Sunday 1 May 2022

TỔNG THỐNG PHÁP CAM KẾT GỬI THÊM VIỆN TRỢ CHO UKRAINE (Người Việt)

 



Tổng thống Pháp cam kết gửi thêm viện trợ cho Ukraine

Người Việt

May 1, 2022

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/tong-thong-phap-cam-ket-gui-them-vien-tro-cho-ukraine/

 

PARIS, Pháp (NV) – Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Thứ Bảy, ngày 30 Tháng Tư, tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí và viện trợ nhân đạo cho Ukraine để hỗ trợ nước này đương đầu với cuộc xâm lăng của Nga, theo bản tin của RFI.

 

Kể từ khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin đưa quân đến xâm lăng Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai, Pháp đã gửi 615 tấn thiết bị bao gồm đồ dùng y tế, máy phát điện cho bệnh viện, thực phẩm và phương tiện di chuyển.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/TS-MacronZelensky-050122-1068x713.jpg

TT Pháp Emmanuel Macron, trái, và TT Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hồi đầu Tháng Hai 2022. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

 

Lời cam kết tăng cường hỗ trợ được ông Macron đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một nguồn tin từ Điện Elysee tiết lộ ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn đến ông Macron vì đã chuyển các thiết bị quân sự để trợ giúp Ukraine đẩy lùi bước tiến của quân đội Nga.

 

Trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, ông Macron một lần nữa nhấn mạnh rằng các nhà điều tra Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực thu thập bằng chứng về các vụ vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh của Nga tại nước láng giềng.

 

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra chỉ 48 giờ sau khi ông Macron lên án vụ đánh bom vào thủ đô Kiev trong chuyến thăm của ông Antonio Gutteres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

 

Tại cuộc họp báo chung với ông Zelensky khi kết thúc chuyến công du, ông Guterres thừa nhận Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc ngăn chặn và chấm dứt chiến tranh.

 

Hơn ba tháng sau khi bắt đầu xung đột, Nga cho hay các đơn vị pháo binh của họ đã tấn công 389 mục tiêu Ukraine trong đêm, bao gồm cả kho vũ khí và đạn dược.

 

Ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, ngày 30 Tháng Tư tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga là một phần của tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia.

 

“Hiện tại, các phái đoàn Nga và Ukraine đang thảo luận mỗi ngày về một hiệp ước khả thi thông qua hình thức họp trực tuyến,” ông Lavrov nói.

 

Trong khi đó, từ khi cuộc chiến bắt đầu, ông Zelensky vẫn liên tục khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga cần được tăng cường và không thể là một phần của đàm phán hòa bình. (V.Giang)

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats