Tuesday 3 May 2022

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO KHẲNG ĐỊNH TÍNH CẤP BÁCH CỦA TỰ DO BÁO CHÍ TOÀN CẦU (RFA)

 



Đài Á Châu Tự Do khẳng định tính cấp bách của tự do báo chí toàn cầu

RFA
2022.05.03

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/rfa-president-affirms-urgency-of-global-press-freedom-amid-rising-authoritarianism-choice-couldn-t-be-clearer-05032022111038.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/rfa-president-affirms-urgency-of-global-press-freedom-amid-rising-authoritarianism-choice-couldn-t-be-clearer-05032022111038.html/@@images/9f0d6069-bdff-445b-b18a-5b19327bbd99.jpeg

Hình minh hoạ: Bản đồ tự do báo chí của tổ chức Phóng viên không biên giới trong báo cáo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2022.     AFP

 

Chủ tịch Đài Á Châu Tự do vào ngày Tự do Báo chí Thế giới năm nay lặp lại cam kết vững chắc của cơ quan truyền thông này về công tác thông tin cho công chúng ở Châu Á bị tước đoạt quyền tự do báo chí và biểu đạt.

Thông cáo báo chí phát đi ngày 3/5/2022 dẫn lời bà Bay Fang, Chủ tịch Đài Á Châu Tự do, rằng: “Nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới, có sự lựa chọn không thể nào rõ ràng hơn được đặt ra là hoặc chúng ta cho phép các nhà độc tài- toàn trị định hình thời đại này, cho phép họ có quyền quyết định tối hậu, hoặc chúng ta thách thức những mệnh lệnh sai lạc và tuyên truyền của họ để theo đuổi sự thật. Vào khi chúng ta chứng kiến sự sụp đổ của truyền thông độc lập tại Miến Điện và Hong Kong, cùng với tình trạng suy thoái về truyền thông khắp nơi ở Châu Á, chúng tôi tại Đài Á Châu Tự do nhận ra tính cấp bách của trách nhiệm do sứ mệnh dẫn dắt đối với những thành phần đang phải tìm kiếm những trả lời, đang đòi hỏi việc chịu trách nhiệm và sự trao quyền.”

Bà Bay Fang nói tiếp “Đây là thời khắc quan yếu trong lịch sử đòi hỏi chúng ta phải làm mọi việc trong khả năng có thể để thúc đẩy chính nghĩa của tự do báo chí trước những mối đe dọa này càng tăng.”

Thông cáo báo chí cho biết tại khu vực mà truyền thông RFA nhắm đến- nơi mà những nhóm tự do báo chí tiếp tục giám sát thấy tình trạng suy thoái trong thập niên qua, thì những địa phương có nền báo chí mở ra phần nào đáng tin cậy ở Miến Điện và Hong Kong đã bị biến đổi thật nhanh chóng thành môi trường báo chí đóng trong năm qua. Tuy vậy, lượng khán thính giả ước tính có gần 60 triệu tính theo tuần đã tìm đến RFA như là một nguồn đáng tin cậy về những thông tin chính xác tại chỗ. Đây là bằng chứng cho thấy việc góp phần của mọi nền tảng , gồm những kênh truyền thông mạng xã hội của Đài ở Miến Điện và Hong Kong, với mức tăng trưởng gần đây với tỷ lệ đến bốn hay ba con số.

Nhằm giúp cho các nỗ lực nghiệp vụ báo chí đẩy lùi tuyên truyền của các chế độ toàn trị, RFA sẽ dùng ngân sách được gia tăng mới nhất để mở rộng các chương trình và nội dung tại Trung Quốc, Đông Nam Á và toàn cầu. Kế hoạch gồm việc tiến hành một đơn vị điều tra nhằm vạch rõ những sai trái và bảo đảm tính chịu trách nhiệm; lập nên đơn vị kiểm tra dữ kiện nhằm đối phó với sự sai lạc trong thực tế…

------------------

Tin, bài liên quan

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats