Thursday 3 August 2017

ĐIỂM TIN NGÀY 3-8-2017




ĐIỂM TIN NGÀY 3-8-2017
.
  • Venezuela: Chính trường rối ren sau kết quả bầu cử Quốc Hội Lập Hiến (RFI) - Ba ngày sau bầu cử Quốc Hội Lập Hiến Venezuela, tình hình tại chỗ rối ren hơn bao giờ hết. Phe đối lập đang đi tìm một hướng đi mới : cuộc biểu tình được dự trù hôm nay 02/08/2017 bị dời lại một ngày, đúng vào lúc 545 thành viên Quốc Hội mới bắt tay vào việc soạn thảo Hiến Pháp mới. Tương lai Quốc Hội hiện tại trong tay phe đối lập chưa biết đi về đâu.
  • Pháp thúc đẩy Công Ước Môi Trường Toàn Cầu (RFI) - Trong những tuần vừa qua, giới bảo vệ môi trường ghi nhận nỗ lực đặc biệt của Pháp. Tiếp theo thành công của thượng đỉnh Khí hậu Paris COP 21 năm 2015, chính phủ Pháp đang đi đầu trong việc thúc đẩy một công ước toàn cầu đầu tiên về môi trường (Pacte Mondial pour l’environnement/Global Pact for the Environment).
  • Khí CO2 tăng, chất đạm trong gạo giảm (RFI) - Khí thải CO2 tăng cao trong khí quyển, khiến Trái đất bị hâm nóng, cũng đồng thời là nguyên nhân làm sụt giảm chất lượng dinh dưỡng của nhiều cây lương thực chính như gạo và lúa mì, trước hết là đạm và sắt. Sức khỏe của hàng trăm triệu cư dân nhiều nước đang phát triển bị đe dọa.
  • Khủng hoảng Biển Đông lần thứ hai (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Nói cách khác, các cường quốc có lợi ích lâu dài tại Biển Đông cần liên minh với nhau, không phải chỉ vì mục đích khai thác dầu khí, mà còn vì các lợi ích chiến lược khác. Không phải chỉ có Repsol (Tây Ban Nha) và PVN (Việt Nam) mà ExxonMobil (Mỹ) và OVL (Ấn Độ), cũng như các đối tác quốc tế khác, phải tính toán lại bàn cờ dầu khí Biển Đông. Họ cần lập ra một tổ hợp quốc tế (international consortium) bao gồm ...
  • ASEAN muốn sớm thảo luận khung bản thảo COC (RFA) - Các quan chức ngoại giao ASEAN sẽ sớm thảo luận về bộ khung bản thảo Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên biển Đông (gọi tắt là COC). Hãng tin AP trích thông tin từ bản thảo tuyên bố chung ASEAN cho biết như vậy vào hôm 2 tháng 8.
  • Biển Đông: Khung COC sẽ không nhắc đến phán quyết quốc tế La Haye (RFI) - Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN lần thứ 50 đã mở ra từ hôm nay 02/08/2017 tại Manila, thủ đô Philippines, với cuộc họp của các quan chức để chuẩn bị cho loạt hội nghị cấp ngoại trưởng sắp tới, trong nội bộ ASEAN, cũng như với các đối tác. Đáng chú ý là Hội Nghị Ngoại Trưởng của Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN ARF, và của khối Thượng Đỉnh Đông Á EAS, tập hợp các nước ASEAN và các đối tác, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cho đến Mỹ, Nga, Ấn Độ… Theo nước chủ nhà, có ngoại trưởng của 27 quốc gia tham gia các hội nghị tại Manila.
  • Đức trục xuất đại sứ và đại diện tình báo Việt Nam (RFA) - Tờ Financial Times loan tin Đức buộc đại sứ và đại diện tình báo Việt Nam tại Berlin phải rời khỏi Đức, sau khi xảy ra vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh được nói bị mật vụ Việt Nam sang tận Đức bắt cóc rồi đưa lậu ra khỏi nước này.
  • Berlin giận dữ tố cáo Hà Nội “bắt cóc” ông Trịnh Xuân Thanh (RFI) - Chính quyền Đức ngày 02/08/2017 lên tiếng tố cáo chính quyền Hà Nội đã bắt cóc một người Việt đang xin tị nạn tại Đức. Berlin còn bày tỏ thái độ giận dữ bằng cách triệu đại sứ Việt Nam tại Đức để phản đối, đồng thời trục xuất một cán bộ bị coi là tình báo Việt Nam hoạt động tại Đức.
  • Báo Đức viết: ‘Bắt cóc từ sở thú Berlin về VN” (BoxitVN) - Ảnh: TAZ.DE – Ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa lên xe hơi hôm 23/7 rồi đem sang một quốc gia châu Âu láng giềng, báo Taz viết. Một cuộc bắt cóc có thể đã xảy ra hôm 23/7 tại công viên Tiergarten, Berlin, đối với một người Việt, trang tin Taz.de dẫn nguồn cảnh sát thành phố nói. “Chúng tôi đang điều tra một nghi vấn về bắt cóc người”, đại diện cảnh sát Berlin, ông Winfrid Wenzel được báo này trích lời. Taz nói các thông tin thêm có tại văn phòng ...
  • Ông Tô Lâm đã hết nghiệp (BoxitVN) - Bùi Quang Vơm - “Ông Tô Lâm đã làm một việc có thể gọi là «vớ vẩn» với những gì ngưòi ta nghĩ về ông. Nhưng cái nghiêm trọng hơn là ông đã nói dối và nói dối có chủ ý. Đương nhiên là không ai trong chính quyền các ông nói thật, nhưng điều ông nói dối hôm nay che đậy một vi phạm nghiêm trọng luật pháp của một quốc gia khác, một quốc gia có chủ quyền và có luật pháp riêng. Hơn thế các ông đồng thời vi phạm ...
  • Phản ứng trước tin của Bộ Công an về “Trịnh Xuân Thanh đầu thú” (BoxitVN) - 1. Vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú ‘nghe lạ tai như phép màu’ Ảnh: OTHER – Ông Trịnh Xuân Thanh từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Một cựu quan chức Quốc hội Việt Nam nói với BBC rằng thông tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú “lạ tai, nghe giống như phép màu”. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, nói với BBC hôm 1/08:
    “Tôi bất ngờ khi ...
  • Yếu tố Trump trong đà gia tăng trấn áp bất đồng chính kiến ở Việt Nam (RFI) - Trong những ngày gần đây, chính quyền Việt Nam đã tăng cường việc bắt giữ hay kết án nặng nề những người bất đồng chính kiến trong nước. Trong một bài viết đề ngày hôm nay, 02/08/2017, hãng tin Anh cho rằng đây là chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ nhiều năm nay, và một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng chính quyền Hà Nội đã được thái độ thờ ơ đối với vấn đề nhân quyền của chính quyền Trump khuyến khích.
  • Báo Dân Việt bị phạt liên quan thảm họa Formosa (RFA) - Một tờ báo điện tử tại Việt Nam là tờ Dân Việt bị cơ quan quản lý báo chí của chính quyền Hà Nội phạt 10 triệu đồng với cáo buộc đưa hình ảnh sai sự thật về thảm họa môi trường Formosa.
  • Đơn tố cáo công an phường 4 thành phố Vũng Tàu! (BoxitVN) - 21 giờ đêm ngày 24/7/2017 nhà riêng của công dân Việt Nam chị Bùi Minh Hằng tại 106 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, có một tốp công an đến gọi cửa đòi chủ ngôi nhà là công dân Bùi Minh Hằng mở cửa để kiềm tra hộ khẩu! Chủ ngôi nhà, công dân Bùi Minh Hằng yêu cầu công an phải làm đúng luật, xuất trình: 1- Chuyên đề công tác do người có thẩm quyền kí! 2- Lệnh khám xét nhà của công dân do Viện kiểm sát ...
  • Việt Nam ra lệnh bắt 16 lãnh đạo ngân hàng (RFI) - Hai cựu lãnh đạo của một ngân hàng tư nhân hàng đầu của Việt Nam đã bị chính quyền bắt giữ hôm qua, 01/08/2017, với cáo buộc tham ô khoản tiền tương đương hàng trăm triệu euro. Đó là ông Phan Huy Khang, nguyên tổng giám đốc Sacombank và ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị kiêm chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.
  • Mọi nẻo đường đều dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng? (VOA) - Nguyễn Văn Bình lại được xem là “cánh tay mặt” của Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng. Ông Bình còn kinh hoàng hơn hẳn Trầm Bê về “thành tích” thao túng thị trường tín dụng, tiền tệ và các phi vụ thâu tóm ngân hàng.
  • Tư vấn cho thủ tướng, những kinh nghiệm đã qua (BoxitVN) - Kính Hòa - “Hiện chưa có một công trình nghiên cứu tổng kết một cách đầy đủ và khách quan, nhưng rõ ràng là thời kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại nhiều gánh nặng kinh tế nặng nề. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm đi, bội chi ngân sách thì tăng lên, nợ công tăng nhanh chóng. Đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép các tập đoàn nhà nước được kinh doanh đa dạng hóa, ví dụ như Tập đoàn dầu khí kinh doanh ...
  • Việt Nam: Tự do huỷ hoại thân thể (BoxitVN) - Từ Thức - “Ở VN, mọi tự do đều bị hạn chế tối đa, trừ tự do hủy hoại thân thể. Ăn nói, viết lách, hành động không đúng chính sách của đảng cầm quyền, dù chỉ để giúp dân, giúp nước, dễ vào tù, nhưng tiêu thụ độc dược để tàn phá cơ thể và trí não thì hoàn toàn tự do” – Từ Thức. Vâng, thưa anh Từ Thức, chúng tôi không biết các vị ngồi trên những chiếc ngai cao quý của ĐCSVN đã khi nào tuyên ngôn cho dân ...
  • Việt – Mỹ sẽ tập trận và ‘Cam Ranh’? (BoxitVN) - Thiền Lâm - (VNTB) – Xem ra, xác suất hạm đội Mỹ “thăm” cảnh Cam Ranh như dự báo của ông Đinh Hoàng Thắng là khá cao. Thượng nghị sĩ John McCain – người phụ trách Ủy ban quân vụ của Quốc hội Mỹ, vừa đến thăm tàu USS John S.McCain ở cam Ranh. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, hiện là Viện phó Viện Nghiên cứu các vấn đề phát triển của Việt Nam VIDS, một chuyên gia được xem là có ...
  • Chào mừng những huy chương vàng danh giá (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 9) (BoxitVN) - Tương Lai - Việt Nam được mùa bội thu trên các cuộc thi Olympic Quốc tế về các bộ môn toán, lý, hóa. Kể lại thành tích của họ thì đã có nhiều bài báo đã viết, ở đây chỉ xin được nói đôi điều suy tư. Trước hết là niềm vui. Sao không vui được vì những cháu học sinh đoạt huy chương vàng tại một đấu trường quốc tế chẳng phải là sự ươm mầm của hiền tài, mà “hiền tài là nguyên khí quốc gia” như ông cha ta răn ...
  • Bắc Kinh bành trướng xuống ASEAN với Con Đường Tơ Lụa qua Lào (RFI) - Năm 2013, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra dự án về con đường tơ lụa mới, mà gần đây được đặt tên là dự án « Một Vành Đai, Một Con Đường » (Belt and Road Initiative). Trong loạt bài viết « Mùa hè Figaro », đặc phái viên Sébastien Falletti của nhật báo thiên hữu giúp người đọc tìm hiểu năm chặng chính của dự án này, trong đó chặng thứ hai nói về « Hành lang kinh tế từ Côn Minh đến Singapore » với mục tiêu hoàn thiện vào khoảng năm 2025.
  • Mỹ định trả đũa thương mại Trung Quốc (VOA) - Chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu có nên bắt đầu các biện pháp có thể thể dẫn đến việc áp thuế và đặt ra các hạn ngạch thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không
  • Mỹ và Bắc Hàn không ‘ngó nhau’ tại diễn đàn ASEAN (VOA) - Dự kiến sẽ không có đột phá ngoại giao nào giúp giảm căng thẳng về mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (còn gọi là ARF) diễn ra tuần này tại thủ đô Manila, Philippines mặc dù đây là một trong số ít sự kiện quốc tế mà hầu hết các nước lớn sẽ tham dự
  • Máy bay bán "ế" cho Nga, dành cho tổng thống Mỹ (RFI) - AFP ngày 01/08/2017 trích dẫn một nguồn tin thông thạo tiết lộ, không giao hàng được cho Nga, Boeing tìm cách "bán lại" hai chiếc 747-8 cho Nhà Trắng. Hai chiếc máy bay đó sẽ trở thành những chiếc chuyên cơ của tổng thống Mỹ trong tương lai.
  • Xe hơi diesel : Đức tìm ngõ thoát sau một loạt tai tiếng (RFI) - Lãnh đạo tất cả các tập đoàn xe hơi Đức và chính giới họp tại Berlin ngày 02/08/2017 để cùng tìm ra những biện pháp cụ cứu mảng công nghệ xe hơi động cơ diesel bị tố cáo gây ô nhiễm không khí. Cuộc họp này được tổ chức trong bối cảnh, nhiều thành phố lớn dọa cấm xe động cơ diesel, ảnh hưởng đến 13 triệu người Đức và 1/3 khối lượng xe đang lưu hành trên toàn quốc.
  • Ngoại trưởng Hoa Kỳ lo ngại quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục xấu đi (RFI) - Phát biểu tại Washington ngày 01/08/2017, ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga « đang xuống mức thấp nhất từ sau Thế Chiến Thứ Hai và có thể còn sẽ xấu hơn nữa ». Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ông Tillerson sẽ gặp đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov vào cuối tuần tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ cuộc họp giữa các ngoại trưởng ASEAN với các đối tác.
  • NATO nghênh cản máy bay Nga (VOA) - Máy bay phản lực chiến đấu của Tây Ban Nha và Phần Lan được phái ra nghênh cản 3 máy bay Nga gần không phận Estonia hôm 1 /8, theo loan báo của NATO.
  • Cảnh sát Đức thử máy nhận diện gương mặt (VOA) - Cảnh sát Đức ngày 1/8 lần đầu tiên đặt máy nhận diện khuôn mặt tại một nhà ga chính ở Berlin, nhằm thử nghiệm công nghệ mới có thể giúp lần tìm dấu vết và bắt giữ những nghi can hình sự và khủng bố.
  • Kẻ cắp gặp bà già (VOA) - Một bà lão 60 tuổi người Texas rút súng bắn hai kẻ đột nhập vào nhà hôm 31/07. Một trong hai tên trộm bị thiệt mạng. Nhà chức trách đang truy lùng nghi phạm còn lại. Không rõ tay này có trúng đạn hay không. Hàng xóm ủng hộ hành động tự vệ của bà lão.

-----------------------------------------

NGÀY 3-8-2017

04/08/2017
Các Tổ chức Xã hội Dân sự
Bản cập nhật chữ ký ngày 03-08-2017
Bùi Quang Vơm
Bauxite Việt Nam tổng hợp
Lưu Trọng Văn
Bùi Quang Vơm
Người Việt
Vũ Ngọc Yên          
RFA
Nguyễn Anh Tuấn
Phạm Chí Dũng
Hoài Nam
Bauxite Việt Nam tổng hợp

----------------------------------

NGÀY 3-8-2017



-------------------------------------

NGÀY 3-8-2017


--------------------------------------

NGÀY 3-8-2017

Bùi Văn Thuận.   Theo FB Bùi Văn Thuận
Athena chuyển ngữ.   Theo Reuters
Phạm Thị Hoài.   Theo FB Phạm Thị Hoài
Trương Huy San.  Theo FB Trương Huy San
Nguyễn Anh Tuấn.  Theo FB Nguyễn Anh Tuấn
Trung Khoa.  Theo ThoiBao.de

--------------------------------------

NGÀY 3-8-2017


--------------------------------

NGÀY 3-8-2017

Đức Thuận/VTCNews.  Nguồn: Theo MTG

Nguyễn Thị Hậu

---------------------------------------

NGÀY 3-8-2017

03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017

---------------------------------------

NGÀY 3-8-2017

Posted on August 3, 2017 by editor — 0 Comments
Trần Giao Thủy

Posted on August 2, 2017 by editor — 1 Comment
Lưu Hiểu Ba | Hồ Như Ý dịch

------------------------------

NGÀY 3-8-2017

03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017

------------------------------------

Posted on 03/08/2017 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly

*
Bài Mới Nhất



---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.
----------------------

NGÀY 3-8-2017

Posted on 04/08/2017 by The Observer
Posted on 03/08/2017 by Kim Phụng
Posted on 03/08/2017 by The Observer

--------------------------------------

NGÀY 3-8-2017


------------------------------

NGÀY 3-8-2017


-----------------------------------------

NGÀY 3-8-2017


--------------------------------------

NGÀY 3-8-2017

Nỗi buồn đại học 4 Tháng Tám, 2017
Nỗi buồn đại học 3 Tháng Tám, 2017
“Lên thuyền” 3 Tháng Tám, 2017
Mê hoang 3 Tháng Tám, 2017
Ngô Bảo Châu 3 Tháng Tám, 2017

----------------------------------------

NGÀY 3-8-2017


-------------------------------

Thứ năm, 3 tháng 8, 2017











No comments:

Post a Comment

View My Stats