Thursday 25 March 2021

MỸ TÁI KHẲNG ĐỊNH LIÊN MINH VỚI LIÊN ÂU CHỐNG TRUNG QUỐC và NGA (RFI)

 



NỘI DUNG :

Trung Quốc khai thác nhược điểm trong liên minh chiến lược Mỹ - Philippines

Thanh Hà  -  RFI

.

Mỹ tái khẳng định liên minh với Liên Âu chống Trung Quốc và Nga

Thụy My  -  RFI

 

=================================================

.

.

Trung Quốc khai thác nhược điểm trong liên minh chiến lược Mỹ - Philippines

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 25/03/2021 - 14:29

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20210325-trung-qu%E1%BB%91c-khai-th%C3%A1c-nh%C6%....BB%A3c-m%E1%BB%B9-philippines

 

Sau khi đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, Trung Quốc liệu đang thâu tóm luôn cả rạn san hô Đá Ba Đầu với tên gọi quốc tế là Whitsun Reef thuộc cụm Sinh Tồn trong khu vực quần đảo Trường Sa ? Những hành động lấn chiếm của Bắc Kinh ở Biển Đông xuất phát từ thái độ không nhất quán của chính quyền Duterte trong liên minh chiến lược với Hoa Kỳ ?

 

https://s.rfi.fr/media/display/410bd13c-8d6c-11eb-9536-005056a964fe/w:1280/p:16x9/AP21084150338202.webp

Tàu Trung Quốc neo đậu tại Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Ảnh vệ tinh chụp ngày 23/03/2021 do Maxar Techonologies cung cấp. AP

 

Trung tướng Cirilito Sobejana trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Bổ Nhiệm khẳng định đã tăng cường lực lượng Hải Quân để bảo vệ chủ quyền của Philippines trên biển, bảo đảm an ninh cho ngư dân nước này, nhưng nhà báo Richard Javad Heydarian của báo Asia Times trong ấn bản ngày 24/03/2021 e rằng phản ứng của Manila đã « quá trễ ». 

 

Theo nhà báo Heydarian, Philippines phát hiện gần 200 tàu được cho là của lực lượng dân quân biển Trung Quốc neo đậu tại bãi Đá Ba Đầu, mà Manila gọi là Juan Felipe, bên trong « vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ». Bãi Đá Ba Đầu là rạn san hô lớn nhất trong cụm Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa và cũng là nơi Việt Nam, Philippines Trung Quốc và cả Đài Loan cùng tranh chấp chủ quyền.

 

Sự kiện này càng khiến tổng thống Duterte bị công kích mạnh mẽ vì « quá lễ độ » với Bắc Kinh. Từ khi lên cầm quyền ông liên tục tỏ ra « hòa hoãn và khiêm tốn » với Trung Quốc, kể cả trên hồ sơ nhậy cảm như là các vùng biển có tranh chấp. Cũng tổng thống Duterte đã không ngừng giảm thiểu mức độ nghiêm trọng khi xảy ra những sự cố trên biển có liên quan đến Trung Quốc. Song song với thái độ hòa hoãn đó, chính quyền Manila lại không ngừng khuấy động bang giao với đồng minh chiến lược lâu đời là Mỹ. Gần đây nhất là hôm đầu tháng 3/2021, tổng thống Rodrigo Duterte lại đe dọa chấm dứt Thỏa Thuận Thăm Viếng Quân Sự VFA với Hoa Kỳ nếu phát hiện Washington dùng Philippines là nơi cất giấu vũ khí hạt nhân !

 

Về phía phía Hoa Kỳ, thái độ của tân chính quyền Joe Biden cũng khiến tác giả bài viết trên tờ Asia Times thận trọng. Richard Javad Heydarian đánh giá : Washington lập tức lên tiếng « ủng hộ » Manila sau khi phát hiện tàu của Trung Quốc tại bãi Đá Ba Đầu. Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển để « uy hiếp, khiêu khích và đe dọa các quốc gia khác, hủy hoại hòa bình và ổn định trong khu vực ». Dù vậy trong dự thảo về chính sách an ninh quốc gia chính quyền Biden được tiết lộ cuối tháng 2/2021 lại không trực tiếp nêu bật Philippines là « một đồng minh » của Hoa Kỳ.

Vậy phải chăng những tuyên bố trống đánh xuôi kèn thổi ngược của tổng thống Philippines, cộng thêm với một chính sách về an ninh đang được định hình của chính quyền mới ở Nhà Trắng tạo cơ hội cho Trung Quốc ở Biển Đông ?

 

Tác giả bài viết không nghi ngờ gì nữa. Heydarian cho rằng sự hiện diện của gần 200 chiếc tàu Trung Quốc ở rạn san hô mà Manila gọi là Juan Felipe ở vùng « biển Tây Philippines » chỉ là động thái mới nhất trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc. May mà trong chính quyền Philippines, ngoại trưởng Teodoro Locsin và bộ trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana còn có lập trường cứng rắn để cưỡng lại chiến lược lấn chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Bất chấp thái độ thất thường của tổng thống Duterte, quân đội Philippines vẫn giữ liên hệ chặt chẽ với Lầu Năm Góc và đóng một vai trò « then chốt trong chính sách đối ngoại và phòng thủ » của Philippines, như tác giả bài báo ghi nhận.

 

Một thay đổi khác nữa cũng được nhà báo Richard Javad Heydarian của tờ Asia Times lưu ý đó là càng lúc càng có nhiều chính khách tại Philippines bất đồng với ông Duterte về chính sách đối với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Richard Gordon một chính khách có uy tín cho rằng ông Duterte đã đẩy Philippines vào thế « què quặt » trước một gã khổng lồ với những tham vọng không đáy.

 

Điều chắc chắn duy nhất là bất chấp phản đối của cả phía Philippines lẫn Hoa Kỳ từ nhiều ngày qua, lực lượng tàu thuyền Trung Quốc trong vùng bãi Đá Ba Đầu vẫn « án binh bất động ». Theo giới phân tích tại Philippines, đây có lẽ là cái giá mà chính quyền Manila đang phải trả vì những rạn nứt trong liên minh quân sự và chiến lược với Hoa Kỳ.

 

                                                        ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Biển Đông: Manila báo động vụ 220 tàu dân quân Trung Quốc tập trung ở Trường Sa

 

Philippines phản đối dùng COC để ngăn cản sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông

 

Biển Đông: Philippines không tham gia tập trận, nhưng điều thêm tàu bảo vệ ngư dân

 

============================================

.

.

Mỹ tái khẳng định liên minh với Liên Âu chống Trung Quốc và Nga

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 25/03/2021 - 14:22

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210325-m%E1%BB%B9-t%C3%A1i-kh%E1%BA%B3ng-%C4%91%E1%BB%8...BB%91c-v%C3%A0-nga

 

Hoa Kỳ hôm 24/03/2021 đã đưa ra một loạt những bảo đảm, cho thấy ý định tái lập liên minh với Liên Hiệp Châu Âu (EU), phối hợp với các đối tác nhằm đối phó với Nga và Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/a1d4cffa-8d6c-11eb-9dd8-005056bff430/w:1280/p:16x9/BLINKEN-EU.webp

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (T) và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen (P) họp báo tại Bruxuelles, Bỉ ngày 24/03/2021. REUTERS - POOL

 

Sau các cuộc họp tại trụ sở NATO hôm thứ Ba 23/03, ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Bruxelles để gặp gỡ chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Josep Borrell. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định ưu tiên quan hệ đối tác với EU và quyết tâm phối hợp để đối phó với Nga và Trung Quốc. 

 

Hôm qua ông Blinken xác định với các đồng nhiệm NATO, là Hoa Kỳ không buộc các đồng minh phải chọn đứng về phía Washington hay Bắc Kinh. Ông nhìn nhận : « Chúng tôi biết rằng các đồng minh của mình có quan hệ phức tạp với Trung Quốc ».

 

Châu Âu luôn do dự, không muốn can dự vào cuộc xung đột Mỹ-Trung. Cuối năm 2020, EU và Trung Quốc đã có thỏa thuận về đầu tư, tuy nhiên Bắc Kinh chỉ cam kết mơ hồ về lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ phản đối thỏa thuận này, và ngay trong nội bộ châu Âu cũng không có sự đồng thuận.\

 

Đối với Matxcơva, quan điểm của Hoa Kỳ và EU có nhiều điểm hòa hợp hơn. Ông Antony Blinken nhấn mạnh cho dù làm việc với Nga để xúc tiến các lợi ích, Mỹ luôn nỗ lực làm cho Nga phải trả giá về những hành động gây xung đột. Chẳng hạn đã phối hợp với châu Âu để trừng phạt Matxcơva về việc đàn áp nhà đối lập Alexei Navalny. Ngoài ra, tuy cương quyết với Đức về dự án Nord Stream 2, ngoại trưởng Mỹ cũng nhượng bộ về mức đóng góp tài chính cho chi phí quân sự, và lắng nghe các đồng minh châu Âu thông báo về thái độ hiếu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ.

 

                                                           ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Phương Tây liên minh đối phó với Trung Quốc xấc xược

 

Lần đầu tiên từ sau vụ Thiên An Môn, Trung Quốc bị Liên Âu trừng phạt

 

Ngoại trưởng Mỹ họp với NATO để xây dựng lại mối quan hệ

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats