Monday 15 March 2021

50 NGÀY ĐẦU CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG JOE BIDEN (Lao Động Online)

 



NỘI DUNG :

 

50 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Joe Biden   

LĐO 

.

Mỹ họp 2+2 với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với Trung Quốc

Minh Anh  -  RFI

.

============================================

.

.

50 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Joe Biden   

LĐO 

15/03/2021 | 15:07

https://laodong.vn/the-gioi/50-ngay-dau-cam-quyen-cua-tong-thong-joe-biden-889273.ldo

 

https://media-cdn.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/3/15/889273/7-1.jpg?w=888&h=592&crop=auto&scale=both

Tổng thống Joe Biden ký dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD thành luật. Ảnh: AFP

 

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden của Đảng Dân chủ đã cầm quyền được 50 ngày - một nửa khoảng thời gian 100 ngày trong một thông lệ chính trị bất thành văn được sử dụng để đánh giá và dự báo về triển vọng thành bại của ai đó vừa mới lên cầm quyền.

 

*

 

Đối nội

 

Đúng vào dịp này, ông Biden giành được thành quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng là lưỡng viện lập pháp thông qua gói cứu trợ tài chính 1.900 tỉ USD mà ông Biden coi là cốt lõi của chiến lược ứng phó dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ, khắc phục hậu quả xã hội của dịch bệnh và giúp nước Mỹ khôi phục tăng trưởng kinh tế.

 

Tuy vẫn còn không ít cam kết vận động tranh cử cho đến nay chưa được thực hiện hoặc chưa được bắt đầu thực hiện, đặc biệt những cam kết cho thời gian 100 ngày cầm quyền đầu tiên, ông Biden vẫn tạo nên được hình ảnh là người thực hiện những gì đã cam kết khi chưa lên cầm quyền.

 

Ông Biden đã thể hiện rất thành công phong cách cầm quyền khác, ưu tiên chính sách cầm quyền khác và nhận thức khác về cương vị nhiếp chính so với người tiền nhiệm là ông Donald Trump của Đảng Cộng hoà. Trong 50 ngày cầm quyền đầu tiên này, ông Biden giành được ba thành tựu cầm quyền đáng kể nhất và nổi bật nhất là tạo chuyển biến tích cực rõ rệt trong cuộc ứng phó dịch bệnh, có được gói cứu trợ tài chính nói trên và làm cho đồng minh và đối tác của Mỹ nói riêng - cũng như phần nào cả thế giới nói chung - tin tưởng vào chủ định đưa "Nước Mỹ trở lại" với thế giới.

 

Dịch bệnh vẫn hoành hành rất dữ dội ở nước Mỹ và đất nước này chắc chắn còn cần nhiều thời gian nữa thì mới cơ bản khống chế và đẩy lùi được. Nhưng ông Biden đã đưa ra được chiến lược ứng phó khả thi và hữu hiệu, gây dựng được lòng tin của đông đảo dân Mỹ vào chiến lược này, và thúc đẩy mạnh mẽ chương trình tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh.

 

Gói cứu trợ tài chính được kỳ vọng không chỉ dẫn dắt nước Mỹ ra khỏi dịch bệnh và giải quyết những vấn đề xã hội cũng như chính trị đối nội mới nảy sinh, mà còn tạo cú hích quan trọng mới cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phe Đảng Cộng hoà chống đối rất quyết liệt chương trình tài chính cứu trợ này, và chỉ có nhờ vào sự hậu thuẫn gần như tuyệt đối của các vị dân biểu thuộc phe Đảng Dân chủ trong lưỡng viện lập pháp mà ông Biden mới cầu được ước thấy.

 

 

Đối ngoại

 

Đối ngoại không được ông Biden dành cho ưu tiên hàng đầu trong khoảng thời gian này nhưng không phải bị ông Biden xao nhãng hoàn toàn. Chỉ thông qua đối ngoại thì ông Biden mới có thể thuyết phục thế giới bên ngoài tin rằng, ông nói thật làm thật với chủ ý đưa "Nước Mỹ trở lại" với thế giới, đồng thời làm cho dân Mỹ thấy và tin rằng chủ trương này sẽ đưa nước Mỹ trở lại thời hào quang xưa về vai trò và ảnh hưởng trên thế giới.

 

Những quyết sách đáng kể nhất của ông Biden trên phương diện này là đưa nước Mỹ tham gia trở lại hoặc tham gia hoạt động trở lại với các tổ chức và thể chế, khuôn khổ diễn đàn và hiệp ước đa phương quốc tế như Hiệp ước Paris của Liên Hợp Quốc về bảo vệ khí hậu trái đất, Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Khuôn khổ nhóm G7... Ông Biden đã đảo ngược những quyết sách của ông Trump liên quan đến bảo vệ môi trường ở Mỹ và bảo vệ khí hậu trái đất. EU và NATO được ông Biden coi trọng và tranh thủ. Các đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng vậy.

 

Trên phương diện đối ngoại này, chính sách của người tiền nhiệm được ông Biden tiếp tục là cạnh tranh chiến lược quyết liệt với Nga và Trung Quốc trong khi tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ khuôn khổ diễn đàn tham vấn và hợp tác với biệt danh "Bộ tứ kim cương" cho khu vực lớn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

 

Sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến của nhóm G7, ông Biden mới rồi có cuộc gặp trực tuyến với Thủ tướng Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Tới đây, Thủ tướng Nhật Bản sẽ là khách nước ngoài đầu tiên của ông Biden ở Nhà Trắng. Nhật Bản và Hàn Quốc là những điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của cả Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Phía Mỹ cũng đã bắt đầu có tiếp xúc ngoại giao gián tiếp với Iran.

 

Với cách thức cầm quyền như đang thể hiện và kết quả cầm quyền đã đạt được, ông Biden không những chỉ củng cố sự khác biệt rõ ràng so với người tiền nhiệm mà còn có được sự công nhận và tín nhiệm ngày càng tăng của cử tri Mỹ. Nhưng, như câu ngạn ngữ "đi đường dài mới biết rõ sức ngựa" và "làm việc khó mới thấy rõ con người", phía trước ông Biden là con đường còn rất dài phải đi, với rất nhiều việc lớn hơn còn phải làm và rất nhiều cản trở cả về đối nội lẫn đối ngoại còn phải vượt qua.

 

NGẠC NGƯ

 

==================================

.

.

Mỹ họp 2+2 với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với Trung Quốc

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 15/03/2021 - 12:58

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210315-m%E1%BB%B9-h%E1%BB%8Dp-2-2-v%E1%BB%9Bi-nh%E1.....BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c

 

Hôm nay, 15/03/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đến Tokyo, chặng dừng thứ nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Mục tiêu của đối thoại ngoại giao, quốc phòng 2+2 là củng cố các mối quan hệ giữa Mỹ với các đối tác châu Á để cùng đối phó với Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/78aa54e0-8580-11eb-8714-005056bff430/w:980/p:16x9/000_94Z7QK.webp

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, đang bước xuống máy bay tại căn cứ quân sự Mỹ Yokota, ngoại ô phía tây Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/03/2021. AFP - SYLVIE LANTEAUME

 

Trong hai ngày, thứ Ba 16/3 và thứ Tư 17/3, các bộ trưởng Mỹ lần lượt có các cuộc hội đàm các đồng cấp Nhật Bản ở Tokyo và Hàn Quốc tại Seoul. Lãnh đạo Quốc Phòng và Ngoại Giao Mỹ còn có cuộc gặp với thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Thủ tướng Nhật Bản sẽ là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến gặp tân tổng thống Mỹ, Joe Biden vào tháng Tư tới đây.

 

Sau các cuộc hội đàm 2+2 với Nhật và Hàn Quốc, ngoại trưởng Mỹ sẽ có cuộc gặp đầu tiên với các lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc, dự kiến diễn ra trong ngày thứ Năm 18/3 tại Alaska. AFP lưu ý, cuối tuần này, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ sẽ đến Ấn Độ. 

 

Theo AFP, trong cuộc gặp tại Alaska, phía Mỹ sẽ nêu rõ trách nhiệm của Trung Quốc trong các hồ sơ nóng như Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông, Đài Loan, những bất ổn ở Biển Đông, cũng như các căng thẳng Trung-Nhật xung quanh việc tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku do Tokyo quản lý mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền.

 

Qua các hoạt động ngoại giao này, tân chính quyền Mỹ muốn đưa ra một thông điệp rõ ràng : đó là khôi phục lại các mối quan hệ với các nước, đặc biệt là với các đồng minh truyền thông đã bị chính quyền Donald Trump làm đứt đoạn.

 

« Tiếp thêm sức cho những mối quan hệ với các nước bạn bè và đối tác » nhằm « tăng thêm sức mạnh để đẩy lùi các hành động gây hấn và các mối đe dọa từ Trung Quốc » là mục tiêu của Mỹ, lãnh đạo Quốc Phòng và Ngoại Giao Mỹ, trong một diễn đàn đăng trên Washington Post giải thích. 

 

AFP nhắc lại hôm thứ Bảy, tại Hawai, trụ sở bộ chỉ huy vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cả hai bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ đã giải thích với báo giới về mục tiêu của chuyến công du này : Nước Mỹ trước hết cần phải « lắng nghe, nghiên cứu, và cảm thông » những quan điểm của các đồng minh. Mục tiêu đặt ra là phải bảo đảm được « chúng ta có khả năng, có kế hoạch và tầm nhìn tác chiến để có thể đưa ra một biện pháp răn đe đáng tin cậy để đối phó với Trung Quốc hay bất kỳ nước nào muốn gây hại cho nước Mỹ ».

 

Cả hai lãnh đạo Mỹ cũng nhìn nhận là « lợi thế cạnh tranh của Mỹ đang bị xói mòn » trong khi Trung Quốc không ngừng hiện đại hóa nhanh chóng quân đội. Hoa Kỳ dù còn lợi thế nhưng « vẫn cần phải được củng cố thêm », lãnh đạo Quốc Phòng và Ngoại Giao cùng khẳng định.

 

Chuyến đi này của hai lãnh đạo Ngoại Giao và Quốc Phòng diễn ra ngay sau khi tổng thống Mỹ kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Đối thoại An ninh bốn bên không chính thức (QUAD – Bộ Tứ) hôm thứ Sáu, 12/3/2021.

 

                                                           ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ : Cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ XXI

 

Joe Biden muốn có chiến lược cứng rắn hơn với Trung Quốc

 

Nhật Bản, Úc, Mỹ và Ấn Độ họp thượng đỉnh, Trung Quốc trong tầm ngắm

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats