Sunday 6 October 2024

MELANIA TRUMP TRONG HỒI KÝ NHIỆT TÂM ỦNG HỘ QUYỀN PHÁ THAI (Nhật Báo Calitoday)

 



Melania Trump trong hồi ký nhiệt tâm ủng hộ quyền phá thai 

Nhật Báo Calitoday

October 2, 2024

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/melania-trump-trong-hoi-ky-nhiet-tam-ung-ho-quyen-pha-thai.html

 

(CaliToday) – Melania Trump trong cuốn hồi ký sắp được xuất bản bày tỏ quan điểm khá kinh ngạc: ủng hộ quyền kiểm soát cơ thể của phụ nữ, kể cả quyền được phá thai.


“Điều bắt buộc là phải đảm bảo phụ nữ có quyền tự chủ trong việc quyết định mong muốn có con, dựa trên niềm tin của riêng họ, không bị bất cứ sự can thiệp hay áp lực nào từ chính phủ,” Phu nhân của ứng cử viên tổng thống Cộng hòa bày tỏ, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử mà những đe dọa của Donald Trump đối với quyền sinh sản của phụ nữ đóng vai trò trung tâm.


“Hạn chế quyền của phụ nữ trong việc lựa chọn chấm dứt thai kỳ không mong muốn cũng giống như phủ nhận quyền kiểm soát của cô ấy đối với cơ thể mình. Tôi đã mang theo niềm tin này trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình,” cựu Đệ nhất Phu nhân nói tiếp.


Melania Trump hiếm khi bày tỏ quan điểm chính trị trước công chúng. Cuốn sách tiết lộ cựu Đệ nhất Phu nhân hoàn toàn lạc lõng với hầu hết những người trong đảng của bà về vấn đề quyền sinh sản của phụ nữ.


Quyết định công khai bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ quyền phá thai của Melania Trump là điều gây kinh ngạc, không chỉ vì bà là phu nhân của ứng của một ứng cử viên đang tranh cử trên nền tảng chống phá thai, mà còn vì quyền sinh sản của phụ nữ bị suy giảm nghiêm trọng dưới thời Donald Trump và Cộng hoà.


Cuốn hồi ký của Melania khá mỏng, dài dòng về tuổi trẻ của bà ở Slovenia, cuộc sống của một người mẫu ở New York, và tình yêu dành cho người đàn ông mà bà trở thành người vợ thứ ba, rất ít nói về chính sách.


Trước khi bàn về vấn đề phá thai, Melania Trump cho biết, bà không đồng tình với chồng mình về một số khía cạnh của chính sách nhập cư, đặc biệt là với tư cách là một người nhập cư.


“Những bất đồng chính trị thỉnh thoảng xảy ra giữa tôi và chồng,” cựu Đệ nhất Phu nhân nói, “là một phần trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi tin nên giải quyết chúng một cách riêng tư hơn là công khai thách thức ông ấy.”

 

Tuy nhiên, sau đó bà lại đưa ra quan điểm về phá thai, và quyền sinh sản của phụ nữ, hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chồng bà và Công hoà.


“Tôi luôn tin rằng điều quan trọng là mọi người phải tự chăm sóc bản thân mình trước,” Melania Trump viết về sự ủng hộ của bà đối với quyền phá thai. “Đó là một khái niệm rất đơn giản; trên thực tế, tất cả chúng ta đều sinh ra với một loạt các quyền cơ bản, bao gồm quyền tận hưởng cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đều có quyền duy trì một cuộc sống thỏa mãn và có phẩm giá.”


Lẽ thường này áp dụng cho quyền tự nhiên của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về cơ thể và sức khỏe của chính mình,” tác giả viết tiếp.


Melania Trump cho biết niềm tin của bà về quyền phá thai xuất phát từ “một tập hợp các nguyên tắc cốt lõi,” trong đó trọng tâm là “quyền tự do cá nhân không có chỗ cho sự thương lượng.”


Sau khi bày tỏ sự ủng hộ quyền phá thai, bà nêu chi tiết “những lý do chính đáng để phụ nữ lựa chọn phá thai,” bao gồm nguy cơ đe dọa tính mạng người mẹ, hiếp dâm hoặc loạn luân, thường là ngoại lệ theo lệnh cấm của tiểu bang, và cả “khuyết tật bẩm sinh, cộng với các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng khác.”


Nói rằng “giai đoạn quan trọng,” Melania Trump cũng bảo vệ quyền phá thai ở giai đoạn sau của thai kỳ. “Điều quan trọng cần lưu ý là trong lịch sử, hầu hết các ca phá thai được thực hiện trong giai đoạn sau của thai kỳ, đều là kết quả của những bất thường nghiêm trọng ở thai nhi, có thể dẫn đến tử vong hoặc thai chết lưu. Thậm chí có thể gây tử vong cho người mẹ. Những trường hợp này rất hiếm và thường xảy ra sau nhiều lần người phụ nữ tư vấn với bác sĩ. Là một cộng đồng, chúng ta nên áp dụng những tiêu chuẩn thông thường này. Một lần nữa, giai đoạn rất quan trọng.”


Theo dữ liệu từ CDC, hơn 90% ca phá thai ở Hoa Kỳ xảy ra ở hoặc trước tuần thứ 13 của thai kỳ. Ít hơn 1% ca phá thai xảy ra ở hoặc sau tuần thứ 21.


Hương Giang (Theo The Guardian)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nhà xuất bản hồi ký Melania Trump ra giá $250K phỏng vấn cựu Đệ nhất Phu nhân 

Nhật Báo Calitoday

October 3, 2024

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/nha-xuat-ban-hoi-ky-melania-trump-ra-gia-250k-phong-van-cuu-de-nhat-phu-nhan.html

 

(CaliToday) – CNN gần 2 tháng trước liên lạc với nhà xuất bản của bà Melania Trump, yêu cầu được phỏng vấn cựu Đệ nhất Phu nhân trước khi bà ra mắt cuốn hồi ký sắp tới. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, tuần trước Skyhorse Publishing ra giá $250.000 Mỹ kim cho cuộc phỏng vấn.


Trong một email gửi cho CNN, Skyhorse Publishing đính kèm “Thỏa thuận không tiết lộ thông tin,” trong đó nêu rõ các điều khoản nghiêm ngặt cho một cuộc phỏng vấn, và việc sử dụng tài liệu từ cuốn hồi ký mang tựa đề “Melania” sẽ có mặt ở các nhà sách vào ngày 8 tháng 10. Trên hết, thỏa thuận nói rõ, “CNN sẽ phải trả lệ phí giấy phép là hai trăm năm mươi nghìn Mỹ kim ($250.000 Mỹ kim).”


CNN đã không ký thỏa thuận này.


Vài ngày sau, sau khi một ký giả khác của CNN hỏi Skyhorse Publishing về khoản lệ phí phỏng vấn cắt cổ, nhà xuất bản cho biết họ đã gửi yêu cầu nhầm lẫn. “Melania cũng như bất cứ ai trong toán của bà ấy đều không biết gì về NDA và tài liệu được gửi đi cho thấy trao đổi trong nội bộ có sai sót,” Tony Lyon – Chủ tịch của Skyhorse – ghi trong tuyên bố gởi CNN. “Nếu CNN ký NDA thì theo thủ tục thông thường, chúng tôi sẽ liên lạc với toán của Melania để bàn các chi tiết cụ thể của cuộc phỏng vấn.”


Việc trả tiền để được phỏng vấn một nhân vật của công chúng để phỏng vấn, đặc biệt người phối ngẫu của một ứng cử viên chính trị, bị rất nhiều cơ quan truyền thông phản đối. Cũng rất bất thường khi một đại diện cho phu nhân của một ứng cử viên tổng thống và là cựu Đệ nhất Phu nhân đòi lệ phí cao đến như vậy.


Ngay cả khi yêu cầu này được gởi nhầm đi nữa thì mức giá yêu cầu trong NDA phản ánh số tiền tương tự mà Melania đã được trả trước đây.


Tháng trước truyền thông loan tin, cựu Đệ nhất Phu nhân đã phát biểu tại hai buổi gây quỹ chính trị cho Đảng Cộng hòa Log Cabin trong năm nay và bà đã được trả $237.500 Mỹ kim cho bài phát biểu vào tháng 4, và khoản tiền này được ghi trong tờ khai tài chánh vận động tranh cử là “bài phát biểu.”


Melania Trump cũng đã được trả $250.000 Mỹ kim cho bài phát biểu tại Log Cabin vào tháng 12 năm 2022, một trong ba khoản thanh toán trị giá $250.000 Mỹ kim trở lên mà bà nhận được khi phát biểu trong tháng đó, ngay sau khi cựu tổng thống tuyên bố sẽ tái tranh cử.


Hương Giang

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats