Thursday 9 February 2023

TIN TỔNG HỢP, NGÀY 08/02/2023 (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP

RFI

Đăng ngày: 08/02/2023 - 14:28

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230208-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(Le Figaro) - Pháp: Số người tham gia biểu tình chống cải cách hưu trí giảm. Chiều 07/02/2023, khoảng 757.000 người, theo số liệu của cảnh sát, còn giới nghiệp đoàn nêu con số « gần 2 triệu người », đã tham gia ngày hành động thứ ba chống kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 62 lên thành 64. Cơ quan Fig Data ghi nhận số người biểu tình giảm trên khắp nước Pháp dù có hơn 200 cuộc tập hợp đã được tổ chức. Tại Paris, khoảng 400.000 người, giảm hơn 100.000 so với cuộc biểu tình lần trước hôm 31/01. Tám người thuộc phong trào nữ quyền Les Rosies bị cảnh sát câu lưu tại Paris do hành động ở trước quảng trường Hạ Viện, nơi các dân biểu thảo luận dự luật cải cách hưu trí từ chiều 06/02.

 

(Reuters) - Matxcơva khẳng định châu Âu vẫn lệ thuộc vào dầu khí Nga. Theo phát biểu của phó thủ tướng Nga Alexander Novak, được cơ quan thông tấn TASS đăng ngày 08/02/2023, Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị nhiều « trường hợp ngoại lệ » về biện pháp trừng phạt dầu lửa Nga, được Bruxelles công bố tuần trước. Điều đó cho rằng « sản phẩn dầu lửa của Nga vẫn rất được chú trọng ở châu Âu ». Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cho biết đã chuyển 30,8 triệu m3 khí đốt trong sáng 08/02 sang châu Âu qua trung gian Ukraina. 

 

(RFI) - Anh: Một cựu cảnh sát Luân Đôn bị kết án chung thân. David Carrick đã bị kết án hôm 07/02/2023 vì đã hãm hiếp 85 nạn nhân. Bản cáo trạng của quan tòa nhấn mạnh cựu cảnh sát Luân Đôn « là mối nguy hiểm cho phụ nữ ». Trong những năm 2000 đến 2021, David Carrick đã hãm hiếp, đánh đập và quấy rối ít nhất 12 phụ nữ, lạm dụng chức vụ cảnh sát để bẫy các nạn nhân. David Carrick bị đồng nghiệp mệnh danh là « kẻ khốn ».

 

(AFP) - Pháp: Quốc Hội thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Dự luật được chính thức thông qua hôm 07/02/2023 sau phiên bỏ phiếu của Thượng Viện với 300 phiếu thuận, 13 phiếu chống, trong đó đặc biệt phải kể đến kế hoạch phát triển điện gió ngoài khơi và điện mặt trời. Dự luật được cho là nhằm đáp ứng mục tiêu được tổng thống Pháp Emmanuel Macron ấn định là vào năm 2050 phải tăng gấp 10 lần khả năng sản xuất điện mặt trời, vượt ngưỡng 100 GW và triển khai 50 khu vực điện gió ngoài khơi để đạt mức 40 GW.

 

(AFP) - Tây Ban Nha: Thượng Viện chuẩn bị bỏ phiếu dự thảo luật về nghỉ kinh nguyệt. Nếu được thông qua trong phiên họp dự kiến từ 07 đến 09/02/2023, Tây Ban Nha trở thành nước đầu tiên ở châu Âu công nhận quyền được nghỉ của những phụ nữ phải chịu đau đớn trong mỗi tháng kinh nguyệt. Bộ trưởng về Bình Đẳng Tây Ban Nha hoan nghênh chủ đề vẫn bị coi là cấm kỵ đã được đề cập. Trước đó, Hạ Viện Tây Ban Nha đã thông qua dự luật với 190 phiếu thuận, 154 phiếu chống. Biện pháp này đã được áp dụng ở Nhật Bản và Indonesia.

 

(AFP) – Băng núi lở ‘‘trực tiếp’’ đe dọa mạng sống của ít nhất 15 triệu người. Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá về hậu quả núi lở với con người trên quy mô toàn cầu. Theo một nghiên cứu công bố trên Nature ngày 07/02/2023, cư dân nhiều nơi trên địa cầu, đặc biệt là Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Peru, là nạn nhân tiềm tàng của băng lở. Biến đổi khí hậu do khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân của hiểm họa này. Đã có hàng ngàn người là nạn nhân của nạn băng lở, nhưng trong tương lai số nạn nhân sẽ tăng gấp bội. Nhìn chung, khoảng 90 triệu dân cư sống tại 30 quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng. 15 triệu người mà mạng sống trực tiếp bị đe dọa sống tại các khu vực cách các hồ băng trên núi khoảng một cây số.

 

(Yonhap) – Bắc Triều Tiên có thể phô trương tên lửa hành trình trong buổi diễu binh kỷ niệm thành lập quân đội. Theo một cựu tư lệnh Quân Đội Mỹ ở Hàn Quốc, trong dịp kỷ niệm 75 năm lập quân đội tối hôm nay, 08/02/2023, Bình Nhưỡng có thể phô trương các vũ khí đã thử nghiệm thành công, như tên lửa hành trình MDC và dàn phóng hỏa tiễn đa nòng LRM.  Nếu cuộc diễu binh diễn ra tối nay thì đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên duyệt binh kể từ tháng 4/2022.

 

(Europe 1) – Lợi nhuận kỷ lục của tập đoàn dầu khí Pháp Total năm 2022: hơn 20 tỉ đô la. Theo tập đoàn Pháp TotalEnergies, hôm qua, 07/02/2023, khoản lợi nhuận kỷ lục trên có được là nhờ giá dầu khí tăng cao, đặc biệt là khí đốt, kể từ khi Nga đánh Ukraina. Đây là khoản lợi nhuận năm chưa từng có với doanh nghiệp này, và một trong các kỷ lục của các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp trong nhóm CAC40. Total có thể còn lãi thêm 15 tỉ đô la, nếu không có chính sách rút dần khỏi thị trường Nga.





No comments:

Post a Comment

View My Stats