Tuesday 2 November 2021

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP ARIZONA BỊA CHUYỆN 'CHỐNG CHÍCH NGỪA BỊ BỎ TÙ' (Người Việt)

 


Bộ trưởng Tư Pháp Arizona bịa chuyện ‘chống chích ngừa bị bỏ tù’

Người Việt

November 1, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/bo-truong-tu-phap-arizona-bia-chuyen-phu-huynh-chong-chich-ngua-bi-bo-tu-guantanamo/

 

PHOENIX, Arizona (NV) – Ông Mark Brnovich, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Arizona, đang hứng “búa rìu” dư luận khi bịa chuyện liên quan đến việc phản đối chích ngừa tại trường học, theo tạp chí Rolling Stones.

 

Xuất hiện trên đài truyền hình Fox News, hôm Thứ Hai, 1 Tháng Mười Một, Bộ Trưởng Brnovich gợi ý rằng chính phủ Biden sẽ “lưu đày” những phụ huynh phản đối quy định chích ngừa cho học sinh ở trại tù Guantanamo, nơi mà trước đây giam giữ thành phần khủng bố quốc tế.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-bo-truong-arizona-1068x553.png

Ông Mark Brnovich (trái), bộ trưởng tư pháp tiểu bang Arizona, trả lời phỏng vấn bà Harris Faulkner, đài truyền hình Fox News. (Hình chụp màn ảnh Fox News)

 

Trả lời phỏng vấn của bà Harris Faulkner, người dẫn chương trình trên Fox News, ông Brnovich chỉ trích thông báo của ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, báo động việc giáo chức và thành viên các học khu có thể gặp rủi ro trước những phản ứng bạo lực từ những người chống chích ngừa và đeo khẩu trang.

 

Thông báo của Bộ Tư Pháp này bị truyền thông cánh hữu xuyên tạc là Bộ Trưởng Garland gọi các phụ huynh phản đối chích ngừa là “khủng bố nội địa.”

 

Ông Brnovich cho rằng việc phản đối chích ngừa của các phụ huynh là quyền tự do ngôn luận, nếu không ngăn cản chính phủ Biden, các bậc cha mẹ này sẽ “kết thúc ở nhà tù Guantanamo. Chuyên kinh khủng như thế đó, Harris.”

 

Bà Faulkner không phản đối câu chuyện tưởng tượng của ông Brnovich, hỏi ngược lại rằng: “Nếu thực sự như vậy thì ‘dễ sợ,’ nhưng chuyện đó có xảy ra chưa?”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-hoc-duong-de-doa-1-1068x712.jpeg

Thành phần chống đối đeo khẩu trang và chích ngừa tay chào kiểu Đức Quốc Xã tại cuộc họp của Học Khu San Diego. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)

 

Bộ trưởng Tư Pháp Arizona không trả lời có hay không chỉ nói mông lung: “Chúng ta cần phải chắc chắn bảo vệ quyền hiến định ở mọi lãnh vực.”

 

Cuộc tranh luận về các quy định khẩu trang và chích ngừa COVID-19 trong trường học đã trở thành tâm điểm các tranh cãi trước việc các học khu toàn nước Mỹ đang phải vật lộn với việc làm thế nào để giữ an toàn cho học sinh và nhân viên ngành giáo dục trong đại dịch. 

 

Các thành phần không muốn tuân thủ các biện pháp ngừa dịch đã biến các cuộc họp của ban giám hiệu trường học trở thành những cuộc tụ tập phản kháng với những tiếng la hét đe dọa những người có trách nhiệm ở các học khu, trường học lẫn các phụ huynh có quan điểm bảo vệ trẻ em an toàn trước COVID-19.

 

Trước tình hình căng thẳng này, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín, các thành viên Hiệp Hội Quản Trị Học Đường Quốc Gia (NSBA) gửi một bức thư lên Tổng Thống Joe Biden yêu cầu sự giúp đỡ cấp liên bang để bảo vệ giáo chức và các thành viên trong ngành giáo dục trước sự gia tăng các hành động bạo lực, ác ý và các mối đe doạ tương đương chẳng khác gì “một hình thức khủng bố và thù ghét chủng tộc nội địa.” 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/TS-hoc-duong-de-doa-3-1068x711.jpeg

Những người chống chích ngừa cầm cờ ủng hộ Trump đội nón MAGA biểu tình tại New Hampshire. (Hình: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

 

Bà Viola Garcia và ông Chip Slaven, chủ tịch và giám đốc của NSBA, tuyên bố trong thư:

 

“Các trường công lập và các nhà lãnh đạo giáo dục tại Mỹ hiện đang đứng trước sự đe dọa. Chúng tôi trân trọng yêu cầu cơ quan công lực liên bang và các hỗ trợ khác để đối phó với số lượng các mối đe dọa bạo lực và hành vi đe dọa ngày càng tăng trên toàn quốc.”

 

Ngày 4 Tháng Mười, Bộ Trưởng Garland ra lệnh cho các cơ quan công lực liên bang họp với các nhà lãnh đạo địa phương trong những tuần tới để giải quyết vấn đề về “sự gia tăng đáng lo ngại tình trạng quấy rối, khiêu khích và đe dọa bạo lực” đối với các nhà giáo và thành viên hội đồng nhà trường.

 

Bộ Tư Pháp cho biết sẽ công bố một loạt các biện pháp bổ sung trong những ngày tới để “giải quyết sự gia tăng hành vi phạm tội nhắm vào nhân viên trường học” và dự trù tiến hành một chương trình huấn luyện và một lực lượng đặc nhiệm liên bang mới với các giới chức tuyển từ các chuyên gia về tội phạm, dân quyền và an ninh quốc gia. (MPL) [kn]

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats