Saturday 25 September 2021

MẠNH VÃN CHU ĐƯỢC THẢ, TRUNG QUỐC PHÓNG THÍCH 2 CÔNG DÂN CANADA (Người Việt)

 


Huawei: Mạnh Vãn Chu thỏa thuận với Mỹ, mở đường về Trung Quốc

BBC News Tiếng Việt

24/09/2021

https://www.bbc.com/vietnamese/world-58686213

 

Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của Huawei Technologies sẽ có thể sớm được tự do rời Canada, nhờ đạt được thỏa thuận với Mỹ ngừng vụ điều tra.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1502/production/_120687350_happymeng.jpg

Mạnh Vãn Chu rời nhà ở Vancouver (24 tháng 9)

 

Aukus: Pháp, Mỹ tìm cách hàn gắn sau căng thẳng

Úc đặt cược lớn vào Mỹ liên quan đến vấn đề Trung Quốc

 

Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt được một thỏa thuận vào thứ Sáu để dọn đường cho giám đốc tài chính của Huawei Technologies, quay trở lại Trung Quốc.

 

Bà Mạnh đang bị quản thúc tại Canada vì cáo buộc gian lận của Mỹ và thời gian qua Mỹ đã đòi dẫn độ bà.

 

Bà đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ.

 

Vụ việc đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi quốc tế, khiến quan hệ của Trung Quốc với Mỹ và Canada trở nên căng thẳng.

 

Đây cũng đã là chủ đề của các cuộc đàm phán căng thẳng giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Quốc.

 

 

Thỏa thuận là thế nào?

 

Việc hoãn truy tố, công bố ngày 24/9, có thể xoa dịu căng thẳng giữa Trung Quốc và cả Mỹ và Canada.

 

Thông báo đã được công bố trong phiên họp ở tòa án liên bang ở Brooklyn trước Thẩm phán Hoa Kỳ Ann Donnelly, và bà Mạnh đã tham dự qua video.

 

Hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố.

 

Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết, nếu bà tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, các cáo buộc cuối cùng sẽ bị bác bỏ vào tháng 12 năm 2022.

 

Sau khi thỏa thuận được thông qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ thông báo cho Canada rằng họ hủy bỏ yêu cầu dẫn độ bà.

 

Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ tạm hoãn truy tố bà Mạnh cho đến tháng 12 năm 2022. Nếu bà tuân thủ các điều kiện do tòa án đưa ra, vụ án cuối cùng sẽ được hủy bỏ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/6368/production/_120684452_gettyimages-1234746594.jpg

Mạnh Vãn Chu

 

 

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada

 

Mỹ cáo buộc bà đã đánh lừa ngân hàng HSBC về bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Huawei với một công ty có tên là Skycom, khiến ngân hàng này có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

 

Mạnh Vãn Chu, sinh năm 1972, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei - là con gái của người sáng lập Nhậm Chính Phi.

 

Huawei đã phải đối mặt với những cáo buộc rằng chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của họ để hoạt động gián điệp - những cáo buộc mà họ phủ nhận.

 

Vào năm 2019, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Huawei và đưa Huawei vào danh sách đen.

 

Anh, Thụy Điển, Úc và Nhật Bản cũng đã cấm Huawei.

 

Vài ngày sau khi bà Mạnh bị bắt, Trung Quốc đã giam giữ hai công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig vì tình nghi làm gián điệp.

 

Trong nhiều tháng, đã có nhiều cuộc tiếp xúc hậu trường, với các giám đốc điều hành cấp cao của Huawei được công ty cử đến Washington để cố gắng giải quyết vụ việc.

 

Đối với ông chủ của Huawei, vấn đề này mang tính cá nhân sâu sắc, với việc con gái ông bị giam giữ.

 

Nhưng đối với toàn bộ Trung Quốc, vụ án cũng trở thành một nguyên nhân chính gây ra sự tức giận.

 

Tháng trước, một tòa án Trung Quốc đã kết tội Michael Spavor, một doanh nhân, tội gián điệp và kết án ông ta 11 năm tù.

 

Trung Quốc đã bắt giữ cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, ngay sau khi bà Mạnh bị bắt, trong một hành động được nhiều người ở Canada coi là ngoại giao con tin.

 

Vào tháng 8, một tòa án ở đông bắc Trung Quốc, nơi ông Spavor sinh sống, đã kết án ông 11 năm tù sau khi tuyên ông phạm tội làm gián điệp.

 

Nếu hai người Canada được trả tự do, nó có thể mang lại tin vui cho Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, người đã được bầu lại trong tuần này.

 

Việc ông Trudeau không thể đảm bảo quyền tự do của hai công dân đã phủ bóng đen lên vị trí thủ tướng của ông.

.

================================

.

.
Mạnh Vãn Chu được thả, Trung Quốc phóng thích 2 công dân Canada

Người Việt

September 24, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/manh-van-chu-sap-duoc-tha-sau-khi-dat-thoa-thuan-nhan-toi/

 

VANCOUVER, Canada (NV) – Bà Mạnh Vãn Chu hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín, rời Canada lên đường về Trung Quốc sau khi đạt thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ, theo BBC.

 

Không lâu sau đó, Trung Quốc phóng thích hai công dân Canada bị giam ở Trung Quốc gần ba năm nay, Thủ Tướng Canada Justin Trudeau công bố tối Thứ Sáu, theo CNN. Thủ Tướng Trudeau cho hay ông Michael Kovrig và Michael Spavor đã lên phi cơ đi Canada và sẽ về đến Canada vào Thứ Bảy.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-manh-van-chu-2-1068x712.jpg

Bà Mạnh Vãn Chu phát biểu với báo giới ở Tối Cao Pháp Việt British Columbia sau khi phiên tòa dẫn độ bà kết thúc có lợi cho bà ở Vancouver British Columbia, Canada, hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Chín. (Hình: Don Mackinnon/AFP via Getty Images)

 

Ông Kovrig và ông Spavor bị giam ở Trung Quốc từ cuối năm 2018. Họ bị bắt với cáo buộc làm gián điệp ở Trung Quốc không lâu sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn phủ nhận hai vụ này liên hệ với nhau.

 

Bà Mạnh, giám đốc tài chính công ty Huawei, bị Hoa Kỳ truy tố tội lừa đảo và bị Canada bắt giữ từ ngày 1 Tháng Mười Hai, 2018, theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ rút lại yêu cầu dẫn độ bà Mạnh từ Canada sang Mỹ.

 

Thỏa thuận nhận tội này chấm dứt một tranh chấp pháp lý kéo dài gần ba năm khiến làm thêm phức tạp mối quan hệ giữa ba quốc gia Mỹ, Trung Quốc và Canada.

 

“Cuộc đời tôi bị đảo lộn. Đó là khoảng thời gian rối loạn đối với tôi,” bà Mạnh nói với giới báo chí sau khi được Canada thả ra.

 

“Trong cái rủi có cái may,” bà nói, và cho biết thêm: “Tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những lời chúc tốt đẹp đã nhận được từ người dân khắp thế giới.”

 

Không lâu sau đó, bà Mạnh lên chuyến bay Air China về thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc, theo hãng tin AFP.

 

Bà Mạnh, 49 tuổi, con gái người sáng lập công ty Huawei, bị bắt ở Vancouver, Canada, do cáo buộc có hành động gian lận để né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. 

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-manh-van-chu-3-1068x712.jpg

Biểu tình ở Ottawa, Ontario, Canada, ngày 5 Tháng Chín đòi Trung Quốc thả hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor. (Hình minh họa: Lars Haberg/AFP via Getty Images)

 

Vào Tháng Giêng, 2019, Mỹ truy tố công ty Huawei Technologies Co., công ty chế tạo điện thoại di động và máy móc điều hành hệ thống mạng Internet lớn nhất Trung Quốc, cáo buộc rằng công ty này đánh cắp bí mật thương mại của một công ty Mỹ và có hành động gian lận ngân hàng qua việc vi phạm các biện pháp cấm vận Iran.

 

Công ty Huawei trong thời gian qua cũng bị chính phủ Mỹ cáo buộc là bán các máy móc viễn thông có thể được chính quyền Cộng Sản Trung Quốc dùng để do thám.

 

Sự việc này đánh dấu sự leo thang cường độ về tình trạng căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất nhì thế giới, vốn đang có cuộc đối đầu mậu dịch khiến gây chao đảo trong thị trường tài chính quốc tế. 

 

Trước đây, Bộ Tư Pháp dưới thời chính phủ Trump từng bàn thảo về một thỏa thuận tương tự với các luật sư của bà Mạnh vào cuối năm ngoái, nhưng nỗ lực này bị đình trệ do bà Mạnh khẳng định không làm gì sai trong khi Washington yêu cầu bà thừa nhận vi phạm luật pháp Mỹ.

 

Giới chức Bộ Tư Pháp dưới thời Biden trong vài tuần qua vừa xem lại toàn bộ các thảo luận diễn ra từ thời chính phủ tiền nhiệm.

 

Những cuộc đàm phán đưa đến thỏa thuận nhận tội được thêm động lực do bà Mạnh mong muốn được đoàn tụ với chồng và con, theo nguồn tin. (MPL & Th.Long) [qd]




No comments:

Post a Comment

View My Stats