Sunday 26 September 2021

TỪ "KHỦNG HOẢNG" DONALD TRUMP ĐẾN "KHỦNG HOẢNG" TÀU NGẦM (Tường An)

 


TỪ "KHỦNG HOẢNG" DONALD TRUMP ĐẾN "KHỦNG HOẢNG" TÀU NGẦM   

Tường An

24 tháng 9 lúc 01:27  · 

https://www.facebook.com/tuong.an.5/posts/2318222661644899

 

Nhiệm kỳ của Donald Trump đã tạo nên một phe bênh và một phe chống Trump kjch liệt, đến độ, bạn bè không nhìn mặt, anh em bất hoà, vợ chồng chia tay..v.v...

"khủng hoảng" Trump vừa lắng xuống thì xảy ra "khủng hoảng" tàu ngầm.

 

Hai nguyên nhân khác nhau nhưng đưa đến hậu quả giống nhau: gây chia rẻ.

 

Việc thành lập liên minh AUKUS dẫn đến việc Úc cắt hợp đồng mua 12 tàu ngầm của Pháp. Các lãnh đạo quốc gia bất đồng đã đành, mà thần dân tị nạn ở các quốc gia này cũng nhốn nháo chửi nhau. Tị nạn Mỹ bênh Mỹ, chửi Pháp, tị nạn Pháp bênh Pháp, chửi Mỹ, tị nạn Úc chửi Pháp, tị nạn Pháp chửi lại...v.v...và v.v.... Rồi đem quá khứ ra luận hiện tại, nào là thực dân, đế quốc...

 

Khủng hoảng Trump, khủng hoảng tàu ngầm và... đều là những nguyên nhân dẫn đến những tranh cãi và gây chia rẻ, một chia rẻ không đáng có, bởi vì mục tiêu chính của những người Việt trong hay ngoài VN đều là vận động cho Dân chủ VN chứ không phải Trump hay tàu ngầm. Nhưng những yêu tố nêu trên đã gây ra chia rẻ và phân tán lực lượng đấu tranh.

 

Có vẻ như đối với một số người bất cần đến mục tiêu "dân chủ cho VN" nên đã vô tình hay cố ý sa đà vào những cuộc tranh luận gây chia rẻ mà quyết định không nằm trong tầm tay của mình.

 

Trong khi những lãnh đạo quốc gia đang tìm cách hạ nhiệt xung đột thì các tị nạn viên càng xông xáo hơn trong cách moi móc, tranh cãi nhau như những chính trị gia dồi dào kinh nghiệm (sic)

 

Sau xung đột ngoại giao, Biden và Macron ngồi lại thương lượng để tháo gỡ gút mắc, trong khi chờ đợi giải pháp, đại sứ Pháp trở lại Washington như một thiện chí khởi đầu. Thay vì hân hoan khi thấy xung đột quốc gia dần dần hạ nhiệt thì tị nạn viên châm dầu vào lửa: "Biden dỗ ngọt Macron" "hài lòng chưa ?"

 

Nhìn vào đấy, ai nói người Việt ghét chiến tranh, chuộng hoà bình ?

 

Nhớ lại lúc trước, ngồi bàn chuyện nước non, một người bạn bảo: Mai này, nếu VN có dân chủ, và NẾU Tị nạn ở Mỹ, Pháp, Úc về tham gia chính quyền thì một viễn ảnh rối bời sẽ không tránh khỏi : tị nạn Mỹ sẽ bảo dân chủ Mỹ là number one, tị nạn Pháp bảo Nhân Quyền Pháp mới là excellent, tị nạn Úc thì sẽ nói freedom của Úc mới số một .....

 

"Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh !!!" (ND)

 

34 BÌNH LUẬN  

 

.

============================================

.

.
Ông Hun Sen nói gì khi số ca Covid-19 ở Campuchia tăng dù tỷ lệ tiêm vắc xin cao?

Báo Thanh Niên

09:59 - 26/09/2021 

https://thanhnien.vn/the-gioi/ong-hun-sen-noi-gi-khi-so-ca-covid-19-o-campuchia-tang-du-ty-le-tiem-vac-xin-cao-1454987.html

 

Thủ tướng Hun Sen mới đây nhấn mạnh rằng chỉ có vắc xin thì không đủ để phòng chống đại dịch Covid-19 ở Campuchia, trong bối cảnh số ca nhiễm mới hằng ngày ở nước này tăng cao.

 

https://image.thanhnien.vn/2048/uploaded/vankhoa/2021_09_26/vacxincampuchia_kotb.jpg  

Một cô gái được tiêm vắc xin Covid-19 theo chương trình tiêm chủng cho nhóm người từ 12-17 tuổi ở Campuchia.  REUTERS

 

Nhiều người dân Campuchia đã hỏi Thủ tướng Hun Sen rằng tại sao dịch Covid-19 vẫn lây lan dù tỷ lệ tiêm vắc xin ở nước này đã đạt tỷ lệ cao, theo tờ Khmer Times. Ông Hun Sen hôm qua 25.9 trả lời: “Như tôi đã nói, chỉ có vắc xin thì không đủ. Vắc xin chỉ giảm nguy cơ nhiễm bệnh, giảm nguy cơ bệnh diễn tiến và tử vong”.

 

Ông Hun Sen nhấn mạnh người dân cần tuân thủ các hướng dẫn phòng chống Covid-19 do chính phủ Campuchia ban hành.

 

Thủ tướng Hun Sen đưa ra câu trả lời trên cùng ngày Bộ Y tế Campuchia thông báo ghi nhận thêm 21 ca Covid-19 tử vong và 816 ca nhiễm, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới/ngày ở nước này vượt mức 800. Tính đến ngày 25.9, tổng số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm ở Campuchia tăng lên lần lượt 2.218 và 108.257.

 

Trong khi đó đã có tổng cộng hơn 13 triệu người ở Campuchia được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin Covid-19. Trong số đó có trên 9,8 triệu người trong tổng số 10 triệu người trưởng thành mà chính phủ Campuchia đặt mục tiêu chủng, với hơn 9,2 triệu người đã được tiêm đầy đủ.

 

Ngoài ra còn có hơn 1,75 triệu người trong tổng số 1,96 người từ 12-17 tuổi mà chính phủ Campuchia đặt mục tiêu hướng tới đã được tiêm ít nhất 1 liều và trong số đó có hơn 1,5 triệu người đã được tiêm đầy đủ.

 

Chính phủ Campuchia cũng đã đặt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho gần 1,9 triệu trẻ từ 6-12 tuổi và hơn 1,4 triệu trẻ trong số đó đã nhận tiêm ít nhất 1 liều. 




No comments:

Post a Comment

View My Stats