Saturday 25 September 2021

GIẢI ĐỘC ĐẮC … (Giao Thanh Pham)

 


GIẢI ĐỘC ĐẮC …   

Giao Thanh Pham

24/09/2021  21:58 

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/6750382391642406

 

Ở Mỹ, mỗi lần lô độc đắc vượt quá ngưỡng cửa trăm triệu đô, thì thiên hạ lại ùn ùn rủ nhau chung tiền đi mua vé số, ai tham quá thì lặng lẽ chơi một mình. Theo con số thống kê của Nha Sổ Số thì cái cơ hội trúng giải độc đắc là 14 triệu người mua thì chỉ có 1 người trúng lô độc đắc. Khi giải độc đắc lên đến hơn 500 triệu (nửa tỷ đô la), thì cái cơ hội trúng độc đắc lại càng khó hơn rất nhiều, khoảng cứ 5-7 chục triệu người hoặc hơn mua vé số thì chỉ có 1 người trúng.

 

THẾ NHƯNG, AI CŨNG NGHĨ MÌNH CÓ CƠ HỘI TRÚNG GIẢI ĐỘC ĐẮC …

 

Nếu không vậy, thì người ta đã không mua vé số làm gì.

 

                                                        ***

 

Ở Mỹ, hơn năm rưỡi nay, từ khi dịch COVID tràn vào đến giờ, thì cái cơ hội bị lây nhiễm rất cao, khoảng 15% nhất là vào năm 2020 khi chưa có vaccines, nghĩa là cứ 100 người đang lăng tăng ngoài đường, thì có tới 15 người bị nhiễm COVID.

 

Hiện nay tuy có đỡ hơn một chút nhờ đã có 55% dân số được chích ngừa rồi, thế nhưng, con số tử vong, nghĩa là con số người … trúng lô độc đắc, vẫn không phải là ít, mỗi ngày trên 2 ngàn người. Đa số, phải nói là đại đa số những người trúng lô độc đắc mỗi ngày, là những người chưa chịu và không chịu chích ngừa.

 

Tuy vậy, với biến thể Delta thì các ca bị nhiễm COVID của những người đã chích ngừa, (gọi là breakthrough cases) vẫn còn nằm ở con số rất nhỏ và tỷ lệ tử vong thì lại còn nhỏ hơn thế nữa rất nhiều. Dù là con số rất nhỏ nhưng bất kể, ai cũng vẫn có cơ hội … trúng độc đắc … như ai.

 

Hiện tại, tỷ lệ tử vong từ những người đã được chích ngừa đầy đủ, khác nhau theo mỗi tiểu bang (các bản báo cáo không cho biết lý do tại sao – xem link đính kèm).

 

Riêng ở California trong thời gian mà các cơ quan Y Tế làm bản báo cáo mà tôi nghiên cứu đây, thì chỉ tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 22 tháng 7 năm nay, khi biến thể Delta chưa bùng nổ, thì đã có:

 

- Trong thời gian này, chỉ riêng ở California, đã có 118 ngàn người phải nhập viện chữa trị, trong đó có 934 người đã chích ngừa đầy đủ, khoảng gần 0.8% nghĩa là cứ 125 người nhiễm COVID nặng đến phải nhập viện, thì trong số đó, có 1 người đã chích ngừa đầy đủ. Nếu tính theo sổ số, thì tỷ lệ vào nhà thương của người đã chích ngừa, tương đối rất dễ trúng 1/125.

 

- Trong cùng thời điểm, chỉ riêng ở California, đã có 38 ngàn người tử vong. Trong số 38 ngàn người tử vong này, chỉ có 93 người là đã chích ngừa đầy đủ, khoảng gần 0.25% nghĩa là, cứ 400 người chết vì COVID ở California, trong thời gian họ làm báo cáo kể trên, thì mới có 1 người chết mặc dù đã được chích ngừa đầy đủ.

 

Nếu tính theo sổ số, thì tỷ lệ tử vong cũng tương đối dễ trúng 1/400.

 

Và nếu ta coi việc không may bị tử vong vì COVID như một cơ hội … trúng giải độc đắc, thì thật tình, phải nói, nó còn dễ trúng hơn giải độc đắc vé số cả ngàn lần, cả trăm ngàn lần mới đúng, cho dù đã chích ngừa đầy đủ.

 

Điều khá khó hiểu là: CƠ HỘI TRÚNG ĐỘC ĐẮC, thì VÔ CÙNG KHÓ nhưng AI CŨNG NGHĨ MÌNH SẼ CÓ CƠ HỘI TRÚNG.

 

Trong khi: CƠ HỘI TRÚNG và TỬ VONG VÌ COVID, lại VÔ CÙNG DỄ nhưng AI CŨNG NGHĨ LÀ MÌNH KHÔNG BAO GIỜ … BỊ.

 

***

Link tham khảo: [ https://www.kff.org/.../covid-19-vaccine-breakthrough.../

]

.

8 BÌNH LUẬN




No comments:

Post a Comment

View My Stats