Sunday 21 February 2021

MYANMAR : ĐÔNG ĐẢO NGƯỜI DỰ TANG LỄ CÔ GÁI BỊ BẮN (BBC Tiếng Việt)

 



NỘI DUNG :

 

Myanmar : Đông đảo người dự tang lễ cô gái bị bắn

BBC Tiếng Việt

.

Miến Điện: Cảnh sát lần đầu tiên công khai bắn người biểu tình, quốc tế lên án

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

=================================

 

Myanmar : Đông đảo người dự tang lễ cô gái bị bắn

BBC Tiếng Việt

21 tháng 2 2021, 18:03 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-56146151

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/11774/production/_117104517_mediaitem117104516.jpg

Mya Thwe Thwe Khaing trở thành tâm điểm tập hợp người biểu tình lại bên nhau

 

Một lượng người vô cùng đông đảo đã tới thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar để dự đám tang một cô gái trẻ, người bị giết chết trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự.

 

Mya Thwe Thwe Khaing bị bắn vào đầu ngay trước ngày cô tròn 20 tuổi, là người đầu tiên trong số ít nhất ba người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

 

Đảo chính Myanmar: Cô gái bị bắn khi đi biểu tình đã qua đời

Myanmar: Biểu tình rầm rộ thách thức quân đội, làm tê liệt Yangon

Đảo chính Myanmar đẩy báo chí vào thế khó

 

Hàng ngàn người đứng trên đường phố để tiễn biệt cô, trong đó có một số người làm động tác chào bằng ba ngón tay mà người biểu tình thường dùng.

Quân đội hồi đầu tháng đã lật đổ chính quyền được bầu lên một cách dân chủ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/F96A/production/_117105836_3e309086-47ca-43b6-b078-510d59eeb93a.jpg

Thi hài Mya Thwe Thwe Khaing được chở qua các phố ở thủ đô

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5D2A/production/_117105832_mediaitem117105831.jpg

Hàng ngàn người tới tiễn đưa cô

 

Mya Thwe Thwe Khaing, một nhân viên làm việc trong siêu thị, đã bị thương khi cảnh sát tìm cách giải tán người biểu tình hồi đầu tháng.

Cô duy trì sự sống được 10 ngày nhờ biện pháp hỗ trợ y tế, nhưng tử vong hôm thứ Sáu.

Cô trở thành tâm điểm của người biểu tình. Hình ảnh cô thường được những người phản đối đảo chính giương cao.

Quan tài cô được đưa qua các phố trên chiếc xe đen - vàng, với hàng trăm người đi xe máy hộ tống.

 

Facebook đóng trang tin của phe quân đội

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/13268/production/_117104487_mediaitem117104486.jpg

Myanmar đang trải qua những tuần bất ổn kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền được lập nên từ một cuộc bầu cử dân chủ

 

Mạng xã hội khổng lồ Facebook đã xóa một trang tin của quân đội Myanmar, một ngày sau khi có hai người bị giết chết do biểu tình phản đối đảo chính.

Facebook nói rằng trang Tatmadaw True News Information Team Page đã vi phạm quy định cấm kích động bạo lực.

 

Bà Aung San Suu Kyi bị gán tội danh mới

Myanmar: Internet bị cắt, xe thiết giáp trên đường phố

Sợ hãi và bất tuân trước các vụ bắt giữ ban đêm ở Myanmar

 

Facebook là nguồn thông tin và tin tức chủ yếu tại Myanmar.

 

Hàng chục ngàn người đã lại xuống đường vào hôm Chủ Nhật, biểu tình phản đối việc giới quân sự quay lại nắm quyền.

Người biểu tình bác bỏ những hứa hẹn về việc sẽ tổ chức bầu cử sớm, và đòi phải thả nhà lãnh đạo được bầu dân chủ Aung San Suu Kyi cùng các thành viên khác của đảng Liên minh Dân tộc vì Dân chủ (NLD) của bà.

Phía quân đội cáo buộc rằng NLD giành chiến thắng long trời lở đất trong kỳ bầu cử trước là nhờ vào gian lận, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17CA0/production/_117104479_mediaitem117104478.jpg

Người biểu tình đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi

 

Facebook ra thông cáo, nói "Tuân thủ theo đúng chính sách toàn cầu của mình, chúng tôi xóa bỏ trang Tatmadaw True News Information Team Page khỏi Facebook do đã liên tục vi phạm vào Các Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi, đó là cấm kích động bạo lực và gây tổn hại."

Trang này do quân đội điều hành, được dùng để cảnh cáo người biểu tình và đưa ra các cáo buộc về kết quả bầu cử.

Lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing và các chỉ huy quân sự hàng đầu khác trước đó đã bị cấm dùng Facebook giữa lúc có các cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Rohingya.

Ước tính có khoảng 22 triệu trên tổng số 54 triệu người ở Myanmar sử dụng Facebook.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4808/production/_117104481_mediaitem117104480.jpg 

Các ni cô tham gia biểu tình hôm Chủ Nhật

 

 

Làn sóng biểu tình không có có dấu hiệu dừng lại

 

Trên cả nước, các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật tiếp tục diễn ra trên đường phố.

Tại thành phố lớn nhất nước, Yangon, người biểu tình giơ ảnh bà Aung San Suu Kyi và viết các biểu ngữ đòi dân chủ.

Các ni cô dòng Cơ đốc giáo đã tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa Đại sứ Trung Quốc, một đồng minh then chốt của Myanmar.

Vợ của diễn viên nổi tiếng Lu Min nói rằng ông đã bị bắt giữ sau khi đăng một đoạn video lên án giới lãnh đạo quân sự.

Hôm thứ Bảy là ngày xảy ra tình trạng bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra vào đầu tháng.

Đã có hai vụ thương vong xảy ra khi cảnh sát dùng đạn thật giải tán người biểu tình tại Mandalay.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án tình trạng bạo lực. Ông viết trên Twitter: "Việc sử dụng vũ lực chết người, hăm dọa và quấy nhiễu những người biểu tình ôn hòa là điều không thể chấp nhận được."

 

                                                           ***

 

TIN LIÊN QUAN

 

Đảo chính Myanmar: Cô gái bị bắn khi đi biểu tình đã qua đời

19 tháng 2 năm 2021

.

Myanmar: Biểu tình rầm rộ thách thức quân đội, làm tê liệt Yangon

18 tháng 2 năm 2021

 

=====================================================

Miến Điện: Cảnh sát lần đầu tiên công khai bắn người biểu tình, quốc tế lên án

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 21/02/2021 - 15:03

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20210221-quoc-te-len-an-vu-no-sung-cong-khai-dau-tien-cua-canh-sat-ban-nguoi-bieu-tinh

 

Vào hôm qua, 20/02/2021, cảnh sát và quân đội Miến Điện đã không ngần ngại bắn cả đạn thật vào một cuộc biểu tình tại Mandalay, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là lần đầu tiên cảnh sát công khai sử dụng đạn thật bắn người phản đối đảo chính. Liên Hiệp Quốc và nhiều nước đồng loạt lên án. 

 

Trong một tin nhắn Twitter, tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã lên án "việc sử dụng vũ lực gây chết người" ở Miến Điện. Theo người lãnh đạo Liên Hiệp Quốc những hành động “sử dụng vũ lực gây chết người, đe dọa và sách nhiễu người biểu tình ôn hòa là điều không thể chấp nhận được”.

 

Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price cũng tuyên bố Hoa Kỳ “quan ngại sâu sắc” trước thông tin về việc lực lượng an ninh Miến Điện bắn vào người biểu tình. Bộ Ngoại Giao Pháp lên án việc bắn vào người biểu tình ôn hòa. Ngoại trưởng Anh thì cho biết Luân Đôn sẽ cân nhắc các biện pháp mới nhắm vào các đối tượng sử dụng bạo lực đối với người xuống đường. Tại châu Á, phản ứng đáng chú ý đến từ Singapore, với tuyên bố của bộ Ngoại Giao nước này phản đối việc sử dụng vũ khí sát thương ở Miến Điện nhắm vào dân thường không có vũ khí.

 

Riêng tại Miến Điện, vụ lực lượng an ninh Miến Điện nổ súng vào đám đông biểu tình hôm qua, ở thành phố Mandalay, đã gây chấn động nơi giới đấu tranh. Thông tín viên Carol Isoux, tại Miến Điện, cho biết thêm chi tiết

 

“Đám đông, chủ yếu bao gồm các sinh viên trường y và nhân viên của công ty cấp nước địa phương, đã tụ tập vào buổi trưa tại một xưởng đóng tàu để hô hào phản đối chế độ quân sự và để tưởng niệm một nhà hoạt động trẻ mà họ vừa biết tin là đã qua đời, sau khi bị bắn vào đầu trong các cuộc biểu tình trước đó.

 

Đó là lần đầu tiên cảnh sát Miến Điện công khai sử dụng đạn thật giữa ban ngày vào một nhóm người biểu tình không vũ trang. Sự leo thang khủng bố này đang gây ra sự lo lắng trong hàng ngũ các nhà hoạt động và đe dọa tương lai của phong trào bất tuân dân sự.

Quân đội Miến Điện đã quen với những phương pháp đàn áp thô bạo này, họ đã từng dìm trong biển máu phong trào chống đảo chính năm 1988.

 

Sáng nay đường phố ở các thành phố lớn của Miến Điện vắng lặng, những thế hệ trẻ chưa từng biết đến sự tàn bạo của chế độ cảnh sát, đang bị sốc và đòi hỏi nhiều hơn bao giờ hết là quốc tế ban hành trừng phạt nhằm vào các tướng lĩnh.”

 

                                                    ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Miến Điện: Hơn 20 ngàn tù nhân được ân xá, biểu tình phản đối đảo chính vẫn tiếp tục

 

Miến Điện đảo chính, Trung Quốc bắt cá hai tay

 

Miến Điện : Quân đội tạm giam Aung San Suu Kyi thêm hai ngày, người dân tiếp tục biểu tình

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats