Ông Tô Lâm thăm
Nga: một số hoạt động đáng chú ý
BBC News Tiếng Việt
8
tháng 9 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj4jejy72rqo
Trong
chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga bắt đầu từ ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Tô Lâm chưa gặp Tổng thống Vladimir Putin, nhưng đã có những hoạt động đáng chú
ý.
Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm Nga từ ngày 7/9
Ông
có cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, cùng với lãnh đạo Hội Cựu chiến
binh và Hội hữu nghị Việt - Nga, trong một động thái vừa thể hiện quan hệ truyền
thống, vừa thực thi chiến lược ngoại giao mới.
Trước
khi ông Tô Lâm lên đường đến Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết
chuyến thăm thể hiện Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện,
thúc đẩy hợp tác và khai thác thế mạnh của các bên, trong đó có mở rộng hợp tác
về không gian vũ trụ.
Ngoài
ra, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và
tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ giữa hai nước.
Ông
Tô Lâm, vào tháng 5/2025, trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt
Nam, đã có chuyến thăm chính thức nước Nga, theo lời mời của Tổng thống Putin.
Chuyến
thăm lần này là chuyến thăm cấp Nhà nước khi ông Tô Lâm, ngoài chức vụ tổng bí
thư, còn là Chủ tịch nước.
Hai
cuộc gặp đầu tiên
Ngay
trong ngày 7/9 khi đặt chân tới Nga, ông Tô Lâm đã có một số cuộc gặp gỡ.
Đầu
tiên là với Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) Gennady Zyuganov.
Tại
đó, ông Tô Lâm đã gọi ông Zyuganov và các lãnh đạo CPRF là "những người đồng
chí thủy chung của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam", đồng thời nhận định
rằng Nga vẫn đạt được những thành tựu to lớn dù phải đối mặt với nhiều thử
thách thời gian qua nhờ vào sự lãnh đạo của ông Putin và tham mưu của CRPF.
Lãnh
đạo Việt Nam cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giữa các tổ chức quần
chúng, đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên, nhằm phát huy truyền thống quan hệ
hai nước và giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Một
chi tiết đáng chú ý việc ông Tô Lâm đề nghị phía Nga hỗ trợ Việt Nam khai thác
tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến hoàn thành vào năm
2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.
Việc
một nhà lãnh đạo của Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo các đảng cộng sản tại quốc gia mà
họ đến thăm gần như là một thông lệ.
Chẳng
hạn khi đến Mỹ vào tháng 9/2024 để dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Đại hội
đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79, ông Tô Lâm cũng đã gặp mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản
Mỹ.
Theo
các cơ quan truyền thông quốc tế, ông Tô Lâm, trong tháng 9 này sẽ đến Mỹ tham
dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và sau đó đến thăm Canada.
Sau
cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga, ông Tô Lâm, cũng trong ngày 7/9, có
thêm một cuộc gặp khác với Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt.
Tại
cuộc gặp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buyanov chia sẻ về hoạt
động của hội, đồng thời cho biết hội đang tập trung hoạt động vào thanh niên, học
sinh, sinh viên do phần lớn thành viên hiện đã cao tuổi.
Nhà
lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị nghiên cứu những hình thức kết nối thiết thực, phù
hợp với giới trẻ – thế hệ kế thừa và sẽ mở ra những cách tiếp cận, lĩnh vực hợp
tác mới giữa hai nước.
Kêu
gọi hưởng ứng nghị quyết
Cùng
đi với ông Tô Lâm lần này ngoài phu nhân Ngô Phương Ly còn có một số nhân vật
quan trọng khác như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng
Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân…
Tại
cuộc gặp cộng đồng người Việt tại Nga trong ngày 7/9, người đứng đầu Đảng và
Nhà nước Việt Nam đã kêu gọi người Việt ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần
của Nghị quyết số 23.
Ông
Tô Lâm bày tỏ mong muốn trí thức và doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục làm cầu
nối về tri thức, công nghệ và kinh tế, góp phần mở ra những hướng hợp tác mới
giữa hai nước.
Lời
kêu gọi này là một phần trong chiến lược "nâng cao hiệu quả công tác người
Việt Nam ở nước ngoài", được thể hiện qua Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị,
do ông Tô Lâm ký và ban hành ngày 2/8.
Nghị
quyết này cho biết hiện có 6,5 triệu người Việt sinh sống tại hơn 130 quốc gia
nước ngoài, đồng thời khẳng định họ là "bộ phận không tách rời của dân tộc,
nguồn lực chiến lược, cầu nối với thế giới".
Bộ
Ngoại giao Việt Nam dự kiến xây dựng cơ sở dữ liệu và "bản đồ nguồn lực"
người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm xác định nơi tập trung các chuyên gia, doanh
nhân, mạng lưới và năng lực có thể kết nối với nhu cầu trong nước.
Bộ
trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định nghị quyết này đặt mục tiêu xây dựng
cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phát huy nguồn lực của kiều bào và hình
thành mạng lưới kết nối người Việt trên toàn cầu.
Hiện
tại, cộng đồng người Việt tại Nga có khoảng 80.000 người.
Theo
truyền thông Nga, Tổng thống Putin sẽ gặp ông Tô Lâm vào ngày 9/9.
Các
cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào thương mại, khoa học, giáo dục và hợp
tác quốc phòng. Ông Tô Lâm cũng sẽ tham dự diễn đàn chung về các công nghệ chiến
lược.
-----------------
TIN
THÊM
Ông Tô Lâm thăm
Nga: một số hoạt động đáng chú ý
8
tháng 9 năm 2026
·
Mùa thu Bắc Mỹ 2026
và thế cờ Việt Nam
8
tháng 9 năm 2026
·
Thêm trường ra mắt
mô hình 'Trường học xã hội chủ nghĩa', có gì đáng chú ý?
7
tháng 9 năm 2026
·
Ông Tô Lâm 'dự kiến
thăm Mỹ, Nga, Pháp, Canada trong tháng này', có gì đáng chú ý?
4
tháng 9 năm 2026
No comments:
Post a Comment