Iran cố giải quyết vấn
đề kinh tế do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra
September
7, 2026 : 4:47 PM
TEHRAN,
Iran (NV) –
Iran sẽ gia tăng nỗ lực
giải quyết vấn đề kinh tế do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra, trong khi một giới
chức Iran cấp cao cảnh cáo sẽ đáp trả tới mức “làm cho đau đớn” nếu nước này bị
tấn công nữa, theo Reuters hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Chín.
Hơn
sáu tháng trôi qua từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, cuộc chiến dường
như đang bế tắc. Thỏa thuận ngưng bắn tạm thời hồi Tháng Sáu đổ bể, còn con đường
ngoại giao giúp nối lại đàm phán hòa bình đạt rất ít tiến bộ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/TS-Iran-Lenh-Trung-Phat-My-1536x1024.jpg
Người
bán hàn rong đẩy xe hàng dọc đường chợ ở thủ đô Tehran, Iran hôm Thứ Hai, 7
Tháng Chín. (Hình: AFP via Getty Images)
Sau
khi giao tranh lắng dịu hầu như suốt Tháng Tám, Mỹ và Iran bắt đầu bắn qua bắn
lại trong vài ngày tuần trước. Hôm Thứ Bảy qua, bộ tư lệnh U.S. Central Command
(CENTCOM) loan báo đã bắn trúng ba chiếc tàu dầu Iran sau khi Vệ Binh Cách Mạng
Hồi Giáo, lực lượng bán quân sự nhiều thế lực của Iran, bắn hỏa tiễn đạn đạo
vào hai chiếc tàu Hải Quân Mỹ.
Sau
những vụ tấn công đó, hôm Chủ Nhật, ông Mohammad Baqer Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội
Iran, tuyên bố Mỹ nên hiểu quy luật cuộc chơi đã thay đổi “kẻo quá trễ.”
“Từ
nay trở đi, bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào an ninh và quyền lợi của Iran đều sẽ
bị đáp trả nhanh hơn, nặng hơn và làm cho đau đớn hơn,” ông Qalibaf cho hay
trong bài diễn văn đăng trên kênh Telegram của ông.
Vài
ngày nữa, Iran sẽ công bố vùng hạn chế tàu thuyền bên ngoài eo biển Hormuz, tuyến
đường biển hệ trong vận chuyển dầu khí của thế giới, ông Mohsen Rezaei, thư ký
Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho biết hôm Chủ Nhật.
Tuy
nhiên, chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế Iran của Mỹ – bằng cách ngăn chặn xuất
cảng dầu và ngăn chặn tránh né lệnh trừng phạt – đang ngày càng khó chống đỡ,
ba nguồn tin Iran cấp cao tiết lộ.
Trong
bài diễn văn hôm Chủ Nhật, ông Qalibaf cho hay, ngoài mặt trận quân sự ra, trận
đánh chính của Iran bây giờ liên quan tới sản xuất và sinh kế của người dân.
Ông
Ali Madanizadeh, bộ trưởng
Kinh Tế Iran, cho biết nước này dự định ứng phó với áp lực kinh tế của Mỹ bằng
cách cải tổ, và bác bỏ ý nghĩ cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ buộc Iran thay
đổi lập trường, theo báo chí nhà nước Iran hôm Chủ Nhật.
“Họ
nói về gây áp lực và cô lập kinh tế, cắt đứt mối quan hệ tài chính và họ nghĩ bằng
cách gây áp lực kinh tế lên quốc gia nào đó, họ có thể làm thay đổi quyết định
của người dân quốc gia đó,” ông Madanizadeh cho hay. “Tôi phải nói rõ một điều:
Trách nhiệm cải tổ nền kinh tế Iran là của chính phủ và người dân Iran, không
phải của Bộ Tài Chính Mỹ.”
Ngoài
ra, hôm Chủ Nhật, ông Morteza Zamanian, thứ trưởng Kinh Tế Iran, nhấn mạnh “Tổng
Hành Dinh Chiến Tranh Kinh Tế” của Bộ Kinh Tế sẽ gia tăng nỗ lực giải quyết vấn
đề do lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra, theo thông tấn xã bán chính thức
Tasnim. (Th.Long) [kn]
No comments:
Post a Comment