Bộ Công an tập hợp
lực lượng KOL trong đại hội hơn 1.500 người tham dự
BBC News Tiếng Việt
8
tháng 9 2026, 18:30 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czjzkjvxxnxo
Hàng
trăm người có ảnh hưởng trên mạng đã ký cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn hoạt động
cho người có ảnh hưởng.
Hội
nghị KOL Summit 2026 diễn ra vào ngày 7/9 đã có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ
sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền
tảng số…
Hội
nghị KOL Summit 2026 diễn ra vào ngày 7/9 đã có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ
sĩ, KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền
tảng số. (KOL: Key Opinion Leader, KOC: Key Opinion Consumer: chỉ những người
có ảnh hưởng, dẫn dắt dư luận và xu hướng tiêu dùng trên mạng xã hội.)
Sự
kiện này do "Liên minh Niềm tin số" phối hợp chuyên môn cùng Cục An
ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội
An ninh mạng quốc gia tổ chức. Đồng tổ chức là Công ty cổ phần VCCorp. Hội nghị
được Bộ Công an bảo trợ.
Tại
sự kiện lần này, Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng đã chính thức được
khởi động.
Chương
trình này gồm ba phần chính: Bộ tiêu chuẩn hoạt động cho Người có ảnh hưởng;
đào tạo Tín nhiệm Người có ảnh hưởng; Nền tảng đánh giá Tín nhiệm Người có ảnh
hưởng.
Đây
là bước đi nhằm tập hợp giới sáng tạo nội dung vào mặt trận đấu tranh tư tưởng
do Đảng Cộng sản dẫn dắt.
Sự
kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như nghệ sĩ Quyền Linh, Hoa hậu
Hương Giang, Hoa hậu H'Hen Niê, rapper Đen Vâu, các Tiktoker như 'Tuấn Tự Do',
Phạm Thị Thủy Tiên, Lê Tuấn Khang.
Hàng
trăm người ký 'bộ tiêu chuẩn'
"Hàng
trăm nghệ sĩ, KOL/KOC cùng đồng lòng để lại chữ ký cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn
hoạt động cho người có ảnh hưởng, khẳng định quyết tâm theo đuổi con đường sáng
tạo trách nhiệm và văn minh," trang Facebook Cục An ninh mạng và phòng, chống
tội phạm sử dụng công nghệ cao viết vào tối ngày 7/9.
Bộ
tiêu chuẩn do "Liên minh Niềm tin số" soạn thảo. Một số yêu cầu đáng
chú ý liên quan tới chính trị, hoạt động quảng cáo...
Cụ
thể, Điều 10.1 yêu cầu "tuân thủ tuyệt đối pháp luật và định hướng quản lý
nhà nước: nội dung chính trị, xã hội, an ninh phải được xây dựng trên cơ sở tôn
trọng pháp luật Việt Nam, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước."
Những
người tham gia chương trình này cũng phải ngăn việc lợi dụng hình ảnh, sức ảnh
hưởng cho mục đích chính trị, thương mại hoặc gây bất ổn xã hội.
Những
quy định này được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội trong vài tháng qua dậy
sóng vì những tranh cãi về nhiều vụ việc được đánh giá là "nhạy cảm",
ngay cả giữa những người được đánh giá là có quan điểm thân
chính quyền.
Liên
quan tới quảng cáo sản phẩm, người tham gia được yêu cầu phải công khai mục
đích thương mại, kiểm chứng sản phẩm, công bố quan hệ hợp tác.
Trong
thời gian qua, đã có nhiều người nổi tiếng vướng vòng lao lý liên quan tới hàng
giả, quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng như TikToker Nguyễn Thị Hương, Ngân 98, Hoa hậu
Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hải Sapa...
Dưới
chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, báo chí, văn chương, nghệ thuật đều phải phục
vụ mục đích chính trị. Việc các KOL, KOC tham gia lực lượng do Bộ Công an chủ
trì là một bước chính thức hóa những yêu cầu từ chính quyền đối với những nhóm
đối tượng trên một bình diện rộng hơn trong kỷ nguyên số.
Tiến
sĩ Rose Luqiu (Lư Khâu Lộ Vy), phó giáo sư tại trường truyền thông của Đại học
Baptist Hong Kong, hồi tháng 8/2025 nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng
đây là phương pháp "tận dụng người nổi tiếng".
Nếu
tham gia, KOL và KOC có thể nhận được lợi ích chính trị, xã hội. Ngược lại nếu
không tham gia, "tên tuổi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng, không tới mức bị
bỏ tù, nhưng có thể bị đưa vào một dạng 'danh sách đen'," theo bà Rose.
Tại
sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc ngân hàng
SHB, cho rằng xây dựng Câu lạc bộ Niềm tin số là trách nhiệm của cả cá nhân và
tổ chức, doanh nghiệp. Theo ông, doanh nghiệp không chỉ có thể hỗ trợ về tài
chính, nhân lực, công nghệ… mà còn cả mạng lưới đối tác, khách hàng rộng lớn và
khả năng kết nối.
Ông
Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho
rằng niềm tin số đang trước một cuộc khủng hoảng. Ba yếu tố mà ông đưa ra là:
con người ít tin vào những thông tin họ nhận được, cơ chế kiểm chứng thông tin
đang dần mất hiệu lực, hậu quả của thông tin sai lệch đang lan rộng.
Ông
cho rằng báo chí cung cấp thông tin được kiểm chứng, cơ quan chức năng đưa ra
nguồn tin chính thống, còn công nghệ và các nền tảng hỗ trợ việc xác thực rồi
sau đó người có sức ảnh hưởng khuếch đại những thông tin này. Phát biểu của ông
Dương đã đưa ra mô tả cách thức hoạt động của guồng máy tuyên truyền trong thời
đại bùng nổ của truyền thông mạng xã hội.
Nằm
trong nỗ lực kiểm soát diễn ngôn trên mạng xã hội, vào ngày 19/8, Chính phủ đã
ban hành Nghị định số 328/2026 về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, do Bộ
Công an đề xuất, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.
Về
cơ bản, nghị định này cho phép Bộ Công an quyết định đâu là tin giả, đâu là tin
sai sự thật để từ đó gắn nhãn, cảnh báo để cá nhân, tổ chức thận trọng hoặc
không được sử dụng, đăng tải, phát tán thông tin. Đã có những ý kiến đặt vấn đề
về cách thức bộ này xác định đâu là thật, đâu là giả, lo lắng về rủi ro "độc
quyền chân lý".
Phát
biểu bế mạc sự kiện, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, khẳng định "niềm
tin số vừa là nền tảng thiết yếu của một xã hội số đáng tin cậy, vừa là yêu cầu,
là mệnh lệnh đối với mỗi người chúng ta."
Ông
khẳng định không gian số đã trở thành không gian chiến lược cho sự phát triển của
đất nước.
Bên
cạnh Chương trình Tín nhiệm Người có ảnh hưởng, sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt
của 34 Câu lạc bộ Niềm tin số từ 34 tỉnh, thành. Mô hình này được đánh giá là kết
nối mạng lưới từ trung ương tới các địa phương.
Đây
là lần đầu tiên một mạng lưới như vậy được thành lập. Những câu lạc bộ này được
coi như những địa điểm ở địa phương có chức năng kết nối các KOL, KOC với cơ
quan nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn.
VIDEO
:
Bà
Nguyễn Phương Hằng livestream: Tại sao thu hút hàng triệu người?
------------------
Khám
phá thêm
*
Bộ Công an tập hợp
lực lượng KOL trong đại hội hơn 1.500 người tham dự
8
tháng 9 năm 2026
·
Ông Tô Lâm thăm
Nga: một số hoạt động đáng chú ý
8
tháng 9 năm 2026
·
Mùa thu Bắc Mỹ 2026
và thế cờ Việt Nam
8
tháng 9 năm 2026
·
Thêm trường ra mắt
mô hình 'Trường học xã hội chủ nghĩa', có gì đáng chú ý?
7
tháng 9 năm 2026
---------------------------------
Tin
liên quan
·
'Liên minh Niềm tin
số': Khi Bộ Công an tập hợp KoL vào mặt trận tư tưởng
31
tháng 8 năm 2026
·
Vụ nữ sinh bị tông
tử vong: cáo buộc 'cách mạng màu' và đe dọa đàn áp
17
tháng 8 năm 2026
·
Bị công an xử lý do
'tương tác trang phản động': những rủi ro rình rập người dân
15
tháng 7 năm 2026
·
Từ vụ sách Chuyện với
Thanh: Việt Nam trong vòng xoáy đấu tố, chụp mũ, tại sao?
17
tháng 7 năm 2026
·
Mùa thu Bắc Mỹ 2026
và thế cờ Việt Nam
8
tháng 9 năm 2026
Ông Tô Lâm thăm
Nga: một số hoạt động đáng chú ý
8
tháng 9 năm 2026
No comments:
Post a Comment