Canada
và Mỹ: Cuộc thương thuyết mậu dịch đi vào bế tắc
Adrian Morrow - The
Globe and Mail
https://dcvonline.net/2026/09/05/canada-va-my-cuoc-thuong-thuyet-mau-dich-di-vao-be-tac/
Canada
và Mỹ không có dự tính trở lại thương thuyết mậu dịch trước khi những khoản thuế
trả đũa của Ottawa bắt đầu có hiệu lực vào thứ Ba. Hành động nhiều phần sẽ khiến
Washington áp đặt thêm thuế nhập cảng và làm cuộc chiến mậu dịch trên lục địa của
Tổng thống Mỹ Donald Trump càng thêm trầm trọng.
Trong
một buổi thuyết trình dành cho những giới lãnh đạo doanh nghiệp vào chiều thứ
Sáu, Bộ trưởng Mậu dịch Canada–Mỹ Dominic LeBlanc cho biết không dự trù có cuộc
thương thuyết trong dịp cuối tuần Lễ Lao động. Darren Calabrese/The Canadian
Press
Một
viên chức chính phủ Canada nói với The Globe and Mail hôm thứ Sáu rằng không dự
trù có thương thuyết trong dịp cuối tuần Lễ Lao động. Theo lời hai người khác
am hiểu cuộc điện đàm, Dominic LeBlanc, vị bộ trưởng phụ trách vấn đề này, cũng
đưa ra một thông điệp tương tự trong buổi thuyết trình với những giới lãnh đạo
doanh nghiệp vào chiều thứ Sáu.
The Globe không nêu tên viên chức chính phủ nói trên vì ông không được phép
phát biểu công khai; hai nguồn tin kia cũng không được nêu tên vì họ không được
phép công khai bàn luận về những cuộc thương thuyết.
Thủ tướng Mark Carney công bố những khoản thuế mới hồi tuần trước và ấn định
ngày thi hành là 8 tháng 9. những khoản thuế này sẽ áp dụng trên số hàng hóa nhập
cảng của Mỹ trị giá 28 tỷ CAD, từ thép và nhôm cho tới hàng dệt, sản
phẩm sữa, bếp lò và hàng trăm mặt hàng khác.
Thuế trả đũa của Canada có thể ảnh hưởng đến túi tiền của quý vị như thế nào
Những khoản thuế trả đũa của Ottawa là phản ứng trước mức thuế mới 50 phần trăm
mà ông Trump đánh vào số hàng hóa Canada trị giá 28 tỷ CAD. Ông áp đặt những
khoản thuế này hồi tháng trước, sau khi cuộc thương thuyết mậu dịch sụp đổ vào
giờ chót. Từ năm ngoái, Tổng thống Trump cũng đã đánh Canada bằng những khoản
thuế trước đây đối với xe hơi, thép và nhôm, cùng nhiều mặt hàng khác.
Chính phủ Trump đã cảnh cáo rằng nếu Canada tiến hành những khoản thuế của
mình vào tuần tới, Mỹ sẽ trả đũa lại sự trả đũa đó.
Một nguồn tin am hiểu những cuộc thảo luận tại Tòa Bạch Ốc cho biết những
viên chức chính phủ đang hy vọng sẽ đáp trả những biện pháp của Canada chậm nhất
là vào thứ Tư. Theo nguồn tin này, chính phủ Trump đang xem xét việc cấm nhập cảng
rượu, những sản phẩm sữa và có thể cả thép của Canada.
Tuy nhiên, nguồn tin cho biết một số người thuộc vòng thân cận của ông Trump
đang thúc đẩy những biện pháp còn cứng rắn hơn nữa, mặc dù chưa rõ những biện
pháp đó sẽ là gì.
The Globe không nêu danh tánh của nguồn tin này vì người đó không được phép
công khai bàn luận về chiến lược của chính phủ Trump.
Hôm thứ Sáu, trong một buổi chụp hình tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump
đe dọa sẽ chấm dứt toàn bộ việc buôn bán với Canada, Mexico, Liên hiệp Âu Châu
và Thụy Sĩ, cho rằng làm như vậy sẽ “tiết kiệm” tiền cho Mỹ. Tuy nhiên, nếu chấm
dứt khoảng 3,7 ngàn tỷ Mỹ kim trị giá giao dịch hằng năm với những đối tác
thương mại lớn, nền kinh tế Mỹ sẽ bị tàn phá và lạm phát sẽ gia tăng.
Ông Trump nói:
“Tất
cả những gì chúng ta phải làm để giảm thâm thủng mậu dịch với một quốc gia là
không buôn bán với họ. Canada là một nước như vậy. Nếu chúng ta không buôn bán
gì với Canada, chỉ cần chấm dứt mọi giao thương với Canada, chúng ta sẽ tiết kiệm
được 90 tỷ Mỹ kim. Canada sẽ lâm vào một tình trạng hết sức khó khăn. Tôi không
nghĩ họ sẽ sinh tồn được. Bởi vì, xin nhắc lại, 95 phần trăm việc làm ăn của họ
là với chúng ta.”
Năm
ngoái, mức thâm thủng mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Canada là 48 tỷ Mỹ kim. Phần
lớn khoản thâm thủng này xuất phát từ việc người tiêu thụ Mỹ lệ thuộc rất nhiều
vào dầu hỏa và khí đốt nhập cảng từ Canada — một loại hàng hóa đặc biệt quan trọng
trong lúc cuộc chiến của ông Trump với Iran đã làm nguồn cung cấp dầu hỏa từ
Trung Đông bị cắt giảm. Khoảng 66 phần trăm hàng xuất cảng của Canada bán sang
Mỹ.
Giới doanh nghiệp Mỹ nghĩ rằng thuế trả đũa sắp tới sẽ gây đau đớn, nhưng chưa
đến mức thảm họa
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trong tuần này rằng ông đã có một
vài lần liên lạc với những viên chức Canada kể từ khi cuộc thương thuyết đình
chỉ hôm 21 tháng 8. Theo ông, Ottawa phải là bên tái khởi động cuộc thương thuyết.
Ông Greer nói với Fox News hôm thứ Năm:
“Tôi
đã nhận được một vài tin nhắn và họ cũng đã liên lạc với chúng tôi, nhưng từ đó
tới nay chúng tôi chưa có cuộc thương thuyết nào, Việc này phần nào nằm trong
tay Canada. Chúng tôi đã đề nghị với họ một thỏa thuận tốt nhất; họ nhìn thẳng
vào đề nghị đó rồi quay lưng bỏ đi.”
Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với ký giả rằng ông tin tưởng
cuộc chiến mậu dịch rốt cuộc sẽ chấm dứt bằng một thỏa thuận qua thương thuyết.
“Đó là nơi mọi việc rồi sẽ đi tới — dĩ nhiên càng sớm càng tốt.”
Brian Clow, người từng làm cố vấn về quan hệ Canada–Mỹ cho cựu Thủ tướng Justin
Trudeau, nói rằng những khoản thuế trả đũa rốt cuộc có thể giúp thúc đẩy
Washington đi tới một thỏa thuận, khi những khu vực then chốt của nước Mỹ bắt đầu
chịu thiệt hại về kinh tế.
Chẳng hạn, tiểu bang có thể chịu thiệt hại nặng nề nhất là Ohio, một tiểu
bang do Đảng Cộng hòa điều hành, nơi những ứng cử viên Dân chủ đang tiến hành
những cuộc vận động cạnh tranh ráo riết cho chức Thống đốc và Thượng nghị sĩ
trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
“Canada đang tạo động lực để Mỹ hạ nhiệt ở phía mình và giảm thuế nhập cảng, với
hy vọng đưa hai bên trở lại bàn thương thuyết,” ông Clow nói trong một cuộc phỏng
vấn.
Ông Clow nhớ lại rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, có một lần
ông Trump đã có một nỗ lực “quyết liệt” nhằm thuyết phục ông Trudeau đừng áp đặt
thuế trả đũa đối với những khoản thuế của Mỹ đánh vào thép và nhôm. Việc này xảy
ra trong một cuộc điện đàm hồi tháng 6 năm 2018.
Mặc dầu vậy — và mặc dầu Washington đã công khai lăng mạ ông Trudeau, trong đó
có lời của cố vấn mậu dịch Peter Navarro rằng ông Trudeau có “một chỗ đặc biệt
trong địa ngục” — Ottawa vẫn tiến hành áp đặt những khoản thuế trả đũa.
Cuộc thương thuyết sau đó bị đóng băng trong nhiều tuần, nhưng hai nước vẫn đạt
được một thỏa thuận mậu dịch vào mùa thu năm đó.
“Đã có rất nhiều cuộc điện đàm hết sức căng thẳng; chúng tôi là phía phải hứng
chịu vô số lời lăng mạ. Nhưng rốt cuộc, đến cuối tháng 8, chúng tôi lại trở về
bàn thương thuyết và đạt được một thỏa thuận vào tháng 9.”
Ông Clow nói., “Vì vậy, bất kể tình hình hiện nay có vẻ nóng bỏng đến đâu, vẫn
có tiền lệ cho đó hai bên có thể trở lại bàn thương thuyết.”
Canada và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận mậu dịch tạm thời vào ngày 18 tháng 8.
Theo The Globe, ông Carney đã đồng ý với một danh sách dài những nhượng bộ về mậu
dịch, đồng thời chấp nhận một số khoản thuế của ông Trump, đổi lại, Tổng thống
Mỹ sẽ giảm những khoản thuế đó và không áp đặt thêm những khoản thuế mới.
Nhưng khi đến lúc hoàn tất thỏa thuận vào ngày 21 tháng 8, ông Carney đã chỉ thị
cho những nhà thương thuyết Canada rời khỏi bàn thương thuyết chưa đầy một giờ
trước thời hạn chót.
Thủ tướng Carney nói rằng phía Mỹ đã đưa ra một loạt thay đổi vào phút chót
trong bản văn thỏa thuận, khiến thỏa thuận trở nên tệ hại hơn nhiều đối với
Canada. Ông Greer thì cáo buộc Canada đòi hỏi được miễn giảm thuế nhập cảng
thêm nữa, sau khi hai bên đã đạt thỏa thuận.
©
2026 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Canada, U.S. trade
talks reach an impasse | Adrian Morrow | The Globe and Mail |September 04,
2026. Với phần tường thuật của Bill Curry tại Ottawa.
No comments:
Post a Comment