Wednesday 16 October 2024

CHIẾN CUỘC ISRAEL - HEZBOLLAH NGÀY 15/10/2024 (Tổng hợp)

 



NỘI DUNG :

 

Mỹ cho Israel 30 ngày cải thiện tình trạng nhân đạo ở Gaza

Người Việt Online

.

Mỹ sẽ điều hệ thống chống phi đạn và binh sĩ tới Israel

Reuters

.

Hezbollah tuyên bố sẽ gây đau thương cho Israel nhưng kêu gọi ngừng bắn

Reuters

.

Quân Israel tấn công khắp Gaza, giết chết ít nhất 50 người

Reuters

.

====================================================

 

Mỹ cho Israel 30 ngày cải thiện tình trạng nhân đạo ở Gaza

Người Việt Online

October 15, 2024 : 12:35 PM

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-cho-israel-30-ngay-cai-thien-tinh-trang-nhan-dao-o-gaza/#google_vignette

 

WASHINGTON, DC (NV) Mỹ cho Israel 30 ngày cải thiện tình trạng nhân đạo ở Gaza, nếu không, có thể bị giảm quân viện, giới chức Mỹ loan báo, theo Reuters hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười.

 

Đây là lời cảnh cáo mạnh nhất của Mỹ về vấn đề nhân đạo ở Gaza từ khi Israel mở chiến dịch rầm rộ đáp trả vụ tấn công khủng bố của Hamas cách đây một năm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/10/TS-my-cho-israel-1536x1024.jpg

Trẻ em Palestine ăn thức ăn được hội từ thiện phân phát tại trại tị nạn Jabalia ở Gaza City, Gaza, hôm 23 Tháng Chín. (Hình minh họa: Mahmoud Issa/Middle East Images/AFP via Getty Images)

 

Hôm Chủ Nhật, ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, và ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng, gửi thư cho giới chức Israel để bày tỏ “lo ngại về tình trạng nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza,” giới chức Mỹ cho hay hôm Thứ Ba.

 

“Chúng tôi viết thư này để nhấn mạnh chính phủ Mỹ rất lo ngại về tình trạng nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza, và yêu cầu chính phủ của quý vị có biện pháp ngăn chặn xu hướng này khẩn cấp và liên tục,” ông Blinken và ông Austin viết trong thư gửi giới chức Israel.

 

Nếu Israel không làm được như vậy, Mỹ có thể thay đổi chính sách với nước này, ông Blinken và ông Austin cảnh cáo.

 

Giới chức Mỹ xác nhận với Reuters lá thư này, đồng thời cho biết lá thư được gửi cho ông Yoav Gallant, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, và ông Ron Dermer, bộ trưởng phụ trách vấn đề chiến lược.

 

Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng Mỹ chưa trả lời thắc mắc của Reuters về lá thư này. Tòa Bạch Ốc cũng chưa trả lời câu hỏi của Reuters rằng Tổng Thống Joe Biden có chuẩn thuận lá thư này không.

 

Tòa Đại Sứ Israel ở Washington, DC, từ chối đưa ra ý kiến.

 

Đây là tối hậu thư rõ ràng nhất cho chính phủ ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Gaza.

 

Từ khi chiến sự bùng nổ ở Gaza sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel ngày 7 Tháng Mười năm ngoái tới nay, Mỹ thường xuyên thúc ép Israel cải thiện tình trạng nhân đạo ở lãnh thổ này của Palestine.

 

Tuy nhiên, nhìn chung, chính quyền Tổng Thống Joe Biden từ chối cắt giảm khoản quân viện hàng tỷ đô la của Mỹ dành cho Israel, thậm chí sau khi Israel phớt lờ những lần trước bị Mỹ cảnh cáo về cách tiến hành cuộc chiến.

 

Mỹ gửi tối hậu thư nêu trên trong bối cảnh Israel mở rộng chiến dịch quân sự ở Bắc Gaza, khiến khu vực này không được viện trợ lương thực từ đầu Tháng Mười tới nay, làm 1 triệu người có thể chết đói, Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc cho CNN hay hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười. (Th.Long)

 

=========================

 

 

Mỹ sẽ điều hệ thống chống phi đạn và binh sĩ tới Israel

Reuters

15/10/2024

https://www.voatiengviet.com/a/my-se-dieu-he-thong-chong-phi-dan-binh-si-toi-israel/7822072.html

 

Mỹ hôm Chủ Nhật nói rằng họ sẽ điều binh sĩ Mỹ tới Israel cùng với một hệ thống chống phi đạn tiên tiến của Mỹ, trong một sự điều động hết sức bất thường nhằm tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công bằng phi đạn của Iran.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói bước đi này là nhằm "bảo vệ Israel," nước đang cân nhắc khả năng trả đũa Iran sau khi Tehran bắn hơn 180 phi đạn vào Israel vào ngày 1 tháng 10.

 

Các quan chức cho biết Mỹ đã bí mật thúc giục Israel điều chỉnh phản ứng của mình để tránh gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, với việc ông Biden công khai lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel nhắm vào các địa điểm hạt nhân của Iran và lo ngại về một cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

 

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, mô tả đợt điều động này là một phần trong "những điều chỉnh rộng hơn mà quân đội Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây" để hỗ trợ Israel và bảo vệ quân nhân Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn.

 

Nhưng việc triển khai binh sĩ Mỹ tới Israel rất hiếm khi xảy ra ngoài các cuộc tập trận, xét đến năng lực quân sự của chính Israel. Trong những tháng gần đây, quân đội Mỹ đã hỗ trợ phòng thủ Israel khỏi các tàu chiến và máy bay chiến đấu ở Trung Đông khi nước này bị Iran tấn công.

 

Nhưng lực lượng Mỹ được bố trí bên ngoài Israel.

 

Hệ thống Phòng thủ Khu vực Cao độ Giai đoạn Cuối, hay THAAD, là một phần hệ trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ và bổ sung vào hệ thống phòng thủ chống phi đạn vốn rất đáng gờm của Israel.

 

Một hệ thống THAAD thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Hệ thống này bao gồm sáu bệ phóng gắn trên xe tải, với tám phi đạn đánh chặn trên mỗi bệ phóng và một radar mạnh.

 

HÌNH : https://gdb.voanews.com/58027962-1a77-4e2c-8316-46e9563f7c9b_w1023_r1_s.jpg

 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cảnh báo vào sáng Chủ Nhật rằng Mỹ đang đặt tính mạng của binh sĩ mình "vào vòng nguy hiểm khi điều động họ để vận hành các hệ thống phi đạn của Mỹ tại Israel."

 

Iran phóng phi đạn và máy bay không người lái nhắm vào Israel vào tháng 4. Sau đó, vào ngày 1 tháng 10, Iran bắn hơn 180 phi đạn đạn đạo vào Israel trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Nhiều phi đạn đã bị đánh chặn khi đang bay nhưng một số đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ.

 

Các quan chức Mỹ không cho biết hệ thống này sẽ được triển khai tới Israel nhanh tới mức nào.

 

Lầu Năm Góc nói một hệ thống THAAD đã được điều tới miền nam Israel để tập trận vào năm 2019, là lần cuối cùng và duy nhất mà sự hiện diện của hệ thống này ở đó được biết tới.

 

-=======================

Hezbollah tuyên bố sẽ gây đau thương cho Israel nhưng kêu gọi ngừng bắn

Reuters

15/10/2024

https://www.voatiengviet.com/a/hezbollah-tuyen-bo-se-gay-dau-thuong-cho-israel-nhung-keu-goi-ngung-ban/7823141.html

 

Phó lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem hôm 15/10 cho biết họ sẽ gây “đau thương” cho Israel nhưng đồng thời ông cũng kêu gọi ngừng bắn khi xung đột diễn ra ác liệt giữa hai phía ở miền nam Lebanon.

 

https://gdb.voanews.com/d61eb455-f10e-4749-9d4b-f2d6080c958c_w1023_r1_s.jpg

Phó lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem trong một đoạn băng được thâu sẵn

 

Israel đã gia tăng áp lực lên Hezbollah kể từ khi họ bắt đầu đột kích vào khu vực sau khi đã sát hại các lãnh đạo và tư lệnh Hezbollah, bao gồm cả tổng thư ký kỳ cựu Hassan Nasrallah hồi tháng trước trong đòn giáng mạnh nhất vào nhóm này trong nhiều thập kỷ.

 

“Giải pháp là ngừng bắn, chúng tôi không nói điều này từ thế yếu, nếu Israel không muốn, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu,” ông Qassem nói trong một bài diễn văn được thu sẵn.

 

“Nhưng sau lệnh ngừng bắn, theo một thỏa thuận gián tiếp, người định cư sẽ trở lại miền bắc và các bước khác sẽ được bàn thảo.”

 

Không có bình luận ngay lập tức từ phía Israel, vốn nói rằng hoạt động của họ ở Lebanon nhằm đảm bảo cho hàng chục ngàn cư dân buộc phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc Israel vì các cuộc tấn công của Hezbollah có thể trở về nhà.

 

Ông Qassem cho biết Hezbollah bảo lưu quyền tấn công bất cứ nơi nào ở Israel vì kẻ thù của họ đã làm như thế ở Lebanon. Ông nói thêm nhiều người Israel sẽ phải di tản và “hàng trăm ngàn, thậm chí hơn hai triệu người, sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất kỳ ngày nào”.

 

“Chúng tôi sẽ tập trung nhắm vào quân đội Israel và các trung tâm và doanh trại của họ,” ông nói.

 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 14/10 cho biết Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah “không thương tiếc, ở khắp mọi nơi ở Lebanon – bao gồm cả Beirut”.

 

Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom ở Lebanon hôm 14/10, giết chết ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở miền bắc vào một ngôi nhà nơi những người di tản đang tìm chỗ ẩn náu xa hơn về phía nam trước cuộc tấn công của Israel, các quan chức y tế cho biết.

 

“Những gì chúng tôi nghe thấy là trong số 22 người thiệt mạng có 12 phụ nữ và hai trẻ em,” người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc Jeremy Laurence nói về cuộc tấn công hôm 14/10 nhắm vào khu Aitou với đa số dân theo Thiên chúa giáo.

 

Ông kêu gọi điều tra về cuộc tấn công mà ông nói đã làm dấy lên những quan ngại về “luật chiến tranh”.

 

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang kéo các thi thể ra khỏi đống đổ nát ở Aitou hôm 15/10, truyền thông địa phương đưa tin. Israel chưa bình luận về cuộc tấn công ở Aitou, nhưng nói rằng họ đã làm tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể để tránh thương vong cho dân thường.

 

Israel đã ban hành lệnh sơ tán quân sự ảnh hưởng đến hơn một phần tư Lebanon, cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết hôm 15/10, hai tuần sau khi quân đội Israel bắt đầu các cuộc xâm nhập vào miền nam Lebanon để chiến đấu với Hezbollah.

 

Những con số này nhấn mạnh cái giá đắt mà người dân Lebanon phải trả khi Israel tìm cách đánh bại nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn và phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm này trong cuộc xung đột kéo dài một năm qua của họ.

 

Giám đốc Trung Đông của cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, Rema Jamous Imseis, cho biết các lệnh sơ tán mới của Israel bao trùm 20 ngôi làng ở miền nam Lebanon có nghĩa là hơn một phần tư đất nước hiện đã bị ảnh hưởng.

 

"Mọi người đang lắng nghe những lời kêu gọi sơ tán này và họ đang chạy trốn mà hầu như không có gì để mang theo", bà Imseis nói trong một cuộc họp báo ở Geneva.

 

Chính phủ Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 2.309 người trong năm qua và hơn 1,2 triệu người đã phải di dời.

 

Theo Israel, khoảng 50 công dân của họ, gồm cả binh lính và thường dân, đã thiệt mạng.

 

=================

 

Quân Israel tấn công khắp Gaza, giết chết ít nhất 50 người

Reuters

15/10/2024

https://www.voatiengviet.com/a/quan-israel-tan-cong-khap-gaza-giet-chet-it-nhat-50-nguoi/7823086.html


Các cuộc tấn công của quân đội Israel đã giết chết ít nhất 50 người Palestine trên khắp Dải Gaza trong lúc quân Israel siết chặt vòng vây quanh Jabalia ở phía bắc hôm 15/10, trong bối cảnh diễn ra giao tranh ác liệt với các chiến binh Hamas.

 

https://gdb.voanews.com/6f9cef1d-f442-4b97-ad5f-e4ff75f1f828_cx0_cy8_cw0_w1023_r1_s.jpg

Người dân Palestine đem theo tài sản di tản khỏi các khu vực ở miền bắc dải Gaza hôm 12/10

 

Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel gần Al-Falouja ở Jabalia, trại lớn nhất trong số 8 trại tị nạn có từ trước giờ trên dải Gaza, trong khi 10 người khác thiệt mạng ở Bani Suhaila ở phía đông thị trấn miền nam Khan Younis khi một tên lửa của Israel bắn trúng một ngôi nhà.

 

Trước đó vào ngày 15/10, một cuộc không kích của Israel đã phá hủy ba ngôi nhà ở ngoại ô Sabra của thành phố Gaza, và dịch vụ cứu hộ khẩn cấp dân sự địa phương cho biết họ đã tìm thấy hai thi thể tại địa điểm này, trong khi họ tiếp tục tìm kiếm 12 người khác được cho là đã ở trong các ngôi nhà vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

 

Tám người khác thiệt mạng khi một ngôi nhà bị tấn công trong trại Nuseirat ở trung tâm Gaza.

 

Bộ Y tế Gaza cho biết một bác sĩ đã thiệt mạng khi ông cố gắng giúp đỡ những người bị thương trong các cuộc không kích của Israel ở Al-Falouja. Họ nói thêm rằng một số nhân viên y tế đã bị thương khi xe cứu thương của họ nằm dưới làn đạn của Israel ở phía bắc và phía nam Dải Gaza.

 

Jabalia đã là tâm điểm của một đợt tấn công của Israel trong hơn 10 ngày, khi binh lính của họ quay trở lại các khu vực phía bắc vốn đã bị bắn phá dữ dội trong những tháng đầu của cuộc chiến đã kéo dài một năm.

 

Chiến dịch này đã làm dấy lên mối quan ngại của người Palestine và các cơ quan Liên Hiệp Quốc rằng Israel muốn giải tỏa cư dân ra khỏi phía bắc của vùng dân cư đông đúc này, điều mà Israel đã bác bỏ. Người dân cho biết lực lượng Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà trong 10 ngày qua.

 

Hôm 15/10, quân đội Israel cho biết binh lính của họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh ở khu vực Jabalia trong ngày qua, bao gồm một đơn vị đã bắn tên lửa chống tăng nhắm vào họ.

 

Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết quân đội Israel dường như đang “cắt đứt hoàn toàn Bắc Gaza khỏi phần còn lại của Dải Gaza”.

 

"Các gia đình ở Gaza đang đối mặt với nỗi sợ không lường, mất người thân, rối loạn và kiệt sức. Mọi người phải có khả năng chạy trốn trong an toàn mà không phải đối mặt với nguy hiểm hơn nữa,” Adrian Zimmerman, trưởng phái đoàn ICRC Gaza, cho biết trong một tuyên bố.

 

Cơ quan hành chính của quân đội Israel, Cogat – vốn giám sát các chuyến hàng viện trợ và thương mại đến Gaza, hôm 15/10 cho biết rằng các hoạt động ở Jabalia nhắm vào cơ sở hạ tầng khủng bố và các phần tử được trà trộn trong dân thường. Họ nói rằng họ đang tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo, nhất là hỗ trợ y tế cho người dân.

 

Hamas phủ nhận việc họ cài cắm người của mình vào dân thường.

 

Quân Israel hiện đã bao vây trại Jabalia và đưa xe tăng vào các thị trấn Beit Lahiya và Beit Hanoun gần đó, với mục đích mà họ nói là quét sạch các chiến binh Hamas đang cố gắng tập hợp ở đó.

 

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi nhà và đến nơi an toàn ở miền nam Gaza. Các giới chức Palestine và Liên Hiệp Quốc nói rằng không có nơi nào an toàn ở Gaza.

 

Cánh vũ trang của Hamas cho biết các chiến binh đã giao tranh ác liệt với các quân Israel bên trong và xung quanh Jabalia.

 

Bộ Y tế Gaza cho biết quân đội Israel đã ra lệnh cho 3 bệnh viện hoạt động ở đó sơ tán nhưng các nhân viên y tế cho biết họ quyết tâm duy trì hoạt động.

 

Theo Cogat cho biết rằng trong những ngày gần đây họ đã tạo điều kiện chuyển 33 bệnh nhân, nhân viên y tế và nhân viên đi cùng từ Bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc đến các cơ sở ở những nơi khác ở Gaza.

 

Bộ Y tế Palestine hôm 15/10 nói rằng cuộc tấn công quân sự của Israel ở Dải Gaza đã làm thiệt mạng ít nhất 42.344 người Palestine và làm bị thương 99.013 người kể từ ngày 7/10/2023.

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats