Wednesday 19 April 2023

CỰU TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ PHẢI TRỞ LẠI NEW YORK ĐỂ TÒA LẤY KHẨU CUNG TRONG VỤ KIỆN GIAN LẬN KINH DOANH (Nguyễn Quốc Khải)

 



CỰU TỔNG THỐNG TRUMP ĐÃ PHẢI TRỞ LẠI NEW YORK ĐỂ TÒA LẤY KHẨU CUNG TRONG VỤ KIỆN GIAN LẬN KINH DOANH    

Nguyễn Quốc Khải

14-4-2022  11:46   

https://www.facebook.com/khai.nguyen.US/posts/pfbid02qeoByQUQ3gAR9j3MYrr5ye7jS1jeZJhKYowfkWPN4MbqFX6c5LHLXkUHV3zw7Wnbl

 

Vụ kiện trị giá $250 triệu cáo buộc Trump cố gắng thổi phồng giá trị tài sản cá nhân của mình để thu hút các hợp đồng vay tiền thuận lợi. Mặt khác, Trump lại giảm trị giá tài sản xuống để khai thuế.

 

Donald Trump đã dành khoảng tám tiếng đồng hồ vào ngày 13-4-2023 tại văn phòng của Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm thứ Năm để khai lời chứng trong vụ kiện trị giá $250 triệu cáo buộc gian lận trong hoạt động kinh doanh bất động sản của cựu tổng thống.

 

Trump đến văn phòng ở Lower Manhattan chỉ sau 9:30 sáng theo giờ miền Đông và ra về sau 6 giờ chiều.

 

Bà Tổng Chưởng Lý James đã đệ đơn kiện vào tháng 9 chống lại Trump, ba người con lớn nhất của ông và Trump Organization liên quan đến cuộc điều tra dân sự kéo dài nhiều năm của văn phòng bà về các hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Vụ kiện cáo buộc Trump nỗ lực thổi phồng giá trị tài sản cá nhân của mình để thu hút các hợp đồng vay tiền thuận lợi với hơn 200 trường hợp gian lận trong hơn 10 năm.

 

Bà James đang tìm cách cấm vĩnh viễn gia đình Trump làm viên chức của các công ty có trụ sở tại New York và ngăn cản Trump và công ty của ông tham gia vào các thương vụ mua lại bất động sản thương mại ở tromg tiểu bang này trong 5 năm. Bà ấy cũng đang tìm kiếm khoảng 250 triệu đô la tiền phạt.

 

Vào tháng 3, Trump đã yêu cầu thẩm phán gia hạn thời hạn khám phá sự kiện cho đến cuối tháng 9 và tìm nhân chứng chuyên gia cho đến tháng 12. Trump lập luận rằng thời hạn được ấn định để hoàn thành quy trình đó - ngày 20 tháng 3 - là không công bằng và không thực tế với số bằng chứng "đáng kinh ngạc" từ văn phòng của James mà nhóm pháp lý của Trump đã phải xem xét.

 

Bà James đã thúc giục tòa án vào tháng trước bác bỏ nỗ lực trì hoãn vụ kiện của Trump, nói rằng bà ấy sợ rằng ông Trump sẽ sử dụng cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 của mình như một cái cớ để tiếp tục cố gắng trì hoãn phiên tòa.

 

Associated Press đưa tin rằng Thẩm Phán Arthur Engoron vẫn cam kết ấn định ngày xét xử là ngày 2 tháng 10, nhưng gần đây ông đã đồng ý dời một số thời hạn trước khi xét xử để cho phép các luật sư có thêm thời gian xem xét bằng chứng, phỏng vấn nhân chứng và nộp đơn kiến nghị.

 

Theo tường thuật của MSNBC, lần này xuất hiện tại thành phố New York, đoàn xe của cựu Tổng Thống Trump đã bị một nhóm người biểu tình chống đối hô khẩu hiệu "New York hates you" và "Lock him up." Khoảng 22% cử tri New York City đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử 2020, tức là khoảng 690,000 người. Nhưng lần này không một ai có mặt để bênh vực ông.

 

Trong 11 ngày tới, cựu Tổng Thống Trump sẽ lại phải trở lại thành phố New York với tư cách của một bị cáo trong vụ kiện hiếp dâm của Jean Carroll, nhà báo và người viết sách.

 

Bà Carroll đã đưa đơn kiện Trump về tội phỉ báng (defamation) vào năm 2019 liên quan đến vụ hiếp dâm vào thập niên 1990. Sau đó bà lại kiện thêm Trump về tội bạo hành (battery) khi New York cho phép những nạn nhân của những cuộc tấn công tình dục được phép kiện dù đã quá thời hạn.

 

Trump đã hai lần xin hoãn lại vụ kiện của bà Carroll. Lần đầu ông nêu lý do ông bị báo chí đăng tải nhiều tin tức xấu về ông. Lần thứ hai cách đây một ngày ông nêu lý do bà Carroll được tổ chức phi lợi nhuận American Future Republic tài trợ. Tòa đã bác cả hai đơn xin trì hoãn. Phiên tòa xử sẽ diễn ra vào ngày 25-4-2023.

 

--------------

THAM KHẢO

 

(1) Ariana Baio, "Judge denies Trump bid to delay rape trial after his lawyers accuse LinkedIn co-founder of funding accuser," The Independent, April 14, 2023.

 

(2) Lawrence O'Donnell, "Manhattan welcomes Trump back with 'New York hates you!' chants," MSNBC, April 14, 2023.

 

(3) Rebecca Shabad, Adam Reiss, Rehema Ellis, "Trump spends 8 hours at New York AG’s office for deposition in a business fraud lawsuit," NBC News, April 13, 2023.

 

 

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6155542761167739&set=pcb.6155542941167721

Cựu TT Trump trở lại New York vào ngày 13-4-2023  để tòa lấy khẩu cung về vụ án gian lận kinh doanh.  Hình : First Post

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=6155547371167278&set=pcb.6155542941167721

TT Trump khai báo chi phí bảo hiểm cao để được giảm thuế, hạ chi phí xuống thấp để vay nợ  

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats