Thursday 23 September 2021

TỰ DO NGÔN LUẬN QUA VIỆC PHẢN ĐỐI FECEBOOK, YOUTUBE TẠI BERLIN (Lê Mạnh Hùng, Berlin - Đức)

 


Tự do ngôn luận qua việc phản đối Facebook, YouTube tại Berlin

Lê Mạnh Hùng

Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Berlin, Đức

23 tháng 9 2021, 21:41 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-58651476

 

Hình :

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/26E4/production/_120665990_4d0558ec-9f9e-4a23-9c7d-d990735fb661.jpg

 

Bị biểu tình phản đối ngay trước văn phòng đại diện tại Sony Center ở Berlin, bị phê phán gay gắt bởi đại diện các đảng phái Đức như SPD, FDP, Tổ chức ân xá quốc tế, một số nhà báo, Facebooker, YouTuber người Việt.

 

Việt Nam: Ai 'núp' sau đội quân KOL tạo ra cuộc chiến trên Facebook?

Facebook có cách nhìn 'khác chính phủ VN về quyền biểu đạt'

Ân xá Quốc tế: Facebook và Google 'đồng lõa' với việc kiểm duyệt tại Việt Nam

QUẢNG CÁO

 

Các hình ảnh và nội dung cuộc biểu tình được một số hãng thông tấn lớn quốc tế như DPA, Reuter, truyền hình Nga RT tới tường thuật.

 

Các thông tin đã được đăng tải trên chính diễn đàn của Facebook và YouTube, cho đến giờ phút này vẫn chưa bị hai hãng này tỏ thái độ, bị xóa hay bị chặn.

 

Một cuộc biểu tình như thế hẳn khó có thể xảy ra ở Việt Nam.

 

Giả sử có diễn ra, ngoài việc rất có thể bị chính quyền dập tắt, liệu những hình ảnh nội dung cuộc biểu tình có bị Facebook và YouTube xóa ngay lập tức?

 

Đức, châu Âu cũng là một thị trường rất quan trọng của Facebook và YouTube.

 

Cách ứng xử của các chính quyền và người sử dụng ở đây rất khác ở Việt Nam. Việc bị tố cáo, phê phán nặng nề như vậy có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín và doanh thu của Facebook và YouTube ở châu Âu.

 

 

Vì sao có cuộc biểu tình ở Berlin phản đối Facebook và YouTube?

 

Tổ chức "Phóng viên Không biên giới" ("Reporter ohne Grenzen" - RSF) của Đức, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình vào lúc 11 giờ, ngày 21/09/2021 tại Sony Center Berlin, ngay sát trụ sở văn phòng đại diện của Facebook tại nơi này, nêu lý do rằng trong thời gian gần đây, Facebook và YouTube đã xóa nhiều tài khoản hoặc chặn các bài viết có nội dung cổ vũ cho Tự do, Dân chủ ở Việt Nam, phê phán các mặt yếu kém của chính quyền Việt Nam, đặc biệt gần đây nhất là việc lãnh đạo chống dịch Covid-19.

 

Hình :

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/9C14/production/_120665993_7432aa86-1e03-47b6-a209-76704a5956e4.jpg

 

Màn kịch ngắn do các diễn viên kịch nói người Đức thể hiện, mô phỏng việc Facebook và YouTube đang phấn chấn với doanh thu của mình ở Việt Nam bỗng run rẩy sợ hãi trước những bài viết có thể gây mất lòng chính quyền Việt Nam và sau đã phải tuân theo mệnh lệnh của vị tướng công an Việt Nam, xóa bỏ các bài viết nhạy cảm trên diễn đàn của mình.

 

"Facebook đã hứa rằng họ ủng hộ báo chí tự do trên toàn thế giới, nhưng đối với Việt Nam thì điều này đã không được đảm bảo. Hôm nay chúng tôi ở đây để nhắc nhở Facebook điều họ cần phải làm," Giám đốc điều hành của RSF tại Đức phát biểu mở đầu cuộc biểu tình như vậy.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/EA34/production/_120665995_b1bdb30f-2110-4325-b3fa-23ac03221459.jpg

Ông Christian Mihr, Giám đốc tổ chức Phóng viên Không biên giới tại Đức, phát biểu mở đầu sự kiện diễn ra bên ngoài Sony Center, Berlin

 

Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Tự do Dân chủ (FDP) của Đức, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cử đại diện của mình tới phát biểu, đều nhấn mạnh: quyền tự do biểu đạt, tự do thông tin cần phải được tôn trọng.

 

Số người tham dự trực tiếp tuy không đông vì lý do đại dịch, nhưng thông tin về cuộc biểu tình đã được loan tải rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/13854/production/_120665997_1c8131be-18a0-4f11-9a5e-8cdf219b575b.jpg

Ông Lê Trung Khoa từ Thờibáo.de, là một trong số những người Việt phát biểu tại cuộc biểu tình

 

Dường như lo ngại về tác động từ cuộc biểu tình, trên mạng xã hội trước đó có cảnh báo của một số trang được cho là của các dư luận viên thân thiết với chính quyền Việt Nam rằng người Việt Nam ở Đức và châu Âu nên tránh xa, không tới tham dự cuộc biểu tình này.

 

Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF năm 2020 đã xếp Việt Nam vào vị trí thứ 175 trên 180 quốc gia về tự do báo chí.

 

Chính tổ chức này đã và đang đứng ra vận động trả tự do cho các nhà báo, những nhà bất đồng chính kiến từng bị bắt giam ở Việt Nam.

 

Năm 2021, tổ chức Freedom House cũng xếp Việt Nam vào thang điểm 0/4, mức xấu về tự do báo chí.

 

-----

Bài thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả, một nhà báo tự do sống tại Berlin, Đức.

 

                                                       ***

TIN LIÊN QUAN

.

Blogger Người Buôn Gió: 'Tôi chọn con đường đi một mình'

3 tháng 3 năm 2021

.

Việt Nam: Ai 'núp' sau đội quân KOL tạo ra cuộc chiến trên Facebook?

10 tháng 7 năm 2021

.

Facebook có cách nhìn 'khác chính phủ VN về quyền biểu đạt'

4 tháng 12 năm 2020

.

Ân xá Quốc tế: Facebook và Google 'đồng lõa' với việc kiểm duyệt tại Việt Nam

1 tháng 12 năm 2020




No comments:

Post a Comment

View My Stats