Friday 11 October 2019

HOA KỲ XUỐNG THANG TRONG THƯƠNG CHIẾN VỚI TRUNG QUỐC (tổng hợp)




VOA Tiếng Việt
12/10/2019

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã được thỏa thuận ngưng chiến trong cuộc chiến thương mại đã kéo dài 15 tháng với việc chính quyền Trump đình chỉ tăng thuế lên 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc, vốn dự kiến sẽ có hiệu lực vào 15/10, và đổi lại Trung Quốc đã đồng ý mua từ 40-50 tỷ đô la nông sản Mỹ.

Nhà Trắng cho biết hai bên đã đạt được một số tiến bộ trên các vấn đề gai góc hơn, bao gồm điều luật lỏng lẻo của Trung Quốc đối với tài sản trí tuệ nước ngoài. Nhưng còn nhiều việc trong các cuộc đàm phán sau để giải quyết những khác biệt chủ chốt, trong đó có cáo buộc rằng Trung Quốc buộc các công ty nước ngoài phải trao các bí mật thương mại để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc cho đến nay đã đạt được thỏa thuận dự kiến chỉ trên nguyên tắc. Không có văn bản nào đã được ký kết.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thỏa thuận ‘đình chiến’ trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc là Phó Thủ tướng Lưu Hạc sau cuộc đàm phán kéo dài hai ngày ở Washington.

“Quý vị là những nhà đàm phán rất ngoan cường,” ông Trump nói với phái đoàn Trung Quốc.

Ông Trump vẫn chưa bỏ kế hoạch áp thuế lên thêm 160 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12 vốn sẽ mở rộng đánh thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ. Đợt đánh thuế này sẽ bao gồm một loạt các mặt hàng tiêu dùng, bao gồm quần áo, đồ chơi và điện thoại thông minh và sẽ tác động trực tiếp đến túi tiền của người tiêu dùng Mỹ.

“Hai nước đang cố gắng xuống thang,” ông Timothy Keeler, luật sư tại công ty luật Mayer Brown và cựu chánh văn phòng tại Phòng Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết. “Tôi nghĩ rằng nó phục vụ lợi ích của cả hai bên vì cả hai bên đều bị thiệt hại.”

Giá cổ phiếu đã tăng đáng kể suốt phiên giao dịch hôm 11/10, một phần thị trường đã đoán trước về thỏa thuận thương mại quan trọng. Nhưng sau khi Nhà Trắng công bố sơ thảo của thỏa thuận dự kiến, thị trường đã mất đi một số mức tăng trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones, vốn đã tăng hơn 500 điểm trước đó chỉ còn tăng 319 lúc đóng cửa.

Các nhà đàm phán đã không giải quyết tranh chấp về hãng viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Huawei với lý do hãng này đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ vì thiết bị của họ có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp. Ông Trump đã nói rằng ông sẵn sàng sử dụng Huawei một con cờ để thương lượng trong các cuộc đàm phán.

Ông Derek Scissors, chuyên gia về Trung Quốc tại viện nghiên cứu American Enterprise Institute, cho rằng thỏa thuận này chỉ đơn thuần là ‘tạm nghỉ tranh chấp’.

“Tổng thống đang làm như là ông đã có rất nhiều nhượng bộ của Trung Quốc, nhưng họ không hề,” ông nói.

Ông Gregory Daco, một nhà kinh tế tại Oxford Economics, nhận định rằng thỏa thuận một phần này sẽ không giải tỏa được nhiều sự bất định xung quanh chính sách thương mại vốn đã khiến nhiều công ty Mỹ không dám đầu tư mua sắm thiết bị và mở rộng sản xuất.

“Đối với các doanh nghiệp, thỏa thuận một phần này có nghĩa là ít thiệt hại hơn, chứ phải chắc chắn nhiều hơn,” Daco nhận định.

Ông ước tính rằng chiến tranh thương mại sẽ giảm tăng trưởng của Mỹ khoảng 0,6% vào năm 2020. Thỏa thuận này có thể kéo mức giảm đó xuống còn 0,5%.

Cho đến nay, hai bên đã tiến đến ‘gần như một thỏa thuận hoàn chỉnh’ trên hai vấn đề dịch vụ tài chính và tiền tệ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết.

Phía Trung Quốc đã đồng ý minh bạch hơn về cách họ định giá đồng nhân dân tệ. Họ cũng đồng ý mở cửa thị trường cho các ngân hàng Mỹ và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, ông Mnuchin nói thêm

------------------------------

CÙNG CHỦ ĐỀ

Người Việt Online
October 11, 2019

WASHINGTON, D.C. (AP) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, loan báo tạm thời sẽ không tăng thuế quan trên số hàng hóa trị giá $250 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc, vốn đã dự trù có hiệu lực vào Thứ Ba tuần tới.

Đổi lại Trung Quốc đồng ý mua số lượng nông phẩm Mỹ trị giá từ $40 tỉ tới $50 tỉ, sau khi hai cường quốc kinh tế lớn hàng nhất, nhì thế giới đồng ý có cuộc hưu chiến trong tranh chấp thương mại kéo dài đã 15 tháng nay.

Tổng Thống Donald Trump (phải) bắt tay Phó Thủ Tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Tòa Bạch Ốc. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)

Tòa Bạch Ốc nói hai bên đã có một số tiến triển về những vấn đề gai góc, gồm cả việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty ngoại quốc làm ăn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong các cuộc thương thuyết sắp tới, gồm cả vấn đề Bắc Kinh buộc công ty ngoại quốc chuyển giao công nghệ.

Các thương thuyết gia cho tới nay chỉ đạt thỏa thuận tạm thời này trên căn bản. Hai bên cũng không ký kết văn kiện gì sau hai ngày họp tại Washington, D.C.

Tổng Thống Donald Trump loan báo sự việc này trong cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc với trưởng phái đoàn thương thuyết Trung Quốc là Phó Thủ Tướng Lưu Hạc (Liu He).

Ông Trump khen ông Lưu và phái đoàn của ông ta rằng “quý vị là những thương thuyết gia rất cứng rắn (very tough negotiators).”

Phó Thủ Tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) đứng cạnh Đại Diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) và Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin khi gặp truyền thông. (Hình: AP Photo/Jose Luis Magana)

Tổng Thống Trump chưa loan báo gì về ý định tăng thuế quan vào ngày 15 Tháng Mười Hai nhắm vào số lượng hàng hóa trị giá $160 tỉ của Trung Quốc.

Cuộc thương chiến đã gây thiệt hại cho cả hai quốc gia trong thời gian qua, dù rằng Tổng Thống Trump luôn nói rằng chỉ có Bắc Kinh bị tổn thất.

Ông Timothy Keeler, một luật sư tại tổ hợp Mayer Brown và từng là chánh văn phòng tại Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Mỹ, nói rằng “Cả hai bên đều đang muốn xuống thang. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp cho quyền lợi của cả hai bên vì cả hai bên đều bị thấm đòn.”

Các nhà thương thuyết không nhắc gì tới đại công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc, vốn đang bị Mỹ đưa vào sổ đen. Tổng Thống Donald Trump có lúc nói ông sẵn sàng dùng công ty này làm điều kiện trao đổi trong thương thảo với Trung Quốc.

Ông Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc tại viện American Enterprise Institute, nói rằng những gì được loan báo hôm Thứ Sáu chỉ là một sự ngưng chiến tạm thời.
“Tổng thống có thái độ như đã đòi được Trung Quốc nhượng bộ nhiều, nhưng thật ra không phải vậy,” theo ông Scissors.

Ông Gregory Daco, một kinh tế gia tại Oxford Economics nói rằng những gì loan báo sẽ không làm giảm bớt sự bất ổn quanh chính sách kinh tế Mỹ hiện nay khiến nhiều công ty Mỹ ngưng đầu tư vào máy móc hay mở rộng hoạt động.

“Đối với giới doanh gia, điều này có nghĩa là ít thiệt hại hơn, chứ không phải là có sự chắc chắn hơn về tương lai,” theo ông Daco trong thư gửi cho khách hàng. (V.Giang)

------------------------

TIN KHÁC
.
October 11, 2019
.
October 11, 2019
.
October 11, 2019
.
October 11, 2019
.
October 11, 2019









No comments:

Post a Comment

View My Stats