The Economist
Nguyễn Thị Kim Phụng,
biên dịch
- Nghiên
Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2026/09/21/the-gioi-hom-nay-21-09-2026/
Friedrich Merz gọi
cuộc bầu cử khu vực ở Mecklenburg-Vorpommern, miền đông bắc nước Đức, là “một
thảm họa” đối với đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của ông. Kết quả
sơ bộ cho thấy CDU chỉ giành được 4,9% số phiếu bầu, kết quả tệ nhất từ trước đến
nay – và đủ để gạch tên đảng này khỏi quốc hội bang. Đảng Lựa chọn Thay thế cho
Nước Đức, một đảng cánh hữu dân túy, đã về nhất với hơn 38% phiếu bầu. Trong
khi đó, tại Berlin, đảng cánh tả dân túy Die Linke đã đẩy CDU khỏi chính quyền.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết cuộc
hội đàm của ông với Hà Lập Phong, quan chức kinh tế hàng đầu Trung Quốc,
đã diễn ra “rất thành công.” Hai người gặp nhau tại văn phòng của JPMorgan
Chase ở New York trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước tại
Washington vào thứ Năm. Bessent cho biết họ đã thống nhất sẽ tiếp tục thảo luận
về “các mục tiêu chung và mối đe dọa chung” liên quan đến AI.
Donald Trump chia
sẻ với Fox News rằng ông hoàn toàn cởi mở với ý tưởng gặp Tổng thống Iran
Masoud Pezeshkian tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York – nhưng vẫn đe dọa
sẽ “thổi bay toàn bộ quốc gia này.” Iran thề sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công
nào. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tấn công
Riyadh, thủ đô của Ả Rập Saudi. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên công dân nước
mình nên “cân nhắc lại” việc đến Trung Đông, đồng thời cảnh báo xung đột khu vực
có thể “leo thang nhanh chóng.”
Theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ, giá trung bình cho một gallon dầu
diesel tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt mức 6,50 USD. Cuộc chiến với Iran và các
lệnh kiểm soát xuất khẩu của Nga – vốn được áp dụng để đáp trả các cuộc tấn
công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga – đã khiến nhiên liệu này trở
nên đắt đỏ hơn. Vì dầu diesel được dùng để chạy xe tải, tàu hỏa, và máy phát điện,
mức giá cao này nhiều khả năng sẽ đẩy chi phí của các hàng hóa khác lên theo.
Các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong cuộc bầu cử quốc hội giả
hiệu ở Nga, nơi các ứng viên phản chiến bị cấm tranh cử. Trước đó,
Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn
vào khu vực Moscow, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Thống đốc khu vực cho
biết 450 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Giới chức Nga cũng tuyên bố rằng
hệ thống bỏ phiếu ở Moscow đã phải đối mặt với tấn công mạng. Trong khi đó,
Ukraine cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng
máy bay không người lái của Nga vào vùng Kyiv.
Volvo Cars đã bổ nhiệm Klaus
Zellmer, người đứng đầu Škoda, làm giám đốc điều hành mới. Zellmer dự kiến sẽ bắt
đầu công việc vào năm tới, thay thế Hakan Samuelsson – người đã gác lại việc
nghỉ hưu để nỗ lực vực dậy hãng xe đang gặp khó khăn thuộc sở hữu của Trung Quốc
này. Tuần trước, Volvo cho biết họ sẽ ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030
và bắt tay vào một chương trình cắt giảm chi phí.
Trump cho biết sẽ thay đổi kế hoạch xây dựng một khải
hoàn môn vĩ đại ở Washington, D.C. để nhường ngân sách cho nhân sự và khí
tài quân sự, bao gồm lính bắn tỉa và máy bay không người lái. Tổng thống Mỹ khẳng
định những thay đổi này được thực hiện theo yêu cầu của lực lượng vũ trang; ông
nói rằng công trình này giờ đây sẽ là một “Khu phức hợp Quân sự/Khải hoàn môn cấp
cao nhất.” Nhưng những người phản đối gọi đây là một dự án đánh bóng tên tuổi
cá nhân.
Con số trong ngày: 20%,
là mức tăng giá nhà tại những khu vực sang trọng nhất của San Francisco trong
năm qua.
TIÊU ĐIỂM
Cuộc thảo luận lớn nhất thế giới tại New York
Trong tuần này, các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ hội tụ tại
Quả Táo Lớn để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Dự kiến họ sẽ tập trung vào
các cuộc xung đột toàn cầu, giá nhiên liệu tăng, những rủi ro từ AI – và tương
lai của chính Liên Hiệp Quốc, tổ chức vừa vượt qua một cuộc khủng hoảng tài trợ
gần đây, nhưng vẫn đang chịu áp lực cải tổ từ Mỹ.
Donald Trump đã xoa dịu một số cuộc khủng hoảng kể từ kỳ
họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm ngoái, gần đây nhất là thông qua thỏa thuận
với Đan Mạch về vấn đề Greenland. Thế nhưng, cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa có lời
giải và cuộc chiến ở Ukraine thì ngày càng leo thang. Trong khi đó, cuộc xung đột
của Mỹ với Iran – vốn đã gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng – đang có nguy
cơ bùng phát trở lại.
Thêm vào đó, Mỹ đã từ chối cấp visa cho các thành viên của
Chính quyền Palestine được quốc tế công nhận, nhưng lại cấp visa cho Thủ tướng
Israel Benjamin Netanyahu. Trump dự kiến sẽ gặp tân Thủ tướng Anh Andy Burnham
và nhà lãnh đạo Venezuela Delcy Rodríguez. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ
hoàn toàn vắng mặt tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thay vào đó, ông sẽ hội đàm
với Trump tại Nhà Trắng vào thứ Năm tới. Cuộc gặp của họ có lẽ mới là hội nghị
thượng đỉnh thực sự quan trọng.
Novo tinh gọn hoạt động
Hôm nay, Novo sẽ cập nhật cho các nhà đầu tư về tình hình
kinh doanh của mình tại sự kiện ngày hội thị trường vốn ở London. Hãng dược phẩm
Đan Mạch gần đây đã để mất vị thế trên thị trường thuốc giảm cân béo bở vào tay
Eli Lilly, đối thủ đến từ Mỹ. Trong năm qua, giá cổ phiếu của Novo đã giảm một
phần tư, trong khi của Lilly lại tăng gấp rưỡi. Nỗ lực vươn xa hơn các phương
pháp điều trị bệnh tiểu đường và béo phì cũng gặp trục trặc. Trong tháng này,
Novo buộc phải dừng các thử nghiệm tiếp theo đối với một loại thuốc tim mạch thử
nghiệm sau khi nhận kết quả đáng thất vọng.
Vào ngày 14/09, công ty đã tuyên bố bỏ từ “Nordisk” khỏi
tên gọi của mình, một động thái tái định vị thương hiệu nhằm báo hiệu cho một
cuộc đại tu văn hóa sâu rộng hơn. Họ cũng công bố quan hệ đối tác với phòng thí
nghiệm AI Anthropic nhằm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thuốc. Tuy nhiên, thành
công trong lĩnh vực thuốc béo phì vẫn là yếu tố mang tính quyết định. Dù Novo vẫn
dẫn đầu về thuốc giảm cân dạng uống – một phân khúc nhỏ nhưng tăng trưởng nhanh
– các dòng thuốc trị béo phì đa dạng hơn của Lilly lại đang mang về kết quả tốt
hơn trong các thử nghiệm lâm sàng. Các nhà đầu tư sẽ muốn biết Novo có kế hoạch
gì để giành lại đà tăng trưởng.
Thời khắc quan trọng đối với đồng euro kỹ thuật
số
Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ khởi động
Pontes, một hệ thống mới nhằm cung cấp đồng euro kỹ thuật số cho các ngân hàng
bằng cách đóng vai trò là cầu nối giữa các thị trường blockchain – nơi nắm giữ
các tài sản tài chính dưới dạng token kỹ thuật số – và các dịch vụ TARGET, tức
các hệ thống thanh toán tiêu chuẩn của Châu Âu. Clearstream, đơn vị xử lý các
quy trình thanh toán bù trừ và quyết toán sau giao dịch, cùng với Axiology, một
nhà cung cấp hạ tầng thị trường vốn khác, được cho là đã đăng ký hỗ trợ dự án
này.
Pontes là một phần trong nỗ lực ngắn hạn của ECB nhằm đưa
hoạt động mã hóa tài sản (tokenisation) vào các thị trường tài chính châu Âu một
cách an toàn, song song với một giải pháp dài hạn hơn có tên là Appia – vốn được
thiết kế để hoạt động ở cấp độ toàn cầu. Hiệp hội ngân hàng Đức lập luận rằng hệ
thống tập trung của ECB sẽ trở nên phức tạp và kém hiệu quả một cách không cần
thiết. Trong khi đó, nhiều người trong giới tiền kỹ thuật số lại muốn một giải
pháp cho phép tiền của ngân hàng trung ương kết nối trực tiếp với các
blockchain hơn là sử dụng một cơ chế cầu nối như Pontes. Dù vậy, Chủ tịch ECB
Christine Lagarde vẫn khẳng định hệ thống này sẽ cho phép các ngân hàng hoạt động
“nhanh hơn và không gặp trở ngại.”
Seoul tìm kiếm nguồn tiền
Những thỏa thuận thương mại “có đi có lại” lỏng lẻo mà
Donald Trump ký với các quốc gia từ El Salvador đến Indonesia đã trở thành một
nguồn cơn băn khoăn cho các đồng minh của Mỹ. Trong một năm kể từ khi Hàn Quốc
ký hiệp ước đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, nước này đã công bố ít đề xuất cụ thể hơn
so với nước láng giềng Nhật Bản, khiến chính quyền Trump không khỏi bực dọc. Mối
quan hệ đang trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau khi Trump thu hẹp quy mô các
cuộc tập trận quân sự chung vào tháng 8. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc tuyên
bố sẽ không đưa quân tham gia vào cuộc chiến của Trump ở Iran.
Tuy nhiên, Hàn Quốc đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện cho
êm thấm. Tuần này, dự kiến họ sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Mỹ, vạch ra các
lĩnh vực sẽ đầu tư 200 tỷ USD, cộng thêm 150 tỷ USD đã cam kết cho ngành đóng
tàu. Cần lưu ý, tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ chỉ ở mức 96 tỷ USD trong
năm ngoái, so với con số 827 tỷ USD mà Nhật Bản đầu tư vào Mỹ trong cùng kỳ.
Song song đó, Hàn Quốc cũng đang đầu tư mạnh mẽ ở trong nước, bao gồm 500 tỷ
USD dành riêng cho lĩnh vực chip của họ trong khoảng thập kỷ tới. Sẽ cần một số
thủ thuật kế toán khéo léo để Seoul có thể đáp ứng được các cam kết của mình.
No comments:
Post a Comment