Mỹ
và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát Trí tuệ Nhân tạo
Trọng Thành
- RFI
Đăng ngày: 25/09/2026 - 11:52 - Sửa
đổi ngày: 25/09/2026 - 14:40
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260925-m%E1%BB%B9-v%C3%A0-trung-qu%E1%BB%91c-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%93ng-v%E1%BB%81-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-tr%C3%AD-tu%E1%BB%87-nh%C3%A2n-t%E1%BA%A1o
Trí tuệ Nhân tạo (AI) là một trọng tâm gây căng thẳng
trong quan hệ Mỹ - Trung. Hôm qua, 25/09/2026, ngay trước khi tiếp chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và
Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng, trong cuộc gặp
nguyên thủ Mỹ, chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh « sự phát triển của Trí
tuệ Nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người ».
US President Donald Trump holds a binder as
he stands next to Chinese President Xi Jinping before Xi delivers a speech
during a state dinner at the White House in Washington, D.C., US, September 24,
2026. REUTERS/Evelyn Hockstein REUTERS - Evelyn Hockstein
Trên mạng xã hội Truth Social, tổng thống Mỹ viết « Siêu
trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng,
và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc ». Theo ông Trump, hệ thống tư
pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. « Siêu trí tuệ » là từ
mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ Trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22/09
tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Về cuộc thượng đỉnh Mỹ - Trung hôm qua, thông tín viên
Vincent Souriau từ Washington cho biết thêm:
« Cuộc họp hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài ba tiếng đồng
hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay, chưa có chi tiết nào bị
rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua là lời kêu gọi của
ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát
triển của Trí tuệ Nhân tạo. Như vậy, có sự khác biệt một chút so với quan điểm
của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định
quản lý AI.
Tuy nhiên, đã có những thảo luận về việc
Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn
lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác
nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng hiện tại,
đó vẫn chỉ là mong muốn chưa thành hiện thực. »
Ngoài hồ sơ AI, theo AFP, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận
Bình đề cập đến sự cần thiết « chung sống hòa bình » giữa hai cường
quốc bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề
Đài Loan một cách « thận trọng », kêu gọi Mỹ « phản đối » nền độc
lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa
thuận « càng sớm càng tốt » nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
Điểm nhấn trong chuyến công du cấp Nhà nước ba ngày của
lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng hôm qua với sự tham dự của nhiều
đại diện tập đoàn lớn của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, như các lãnh đạo
Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI, tuy nhiên không có lãnh đạo
doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này.
Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết mời 100.000 thanh niên Mỹ
sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong 5 năm tới, đồng thời
cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc.
Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết
thúc vào hôm nay 25/09 sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của
chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
----------------------------
Các nội dung liên quan
Trí
tuệ Nhân tạo: Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mỹ, Trung Quốc hợp tác để kiểm soát rủi ro
LIÊN HIỆP QUỐC - HOA KỲ - TRUNG QUỐC
Kêu
gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI : Hình thức bảo hộ của Mỹ
Tạp chí Kinh tế
No comments:
Post a Comment