Cứ 10 người Á Châu bị ICE bắt và trục xuất, có 1 người Việt
September
28, 2026 : 8:43 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cu-10-nguoi-a-chau-bi-ice-bat-va-truc-xuat-co-1-nguoi-viet/
SACRAMENTO,
California (NV)
– Từ ngày 20 Tháng Giêng,
2025, đến ngày 6 Tháng Tám năm nay, Cảnh Sát Di Trú (ICE) ghi nhận có 21,078 vụ
bắt giữ người gốc Á, cùng 18,769 lượt người bị giam giữ và 9,590 vụ trục xuất
khắp nước Mỹ. Theo biểu đồ của trang mạng Stop AAPI Hate, một tổ chức
chuyên theo dõi nạn kỳ thị người gốc Á, công bố hôm 8 Tháng Chín, người gốc Ấn
Độ chiếm 29% số vụ bắt giữ, Trung Quốc 25%, Việt Nam 10%, Uzbekistan và Lào mỗi
nhóm 5%. Tỉ lệ của người gốc Việt tương ứng khoảng 2,100 vụ bắt giữ. Đây là con
số ước tính từ tỉ lệ đã làm tròn trên biểu đồ.
Một
điểm cần chú ý là số vụ bắt giữ nhiều hay ít còn tùy thuộc quy mô của mỗi cộng
đồng. Trong nhóm người gốc Á không có quốc tịch Mỹ được dùng để đối chiếu, người
gốc Ấn Độ chiếm 30.7% dân số nhưng chỉ chiếm 27.9% số lượt người bị giam giữ.
Hai tỉ lệ của người gốc Trung Quốc lần lượt là 21.9% và 24.9%. Với người gốc Việt,
tỉ lệ lượt người bị giam giữ gần gấp đôi tỉ lệ dân số.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/09/DP-ICE-Asian-1920x1280.jpg
Nhân
viên ICE áp giải một di dân gốc Á Châu bị bắt tại Ventura County Government
Center, California, ngày 27 Tháng Bảy, 2026. (Hình: Blake Fagan/AFP via Getty
Images)
Stop
AAPI Hate lập bảng theo dõi các vụ ICE bắt giữ, giam giữ, và trục xuất người gốc
Á và người dân các đảo Thái Bình Dương, dựa trên hồ sơ do “Deportation Data
Project” thu thập qua yêu cầu cung cấp thông tin công khai. Số liệu cho thấy
người gốc Việt, Lào, và Cambodia chịu tác động ở mức cao so với quy mô cộng đồng.
Theo phân tích của Stop AAPI Hate, trong các cộng đồng này có những người từng
đến Mỹ tị nạn từ hàng chục năm trước, nay vẫn phải đối diện với nguy cơ bị trục
xuất.
Để
so sánh, Stop AAPI Hate đối chiếu tỉ lệ các trường hợp liên quan đến từng quốc
gia trong dữ liệu ICE với tỉ lệ người sinh tại quốc gia đó trong nhóm cư dân gốc
Á không có quốc tịch Mỹ. Theo biểu đồ về giam giữ, tỉ lệ lượt người nhập cư Việt
Nam bị giam giữ gần gấp đôi tỉ lệ của họ trong nhóm dân số dùng để đối chiếu.
So
với tỉ lệ của họ trong cộng đồng người gốc Á không có quốc tịch Mỹ, người nhập
cư Việt Nam chiếm tỉ lệ lượt giam giữ cao hơn. Để tính mức chênh lệch này, Stop
AAPI Hate dùng số liệu dân số từ Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ (ACS) giai đoạn
2020-2024 của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (US Census Bureau). Stop AAPI Hate lưu
ý đây chỉ là ước tính, vì cuộc khảo sát không có số liệu riêng cho tất cả các
quốc gia.
Với
nhiều gia đình gốc Việt, điều khó hiểu là vì sao một người đã sống ở Mỹ hàng chục
năm vẫn có thể bị ICE bắt. Được nhận vào Mỹ theo diện tị nạn không đồng nghĩa với
việc có quốc tịch Mỹ. Nhiều người đến đây từ nhỏ, lập gia đình, và làm việc suốt
mấy chục năm, nhưng nếu không nhập quốc tịch, họ vẫn có thể bị trục xuất theo
luật di trú.
Các
luật di trú ban hành trong thập niên 1990 mở rộng danh sách tội danh có thể dẫn
đến trục xuất. Bởi vậy, một người đã chấp hành xong án tù vẫn có thể bị ICE bắt
nhiều năm sau nếu có lệnh trục xuất. Theo các tổ chức hỗ trợ người tị nạn Đông
Nam Á mà Stop AAPI Hate dẫn lời, gần đây, một số người bị bắt ngay tại buổi
trình diện ICE định kỳ, dù họ trình diện bình thường trong suốt nhiều năm qua.
Trong
số những người bị ảnh hưởng, có người đến Mỹ khi còn nhỏ, sau chiến tranh. Họ học
hành, làm việc, và lập gia đình tại Mỹ. Nếu bị trục xuất, họ có thể phải trở về
một đất nước mà họ hầu như không có kinh nghiệm nào trong đời sống trưởng
thành. Tuy nhiên, hồ sơ của mỗi người khác nhau. Bảng thống kê của Stop AAPI
Hate không cho biết lý do bắt giữ hay kết luận pháp lý của từng trường hợp.
Cũng
cần hiểu rõ mục “Việt Nam” trong dữ liệu ICE ghi chép. Đây là cách ICE ghi tên
quốc gia liên quan đến một người, chứ không xác định người ấy thuộc sắc tộc
nào. Theo Stop AAPI Hate, nhóm được ghi là người nhập cư Việt Nam có thể bao gồm
người Kinh, người Thượng, người Chăm, người Khmer Krom, và các sắc dân khác.
California
đứng đầu nước Mỹ về số vụ người gốc Á bị ICE bắt giữ
Trong
khung thời gian của khảo sát, California ghi nhận hơn 5,300 vụ ICE bắt giữ người
gốc Á, chiếm 25.2% tổng số vụ toàn quốc. Texas đứng thứ hai với 12.6%, tiếp
theo là New York với 9.4%. California còn ghi nhận hơn 11,400 lượt người bị
giam giữ. Đây là số lượt, vì một người bị chuyển qua nhiều cơ sở có thể được
tính nhiều lần.
Dữ
liệu công bố không cho biết có bao nhiêu người gốc Việt trong số hơn 5,300 vụ bắt
giữ tại California. Tỉ lệ 10% của người gốc Việt là con số tính toàn nước Mỹ,
nên khó có thể dùng để suy ra chính xác số vụ liên quan đến người Việt tại
riêng tiểu bang này.
So
với một khoảng thời gian tương ứng dưới thời chính quyền Tổng Thống Joe Biden,
số vụ ICE bắt giữ người gốc Á toàn nước Mỹ tăng 436%, số lượt người bị giam giữ
tăng 512%, và số vụ trục xuất tăng 1,103%. Nếu tính người nhập cư từ tất cả các
quốc gia, ba mức tăng lần lượt là người Việt (219%), người Lào (280%), và người
Cambodia (356%). Riêng Tháng Bảy, 2026, ICE ghi nhận 1,950 vụ bắt giữ người gốc
Á, mức cao nhất theo tháng trong giai đoạn khảo sát. (T.C.) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment