Thượng
đỉnh Mỹ-Trung làm nổi bật sự “đạo đức giả” trong chính sách mậu dịch của Mỹ
Peter Armstrong - CBC News
https://dcvonline.net/2026/09/25/su-dao-duc-gia-trong-chinh-sach-mau-dich-cua-my/
Washington thương thuyết với Trung Hoa trong khi chỉ
trích Ottawa làm như vậy
Tổng thống Mỹ Donald Trump trải thảm đỏ đón Tập Cận Bình
trong tuần này, ca ngợi người lãnh đạo Trung Hoa là một “nhà lãnh đạo vĩ đại,”
trong lúc tìm cách mở rộng hoặc gia hạn một thỏa thuận mà hai nước đã đạt được
hồi năm ngoái, nhằm tránh một số thuế nhập cảng và thiết lập một hình thức đình
chiến mậu dịch.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung
Hoa Tập Cận Bình khi bắt đầu cuộc hội đàm song phương tại Hội nghị thượng đỉnh
G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 29 tháng 6 năm 2019. (Kevin Lamarque/Reuters)
Trước đây, Trump từng nói rằng ông đã đạt được những “thỏa
thuận mậu dịch tuyệt vời” với Bắc Kinh, và gần đây còn đề cập đến việc mời những
nhà sản xuất xe hơi Trung Hoa mở cơ xưởng tại Mỹ. Ông nói trong chương trình The
Ingraham Angle của Fox News:
“Nếu Trung Hoa muốn vào đây và mở một cơ xưởng
để sản xuất xe hơi, tôi không phản đối.”
Donald J. Trump
Theo những nguồn tin đã loan tải, đến tối Thứ Tư ông
Trump cũng đã đạt được việc gia hạn thỏa thuận với Trung Hoa.
Thế nhưng, ông Trump và nhiều giới chức trong chính phủ của
ông lại nhiều lần chỉ trích Thủ tướng Mark Carney vì đã đạt một thỏa thuận mậu
dịch nhỏ hơn rất nhiều — theo đó, hồi tháng Giêng Canada đồng ý cho nhập cảng
49.000 xe điện Trung Hoa với mức thuế 6,1 %, thay vì 100 % trước đó; trong khi
Trung Hoa hạ thuế nhập cảng đối với một số sản phẩm Canada, trong đó có hạt cải
dầu, đậu Hòa Lan, tôm hùm và cua. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy nói về số
xe điện nói trên vào thời điểm đó.
“Họ sẽ nhìn lại quyết định này và chắc chắn sẽ
hối tiếc.”
Sean Duffy
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick có thái độ cứng rắn
hơn, cáo buộc Canada quay lưng với Mỹ. Ông nói với Bloomberg:
“Chúng ta là một nền kinh tế trị giá 30 ngàn
tỷ đô la Mỹ, chúng ta là người tiêu thụ của cả thế giới. Carney có vấn đề với
chúng ta, vậy mà ông ta lên máy bay sang Trung Hoa? Ông ta nghĩ nền kinh tế
Trung Hoa sẽ mua hàng của ông ta hay sao?”
Howard Lutnick
Lutnick's insults to Canada represent 'real frustration in
Washington'
Bộ trưởng Thương mại Mỹ
Howard Lutnick hôm Thứ Sáu đã công kích sách lược mậu dịch của Canada, nói rằng
Thủ tướng Mark Carney “có vấn đề với chúng ta,” đồng thời chế giễu chuyến công
du Trung Hoa gần đây của ông Carney. Nhà báo đặt câu hỏi với ông Lutnick về vấn
đề mậu dịch Canada, Ben Smith, tổng biên tập Semafor, đã bình luận về vấn đề
này trong chương trình Power & Politics.
Jia Wang, học giả cao cấp
tại China Institute thuộc Đại học Alberta, nói rằng sự kiện này cho thấy cách Mỹ
đòi hỏi những đối tác mậu dịch của mình phải làm một việc, trong khi chính Mỹ lại
làm một việc khác.
Bà nói: “Sự đạo đức giả
trong cách Mỹ đối xử với những đối tác mậu dịch của họ là điều thấy rất rõ.”
Mậu dịch giữa Canada và
Trung Hoa quả có gia tăng trong năm 2025, khi những doanh nghiệp tìm cách đa dạng
hóa thị trường trước những khoản thuế nhập cảng của Mỹ. Cùng lúc đó, giới nhập
cảng Mỹ lại mua ít hàng hóa sản xuất tại Trung Hoa hơn.
Nhưng Canada sẽ phải gia
tăng mức mậu dịch với Trung Hoa hơn 380 % mới có thể đạt tới mức nhập cảng mà Mỹ
vẫn thực hiện mỗi năm.
Năm 2025, Mỹ nhập cảng
hơn 434 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Hoa. Trái lại, Canada chỉ nhập cảng 90 tỷ đô
la Mỹ hàng hóa từ Trung Hoa.
Thế nhưng, Thượng nghị
sĩ Rick Scott, thuộc Đảng Cộng hòa tại Florida và là người trung thành với ông
Trump, lại nhấn mạnh điều ông cho là nguy cơ đối với Canada khi gia tăng mậu dịch
với Trung Hoa, trong một bài viết dài đăng trên X. Hồi đầu tháng Chín, ông viết:
“Chọn
Trung Hoa Cộng sản làm đối tác mậu dịch thay vì Mỹ không chỉ là một ý kiến tồi
— đó là một cái bẫy.”
Rick Scott
Như nhiều người bình luận
đã chỉ ra, tiểu bang Florida mua nhiều hàng hóa từ Trung Hoa hơn từ Canada. Thật
ra, Florida là một trong bốn tiểu bang Mỹ coi Trung Hoa là nguồn cung cấp hàng
nhập cảng lớn nhất. Ba tiểu bang kia là California, South Carolina và
Tennessee.
Nhưng Wang nói rằng những
chi tiết như thế thường bị bỏ qua trong thế giới quan “được ăn cả, ngã về
không” của ông Trump, trong đó mọi chuyện đều quy về vấn đề quyền lực.
XEM | Chuyện gì sẽ xảy
ra trong những cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Trump:
What to
expect from Xi Jinping's meetings with Trump | Hanomansing Tonight
September 23News
Chuyện gì sẽ xảy ra trong những cuộc gặp giữa
Tập Cận Bình và Trump | Hanomansing Tonight, ngày 23 tháng 9. 4’17”
Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình được Tổng thống Mỹ Donald
Trump đích thân ra tận phi trường đón trong một nghi thức hiếm thấy khi ông tới
Washington hôm Thứ Tư. Chuyến viếng thăm cấp quốc gia của ông Tập diễn ra trong
lúc căng thẳng giữa hai cường quốc đối nghịch về địa chính trị đang lên cao vì
vấn đề mậu dịch, trí tuệ nhân tạo, cuộc chiến của ông Trump với Iran và ý đồ của
Trung Hoa đối với Đài Loan.
Wang nói: “Ông Trump rất sẵn lòng tiếp nhận đầu tư của
Trung Hoa, gia tăng hợp tác kinh tế với Trung Hoa và thắt chặt hơn nữa bang
giao với ông Tập, trong khi lại hết sức chỉ trích và cứng rắn với Canada.”
Mark Manger, giáo sư tại Munk School of Global Affairs
& Public Policy thuộc Đại học Toronto, đồng ý rằng có một yếu tố đạo đức giả
trong chính sách của Mỹ khi Washington tìm cách đạt thỏa thuận với Trung Hoa, đồng
thời ngăn cản những quốc gia như Canada làm điều tương tự. Manger nói trong một
cuộc phỏng vấn:
“Nhưng chúng ta cũng phải xem tất cả những gì
Tổng thống Mỹ nói với một mức độ dè dặt nhất định. Ông ta đang đạt được những
thỏa thuận tuyệt vời nào với Trung Hoa? Tôi chẳng thấy có gì cả.”
Mark Manger
Manger cho biết Trung Hoa vẫn là nước xuất cảng lớn nhất
thế giới, đồng thời đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lãnh vực trí tuệ nhân
tạo.
Và quan trọng hơn hết, ông nói Trung Hoa biết họ có thể cầm
cự lâu hơn ông Trump. Manger nói:
“Người Trung Hoa đang chơi một ván cờ dài hơi
hơn.”
Cả Manger lẫn Wang đều cho rằng Canada cũng cần có một
sách lược dài hạn.
Wang nói: “Chúng ta phải giao dịch với cả hai nền kinh
tế. Chúng ta không thể ước rằng họ biến mất.”
Bà nói thêm rằng việc giao dịch với cả hai nền kinh tế
đòi hỏi sự lãnh đạo, tư duy chiến lược và khả năng quyết định khôn khéo, trong
khi những quốc gia nhỏ hơn như Canada phải xoay xở giữa hai nền kinh tế lớn nhất
thế giới.
Thủ tướng Mark Carney gặp Tập Cận Bình tại Đại
lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 16 tháng Giêng. (Sean Kilpatrick/The Canadian
Press)
Tác giả: Peter Armstrong là
phóng viên trưởng về kinh tế của CBC. Trước đây, ông từng là phóng viên thường
trú ở nước ngoài và phóng viên nghị trường của CBC News. Ông từng phụ trách
chương trình kinh tế On the Money và World Report trên CBC Radio.
Ông là tác giả bản tin điện tử Mind Your Business của CBC.
© 2026 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: U.S.-China summit
highlights the ‘hypocrisy’ of American trade policy, experts say |Peter
Armstrong · CBC News · Sep 24, 2026.
No comments:
Post a Comment