Mỹ
cản trở tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về chuẩn bị ứng phó với đại dịch
Thùy Dương - RFI
Đăng ngày:
26/09/2026 - 12:01
Tuần họp của
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp :
Năm năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành
viên Liên Hiệp tối qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị
và ứng phó với các đại dịch. Lý do : chính quyền Mỹ của tổng thống Donald
Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền « tiếp cận công bằng » trong việc phân
phối vắc-xin và các phương pháp điều trị.
Cờ các
nước tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ngày 22/09/2026, New York, Mỹ. AP Photo/Julia
Demaree Nikhinson - Julia Demaree Nikhinson
Từ
New York, thông tin viên Carrie Nooten giải thích :
« Theo
thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản Tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều
yêu cầu, nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất
các cuộc đàm phán ở Genève về Hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel
Kazatchkine, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác
chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất
đáng thất vọng.
Ông
phát biểu : « Những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự
chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến
khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Achentina, hoặc khi
một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới
lại chú ý đến dịch bệnh. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả
trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại
những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên. »
Các
chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới sẵn
sàng đối phó với đại dịch tiếp theo. Trong số 14 họ virus được Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) xác định là ưu tiên, hiện mới chỉ có 6 họ có một hợp chất kháng
virus đang được đánh giá qua các thử nghiệm lâm sàng.
Các
chuyên gia cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào công tác nghiên cứu và
phát triển, để đạt mục tiêu triển khai các biện pháp y tế đối phó muộn nhất là
100 ngày sau khi một đợt dịch được xác định ».
No comments:
Post a Comment