Giáo
hoàng Lêô XIV mở chuyến tông du đầu tiên tại Pháp - RFI
Thanh Phương
- RFI
Đăng ngày: 25/09/2026 - 11:06Sửa đổi ngày: 25/09/2026 -
14:42
Giáo hoàng Lêô XIV 14 đến Paris sáng nay, 25/09/2026 và
đã được đích thân tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay
Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó
lãnh đạo Giáo hội Công giáo hoàn vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề, từ trí tuệ nhân
tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân
Brigitte chào đón giáo hoàng Lêô XIV tại Điện Élysée, Paris, Pháp, ngày
25/09/2026. Teresa Suarez/Pool AP via AP - Teresa Suarez
Lịch trình dày đặc của chuyến tông du
Ngay khi máy bay chở giáo hoàng đáp xuống sân bay Orly,
các nhà thờ trên toàn nước Pháp đã đồng loạt gióng chuông trong 7 phút để chào
đón ngài. Chương trình chuyến tông du rất dày đặc: Sau cuộc gặp với tổng thống
Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng, chiều nay giáo hoàng Lêô XIV đến
thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự Nghi thức Kinh
Chiều tại Nhà thờ Đức Bà Paris. Buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu
nguyện cùng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi tại Sân vận động Stade de
France ở Saint-Denis, ngoại ô Paris.
Ngày mai, thứ Bảy, giáo hoàng Lêô XIV đến thăm một trung
tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do Giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những
người mới được rửa tội, các dự tòng và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris,
trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại Quảng trường Concorde và Đại
lộ Champs-Élysées vào buổi chiều, với sự tham dự của 600.000 giáo dân. Sau đó,
từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes, miền tây nam Pháp và cầu
nguyện tại Hang đá thuộc Đền thánh Lourdes
Sang ngày Chủ nhật, lãnh đạo Giáo hội Công Giáo Roma sẽ gặp
các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, rồi tham gia Thánh lễ Chúa Nhật tại
bãi cỏ Đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết
tật.
Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước
Pháp, giáo hoàng Lêô XIV sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại Trung tâm Hội
nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu, mà lãnh đạo
của 26 nước thành viên khác của Liên Hiệp Châu Âu được mời đến dự. Trong buổi
chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Saint-Étienne,
trước khi bay trở về Roma.
Để bảo đảm an ninh nghiêm ngặt cho chuyến thăm gồm ba chặng
như vậy, nhà chức trách Pháp phải huy động đến 17.000 tình nguyện viên, 15.000
cảnh sát và hiến binh, với ngân sách tổ chức lên đến 27 triệu euro. Tổng cộng
có đến 2.500 nhà báo được cấp phép để đưa tin về chuyến tông du của giáo hoàng
Lêô XIV.
Giáo hoàng cảnh báo về nguy cơ AI
Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với tổng thống
Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Elysée trước
các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Giáo hoàng Lêô XIV trước hết ca ngợi nước Pháp, “vùng
đất có cội rễ Kitô giáo sâu sắc", nhưng cũng là quốc gia "tỏa
sáng như một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu
Âu mà còn trên toàn thế giới."
Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh “nguyên tắc thế tục đích thực
không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng." Nguyên
tắc thế tục vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về
vấn đề giáo dục và việc đeo khăn trùm đầu.
Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án "can thiệp
di truyền" "mang thai hộ" "mua bán nội tạng"
và "việc đề xuất cái chết được định sẵn," coi đó là những
"hành vi lệch lạc" có nguy cơ "biến khoa học và công
nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận." Giáo hoàng cũng cho rằng
quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đảm bảo an ninh là "sai lầm,"
đồng thời kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là "người kiến tạo
không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương."
Về công nghệ, giáo hoàng Lêô XIV cảnh báo về nguy cơ đánh
mất "tính nhân bản giữa 'thiên đường máy móc' đang xâm nhập và định
hình cuộc sống thường nhật của chúng ta", trong bối cảnh ngày
càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Vị
giáo hoàng người Mỹ kêu gọi tổng thống Pháp bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ luôn
phục vụ con người và nhân phẩm.
No comments:
Post a Comment