Chiến
tranh Ukraina : Liên Âu thảo luận gia hạn trừng phạt Nga
Thanh
Phương
- RFI
Đăng ngày: 18/09/2026 - 11:20
.
Các đại sứ của 27 nước thành viên Liên Hiệp
Châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ, hôm nay, 18/09/206, bàn về việc gia hạn các trừng
phạt nhắm vào Nga. Các biện pháp này cần được gia hạn sau mỗi sáu tháng, với sự
đồng thuận của toàn bộ các thành viên Liên Âu và lẽ ra đã hết hạn ngày 15/09 vừa
qua. Do chưa đạt được đồng thuận, thời hạn áp dụng các biện pháp trừng phạt đó
đã được kéo dài thêm một tuần.
Ảnh minh họa: Cờ của Liên Hiệp Châu Âu trước
trụ sở Ủy Ban Châu Âu, Bruxelles, Bỉ, ngày 16/07/2025. REUTERS - Yves Herman
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet
tường trình:
“Các đại sứ đã quyết định kéo dài thời hạn đến
ngày 22/09 để đạt được thỏa thuận về việc gia hạn này, một quy trình chưa bao
giờ là thủ tục hành chính đơn thuần. Các biện pháp trừng phạt Nga ảnh hưởng đến
hơn 2.600 cá nhân, bị phong tỏa tài sản trong Liên Hiệp Châu Âu và bị cấm nhập
cảnh vào châu Âu. Tuy nhiên, luôn có một hoặc hai tên gây bất đồng, chẳng hạn
Thượng phụ Chính thống giáo Kirill đã nhiều lần tránh được lệnh trừng phạt nhờ
sự can thiệp của Hungary và sau đó là Bulgari.
Lần này là đề xuất miễn trừ cho một nhân vật,
đó là tỷ phú người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov. Yêu cầu này do cả
Slovakia và Pháp đưa ra. Theo các nguồn tin ngoại giao, Pháp có "mối quan
ngại cụ thể về an ninh quốc gia và mong muốn phản hồi tích cực với các đối tác
quốc tế đã liên hệ với Paris về trường hợp của ông Usmanov." Có tin đồn
cho rằng hành động này là một phần trong các cuộc đàm phán liên quan đến việc
trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ tại Azerbaijan.”
Các biện pháp trừng phạt này cũng là chủ đề của
một cuộc tranh luận rộng hơn: Lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu đã đệ
trình một danh sách gồm tên của hơn 1.700 nhân vật, trong khi một số nước lại ủng
hộ các biện pháp trừng phạt được áp dụng thường xuyên hơn nhưng có phạm vi hẹp
hơn và như vậy dễ đạt được đồng thuận hơn.”
Thủ tướng Ba Lan cảnh báo về Nga
Trong khi đó, phát biểu trước Quốc Hội hôm qua, thủ tướng
Ba Lan Donald Tusk cho biết các kế hoạch của Nga liên quan đến cuộc chiến
Ukraina bao gồm những cuộc tấn công "kép" kết hợp drone và tên lửa nhắm
vào các đồng minh của Kiev tại châu Âu, trong đó có Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan
hôm nay đến Ukraina và sẽ gặp đồng cấp Slovakia Robert Fico tại đây.
Ba Lan nhiều lần cáo buộc Nga thực hiện các hành động
"phá hoại" kể từ phát động chiến dịch quân sự chống Ukraina vào tháng
02/2022. Nước này là điểm trung chuyển chính các khoản viện trợ quân sự và nhân
đạo của phương Tây dành cho Ukraina.
No comments:
Post a Comment