Monday 3 July 2023

CHỦ KÊNH YOUTUBE "NÓI BẰNG THỰC TV" KHÁNG CÁO GIÁM ĐỐC THẨM BẢN ÁN 4 NĂM TÙ (RFA)

 



Chủ kênh YouTube "Nói Bằng Thực TV" kháng cáo giám đốc thẩm bản án bốn năm tù

RFA
2023.07.03

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/youtuber-nguyen-thai-hung-appeals-his-prison-sentence-07032023083242.html

 

Ông Nguyễn Thái Hưng, chủ kênh YouTube "Nói Bằng Thực TV" đã gửi đơn kháng nghị giám đốc thẩm bản án bốn năm tù giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” cho Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/youtuber-nguyen-thai-hung-appeals-his-prison-sentence-07032023083242.html/@@images/937649f9-3f36-4198-94f8-243bf4776f24.jpeg

Bà Vũ Thị Kim Hoàng và ông Nguyễn Thái Hưng  (FB/RFA edited)

 

Ông Hưng, 51 tuổi, bị bắt đầu năm 2022 vì thực hiện 21 cuộc nói chuyện trực tuyến trên kênh Youtube của mình từ đầu tháng 6/2020 đến khi bị bắt với nội dung bị cho là “nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc chính sách phát triển kinh tế xã hội, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc không đúng sự thật những vụ việc nổi bật diễn ra gần đây.”

 

Trong phiên sơ thẩm vào tháng 11/2022, ông Hưng bị Toà án Nhân dân huyện Tân Phú tuyên án bốn năm tù theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự. Trong phiên phúc thẩm cuối tháng ba vừa qua, Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giữ nguyên mức án. Vợ ông, bà Vũ Thị Kim Hoàng, cũng bị kết án 30 tháng tù giam với cùng tội danh cho dù không tham gia vào công việc của chồng mà chỉ chăm sóc chồng và cho chồng mượn máy tính để làm việc.

 

Trong cả hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, ông Hưng đều kêu oan, cho rằng mình chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Việt Nam 2013 và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã phê chuẩn.

 

Trong ngày 02/7, bà Vũ Giáng Tiên, chị ruột của bà Vũ Thị Kim Hoàng, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết qua tin nhắn về việc kháng nghị của ông Hưng:

 

Ngày 25/6, gia đình tôi nhận được giấy báo từ Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh gửi Nguyễn Thái Hưng với nội dung cơ quan này nhận được đơn kháng án của Nguyễn Thái Hưng đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM xem xét thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm ngày 29/3 của Toà án Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong văn bản này, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM yêu cầu Nguyễn Thái Hưng bổ sung bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tôi đã thay mặt Nguyễn Thái Hưng gửi bản sao văn bản này cho cơ quan kiểm sát vào tuần trước.”

 

Bà Tiên cho biết vào ngày 30/6, bà có đến Trại tạm giam của Công an tỉnh Đồng Nai để thăm gặp Nguyễn Thái Hưng và thông báo cho ông về yêu cầu của bên kiểm sát. Tuy nhiên, khi bà tới nơi thì được cơ sở giam giữ này thông báo rằng ông Nguyễn Thái Hưng đã bị chuyển đi thi hành án ở Trại giam Huy Khiêm, tỉnh Bình Thuận vào giữa tháng sáu.

 

Ông gửi đơn kháng án giám đốc thẩm vài ngày trước khi bị chuyển trại, bà Tiên cho hay.

Vợ ông Nguyễn Thái Hưng, bà Hoàng, đã bị buộc thi hành án tù từ đầu tháng trước và hiện đang bị giam ở Trại tạm giam Tân Phú (Đồng Nai).

 

Như tin đã đưa, ông Hưng và bà Hoàng bị bắt ngày 05/1/2022 khi đang có bài nói chuyện trực tuyến trên kênh YouTube "Nói Bằng Thực TV" có khoảng 40.000 người đăng ký.

 

Trong các chương trình của mình, ông thường nói về các vấn đề của Việt Nam như pháp luật Việt Nam, tham nhũng mang tính hệ thống, quản lý tù nhân… Số lượng người xem từ 19.000 đến 56.000 mỗi một chương trình.

 

Những vụ việc mà cáo trạng nhắc tới có vụ tấn công của Cảnh sát Cơ động vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, vào đầu năm 2020.

 

Ông Hưng bị cho là thu lợi bất chính hơn 384 triệu đồng quảng cáo từ việc phát trực tiếp lên YouTube. Kênh YouTube này đã không còn nội dung nào sau khi hai vợ chồng ông Hưng-bà Hoàng bị bắt giữ.

 

Trước và sau phiên xử sơ thẩm, công an Đồng Nai nhiều lần thuyết phục ông Hưng và vợ nhận tội để được giảm án.





No comments:

Post a Comment

View My Stats