Saturday 1 April 2023

NGA GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO AN, MỸ YÊU CẦU HÀNH SỬ CHUYÊN NGHIỆP (Thu Hằng / RFI)

 



Nga giữ chức chủ tịch Hội Đồng Bảo An, Mỹ yêu cầu hành xử chuyên nghiệp

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 31/03/2023 - 12:11

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230331-nga-gi%E1%BB%AF-ch%E1%BB%A9c-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-h%E1%BB%99i....BB%87p

 

Đúng ngày « Cá tháng Tư » 01/04/2023, Nga thay Mozambique đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong vòng một tháng. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov dự kiến chủ trì một cuộc tranh luận của Hội đồng về « Một cơ chế đa phương hiệu quả thông qua việc bảo vệ những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc » và một cuộc thảo luận khác về Trung Đông vào ngày 25/04.

 

https://s.rfi.fr/media/display/39f41570-c3ee-11ed-a77b-005056a90284/w:980/p:16x9/2023-03-15T155647Z_864089307_RC2WRW9IEAU4_RTRMADP_3_YEMEN-SECURITY-UN.webp

Một cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, New York, Mỹ, ngày 30/09/2022. REUTERS - ANDREW KELLY

 

Ukraina đánh giá sự kiện Nga đứng đầu Hồi Đồng Bảo An là « trò đùa tai hại ». Vì theo ngoại trưởng Dmytro Kouleba, « Nga đã lũng đoạn vị trí của họ ; tiến hành một cuộc chiến tranh thuộc địa ; tổng thống Nga là một kẻ tội phạm chiến tranh bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì bắt cóc trẻ em ».

 

Phía Mỹ cho rằng Nga sẽ « tiếp tục sử dụng chiếc ghế của họ để truyền bá thông tin sai lệch » để bao biện cho hành động, cũng như những tội ác của Nga ở Ukraina. Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Nhà Trắng, lên án « một nước vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc và xâm lược nước láng giềng không có chỗ ở Hội Đồng Bảo An ».

 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield tỏ ra cứng rắn hơn khi trả lời phỏng vấn AFP hôm 30/03 rằng « Nga không nên được làm thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vì những gì gây ra ở Ukraina ». Tuy nhiên, bà lấy làm tiếc là « Hiến chương Liên Hiệp Quốc không cho phép thay đổi quy chế của thành viên thường trực ».

 

Để đối phó với khả năng Nga tung tin thất thiệt, Linda Thomas-Greenfield cho biết Hoa Kỳ sẽ không ngừng « bày tỏ quan ngại, lên án về những hành động của Nga » và cho cả thế giới biết « việc mà Nga đang làm và hậu quả của những hành động đó nhắm vào Ukraina »

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Nga ngăn chặn nghị quyết Hội Đồng Bảo An lên án việc sáp nhập các lãnh thổ Ukraina

 

Tổng thống Ukraina Zelensky : Nga là một « quốc gia khủng bố »





No comments:

Post a Comment

View My Stats