Saturday 1 April 2023

BÍ BÁCH, NGA DÙNG LƯƠNG THỰC ĐỔI LẤY VŨ KHÍ BẮC HÀN (Tổng hợp)

 



Mỹ:  Nga viện trợ lương thực cho Bắc Hàn để lấy vũ khí

Người Việt

March 30, 2023

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/my-nga-vien-tro-luong-thuc-cho-bac-han-de-lay-vu-khi/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 30 Tháng Ba, loan báo họ có bằng chứng Nga đang cử phái đoàn đi Bắc Hàn tìm kiếm thỏa thuận đổi lương thực lấy vũ khí, theo AP.

 

Đây là cáo buộc mới nhất về việc Nga đang trông cậy những quốc gia “bất hảo” giúp Moscow có vũ khí tiếp tục xâm lược Ukraine.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/03/TS-my-nga-vien-tro-1536x1022.jpg

Ông Kim Jong Un (bìa phải), chủ tịch Bắc Hàn, kiểm tra tiểu đoàn thuộc quân đội nước này. (Hình: KCNA/AFP via Getty Images)

 

“Theo thỏa thuận này, Nga sẽ nhận được hơn hai chục loại vũ khí và đạn dược của Bình Nhưỡng,” ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, họp báo cho hay hôm Thứ Năm. “Chúng tôi còn biết rằng Nga đang cử phái đoàn đi Bắc Hàn và Nga muốn viện trợ lương thực cho Bắc Hàn để lấy đạn dược.”

 

Ông Kirby cảnh báo bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Bắc Hàn với Nga đều vi phạm nghị quyết Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình cũng như thỏa thuận này.

 

Mỹ từng giải mật tin tình báo làm bằng chứng rằng Iran bán hàng trăm chiếc “drone” (máy bay điều khiển từ xa) tấn công cho Nga mùa Hè năm ngoái, và rằng công ty lính đánh thuê tư nhân của Nga – Wagner Group – mua vũ khí của Bắc Hàn để chiến đấu cùng lính Nga ở Ukraine. Bắc Hàn bác bỏ cáo buộc đó.

 

Chuyên gia tin rằng Bắc Hàn đang thiếu lương thực trầm trọng nhất trong 11 năm ông Kim Jong Un làm chủ tịch nước này. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý họ chưa thấy dấu hiệu Bắc Hàn sắp bị nạn đói hoặc chết chóc hàng loạt.

 

Cũng hôm Thứ Năm, Bộ Tài Chính Mỹ cấm vận một ông Slovakia vì làm trung gian giữa Nga với Bắc Hàn.

 

Ông Ashot Mkrtychev, 56 tuổi, giúp Bắc Hàn chuyển vũ khí cho Nga cuối năm 2022 và đầu năm 2023 để Bắc Hàn lấy tiền, phi cơ thương mại, hàng hóa và vật liệu thô của Nga, Bộ Tài Chính Mỹ cho biết.

 

Theo lệnh cấm vận, công ty Mỹ không được phép làm ăn với ông Mkrtychev, và tài sản của ông ta ở Mỹ bị phong tỏa. (Th.Long) [qd]

 

==================================================

.

.

Bí bách, Nga muốn dùng lương thực đổi vũ khí Bắc Hàn?

BBC News Tiếng Việt

31 tháng 3 năm 2023, 18:00 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-65138865

 

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Nga cử một phái đoàn tới Bắc Hàn với mục tiêu cung cấp thực phẩm để đổi lấy vũ khí.

 

Ông Kirby cho biết bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Bắc Hàn và Nga sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

 

Mỹ trước đó cáo buộc Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho quân đội Nga ở Ukraine và nhóm lính đánh thuê Nga Wagner.

Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/8702/production/_129226543_864ccb1867e18927dc3d23766548086567015fce0_188_2200_12371000x563-1.jpg

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đứng trước một đơn vị pháo binh tầm xa

 

Ông Kirby nói trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ có thông tin mới về một thỏa thuận.

 

"Chúng tôi cũng hiểu rằng Nga đang tìm cách gửi một phái đoàn đến Triều Tiên và Nga đang cung cấp thực phẩm cho Triều Tiên để đổi lấy đạn dược", ông nói.

 

Bắc Hàn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và đã trải qua tình trạng thiếu lương thực kinh niên, bao gồm cả nạn đói tàn khốc vào giữa đến cuối những năm 1990.

 

Trước đó vào thứ Năm, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa một người đàn ông Slovakia vào danh sách đen vì đóng vai trò môi giới giữa Nga và Triều Tiên.

 

Mỹ nói Ashot Mkrtychev, 56 tuổi, đã dàn xếp việc mua bán và tổ chức các giao dịch cho phép Bắc Hàn vận chuyển vũ khí đến Nga vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

 

Đổi lại, Bình Nhưỡng nhận được tiền mặt, máy bay thương mại, hàng hóa và nguyên liệu thô.

 

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thay thế vũ khí đã sử dụng hoặc bị phá hủy của Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

 

Các biện pháp trừng phạt đã khiến Nga chuyển hướng sang các quốc gia khác để tìm nguồn vũ khí.

 

Vào tháng 12 năm ngoái, Mỹ cho biết Iran đã trở thành nhà hỗ trợ quân sự hàng đầu của Nga.

 

==================================================

.

.

Mỹ lo ngại Nga đổi lương thực lấy vũ khí Bắc Triều Tiên, tăng cường chiến sự tại Ukraina

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 31/03/2023 - 11:58

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230331-m%E1%BB%B9-lo-ng%E1%BA%A1i-nga-%C4%91%E1%BB%95i-l.....BB%B1-t%E1%BA%A1i-ukraina

 

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ John Kirby ngày 30/03/2023 tuyên bố Washington có thêm bằng chứng là Matxcơva đang « ráo riết » tìm kiếm thêm các nguồn cung cấp đạn dược mới. Sau Iran, Nga nhắm tới Bắc Triều Tiên.

 

https://s.rfi.fr/media/display/8c532fe2-511e-11ed-80a8-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP21349139965440.webp

Ảnh tư liệu : Tổng thống Nga Vladimir Putin (P) tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok, Nga ngày 25/04/2019. AP - Alexander Zemlianichenko

 

 Trả lời báo chí, John Kirby tiết lộ Mỹ có thêm thông tin Nga sử dụng chiêu bài « đổi vũ khí lấy lương thực ». Dường như Matxcơva đã tìm cách « gửi một phái đoàn đến Bình Nhưỡng » và đã « đề nghị đổi lương thực lấy vũ khí ». Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Ukraina leo thang.

 

Tuyên bố này được đưa ra sau quyết định của Mỹ trừng phạt một công dân Slovakia, Ashot Mkrtychev, đứng ra làm môi giới trong một thương vụ mua bán vũ khí giữa Bắc Triều Tiên với Nga. Nhân vật này, theo Reuters, đóng vai trò trung gian giúp Bình Nhưỡng bán hơn 20 loại vũ khí và đạn dược khác nhau cho Matxcơva. Nga đang cần thêm các trang thiết bị quân sự để phục vụ trên chiến trường Ukraina. Đạn dược của Bắc Triều Tiên lúc này giúp Nga chuẩn bị đối phó với chiến dịch phản công vào mùa xuân của Ukraina.

 

Theo giới chuyên gia quốc tế được hãng tin Mỹ AP trích dẫn, Bắc Triều Tiên đang trong tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng nhất từ 11 năm trở lại đây, song các bên chưa ghi nhận thấy dấu hiệu « nạn đói đe dọa ở quy mô lớn hoặc tử vong hàng loạt ».

 

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nhắc lại mọi thương vụ mua bán vũ khí của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng về các hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân.   

 

Mỹ theo dõi chặt chẽ hồ sơ này cho dù trong một thông cáo gần đây, Bình Nhưỡng đã khẳng định không cung cấp hay xuất khẩu vũ khí sang Nga.

 

Từ tháng 12/2022, chính quyền Biden đã tố cáo Bình Nhưỡng trang bị pháo và tên lửa cho tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner tại Bakhmut. Trong thông cáo hôm 30/03/2023, bộ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Janet Yellen khẳng định Nga không còn cách nào khác là phải nhờ tới Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí.

Đọc thêm cùng chủ đề:

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bắc Triều Tiên phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga

 

Mỹ tố Bắc Triều Tiên viện trợ vũ khí cho Nga xâm lược Ukraina

 

Bắc Triều Tiên phủ nhận cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga




No comments:

Post a Comment

View My Stats