Wednesday 19 April 2023

ĐÀI LOAN MUA 400 PHI ĐẠN CHỐNG HẠM CỦA HOA KỲ TRƯỚC ĐE DỌA TỪ BẮC KINH (Người Việt Online)

 



Đài Loan mua 400 hỏa tiễn chống hạm của Mỹ trước đe dọa từ Bắc Kinh

Người Việt

April 18, 2023

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/dai-loan-mua-400-hoa-tien-chong-ham-cua-my-truoc-moi-de-doa-trung-quoc/

 

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Đài Loan mua 400 hỏa tiễn chống hạm địa đối hải Harpoon của Mỹ trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, theo Reuters dẫn tin từ Bloomberg hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư.

 

Hôm 17 Tháng Tư, Ngũ Giác Đài công bố hợp đồng $1.17 tỷ cho 400 hệ thống hỏa tiễn chống hạm nhưng không tiết lộ phía mua là ai, dự trù đến Tháng Ba 2029, Mỹ sẽ hoàn thành lô hàng này. Tuy nhiên Bloomberg tuyên bố Đài Loan là bên mua.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/TS-taiwan-missile-1536x1022.jpeg

Không quân Đài Loan chuẩn bị gắn hoả tiễn không-đối-không AGM-84 Harpoon lên chiến đấu cơ F-16V. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

 

Trước thông tin này, phía Ngũ Giác Đài từ chối bình luận, nhưng nói rằng “Mỹ sẽ cung cấp cho Đài Loan những thiết bị và dịch vụ quốc phòng cần thiết để đảo quốc này có khả năng tự phòng vệ.”

 

Năm 2020, Đài Loan tiết lộ kế hoạch mua hỏa tiễn chống hạm từ đất liền Harpoon của Boeing, nhằm hiện đại hóa quân đội. 

 

Khi được hỏi, ông Sun Li-fang, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Đài Loan, cho biết trước đó cơ quan này từng giới thiệu thông tin về vụ mua bán, đồng thời tự tin rằng thỏa thuận sẽ tiếp tục theo đúng kế hoạch.

 

Với hợp đồng mua bán này, Bộ Tư Lệnh Hệ Thống Hàng Không Hải Quân Mỹ thay mặt Đài Loan ký với Boeing. Đây là lần đầu tiên Đài Loan được nhận phiên bản hỏa tiễn phóng từ đất liền. Trước đó họ từng mua hỏa tiễn phóng từ tàu.

 

Trong một diễn biến riêng biệt, vào đầu Tháng Tư, ông Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, có cuộc gặp gỡ với bà Thái Văn Anh, tổng thống Đài Loan, ở California. Hai bên nhấn mạnh cần phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao vũ khí cho Đài Loan trước những mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc.

 

Sau cuộc họp, ông Mike Gallagher, chủ tịch Ủy Ban Hạ Viện Về Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tuyên bố ông muốn Đài Loan nhận được Harpoon trước rồi sau đó mới đến Saudi Arabia. (MPL) [kn]

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats