Friday 11 October 2019

HAI NGƯỜI LIÊN HỆ VIỆC VẬN ĐỘNG UKRAINE CỦA GIUALIANI BỊ BẮT VÌ VI PHẠM LUẬT BẦU CỬ (Người Việt Online)




Người Việt Online
October 10, 2019

WASHINGTON, D.C. (AP) — Hai doanh gia có liên hệ đến nỗ lực của ông Rudy Giuliani, luật sư riêng Tổng Thống Donald Trump, nhằm áp lực chính quyền Ukraine điều tra cựu Phó Tổng Thống Joe Biden và con trai là Hunter Biden, đã bị truy tố hôm Thứ Năm, 10 Tháng Mười, về tội vi phạm luật về đóng góp tài chánh cho các cuộc vận động bầu cử Mỹ.

Hai người thân cận với ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng Thống Trump, bị bắt do phạm luật bầu cử. Từ trái: Lev Parnas và Igor Fruman. (Hình: Alexandria Sheriff's Office via AP)

Các tội danh truy tố liên hệ tới số tiền $325,000 hai người này đóng góp cho một ủy ban tài chánh hỗ trợ cho việc tái tranh cử của Tổng Thống Trump.

Hai ông Lev  Parnas và Igor Fruman bị bắt ở phi trường Dulles International, bên ngoài Washington, D.C. hôm Thứ Tư 09/10/2019, về bốn tội danh liên quan đến việc có hành vi đồng lõa, khai gian với Ủy Ban Tranh Cử Liên Bang (FEC) và giả mạo hồ sơ.

Luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani. (Hình: AP Photo/Charles Krupa, File)

Hai ông này đóng vai trò chính yếu trong nỗ lực của ông Giuliani nhằm thúc giục Ukraine phải mở cuộc điều tra cha con ông Biden.

Việc truy tố này chắc chắn sẽ tạo thêm câu hỏi là phải chăng những người thân cận với Tổng Thống Trump và ông Giuliani tìm cách dùng sự quen biết của họ để ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao của Mỹ hay không

Hồ sơ truy tố nói rằng hai ông Parnas và Fruman, vào năm 2018, chuyển số tiền $325,000 từ một công ty do họ kiểm soát vào tổ chức America First Action, hỗ trợ tài chánh cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng Thống Trump.

Tuy nhiên, các hồ sơ chuyển tiền thu thập được cho thấy công ty được nêu tên là đóng góp số tiền này chỉ đóng vai trò trung gian, chứ không phải là nguồn gốc chính.

Các công tố viên cũng cáo buộc rằng ông Parnas vận động một dân biểu Mỹ để áp lực với chính phủ Mỹ nhằm “bứng” đại sứ Mỹ ở Ukraine lúc đó đi nơi khác, theo như mong muốn của các giới chức chính quyền Urkaine.

Vụ này xảy ra cùng lúc với việc ông Parnas và Fruman hứa sẽ vận động hơn $20,000 cho vị dân biểu nêu trên.

Vị dân biểu không được nêu tên trong hồ sơ tòa, chỉ được gọi là “dân biểu số 1”. Tuy nhiên, các chi tiết trong hồ sơ truy tố giúp cho thấy đây là cựu Dân Biểu Pete Sessions, thuộc đảng Cộng Hòa, ở Texas, người bị thất bại trong kỳ tái tranh cử hồi Tháng Mười Một năm 2018.

Vào Tháng Năm 2018, ông Parnas đưa một tấm hình chụp ông ta, một người làm ăn chung tên là Correia cùng với ông Sessions trong văn phòng của  ông này ở Quốc Hội Mỹ, với hàng chữ chú thích “Làm Việc Chăm Chỉ!!”

Hai người khác, gồm ông David Correia, một doanh gia Mỹ, và ông Andrew Kukushkin, một công dân Mỹ gốc Ukraine, cũng bị truy tố trong vụ này.

Hồ sơ truy tố nói hai ông Parnas và Fruman “tìm cách làm lợi tài chánh cho cá nhân họ và quyền lợi chính trị của ít nhất là một giới chức chính quyền Ukraine mà họ cộng tác lúc đó”, đồng thời cũng tìm cách che giấu hành động này.

Hai người cũng lập ra một công ty trách nhiệm hữu hạn, có tên Global Energy Producers (GEP), và dùng công ty này làm bình phong chuyển tiền đóng góp cho các cuộc tranh cử và không báo cáo xuất xứ thật sự của các món tiền này.

Hồ sơ truy tố cũng nói rằng chỉ trong khoảng hơn hai tháng, hai ông Parnas và Fruman đóng góp ít nhất $478,000 cho các cuộc vận động tranh cử của đảng Cộng Hòa và các tổ chức trợ giúp tài chánh hỗ trợ cho ứng cử viên của đảng.

Việc đóng góp này giúp hai ông liên hệ được với các giới chức cao cấp nhất trong đảng Cộng Hòa, kể cả cuộc gặp tận mặt với Tổng Thống Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc và ở Mar-a-Lago tại Florida.

Hồi tuần qua, hãng thông tấn AP tường thuật rằng hai ông Parnas và Fruman giúp dàn xếp cuộc gặp hồi Tháng Giêng ở New York, giữa một cựu Chánh Công Tố Ukraine, ông Yuri Lutsenko, với ông Giuliani, và các cuộc họp khác với giới chức cao cấp chính phủ Ukraine.

Nỗ lực của ông Giuliani nhằm thúc đẩy Ukraine mở cuộc điều tra liên quan đến cha con ông Biden được ông Trump nhắc nhở tới trong cuộc điện đàm với Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 25 Tháng Bẩy vừa qua. (V.Giang)

--------------------------------------

Người Việt Online
October 10, 2019

WASHINGTON, D.C. (NV) — Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Fox News Poll thực hiện và được công bố hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười, thì có hơn một nửa cử tri Mỹ muốn Tổng Thống Donald Trump bị luận tội và giải nhiệm.

Bản tin của Fox News nói rằng có 51% các cử tri được thăm dò nói họ muốn ông Trump bị luận tội và giải nhiệm, trong khi có 4% khác nói chỉ muốn ông bị luận tội nhưng không giải nhiệm, và có 40% nói họ hoàn toàn chống thủ tục luận tội và giải nhiệm.

Hồi Tháng Bảy, một cuộc thăm dò khác của Fox News Poll cho thấy có 42% muốn luận tội và giải nhiệm, trong khi 5% nói luận tội nhưng không giải nhiệm, và 45% nói hoàn toàn chống thủ tục này.

Kể từ Tháng Bảy, sự hậu thuẫn dành cho việc luận tội gia tăng trong số cử tri thuộc đủ mọi thành phần. Ở phía Dân Chủ, mức độ này tăng 11%,  ở phía Cộng Hòa tăng 5% và 3% ở phía độc lập.

Hậu thuẫn cho luận tội cũng gia tăng trong thành phần được coi là hậu thuẫn nòng cốt của Tổng Thống Trump, gồm giới người da trắng thuộc phái Phúc Âm (white evangelical Christians), tăng 5%; đàn ông da trắng không có bằng đại học (tăng 8%), và người da trắng ở khu vực thôn quê (tăng 10%).

Trong số các cử tri ở khu vực Cộng Hòa và Dân Chủ coi như ngang ngửa (nơi bà Hillary Cliton và ông Donald Trump chỉ cách nhau 10% số phiếu hay ít hơn vào năm 2016), hậu thuẫn cho luận tội tăng lên tới 52%, từ mức 42% hồi Tháng Bảy.

Hậu thuẫn cho Tổng Thống Trump về công việc của ông đã giảm 2%, xuống còn 43%, với 55% không đồng ý với việc ông làm hiện nay. Hồi tháng qua, con số này là 45-54 phần trăm.

Có khoảng 51% nói chính phủ của Tổng Thống Trump tham nhũng nhiều hơn các chính phủ trước đây, so với con số 46% hồi tháng qua.

Với tỉ số 66% so với 25%, các cử tri cũng cho biết, nói chung, việc ông Trump nhờ cậy các nhà lãnh đạo ngoại quốc điều tra đối thủ chính trị của mình là điều không đúng, cũng theo Fox News Poll. (V.Giang)






No comments:

Post a Comment

View My Stats