Wednesday 20 September 2023

CÁC TÙ NHÂN MỸ ĐƯỢC IRAN TRẢ TỰ DO ĐANG BAY VỀ NƯỚC (Reuters)

 



Các tù nhân Mỹ được Iran trả tự do đang bay về nước

Reuters

19/09/2023

https://www.voatiengviet.com/a/cac-tu-nhan-my-duoc-iran-tra-tu-do-dang-bay-ve-nuoc/7274431.html

 

Một chiếc máy bay chở 5 người Mỹ được Iran trả tự do đang trên đường bay tới Hoa Kỳ hôm 19/9, một ngày sau khi hai nước thực hiện việc trao đổi tù nhân, theo đó Mỹ phóng thích 5 người Iran và giải tỏa 6 tỷ đôla trong các quỹ của Iran, theo Reuters.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-5df1-08dbb8d51f93_w650_r1_s.jpg

Các công dân Mỹ được Iran thả, ảnh chụp tại sân bay Doha ngày 18/9/2023.

 

Đây là một cuộc trao đổi được dàn dựng cẩn thận, được thống nhất sau nhiều tháng đàm phán do Qatar làm trung gian, được kích hoạt hôm 18/9 khi số tiền bị phong tỏa ở Hàn Quốc được chuyển qua Thụy Sĩ tới các ngân hàng ở Doha.

 

Sau khi việc chuyển giao được xác nhận, 5 tù nhân Mỹ cùng với 2 người thân đã lên một máy bay Qatar từ Tehran, cùng lúc với 2 trong số 5 tù nhân Iran hạ cánh xuống Doha trên đường về nhà. Ba người Iran chọn không quay về Iran.

 

Máy bay chở những người Mỹ đến Hoa Kỳ cất cánh từ Doha hôm 18/9.

 

Những người Mỹ được trả tự do bao gồm hai công dân Mỹ-Iran Siamak Namazi, 51 tuổi và Emad Sharqi, 59 tuổi, cả hai đều là doanh nhân và Morad Tahbaz, 67 tuổi, một nhà bảo vệ môi trường cũng mang quốc tịch Anh. Hai trong số họ chưa được công khai danh tính.

 

Thỏa thuận này xóa bỏ điểm xung đột giữa Hoa Kỳ, quốc gia coi Tehran là nhà tài trợ cho khủng bố và Iran, quốc gia gọi Washington là “Đại ác quỷ”.

 

‘Hành động nhân đạo’

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hoan nghênh các tù nhân trở về nhà nhưng chính quyền của ông cũng công bố các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ.

 

Ông nói hôm 18/9: “Chúng tôi sẽ tiếp tục buộc Iran phải trả giá vì những hành động khiêu khích của họ trong khu vực”.

 

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đang ở New York tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc hàng năm, gọi việc trao đổi này là “một hành động nhân đạo”. Ông nói thêm: “Đây chắc chắn có thể là một bước đi để thực hiện các hành động nhân đạo khác trong tương lai”.

 

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran đặc biệt gay gắt kể từ năm 2018 khi tổng thống khi ấy là Donald Trump rút khỏi một thỏa thuận nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran và thắt chặt các lệnh trừng phạt của Mỹ.

 

==============================================

Iran và Mỹ trao đổi tù nhân

Thanh Hiếu  -  RFI

Đăng ngày: 19/09/2023 - 15:17

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230919-iran-v%C3%A0-m%E1%BB%B9-trao-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%B9-nh%C3%A2n

 

Sau hai năm đàm phán gián tiếp thông qua trung gian Qatar, hôm qua 18/09/2023, Iran và Mỹ đã tiến hành trao đổi tù nhân theo thỏa thuận được ký kết hồi tháng Tám. Đồng thời, hàng tỷ đô la của Teheran bị phong tỏa ở nhiều nước, cũng được chuyển trả cho Iran.

 

https://s.rfi.fr/media/display/5578fab2-56e3-11ee-86e9-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP23262402235008.webp

Những người Mỹ vừa được trả tự do - Siamak Namazi, Morad Tahbaz and Emad Shargi, do cuộc trao đổi tù nhân với Iran, được người thân chào đón tại một sân bay ở Fort Belvoir, Hoa Kỳ, ngày 19/09/2023. AP - Jonathan Ernst

 

Từ Tehran, thông tín viên RFI Ghazi Siavosh tường trình :

 

"Năm tù nhân bị giam giữ ở Iran cũng như các thành viên gia đình của họ đã rời khỏi Iran.

Đây là năm công dân mang hai quốc tịch, họ là người Mỹ gốc Iran bị giam giữ ở Iran trong nhiều năm vì tội gián điệp hoặc hành động chống lại an ninh quốc gia.

 

Tương tự, năm tù nhân Iran bị giam giữ trong các nhà tù của Mỹ đã được thả. Hai người trong số họ đã đến Doha để trở về Iran.

 

Đồng thời, 6 tỷ đô la của Iran bị phong tỏa từ nhiều năm nay tại các ngân hàng Hàn Quốc đã được chuyển cho Teheran.

 

Theo truyền thông Iran, 10 tỷ đô la khác bị phong tỏa ở Nhật Bản hoặc Iraq, sẽ được bàn giao cho chính quyền Iran.

 

Cuộc trao đổi này diễn ra trong lúc tổng thống Iran đến New York để tham gia Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

 

Với thỏa thuận trao đổi tù nhân và việc giải tỏa hàng tỷ đô la của Iran ở nước ngoài, chính phủ của tổng thống Ebrahim Raïssi  muốn chứng tỏ rằng triển vọng cải thiện tình hình kinh tế và giảm căng thẳng với Mỹ từ nay « nằm trong tầm tay ». Điều này có thể giúp cải thiện tình hình kinh tế và giảm căng thẳng xã hội."

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

QUỐC TẾ - NOBEL

Tổ chức Nobel rút ý định mời đại sứ Nga, Belarus và Iran dự lễ trao giải Nobel

HOA KỲ - IRAN - TRAO ĐỔI TÙ NHÂN

Mỹ-Iran đàm phán thỏa thuận trao đổi tù nhân

IRAN - CHÍNH TRỊ

Iran: Một năm sau cái chết của Mahsa Amini, chính quyền gia tăng trấn áp

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats