Friday 14 April 2023

HUMAN RIGHTS WATCH KÊU GỌI BLINKEN ĐÒI HÀ NỘI PHÓNG THÍCH PHẠM ĐOAN TRANG (Người Việt)

 



HRW kêu gọi Blinken đòi Việt Nam phóng thích Phạm Đoan Trang

Người Việt

April 14, 2023

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hrw-keu-goi-blinken-doi-viet-nam-phong-thich-pham-doan-trang/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Ông Blinken nên đưa ra lời kêu gọi đặc biệt đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Phạm Đoan Trang, người được trao giải ‘Phụ Nữ Dũng Cảm Quốc Tế’ năm 2022 của Bộ Ngoại Giao Mỹ, người mà Blinken đã cam kết bảo vệ.”

 

Đoạn nêu trên được trích từ thông cáo báo chí do tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi ngay trước khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Việt Nam hôm 14 Tháng Tư.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-Blinken-toi-Ha-Noi-1-1536x862.jpg

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tại phiên tòa hôm 25 Tháng Tám, 2022. Bà đang thụ án chín năm tù do chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam trên mạng xã hội. (Hình: Phạm Kiên/Thông Tấn Xã Việt Nam)

 

Blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đang thụ án chín năm tù do chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam trên mạng xã hội.

 

Ngoài bà Đoan Trang, HRW còn đề nghị ông Blinken nhân cơ hội này thúc giục một cách công khai và riêng tư giới lãnh đạo Việt Nam về việc “chấm dứt lạm dụng có hệ thống quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, đồng thời trả tự do cho hơn 160 tù nhân lương tâm.”

 

Cũng theo ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Châu Á của HRW, thành tích nhân quyền của Việt Nam “đã xấu đi trong những năm gần đây, biểu hiện qua chuyện hầu hết các blogger nổi tiếng, nhà báo công dân và nhà hoạt động nhân quyền bị bắt và bỏ tù vì bày tỏ quan điểm trái ý chính quyền.”

 

Cụ thể, ngay trước chuyến thăm của ông Blinken, một tòa án ở Hà Nội đã kết án cả nhà hoạt động Trương Văn Dũng và blogger Nguyễn Lân Thắng cùng mức án sáu năm tù.

 

Trước đó, hồi năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam bỏ tù nhà báo tự do Mai Phan Lợi, Luật Sư Đặng Đình Bách và nhà bảo vệ môi trường Ngụy Thị Khanh với cáo buộc “trốn thuế” mà các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là “có động cơ chính trị.”

 

Trong số này, bà Ngụy Thị Khanh là người chiến thắng giải thưởng Môi Trường Goldman có uy tín quốc tế hồi năm 2018.

 

Cùng thời điểm, hãng tin Reuters cho hay, trước khi Ngoại Trưởng Blinken lên phi cơ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án việc Việt Nam kết án tù ông Nguyễn Lân Thắng và tuyên bố quan hệ Việt-Mỹ “chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-Blinken-toi-Ha-Noi-2.jpg

Ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, vẫy tay chào các quan chức Việt Nam và Mỹ đang chờ ông ngay khi ra cửa máy bay tối 14 Tháng Tư. (Hình: Nguyễn Khánh/Tuổi Trẻ)

 

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với Nguyễn Lân Thắng và những cá nhân khác đang bị giam giữ vì thúc đẩy nhân quyền một cách ôn hòa,” thông cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết.

 

Một ngày trước, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA Việt Ngữ) dẫn lời ông Daniel Kritenbrink, phụ tá ngoại trưởng Mỹ: “Ông Blinken sẽ có cơ hội thảo luận thẳng thắn về những lĩnh vực đã có những phát triển tích cực liên quan đến nhân quyền và xã hội dân sự.”

 

Theo ông Kritenbrink, chính phủ Mỹ đã chúc mừng Việt Nam khi Việt Nam trúng cử làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ này và bày tỏ mong muốn Việt Nam “xứng đáng với nghĩa vụ và những cam kết nhân quyền quốc tế khi là một thành viên có trách nhiệm của hội đồng.” (N.H.K) [qd]

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats