Thursday 10 January 2019

ĐIỂM TIN THỨ NĂM 10/1/2019 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 10/1/2019


*
*

·         Việt Nam đứng thứ 139/167 về chỉ số dân chủ 2018 (RFABLOG) - Democracy Index (DI), chỉ số dân chủ, là một thước đo về mức độ dân chủ của các quốc gia trên thế giới, được khảo sát và tổng hợp bởi Economist Intelligence Unit (EIU), một bộ phận của The Economist Group của Anh.
·         Vì sao Lộc Hưng? (RFABLOG) - Quyết định cưỡng chế, cuộc “tấn công” Lộc Hưng là phản chính trị và phi đạo đức. Tôi nghĩ thế. Nơi đây, là chốn cư ngụ của không ít những thương phế binh Việt Nam Cộng hoà. Nhiều người trong số họ mất đất, không nhà sau cuộc cưỡng chế hôm qua, 8/1/2019. Chưa rõ đúng sai mức nào. Nhưng bất luận sao, việc ra quân đập phá san ủi hết nhà cửa, đất đai vườn tược của họ như thể một trận càn hôm qua là quá tàn độc. Ngày Tết cận kề, những thân phận phế binh kia sẽ sống ra sao, nương tựa nơi nào?
·         Tù nhân Hoàng Bình suy kiệt trong tù (RFA) - Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình, từng là nhà hoạt động môi trường và công đoàn độc lập tích cực, đang suy kiệt sức khỏe trong tù.
·         VNTB - Đoàn người mất mát hay cơ chế nó là thế! (VNTB) - Ánh Liên (VNTB) Bà Lê Thị Nga uất ức: ‘Nếu tôi tố cáo sai, cứ đem tôi bắn bỏ. Tại sao không có quyết định mà lại đập phá nhà tôi? Tại sao lại phải phun thuốc vào nhà khiến chồng tôi nhập viện liên tục mấy năm nay? Tài sản của gia đình tôi bị mang đi hiện nay đang ở đâu?’. Một đoạn trích dẫn trong bài viết mang tên ‘Thủ Thiêm - Một tương lai của hai thế hệ bị bỏ lỡ’ được đăng trên trang tin Viettimes.
·         VNTB - Tư nhân hoá tại Việt nam bế tắc trước thềm CPTPP (VNTB) - Diên Vỹ (VNTB) Việt Nam đang trên đà bỏ lỡ mục tiêu năm năm nhằm cắt giảm kinh tế sở hữu nhà nước vào năm 2020, vì nỗ lực thu hút thêm đầu tư nước ngoài giảm sút trong bối cảnh thị trường hỗn loạn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 1 tháng 1 nhắc lại quyết tâm đạt được mục tiêu, một trong những cam kết của Hà Nội với tư cách là thành viên của Hiệp hội Đối tác xuyên Thái Bình Dương 11 quốc gia. Thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nhằm thúc đẩy cạnh tranh là rất quan trọng theo thỏa thuận thương mại đa phương mới nhất của châu Á, có hiệu lực vào cuối tháng 12.
·         Mô hình nhà nước CHLB Đức và khả năng áp dụng ở Việt Nam (VNTB) - LTS: Một bài viết đặc biệt về nhiều vấn đề chính trị và có lẽ hàm chứa không ít ẩn dụ của chính giới Việt Nam xuất hiện trên báo nhà nước vào đầu năm 2019, thay vì chỉ tồn tại trên facebook vào giữa năm 2017. Bài viết này có thể là một trong những tiền đề dẫn tới một xu hướng chính trị mới ở Việt Nam trong những năm tới đây. VNTB đăng lại nguyên văn bài nghiên cứu đặc biệt này của trang Kinh tế và Dự báo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để độc giả tham khảo.
·         Năm 2018: Tù nhân lương tâm gấp 3,5 lần năm 2017 (BoxitVN) - Nguyễn Tường Thụy - Năm 2018 đi qua với con số kỷ lục về tù nhân lương tâm bị bắt. Điều này nói lên bức tranh nhân quyền ở Việt nam chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Mở đầu năm 2018 là Vũ Hùng. Anh bị bắt ngày 4/1 sau khi vừa rời buổi kỷ niệm sinh nhật Hội giáo chức Chu Văn An về. Buổi họp mặt bị an ninh theo dõi chặt chẽ. Khi ra về, anh bị hai tên côn đồ gây sự rồi đánh. Anh phản ứng thì ...
·         Thành tích vi phạm nhân quyền 2018 của Việt Nam (VOA) - Thông thường khi nói đến thành tích là nói đến thành quả tốt đẹp của những việc làm tốt đẹp. Vi phạm nhân quyền là hành vi xấu sa thường phải dẫn đến những hậu quả tồi tệ mà gọi là thành tích là trái luận lý. Vậy phải chăng...
·         Tân giám mục không phải gốc Vinh: Đi đâu, ở đâu cũng là nhà của mình! (RFA) - Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long được Giáo Hoàng Phan Xi Cô bổ nhiệm làm tân giám mục giáo phận Vinh hôm 22/12/2018 vừa qua; sau khi thiết lập giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ giáo phận Vinh.
·         Phúc trình đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền thế giới 2018 (RFA) - 321 người hoạt động nhân quyền ở 27 quốc gia bị sát hại, và 77% trong số này là những người hoạt động chống cưỡng chiếm đất đai, bảo vệ môi trường, và quyền của người thiểu số.
·         Vì sao EVFTA không được ký vào cuối năm 2018? (VOA) - Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ bầu lại Nghị viện châu Âu. Ngay trước đó là cuộc họp tháng 3 năm 2019 của tổ chức này. Nhưng một khi EVFTA vẫn không được ký, lấy đâu ra cơ sở để Nghị viện châu Âu họp phê chuẩn?
·         Người Việt Nam ‘tin’ Mỹ, nhìn ‘tiêu cực’ về Trung Quốc (VOA) - Việt Nam là một trong ba nước Đông Nam Á có quan điểm tiêu cực nhất về Trung Quốc, nhưng vẫn tin Mỹ, dù người dân trong khu vực cảm thấy bi quan đối với vai trò của Washington.
·         Việt Nam trả lời về việc tàu chiến Mỹ lại áp sát Hoàng Sa (RFA) - Bộ Ngoại Giao Việt Nam một lần nữa lên tiếng khẳng định về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trước sự kiện Hoa Kỳ đưa khu trục hạm đi qua một số đảo ở Hoàng Sa để "thách thức các yêu sách hàng hải quá mức" trên Biển Đông.
·         Học giả TQ: ‘Nếu có bất kỳ đụng độ nào ở Biển Đông thì đều do Mỹ gây ra’ (VOA) - Hôm 9/1, một nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc cho biết các hoạt động hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông có thể châm ngòi cho các cuộc xung đột và nếu như có một cuộc đụng độ nào xảy ra thì đó là lỗi của Hoa Kỳ.
·         Dân Lộc Hưng bị chính quyền phá nhà ngay trước Tết. (RFA) - Vào sáng ngày 8/1/2019, chính quyền địa phương phường 6, quận Tân Bình tiến hành đợt cưỡng chế thứ hai tại khu đất vườn rau Lộc Hưng. Những người trong cuộc nhận định đợt cưỡng chế thứ hai bạo lực hơn khiến người trong cuộc phải bất lực chứng kiến cảnh nhà cửa của họ bị đập phá khi không nhận được văn bản chính thức nào.
·         Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng: Vì sao báo chí Việt bị “cấm khẩu”? (RFA) - Chúng tôi mong rằng, với tư cách là Tổng Biên Tập chung cho 700 tờ báo, ông Thưởng hãy chỉ đạo cho họ mở miệng để phản biện, tranh luận với mạng xã hội để định hướng thông tin kẻo người dân hoang mang quá vào tính chính danh của chính quyền cách mạng hiện nay.
·         Vườn rau Lộc Hưng: Ai là nạn nhân vụ cưỡng chế? (BBC) - Nạn nhân trong vụ cưỡng chế hầu hết là những người bơ vơ, ở tầng đáy của xã hội đã được vườn rau Lộc Hưng cưu mang bao nhiêu năm qua.
·         Chiến lược ngoại giao Việt Nam và sự căng thẳng giữa các cường quốc (BoxitVN) - Diên Vỹ dịch - Carl Thayer đưa ra những nhận định về chiến lược ngoại giao trong năm 2018 cũng như các đề nghị về ngoại giao cho Việt nam cho năm 2019 trong bối cảnh căng thẳng về kinh tế và an ninh giữa các cường quốc. HỎI: Các khía cạnh tốt và không tốt về chiến lược của Việt Nam đối với các cường quốc trong năm 2018 là gì? Chiến lược đa phương của Việt Nam đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự cạnh tranh giữa ...
·         Tại sao Chính phủ Việt Nam cứng rắn với Facebook trong thời điểm này? (RFA) - Nếu nhà nước Việt Nam cho phép điều đó xảy ra, tức là Trung Quốc tiến vào thống lĩnh không gian mạng Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả giá chính trị rất lớn trước nhân dân Việt Nam.
·         Facebook phản bác tố cáo của BTTTT, nói FB vi phạm luật pháp VN (VOA) - Facebook phản bác tố cáo của BTTTT Việt Nam rằng FB vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. FB cho biết đã hạn chế các nội dung ‘bất hợp pháp’ và đang thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam.
·         Việt Nam tố cáo Facebook vi phạm luật an ninh mạng (RFI) - Tác động đầu tiên của luật an ninh mạng tại Việt Nam: Đài truyền hình Việt Nam VTV hôm nay 09/01/2019 tố cáo Facebook là đã không tôn trọng luật an ninh mạng vừa bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu năm nay. Theo chính quyền Việt Nam, mạng xã hội này đã để người sử dụng đăng tải những thông tin chống chính phủ hay còn bị coi là « độc hại »
·         Nợ công 2018 giảm dưới 61% GDP (RFA) - Theo báo cáo, thu ngân sách trong năm 2018 cao hơn dự toán so với những năm gần đây.
·         Quy định cấm ghi âm ghi hình không ảnh hưởng đến quyền công dân (RFA) - Đại diện Ban Tiếp Công dân thành phố Hà Nội khẳng định nội quy không cho phép quay phim chụp hình khi chưa được người tiếp công dân đồng ý là nhằm tạo môi trường làm việc đúng mực, văn minh, lịch sự, nghiêm túc giữa công dân và người tiếp công dân.
·         Cán bộ TP HN 'lười tiếp dân' nên cấm 'quay phim ghi âm' ở trụ sở? (BBC) - Ý kiến một luật sư về quy định của TP Hà Nội không cho 'quay phim, chụp ảnh, ghi âm' mà không được cán bộ tiếp dân đồng ý.
·         Kinh nghiệm của Apple và Việt Nam (RFA) - Tuần qua, việc tập đoàn Apple sự báo số doanh thu sa sút trong quý một năm nay đã gây chấn động cho các thị trường cổ phiếu toàn cầu. Việt Nam có thể học gì từ kinh nghiệm của một doanh nghiệp thuộc loại tiên tiến nhất thế giới như vậy? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu câu trả lời cho bài tóan bất ngờ này…
·         Việt Nam giải cứu Cam Bốt, nhưng Trung Quốc mới là kẻ chiến thắng (RFI) - Theo tác giả David Hutt trên Asia Times, bốn mươi năm sau khi lực lượng Việt Nam tiến vào quét sạch chế độ Khmer Đỏ được Trung Quốc chống lưng, nay rõ ràng Cam Bốt thân cận với Bắc Kinh hơn, thay vì nằm trong quỹ đạo của Hà Nội.
·         Nhìn lại chế độ Khmer Đỏ và nạn diệt chủng (BBC) - Trong gần bốn năm cai trị Campuchia, chính quyền Khmer Đỏ đã gây ra nạn giết người hàng loạt thuộc hàng kinh khủng nhất của thế kỷ 20.
·         Khmer Đỏ và nạn diệt chủng Campuchia trước khi VN đem quân sang (BBC) - Nhìn lại thời kỳ từ khi Khmer Đỏ kháng chiến rồi lên cầm quyền, gây ra 'Cánh đồng chết', cho đến khi quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia.
·         S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thằng Bất Hảo (RFABLOG) - Nhiều người cho rằng, Cambodia đã đi trước Việt Nam một bậc về mặt dân chủ, rằng xã hội dân sự đã nở hoa, rằng quốc gia này sẽ là người tiên phong của vùng Đông Dương về tự do, dân chủ và sự phát triển kinh tế – kinh trị. Vài năm sau, chúng ta bắt đầu khóc than về một nền dân chủ kiệt sức và hấp hối. Điều gì đã xảy ra?
·         Việc lưu trữ và tập trung dữ liệu (VOA) - Có thể vì thế mà lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay, phần lớn, vẫn chủ yếu được viết theo một chiều. Chiều của bên thắng trận. Tư duy này rất có hại cho sự phát triển của dân tộc. Nó chỉ biện minh tuyên truyền cho bên thắng trận...
·         Lịch sử… cứ như mới hôm qua (RFA) - Hai thực thể hiển nhiên ai cũng nhớ thì báo chí lề phải không được “xớ rớ” tới. Thứ nhất, “Trung Quốc là người ‘bảo mẫu’ cho chế độ Khme đỏ”. Thứ hai, “cái bẫy TQ dựng lên hồi bấy giờ đã khiến VN chảy máu, bị cô lập tuyệt đối trên trường quốc tế suốt 12 năm”.
·         Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp đã vi phạm điều 356 Bộ luật hình sự (RFABLOG) - Vụ việc Trần Tuấn Anh và các thuộc cấp làm công văn với nội dung gian dối, trái sự thật gửi các cơ quan đang quản lý và sử dụng sân bay Nội Bài để cho xe công vào tận cầu thang máy bay để đón vợ Trần Tuấn Anh là không chỉ vi phạm đạo đức công vụ mà còn vi phạm điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.
·         Báo VN hỏi về trách nhiệm và sức khỏe Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (BBC) - Truyền thông nhà nước Việt Nam tiếp tục đăng bài sau khi Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhận lỗi về vụ xe công đón 'người nhà'.
·         Quyền nghỉ ngơi (RFABLOG) - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, được cho là đang điều trị bệnh. 55 tuổi, đụng tí sự cố như thế đã đổ bệnh phải vào viện nằm, tôi cho rằng nên loại ông khỏi diện qui hoạch (nghe nói nguồn dự bị BCT, thậm chí cho bộ tứ nhiệm kỳ sau). Qui định của trung ương, từ nhiệm kỳ này, cũng đã đặc biệt coi trọng tiêu chí sức khoẻ... Đừng để như trường hợp Trần Đại Quang, hơn năm trời trọng bệnh vẫn phải lo chức phận nguyên thủ, làm việc đến giây phút cuối đời, gục ngã trong phòng họp BCT. Như thế là bất nhân, tội ác.
·         Mục tiêu không phải là Trần Tuấn Anh! (VOA) - Ông Anh chỉ là “điểm”, không phải “diện”. Nếu vẫn chỉ chú tâm vào “điểm”  thì sự phẫn nộ dẫu chính đáng cũng vẫn nằm trong… “định hướng” không của nhóm này thì cũng của nhóm khác và...
·         Đài Loan bắt thêm người liên quan đến vụ khách du lịch Việt bỏ trốn (RFA) - Cảnh sát Đài Loan hôm 8/1 đã bắt thêm được 4 người trong nhóm khách du lịch Việt Nam bỏ trốn sau khi tới Đài Loan vào tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra một người đứng ra thuê xe đón nhóm 4 người trên cũng bị bắt.
·         VNTB - Câu lạc bộ của người bán dâm được hỗ trợ chi phí hoạt động? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cấm hành vi mua dâm – bán dâm. Song mới đây phía Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB, XH) lại xuất chi ngân sách để hỗ trợ những câu lạc bộ lập ra để hỗ trợ người bán dâm. Xét về ý nghĩa nhân văn, cần ủng hộ quyết định đó của Bộ LĐ-TB, XH.
·         TIN ĐỌC NHANH (RFI) -
·         Đàm phán kinh tế : Bắc Kinh dùng lá bài Kim Jong Un gây áp lực với Mỹ (RFI) - Lợi tức cổ phần của CAC40 – nhóm 40 tập đoàn kinh tế lớn nhất nước Pháp – năm 2018 tăng kỷ lục, thủ tướng Pháp muốn ra luật mới để ngăn chặn tốt hơn nạn đập phá bên lề biểu tình và những ẩn số trong cuộc Tranh luận lớn toàn quốc, do tổng thống Pháp quyết định, để đáp ứng đòi hỏi của phong trào Áo Vàng, là một số chủ đề trang nhất các báo Pháp ngày 09/01/2019. Về thời sự quốc tế, chuyến đi « bất ngờ » của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Bắc Kinh là một chủ đề trọng tâm.
·         Tòa án Hàn Quốc tịch biên tài sản của Nippon để bồi hoàn cho nạn nhân lao động cưỡng bức (VOA) - Hôm 9/1, một tòa án Hàn Quốc đã tịch biên tài sản địa phương của một công ty Nhật để bồi thường cho bốn người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Triều Tiên bị Nhật xâm chiếm 1910-1945.
·         Đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc lạc quan (VOA) - Hôm 9/1, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh và các quan chức cho biết chi tiết về cuộc đàm phán này sẽ sớm được công bố, làm tăng hy vọng có thể tránh được một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới.
·         Căn cứ của Anh ở Đông Nam Á sẽ đối kháng với Trung Quốc (VOA) - Một căn cứ của Anh ở Đông Nam Á, nơi có bốn quốc gia đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, sẽ giúp cho các con tàu tiếp cận nhanh hơn với bất kỳ nhiệm vụ nào
·         Chiến hạm Trung Quốc thăm đồng minh Cam Bốt (RFI) - Ba chiến hạm lớn của Trung Quốc đã cập cảng Sihanoukville, phía nam Cam Bốt, ngày 09/01/2019, bắt đầu chuyến thăm bốn ngày, trong bối cảnh rất nhiều tin đồn cho rằng Bắc Kinh có kế hoạch xây căn cứ quân sự ở miền nam Cam Bốt.
·         Cựu Thủ tướng Thái Yingluck có thể đã bỏ trốn bằng hộ chiếu Campuchia (VOA) - Các hồ sơ doanh nghiệp ở Hồng Kông tiết lộ rằng cựu Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck, đã sử dụng hộ chiếu Campuchia
·         Úc xem xét cho cô gái Ả-rập chạy trốn gia đình tị nạn (VOA) - Chính phủ Úc hôm 9/1 nói rằng họ sẽ xem xét trường hợp xin tị nạn của một phụ nữ Ả-rập Saudi – người đã chạy trốn gia đình và hiện được Liên Hợp Quốc xác nhận là một người tị nạn.
·         Các phái bộ ngoại giao ở Úc nhận được những bưu kiện khả nghi (VOA) - Các quan chức Australia đang điều tra một vài gói đồ khả nghi được gửi tới một số sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài ở thủ đô Canberra và thành phố Melbourne
·         Ngân hàng Thế giới trống chỗ lãnh đạo, cơ hội cho chính quyền Trump ? (RFI) - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim bất ngờ thông báo từ chức hôm 07/01/2019, ba năm trước khi hết nhiệm kỳ. Nếu như việc tiến cử người kế nhiệm ông Kim gần như mặc định dành cho người Mỹ, giới quan sát cho rằng đây là cơ hội cho chính quyền Trump chiếm lĩnh mặt trận ở định chế quản lý nguồn vốn quốc tế, tạo lợi thế trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
·         Trump: 'Bức tường này hết sức quan trọng đối với an ninh biên giới' (VOA) - Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, Tổng thống Trump đã tìm cách thuyết phục rằng vì không có bức tường, điều đó khiến người Mỹ có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực do những di dân bất hợp pháp gây ra, đồng thời người Mỹ gặp nguy hiểm vì một lượng lớn ma túy bất hợp pháp có thể đi qua biên giới.
·         'Tổng thống Trump phải dừng việc bịa đặt khủng hoảng' (VOA) - Trong lời đáp từ chung dành cho bài phát biểu của ông Trump, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Khối Thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ ra rằng một số dự luật chi tiêu đã được các nhà lập pháp thông qua mà lẽ ra có thể mở cửa chính phủ trở lại cũng như cấp tiền cho an ninh biên giới. Họ nói rằng việc đóng cửa vẫn tiếp tục chỉ vì ông Trump không chịu bỏ đi yêu sách của ông về khoản tiền 5,7 tỷ đô la cho việc xây bức tường ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico mà họ nói sẽ tốn kém và không hiệu quả.
·         Chính quyền Trump giáng cấp quy chế ngoại giao của EU tại Mỹ (RFI) - Chính quyền Mỹ của tổng thống Donald Trump đã hạ thấp quy chế của các nhà ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu (EU) ở Washington mà không hề thông báo cho Bruxelles biết. Sự kiện này vừa được một số quan chức châu Âu xác nhận ngày hôm qua, 08/01/2019. Trước đó báo chí Đức tiết lộ rằng quy chế của Liên Hiệp Châu Âu từ hàng "quốc gia" đã bị giáng xuống thành "tổ chức quốc tế".
·         Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rosenstein sắp rời chức vụ (VOA) - Có tin Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein, người giám sát cuộc điều tra về Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, sẽ rời Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong vài tuần tới
·         Tin tặc 20 tuổi đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu chính trị gia Đức (RFI) - Thủ tướng Angela Merkel cùng hàng trăm chính trị gia Đức là nạn nhân của một vụ tấn công tin học có quy mô lớn. Dữ liệu cá nhân của họ bị phát tán trên mạng trong suốt tháng 12/2018. Vụ việc chỉ được công bố ngày 04/01/2019 và gây chấn động tại Đức. Phát biểu với báo chí hôm 08/01 về vụ tấn công, chính quyền Đức cho biết thủ phạm đã bị bắt giam.
·         Tạp chí Nhật xin lỗi về 'xếp hạng sex' các trường đại học (BBC) - Một tạp chí dành cho đàn ông Nhật gây giận dữ vì xếp hạng các trường đại học về việc dễ thuyết phục sinh viên nữ quan hệ tình dục.
·         Áp lực của người truyền cảm hứng trên MXH (BBC) - Người truyền cảm hứng trên mạng không phải lúc nào cũng vui hay hào nhoáng.




No comments:

Post a Comment

View My Stats