Thursday 13 September 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY-ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ NĂM 13-9-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 13 tháng chín năm 2012 | 9/13/2012 03:13:00 SA

Bài Mới
Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 13 tháng chín năm 2012 | 9/13/2012 04:10:00 CH
(GDVN) - Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật trung ương Hạ Quốc Cường đã bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông vào tối ngày 04/9, một âm mưu ám sát bất thành được cho là có liên quan tới ông Bạc Hy Lai.
Bốn năm trước, Bà Lê Văn Thọ mượn 200,000 Mỹ kim để xây một nhà máy làm đồ gốm trên những ruộng lúa giáp ranh với Hà Nội. Với nền kinh tế phát triển chậm, số đơn đặt hàng xụt xuống trong năm nay và mới đây bà đã phải cho một nửa số thợ nghỉ việc.
Hình ảnh tương lai xem ra ác nghiệt: bụi bậm phủ trên các bát, tượng và bình hoa tại những phong trưng bầy hàng xuất cảng vì kinh tế trì trệ, những người mua hàng tại Âu châu và Hoa Kỳ ngưng tiêu tiền.
Description: http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/09/Nowy-obraz3.png
Nhãn:Kinh Tế
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQTxVKNe99P5R9UQtWFjOr5tN6-acHASZQI0jLGlcliZKVtHCPeMfGge0SA2qwE-k29IwNspRwgoM9CvdJ9_WWocQ6WT8SIKBp1vnJESfNjCXB-1nXbhyphenhyphen1iIk3mdzU1mb-hhs1GvX-fRD1/s320/%C4%91%E1%BA%A1p+m%C4%83t+nguy%E1%BB%85n+ch%C3%AD+%C4%91%E1%BB%A9c.jpg
Nguyễn Chí Đức (blogger Đông Hải Long Vương) là người bị công an đạp vào mặt trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tháng 11 năm 2011

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-*-

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG
Kính gửi: Đảng ủy XXX
Đồng kính gửi: Chi bộ XXX

Tôi tên là: Nguyễn Chí Đức
Sinh ngày: 13/09/1976
Ngày vào đảng: 28/12/2000; chính thức: 28/12/2001
Ngày viết đơn: 13/09/2012 ; ngày ra khỏi Đảng: ?
Nơi kết nạp: Đảng bộ trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Nơi ra khỏi đảng: ?

Trước khi soạn thảo đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), trong tôi là cả một quá trình dài suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định. Bởi vì chủ nghĩa Cộng Sản là ý thức về chính trị đầu tiên mà tôi tiếp nhận qua việc được giáo dục trong môi trường XHCN. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi đã phấn đấu không mệt mỏi cho đến năm cuối mới vinh dự được đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN. Mất 4 năm phấn đấu để trở thành người đảng viên thì cũng phải hơn 8 năm (2004) tôi mới dứt khoát viết lá đơn này. Âu cũng là lẽ thông thường trong cuộc sống, khi tuổi trẻ con người ta dành tình cảm, nhiệt huyết cho một lý tưởng vì lý do nào đó mà giã từ không khỏi giằng xé về tư tưởng.

Vì sao lại như vậy?

Bởi vì dòng chảy xã hội không khô cứng như những cuốn sách lý luận giáo điều, thực tế không đẹp như những áng văn thơ mỹ miều ca ngợi chủ nghĩa Mác-Lênin. Có những bất công trong cuộc sống, nghịch lý trong xã hội, mâu thuẫn ngầm giữa một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân với ĐCSVN, mối quan hệ thiếu minh bạch và bất tương xứng giữa ĐCSVN với Đảng Cộng Sản Trung Quốc, các biến động chính trị trên thế giới mà khi quán chiếu theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam “soi đường chỉ lối” khiến tôi phải lấn cấn, có khi hoang mang cực độ.

Hằng năm, theo thông lệ mỗi người đảng viên phải viết bản tự kiểm điểm. Mỗi lần như vậy, tôi đều viết cơ bản giống như nhiều đồng chí khác cho có chiếu lệ. Nhưng có lúc tôi tự hỏi:

Những nỗ lực và thành tựu mà ĐCSVN đã đóng góp cho đất nước Việt Nam như ngày hôm nay phải chăng chỉ đi lại con đường của những người theo chủ nghĩa dân tộc, các đảng phái Quốc Gia khác đã từng lựa chọn trong quá khứ thậm chí trước khi cả ĐCSVN ra đời như trường hợp của nhà cách mạng Phan Bội Châu?

Tại sao trên toàn thế giới ở các quốc gia nếu có đảng Cộng Sản hoạt động thì thực tế cho thấy những đảng này chỉ có chỗ đứng khiêm tốn trên chính trường? Có đảng Cộng Sản nào có khả năng cầm quyền để lập chính phủ mới sau mỗi mùa bầu cử trong hệ thống chính trị có sự ganh đua đảng phái?

Trên đây chỉ là đơn cử một vài suy nghĩ trong quá trình tự nhận thức lại của tôi mà không dám bày tỏ cùng ai. Còn về mặt tổ chức, thời gian gần đây tôi tự nhận thấy mình có những hành động, phát ngôn, bài viết, gặp gỡ một số đối tượng trái với cương lĩnh, điều lệ Đảng. Mặc dù đã được Đảng ủy, chi bộ “giáo dục” và chiếu cố nhưng tôi cảm thấy thực sự mình không còn phù hợp để đứng trong hàng ngũ của ĐCSVN nữa. Nếu sự việc còn tiếp tục kéo dài thì điều đầu tiên tôi tự làm khổ và không sống thành thật với lương tâm của chính mình. Ngoài ra gián tiếp, tôi còn gây rắc rối cho những người xung quanh, những người mà tôi rất quí mến.

Đó là lý do tôi viết lá đơn này!

Tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét và chấp thuận cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt.

Ban đầu, tôi có ý định nhân việc viết đơn xin ra khỏi ĐCSVN như một hành động “tự sát chính trị” nhằm góp ý nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình kinh tế Việt Nam rất bết bát, niềm tin của dân chúng dành cho Đảng xuống rất thấp, biểu tình xảy ra tứ tung, bên ngoài thì ngoại bang hăm he đe đọa bờ cõi nhưng xét thấy điều này vượt quá khuôn khổ của một lá đơn xin ra khỏi Đảng. Hơn nữa, trong quá khứ đã có nhiều cựu tướng lãnh, lão thành cách mạng, trí thức tên tuổi có nhiều cống hiến cho chế độ đã viết thư ngỏ/phát biểu nhằm bày tỏ thiện chí xây dựng Đảng nhưng đều hoài công vô ích thì ý kiến của một đảng viên tầm thường như tôi chỉ tổ lố bịch thêm.

Một lần nữa, tôi rất mong tổ chức Đảng cấp trên xem xét cho tôi được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt dù được chấp thuận hay bị khai trừ cũng được.

Những gì mà tôi được trưởng thành và học hỏi khi sinh hoạt ở các chi bộ Đảng qua các thời kỳ về đức tính kỷ luật, tự giác, bảo mật, tinh thần đồng đội không bao giờ tôi quên. Cũng như không bao giờ tôi quên và phủ nhận những tấm gương tiền bối của ĐCSVN dù nổi tiếng hay bình dân (chủ yếu thời kháng chiến chống Pháp) tuy đi theo chủ nghĩa Mác-Lê nin nhưng động cơ sâu thẳm và đầu tiên là yêu nước Việt Nam, thâm tâm họ cũng mong muốn đất nước được tốt đẹp hơn. Tuổi trẻ của họ rất can đảm dấn thân không hề vụ lợi, sợ hãi ngục tù, phần lớn cuối cuộc đời họ vẫn giữ được đức tính trong sạch, giản dị. Đó là những yếu tố căn bản cho người thanh niên có ý định góp phần cải tạo xã hội, tham gia các hoạt động chính trị nói chung.

Tôi xin chân thành cảm ơn và cũng là lần cuối cùng nói lời cảm ơn tới các đồng chí!

Hà nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Người làm đơn

NGUYỄN CHÍ ĐỨC

(Đã ký tên và gửi đến nơi có thẩm quyền)
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc9/13/2012 03:46:00 CH2 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
LTS: Từ những góp ý về việc xây dựng bảo tàng Lịch sử quốc gia mà chúng tôi ghi nhận được, xin giới thiệu hai ý kiến có tính đại diện dưới đây. Hai phát biểu có những điểm trái ngược nhau, nhưng chúng tôi xin đăng nguyên vẹn trong tinh thần “để rộng đường dư luận”.
Nhãn:Kinh Tế
Description: http://vietdaikynguyen.com/v2/images/vet-mavik/images/vet-mavik-remote/http--www.theepochtimes.com-n2-images-stories-large-2012-09-11-BeiJing-590x393-350x233.jpg


Với việc bổ nhiệm mới người đứng đầu của Trung Ương Thống Chiến Bộ (
中共中央统战部 - United Front Work Department) [một số báo gọi là Chánh hiệp - tổ chức tương đương Mặt Trận Tổ Quốc ở Việt Nam], một đòn quyết định vừa mới được tung ra trong cuộc chiến đằng sau hậu trường nhằm giành quyền lực tối cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), theo một nguồn tin đáng tin cậy ở Bắc Kinh. Từ vụ việc Hồng Kông cho đến quần đảo Sensaku, Trung Ương Thống Chiến Bộ đã gây nên rắc rối liên tục cho lãnh đạo Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo và là một mối đe họa hiện hữu đến các kế hoạch bổ nhiệm tân lãnh đạo Đảng trong Đại hội thứ 18 sắp tới đây - nguồn tin cho biết thêm.

Thông cáo ngày 1 tháng Chín cho biết thân tín lâu năm của Hồ Cẩm Đào, chánh văn phòng Trung ương Đảng, Lệnh Kế Hoa (Ling Jihua) sẽ nắm quyền kiểm soát Thống Chiến Bộ. Thống Chiến Bộ chịu trách nhiệm cách ly và tấn công các kẻ thù của ĐCSTQ, đặc biệt là kẻ thù ở hải ngoại, bằng việc thiết lập liên minh với các nhóm xã hội không có liên đới trực tiếp với Đảng.

Động thái này được xem như là giáng chức của Lệnh, người từng được cân nhắc là một ứng viên chắc chắn trong Bộ Chính trị, và cuối cùng sẽ là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị - nhóm đầu não 9 người điều hành ĐCSTQ. Lệnh là trợ thủ thân tín nhất của Hồ Cẩm Đào, từng phục vụ ở vị trí chánh văn phòng, và đóng vai trò đi đầu trong nhiệm vụ triệt phá mạng lưới trung thành với Bạc Hy Lai.

Thực ra thì việc bổ nhiệm mới cho Lệnh tạo tính liên tục cho công việc của ông này nhằm đối phó với những kẻ trung thành và phe phái trong Đảng do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân lập nên, mà Bạc là nhân vật đi đầu.

Người mà Lệnh thay thế, Giả Khánh Lâm, là thành viên trong phe của Giang và đã sử dụng vị trí trong Thống Chiến Bộ để khích động các âm mưu nhằm đưa phe phái của Giang trở về nắm quyền lực.

Phe của Giang đã thống trị Đảng trong thập niên 90 và trong suốt thời lãnh đạo của Hồ Cẩm Đào, phe này đã bị ghìm cương đáng kể.

Phe của Giang đã tấn công Hồ và thủ tướng Ôn kể từ khi cựu trưởng công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đào tẩu vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hôm 6 tháng Hai. Vương được biết đã tiết lộ các tội ác của sếp Bạc Hy Lai và vợ Cốc Khai Lai, và quan trọng hơn, đó là việc tiết lộ kế hoạch của Bạc cùng với trùm an ninh quốc nội Chu Vĩnh Khang nhằm chiếm chỗ của vị được cho là lãnh đạo tương lai Tập Cận Bình.

Các động thái khác nữa được Hồ và Ôn thực hiện để tiêu hao quyền lực của phe Giang : Bạc bị tháo bỏ các chức vụ Đảng và đặt dưới điều tra; Đám thân hữu của Bạc bị càn quét; Chu Vĩnh Khang giữ được chức đứng đầu Ủy ban Chính trị và Lập pháp (PLAC), nhưng quyền lực thực sự của PLAC do người khác nắm giữ; bản thân PLAC được tái cấu trúc và rút giảm quyền lực của nó trong nội bộ Đảng; và quyền lãnh đạo quân đội được cơ cấu lại, với việc những người trung thành với Hồ nắm giữ các vị trí nhạy cảm nhất.
Xung đột quần đảo Senkaku
Theo một nguồn tin ở Bắc Kinh, các tranh chấp gần đây ở quần đảo Senkaku, theo cách gọi của Nhật Bản, hoặc theo cách gọi của Trung Quốc là Điếu Ngư, đã được kích động bởi mạng lưới điệp vụ dưới quyền điều khiển của Thống Chiến Bộ, thuộc phe Giang.

Thêm vào đó, vụ tranh chấp quần đảo Senkaku đặt Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo và Tập Cận Bình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bởi vì Nhật Bản bắt đầu quốc hữu hóa quần đảo Senkaku, và Hoa Kỳ đã cam kết bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp có chiến tranh, tâm lý chống Mỹ có thể được lợi dụng để khuấy động nhiều quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản khiến họ gây áp lực lên Hồ và Ôn.

Nếu Hồ và Ôn dằn động thái của Đảng xuống và quân đội thì đưa đến tuyên bố chủ quyền đảo, thì tâm lý chủ nghĩa dân tộc có thể được châm lửa và lợi dụng để chống lại họ.

Nếu Hồ và Ôn ủng hộ cho động thái tuyên bố chủ quyền, thì tâm lý chủ nghĩa dân tộc cũng vẫn có thể được châm lửa và có thể chuyển thành hướng chống lại Hồ và Ôn.

Tranh trấp về các đảo có ý gây áp lực cho Hồ và Ôn để cuối cùng là sử dụng quân đội để đặt quốc gia dưới quân luật. Việc này sẽ làm trì hoãn đại hội Đảng, vốn được cho rằng sẽ lên lịch trong tháng Mười này.

Với việc tuyên bố quân luật, phe Giang hy vọng rằng sẽ cho phép Chu Vĩnh Khang và các thành viên của nó nắm giữ quyền lực thêm một thời gian nữa.

Chính vì nguyên do giữ vai trò chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và các tay chân trong phe cần liều cả mạng sống để duy trì quyền lực. Nếu như phe nhóm mất quyền lực, các thành viên của nó sẽ đối mặt với việc bị truy tố trách nhiệm do tội ác gây ra trong cuộc bức hại. Bởi lý do này, phe nhóm Giang sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để bám giữ quyền lực.
Thay thế Giả Khánh Lâm
Theo nguồn tin của Đại Kỷ Nguyên, động thái của Thống Chiến Bộ nhằm khuấy động bất mãn về tranh chấp quần đảo Senkaku, và cả loan tin đồn trong mạng lưới gián điệp của nó ngoài Trung Quốc, đã thúc đẩy Hồ sa thải người đứng đầu của Bộ là Giả Khánh Lâm.

Hồ và Ôn đã quyết định thay thế Giả Khánh Lâm trước ngày 1 tháng Chín, nhưng tin tức này đã bị rò rỉ. Vào ngày 29 tháng Tám, bà Ding, một phụ tá thân cận của Giả, đã bị phát hiện đào tẩu trên chuyến bay CA981 thuộc Air China. Hồ Cẩm Đào đã đích thân ra lệnh cho chuyến bay đi đến Mỹ này trở lại Bắc Kinh, và đặt Giả dưới sự canh gác.

Ba ngày sau, Hồ bổ nhiệm Lệnh Kế Hoa giữ chức vụ của Giả đứng đầu Thống Chiến Bộ và ra lệnh cho Lệnh tiến hành điều tra toàn bộ bộ Thống Chiến. Với việc cách chức Giả, phe của Giang đã mất vị trí cuối cùng để nắm quyền lực trong ĐCSTQ.

Cùng thời gian với việc cách chức Giả, các tội danh dành cho Vương Lập Quân cũng được công bố.
Khởi tố Vương Lập Quân
Theo nguồn tin từ Bắc Kinh, Hồ, Ôn và Tập có 2 lý do để thình lình công bố tin Vương Lập Quân sẽ bị ra tòa.

Đầu tiên, thông cáo này được thực hiện để cho Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác thấy được sự thống nhất giữa Hồ, Ôn , Tập và Lý Khắc Cường, người sẽ được tấm vé vào vị trí tân Thủ Tướng. Bốn lãnh đạo này muốn cho thấy họ đã đạt được sự đồng lòng và kiểm soát an toàn. Việc này sẽ gửi thông điệp đến cho Nhật bản rằng không còn việc có thể hay không chiếm được lợi thế trong các hỗn độn trong hàng ngũ lãnh đạo.

Hồ, Ôn và Tập muốn cảnh báo những phần tử còn lại của phe Giang rằng đừng có gây rối nữa, khi mà việc cứu Bạc Hy Lai giờ đã không còn là một lựa chọn nữa rồi.

Vương Lập Quân bị buộc các tội : lợi dụng chức vụ trục lợi cá nhân, đào ngũ, lạm dụng quyền lực, và nhận hối lộ. Ra tòa vì những tội danh này mà không phải các tội khác, chính là đặt cơ sở để truy tố tiếp Bạc Hy Lai.
Description: Protesters gather near the Hong Kong government's headquarters in Hong Kong on Sept. 7, protesting plans to introduce curriculum from mainland China that Hong Kongers accuse of brainwashing their children. The new curriculum was adopted as part of a last ditch effort by Jiang Zemin’s faction to hold onto power. (Philppe Lopez/AFP/Getty Images)Biểu tình phản đối chương trình 'giáo dục công dân' , một hình thức tẩy não tiêm nhiễm từ Trung Cộng vào Hong Kong. (Philppe Lopez/AFP/Getty Images)
Lương Chấn Anh tại Hồng Kông
Description: http://vietdaikynguyen.com/v2/images/vet-mavik/images/vet-mavik-remote/http--tin180.com-wp-content-blogs.dir-3-files-2012-09-Tap-Can-Binh-dau-lung-vi-bi-tay-chan-cua-Bac-Hy-_Tin180.com_001-475x315.jpg
Ông Tập Cận Bình xuất hiện lần cuối ngày 1/9 khi phát biểu tại lễ Khai giảng Trường Đảng trung ương

Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật trung ương Hạ Quốc Cường đã bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông vào tối ngày 04/9, một âm mưu ám sát bất thành được cho là có liên quan tới ông Bạc Hy Lai.

Ngày 5/9 ông Tập Cận Bình – Phó chủ tịch nước Trung Quốc đã bất ngờ hủy một loạt cuộc gặp quan trọng với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt đều đang có chuyến công du Bắc Kinh đúng phút chót vì lý do "đau lưng" (theo CNN), Phó thủ tướng Lý Khắc Cường thay ông Bình tiếp khách. Sự vắng mặt bất ngờ của Tập Cận Bình đã làm dấy lên nhiều làn sóng đồn đoán trong giới truyền thông phương Tây cũng như cộng đồng mạng Trung Quốc.

Tin đồn Tập Cận Bình đau lưng vì bị "tay chân" Bạc Hy Lai ám sát bất thành

Tờ Epoch Times xuất bản tại Đài Loan ngày 10/9 cho hay, Phó chủ tịch nước Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật trung ương Hạ Quốc Cường đã bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông vào tối ngày 04/9, khiến cho dư luận đồn đoán về một âm mưu ám sát có khả năng liên quan tới ông Bạc Hy Lai.

Nguồn tin giấu tên nói rằng, đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi bí ẩn đêm 4/9 trước ngày diễn ra cuộc gặp bà Clinton ở Bắc Kinh khi chiếc xe chở ông Tập Cận Bình bị kẹp bẹp dúm giữa 2 xe Jeep. Ông Tập Cận Bình được cho là đã bị bất tỉnh và được đưa tới Quân y viện 301 ở Bắc Kinh.

Cũng theo nguồn tin này, một giờ sau đó, Hạ Quốc Cường cũng bị tai nạn xe hơi khi một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào sau xe ông khiến chiếc xe con lật nhào. Ông này cũng đưa tới Quân y viện 301 và được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Description: Tập Cận Bình ’đau lưng’ vì bị tay chân của Bạc Hy Lai ám sát hụt? - Tin180.com (Ảnh 2)
Quân y viện 301 ở Bắc Kinh hiện đang được canh gác nghiêm ngặt

Giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã tổ chức họp khẩn khi nghi ngờ có âm mưu mờ ám đằng sau những vụ tai nạn này. Theo bài tường thuật trên tờ Boxun xuất bản ngày 9/9 và 2 tiếng sau thì bị gỡ, thủ phạm là một sĩ quan quân đội và là một người ủng hộ cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Bạc Hy Lai hiện đang bị giam giữ vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng" từ hồi tháng Ba. Hiện 2 sĩ quan quân đội đã bị giam giữ để thẩm vấn.

Trung Quốc sắp tổ chức đại hội 18, thời điểm chuyển giao quyền lực sắp cận kề nên hầu như mọi con mắt của báo giới, truyền thông và các nhà phân tích đều đổ dồn về Trung Nam Hải cũng như hoạt động của mỗi quan chức Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhân vật được cho là sẽ trúng cử khóa 18.

Dư luận càng đặc biệt quan tâm và đưa ra những lời đồn thổi khác nhau khi 2 nhân vật này bỗng nhiên biến mất khỏi các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc suốt tuần qua. Trong khi 7 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị còn lại vẫn liên tục thăm viếng ngoại giao, tiếp khách, đi thực tế, chỉ đạo địa phương và báo chí cập nhật liên tục thì 2 vị Ủy viên này, Tập Cận Bình và Hạ Quốc Cường tuyệt nhiên vắng bóng trên mặt báo từ sau ngày 1/9 đến nay.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk6ASHDx_BuV8ydL5C2V1TkOoaR8zS3oio-0sCAV3v23qjaAteRy1shKNfU3exlFrJJKyTW6ft5C38V6VGTInhOwABGuDST63eiA20_thVwBPahGKJ1yCDG5mtlH7r7K-CydPgFOVZBvRo/s200/thap+Cham.jpeg
Tông xe rồi bỏ chạy không phải là hiếm nhưng điều khiến người dân bất ngờ khi đối tượng chính là lực lượng cảnh sát.
Công an tông xe vào người dân, giật máy ảnh phóng viên
Khoảng 21 giờ 30 ngày 23/2, tại đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một số cán bộ, chiến sĩ công an và một người đi đường.
Tại hiện trường, ông Đỗ Mạnh Hiệp, 50 tuổi, ngụ phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, đang đau đớn nằm lăn lộn dưới đất. Xung quanh người ông Hiệp có ba người mặc sắc phục công an, trong đó có một anh công an bị bẩn quần áo và tay phải bị trầy xước rớm máu.
Description: dan-sung-sot-vi-csgt-gay-tai-nan-roi-hen-nhat-bo-chay
Nhóm công an khiêng người bị nạn lên xe ô tô đưa đi cấp cứu.
Một số nhân chứng cho biết nguyên nhân vụ việc là do xe công an rượt bắt hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm và đâm vào ông Hiệp đang đi xe máy trên đường.
Trong khi đang tác nghiệp, phóng viên bị một anh công an giật máy ảnh và ngăn cản tác nghiệp.
Người dân đẩy xe CSGT xuống ruộng vì gây tai nạn rồi bỏ chạy
Ngày 1/7, Công an huyện Hưng Nguyên đã trục vớt xe ô tô của CSGT bị người dân lật đổ xuống kênh 12/9 vào đêm 30/6. Nạn nhân của vụ việc là anh Nguyễn Hữu Cự (trú tại xóm 8, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên).
Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 17h ngày 30/6, anh Cự điều khiển xe máy BKS 37K6-0940 vi phạm giao thông nên đã bị 2 CSGT truy đuổi. Đến địa phận xóm 7, xã Hưng Tân, một CSGT đã dùng chân đạp vào xe làm anh Cự ngã xuống đường, gục tại chỗ. Thấy anh Cự bất tỉnh, 2 CSGT này liền quay xe bỏ chạy. Ngay sau đó anh Cự đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu.
Description: dan-sung-sot-vi-csgt-gay-tai-nan-roi-hen-nhat-bo-chay
Chiếc xe máy của anh Cự và xe ô tô của Công an Hưng Nguyên nằm dưới lòng kênh 12/9.
Đến khoảng 18h cùng ngày, đội CSGT huyện Hưng Nguyên đánh xe ô tô BKS 37A-1453 đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, người dân yêu cầu lập biên bản sự việc nhưng phía CSGT nói là: do người bị tai nạn không có mặt tại hiện trường và người gây tai nạn cũng không thấy nên biên bản không được lập.
Lúc này căng thẳng giữa CSGT và người dân bắt đầu xảy ra và công an đã bỏ về, xe ô tô 37A-1453 bị người dân giữ lại. Đến hơn 19h, không kiềm chế được bức xúc, một số người dân đã hò nhau lật chiếc xe này xuống kênh 12/9.
Cảnh sát giao thông gây tai nạn rồi bỏ chạy ngay tại Hà Nội
Trước đó vào 22h ngày 27/11/2009, trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, ô tô Huyndai Santafe 7 chỗ ngồi, BKS 30T - 6118, sau khi vượt đèn đỏ đâm vào các xe máy đi cùng chiều khiến ít nhất ba người bị thương phải nhập viện.
Một bánh trước bị nổ nhưng lái xe rú ga bỏ chạy. Công an phường Hàng Bột (quận Đống Đa) cùng một số người dân đuổi theo đến khu vực đường Giải Phóng (gần bến xe Giáp Bát) mới khống chế và bắt giữ được lái xe.
Đại tá Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó cục trưởng Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C26), cho biết, lái xe là Phạm Thế Dũng, mới vào làm việc tại Phòng tin học của C26.
“Quan điểm của lãnh đạo C26 là kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm. Nhưng phải chờ kết luận cuối cùng xem có vi phạm hay không, vi phạm ở mức độ nào”, ông Dũng nói.
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc9/13/2012 07:44:00 SA1 CommentDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Nhãn:Kinh Tế
Description: Ông Lương Ngọc Anh bị cáo buộc từng có liên hệ thân mật với bà Elizabeth Masamune
Ông Lương Ngọc Anh bị cáo buộc từng có liên hệ thân mật với bà Elizabeth Masamune
Written By Hai Hoang Van on Thứ năm, ngày 13 tháng chín năm 2012 | 9/13/2012 07:25:00 SA
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRiBmjvmzG1KB2Phz3m67qYqVjQN6-tQXf22DpjX7bNVXawyicGuuKrPDh8eX7qDUmAjCLT96XwY0RtX4GGQOAhGNunDvJLLczumTIGET3EY6upeBXYjAF7wAwIo1Y_5CFqz6oaDUalfax/s200/ch%E1%BB%ADi.jpeg
Vừa nghe tin QUAN LÀM BÁO được xếp vào hàng ngũ các thế lực thù địch, thế là em phải chửi ngay.

Vì em nghĩ đơn giản, em chửi "nó" thì lập tức em đứng vào hàng ngũ "không phải các thế lực thù địch". Suy ra --> em sẽ được yên thân! Đời chỉ cần yên thân là được, cần đếch gì nữa. Cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Hết phim.

Nhưng mà chửi xong rồi cũng thấy ngượng ngượng cái mồm. Em thấy ngượng, không phải cho em mà ngượng cho các anh, các chị - nhưng người đã đề cao đội hình Quan làm báo, Dân làm báo... quá đáng. Việc đếch gì phải thế. Trong tay "chúng ta" (em tự vơ vào tí) chẳng có hàng trăm tờ báo, hàng vạn phóng viên tinh nhuệ, hàng vạn cán bộ đầy năng lực... Thế mà tự nhiên phải đặt mấy cái cờ lốc cờ léo trở thành một thế lực!

Không những thế ta lại tự hào với lực lượng an ninh, cảnh sát hùng hậu, tự hào với hàng vạn chiến công to nhỏ đánh dẹp, đánh sập biết bao bọn cờ lốc cờ leo, bỏ tù hàng chục "thằng - con" cứng đầu cứng cổ. Vậy mà đành phải bó tay trước các đối tượng xấu xa - nguyên văn là " các thế lực thù địch"


Tiên sư bố QUAN LÀM BÁO. Em lại phải chửi lại một lần nữa để tỏ rõ lập trường, quan điểm. Tại sao vẫn mãi không bắt được "mày"?

Tiên sư bố QUAN LÀM BÁO. (Chửi đến phát thứ ba cho chắc ăn) tại sao "mày" lại làm mất thời gian của "Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức"... khi họ cứ phải vào xem, sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin của "mày".

Phải chăng là "mày' quá là hấp dẫn! Mày sexy hơn cả những mông, những ngực, những đùi, những vế đang ê hề và được thả cửa vào xem.

Phải chăng là "mày" đang đem đến cho người ta món ngon, khi người ta đã chán ngấy những món ăn được chế biến cùng một công thức cùng một chất liệu từ "Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng".

Bó tay với bọn phản động này mất thôi.

Tóm lai: Chúng ta đã bắt biết bao nhiêu "thằng và con" nhốt vô tù vì dám xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước. Nhưng càng bắt chúng lại càng trở nên đông đảo và mạnh mẽ hơn. Phải chăng là ở xứ mình, có nhiều người thích vào tù??? Hay là ở lý do nào khác?

Phair Zios

(Blog Phair Zios)
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc9/13/2012 07:25:00 SA3 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Mùa phượng vĩ đã chia tay từ lâu nhưng các con phố tấp nập của thành phố cảng dường như vẫn có sắcđỏ hồng trong cái nắng thu vàng rực rỡ quyện trong những cơn gió, chốc chốc lại ùa vào từ biển. Có lẽ quê hương của nữ tướng Lê Chân đang chộn rộn hồi hộp khi sắp được đón trở lại người con gái bé nhỏ mà kiên cường của mình.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTPYbJyyqioRHNKfrj5vaNCb5U5lP-t3zS-G3zahEqWWq4SiABjyBDza5KlMp74G1Vo9eNEzyutPOixwvgTGindcGq6hXddfrLYnyZaMS-oyE71yoXK2KL2Nfe1bvmo0Hm2uOXKMJl9hxo/s200/%C4%91%E1%BA%A3ngCSVN+01.jpeg
Thay đổi, thay đổi, thay đổi.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBfQdPGC8N21CBFdMOjFjZFfKyWDxSqCXJuWGEJvWDJ92wtm1SPK9l_ejUiYUqveoGWu40kKi3zL2BLFxW4C3QIiFao5_cxN02NK61DvBvK1RQ_O1mb2_ckn005n_8t37_VSsuz5-6ik-f/s200/nguy%E1%BB%85n+t%E1%BA%A5n+d%C5%A9ng.jpeg
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng hôm 12/09/2012 ra lệnh xử lý các trang mạng, blogs đăng tải nội dung “chống đảng và nhà nước”.Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam thì văn phòng chính phủ đã phổ biến văn bản, qua đó, Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng, phản ứng mạnh mẽ trước tình trạng ngày càng có nhiều trang mạng, blogs đăng tải nội dung bị cho là “chống đảng và nhà nước”.

Lý do?
Hôm thứ Tư 12 tháng 9 này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung mà văn bản cho là “chống Đảng và Nhà nước”, cáo giác về tình trạng một số trang thông tin điện tử như: “Dân làm báo”, “Quan làm báo”,”Biển Đông”… cùng một số trang mạng khác đã đăng tải thông tin gọi là “vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật” nhằm “bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội”.
Description: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pm-stop-anti-govert-blogs-tq-09122012150740.html/danlambao091212-305
Photo: RFA
Giao diện trang blog Dân Làm Báo ngày 12/09/2012

Văn bản này còn cho đây là “thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”. Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Hữu Vinh có nhận xét về những cáo giác này:

“Tôi nghĩ rằng văn bản thông báo có những trang này trang khác phổ biến những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm mục đích này, mục đích kia thì nói như thế là không phù hợp.

Bởi vì vấn đề là các trang mạng đó nếu đưa lên những nội dung không chính xác, thì hẳn độc giả người ta biết những cái gì đúng và những gì sai.

Điều nói rằng trang blog này trang mạng kia nói đúng hay là không đúng thì tôi nghĩ độc giả Việt Nam sẽ có nhận xét tốt hơn và chính những người đó sẽ đánh giá chính xác.
Bất cứ hành động nào ngăn chận việc nói lên sự thật thì đó là việc không thể làm được vào bất cứ lúc nào. - Blogger Nguyễn Hữu Vinh, Hà Nội
Điều thứ hai là nói rằng những trang đó đưa lên những vấn đề bịa đặt, xuyên tạc, do các nhóm thù địch này khác, thì tôi nghĩ điều đó phía chính quyền phải có trách nhiệm, có trách nhiệm ở chỗ là tại sao những thông tin gọi là thù nghịch, những thông tin gọi là bịa đặt như vậy thì được mọi người xem?

Nếu Việt Nam thực sự có tự do hoàn toàn, có được tự do báo chí, truyền thông để người dân nắm bắt những thông tin trung thực thì rõ ràng những trang kia không có chỗ đứng, bởi vì hơn 700 tờ báo nhà nước đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.
Description: quanlambao091212-305
Trang blog Quan Làm Báo

Nhưng ngược lại, nếu nhà nước không đáp ứng được thông tin của người dân thì là vấn đề khác.

Nói cụ thể, nếu văn phòng thủ tướng chính phủ đã đưa văn bản như vậy thì chính họ phải chứng minh được chỗ nào đúng, chỗ nào sai, sự thật ở chỗ nào, là như thế nào, thì điều đó hầu như người dân không nghe đến. Mà khi người dân không được nghe thì người ta phải tìm đến một con đường khác thôi.”
Đâu là sự thật
Theo văn bản vừa nói thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Câu hỏi có lẽ cần được nêu lên là liệu lời đe doạ “điều tra, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm” – mà thực chất là họ chỉ nói lên sự thật – có thể ảnh hưởng tới các bloggers ra sao ? Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:

“Tôi nghĩ bất cứ hành động nào ngăn chận việc nói lên sự thật thì đó là việc không thể làm được vào bất cứ lúc nào. Trước đây, giới cầm quyền bằng súng đạn, bằng nhiều cách khác nhau mà còn không làm được thì bây giờ lại càng không làm được.

Điều thứ hai, nói là để xử lý vấn đề này, vấn đề kia, thì tôi nghĩ rằng nếu là một nhà nước pháp quyền, có pháp luật, thì anh cứ thực thi đúng theo pháp luật, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Nhưng từ chỗ anh không làm đúng pháp luật, thông tin không được minh bạch, không rõ ràng thì người dân sẽ tự tìm cách khác - không cách này thì cũng cách kia.

Người ta sẽ làm những điều đó. Tôi nghĩ các bloggers đã lên tiếng, đã nói lên sự thật thì có nghĩa là người ta chấp nhận sẵn sàng trả giá cho sự thật ấy”.

Qua văn bản này, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng ra lệnh Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin mà theo ông Nguyễn Tấn Dũng là “khách quan, đúng sự thật về tình hình các mặt của đất nước ”.
Sao lại có chuyện cấm người ta tiếp cận thông tin? Họ phải có quyền tiếp cận thông tin, nhưng nếu thông tin nào không đúng thì người ta sẽ loại bỏ. - Blogger Nguyễn Hữu Vinh, Hà Nội
Liệu những thông tin gọi là “khách quan, đúng sự thật” đó có thật sự “khách quan, đúng sự thật” không ? Blogger Nguyễn Hữu Vinh có ý kiến:

“Điều mà họ có đưa được những thông tin đúng sự thật hay không thì phải còn chờ. Nhưng từ trước đến nay thì tôi chưa thấy điều đó. Những tờ báo nhà nước mà đưa được sự thật thì có lẽ người dân cũng không phải vất vả vượt qua tường lửa để đi tìm sự thật.

Tôi nghĩ rằng vấn đề chỉ là nói, là chỉ đạo, chỉ thị; chứ còn từ xưa tới nay vấn đề giới cầm quyền nói và làm là khoảng cách rất dài, không bao giờ ngắn lại và “nói và làm” đó không bao giờ gặp nhau.

Vì chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy, cho nên nghị quyết thì cứ nghị quyết, nghị định thì nghị định, công văn thì cứ công văn, nhưng việc làm là một khoảng cách dài”.
Ngăn cấm cán bộ đọc, nghe, xem…
Ông Nguyễn Tấn Dũng còn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, không loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng mà ông cho là “phản động”.

Liệu chỉ đạo như vậy có tác dụng ra sao? Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:

“Tôi thấy điều này khá hài hước. Hài hước tức là chỉ đạo người ta không xem, không tuyền truyền này khác thì tôi nghĩ rằng điều đó hơi lạ. Làm gì có chuyện anh có thể ngăn chặn những người có tư cách công dân của họ, họ có quyền cần thông tin, cần tự do ngôn luận, tự do này khác của họ.

Vậy thì vấn đề là anh phải làm sao đó để người ta nhận thức được rằng những thông tin mà anh chỉ trích là không đúng sự thật, còn thông tin của anh là đúng sự thật. Chứ không thể nói chuyện ngăn chận thông tin như thế được. Bởi vì cái não trạng của anh cách nào đó là của thế kỷ thứ 19 chứ không phải của thế kỷ 20 hay 21 như bây giờ.

Điều đó tôi cảm thấy rất lạ. Sao lại có chuyện cấm người ta tiếp cận thông tin? Họ phải có quyền tiếp cận thông tin, nhưng nếu thông tin nào không đúng thì người ta sẽ loại bỏ. Chứ làm gì có chuyện chỉ đạo người nọ, người kia không xem, không này khác thì tôi cho đó chỉ là chuyện hài hước thôi.”

Văn bản chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra giữa lúc giới cầm quyền Việt Nam tiếp tục siết chặt báo chí, tăng cường kiểm soát Internet, gia tăng theo dõi các bloggers, khiến, trong thời gian qua, nhiều phóng viên và bloggers phổ biến quan điểm của họ, nhất là liên quan quốc nạn tham nhũng hay mối quan hệ Việt-Trung, đều bị Hà Nội sách nhiễu, bỏ tù.

Thanh Quang, phóng viên RFA

2012-09-12
Trước nguy cơ động đất kèm theo tích nước hồ chứa tại đập thủy điện Sông Tranh 2, các chuyên gia hàng đầu của Viện Vật Lý Địa Cầu đồng loạt khuyến cáo đừng đoán mò về tình trạng địa chấn ở khu vực Bắc Trà My mà nên khẩn cấp lắp đặt ngay các máy đo địa chấn gần nhà máy thủy điện sông Tranh 2 này.
Description: Đoàn khảo sát, nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ có mặt tại một số nhà dân ở huyện Bắc Trà My để tìm hiểu tiếng nổ lạ trong lòng đất. Ảnh: THÚY PHƯƠNG/nld.com
Description: Ngày 8.9, đoàn chuyên gia của Bộ KH-CN đã vào vùng tâm chấn để nghiên cứu, khảo sát - Photo: Hoàng Sơn/thanhnien-online
Nhãn:Kinh Tế
Description: http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/09/12/120912154711_vietnam_burden_464x261_bbc_nocredit.jpg
Các tập đoàn thua lỗ đang là gánh nặng lên đôi vai người dân Việt Nam

Bản báo cáo gây nhiều bàn luận của Quốc hội Việt Nam về những bất ổn và nguy cơ tiềm ẩn trong nền kinh tế đưa ra hồi đầu tháng này cũng khiến người ta đặt câu hỏi về chuyện các chính sách vĩ mô của Việt Nam gây lợi cho những ai nhiều nhất.


Về lý thuyết, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn nói chính phủ là "của dân, do dân và vì dân", nhưng báo cáo của Quốc hội có phần nhắc nhiều tới sự thụ hưởng của các nhóm lợi ích.

Người chấp bút cho Bấm phần viết này, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh trả lời câu hỏi 'chính phủ hiện nay là của ai, do ai và vì ai':

"Hiện nay chưa có những nghiên cứu khoa học để chứng minh nhưng theo những hiện tượng thì có thể thấy rằng những nhóm lợi ích tập hợp xung quanh đất đai, hầm mỏ, rồi rừng, rồi ngân hàng, tài chính.

"Động lực để phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua là dần dần khu vực tư nhân cũng đã sớm phát hiện ra là cách thu được siêu lợi nhuận là kết hợp với nhóm lợi ích, với lại nhóm quyền lực.

"Nếu chúng ta xem các đại gia của Việt Nam thì những đại gia giàu nhất của nước Việt Nam không phải là những người đã có đóng góp nhiều về khoa học công nghệ, không phải là những người đã có bằng sáng chế, phát minh, cũng không phải là có thành tích nổi bật về quản trị gì cả mà là những người đã khai thác được nhiều đất đai, đã đẵn được nhiều gỗ, đã khai thác được nhiều mỏ, thế thôi chứ không phải là những người có đóng góp xuất chúng gì về công nghệ như ông Bill Gates và [những người khác]."

Tiến sỹ Doanh thừa nhận sự bao trùm nền kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước và nhóm lợi ích đã khiến các doanh nghiệp tư nhân và người dân bình thường gặp nhiều khó khăn.

'Con nuôi, con đẻ'

Doanh nhân Bạch Minh Sơn, người năm 1988 đã xin Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho nghỉ việc ở Ban đối ngoại trung ương đảng để đi làm kinh tế, nói doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam chỉ được chính quyền coi là 'con nuôi'.

'Con đẻ', ông Sơn nói, chính là các công ty nhà nước, các tập đoàn và nói thêm hầu hết các 'con đẻ' đều hư hỏng:
"Không phải từ quan to đâu, kể cả quan nhỏ nhất, quan thu thuế hàng ngày này mà anh không biết điều với người ta thì nhiều khi anh phải đóng những thứ chi phí mà nó còn nhiều gấp nhiều lần so với thà rằng anh mất đi một ít còn hơn." - Doanh gia Bạch Minh Sơn

"Người ta đưa ra những ưu đãi quá lớn nên thực ra cũng không cần tài mà cũng có thể nắm được những tài sản rất lớn.

"Và khi mà nắm lớn quá thì hầu hết các vị cũng hư hỏng."

Ông Sơn cũng nói các doanh nghiệp nhà nước được rót nhiều vốn nhưng "thua lỗ hoàn toàn, thậm chí tham nhũng nhiều nhưng vẫn tồn tại".

Người được cho là một trong những doanh nhân tư nhân đầu tiên ở Việt Nam cũng nói các doanh nghiệp tư nhân cũng buộc phải hối lộ quan chức và văn hóa "chịu chi" này đã tồn tại rất nhiều năm nay.

"Gần như là không tránh được, nếu mà anh tránh là anh hoàn toàn đứng ngoài ngay và thậm chí có khi chết rất sớm.

"Không phải từ quan to đâu, kể cả quan nhỏ nhất, quan thu thuế hàng ngày này mà anh không biết điều với người ta thì nhiều khi anh phải đóng những thứ chi phí mà nó còn nhiều gấp nhiều lần so với thà rằng anh mất đi một ít còn hơn."

'Đống tham nhũng'

Một cựu chuyên gia ở Hà Nội từng tư vấn cho Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói với BBC tham nhũng xảy ra ở cả những cấp cao nhất trong chính quyền.

Khi được hỏi tại sao các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam biết được sự yếu kém và tình trạng tham nhũng tại các công ty nhà nước nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng này, vị cố vấn này nói:
Description: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu Thủ tướng Phan Văn Khải được cho là chú ý tới lợi ích của người nghèo hơn

"Thì chính các ông ấy tham nhũng chứ còn ai nữa đâu, thì làm gì còn có cái gọi là chống tham nhũng.

"Nếu không thay đổi thì không thể chống tham nhũng được. Nhất là bây giờ lại đưa có mấy ông có quyền lớn làm trưởng ban chống tham nhũng ở các ngành các cấp thì làm sao mà chống được."

Bình luận về nhóm lợi ích được đề cập tới trong báo cáo của Quốc hội, cựu quan chức không muốn nêu tên nói:

"Cái đám ấy bao giờ nó cũng gắn với một ông quan chức nào đấy, một cái cơ quan nào đấy, một cái tập thể của một ông quan chức nào đấy.

"Thí dụ 18 tập đoàn mà các anh ấy đang định hạ xuống còn độ bẩy cái thôi, thì 18 cái tập đoàn đó thực ra nó là 18 tập đoàn của ông thủ tướng.

"Đó là 18 ông đại gia rất lớn, quyền hành lớn lắm nhưng thực ra là sân sau của ông Thủ tướng thôi.

"Lợi ích đây là lợi ích của một nhóm người, họ có lợi ích riêng và họ thâu tóm mọi quyền hành."

Ông cũng nói việc nhấn mạnh kinh tế quốc doanh, cái mà ông gọi là "một đống tham nhũng", là chủ đạo là "sai lầm và nó phá hỏng nền kinh tế".

Khi được hỏi về lợi ích của người dân bình thường được chú ý ra sao qua các đời thủ tướng khác nhau, cựu chuyên gia tư vấn này nói:

"Trước đây anh Kiệt, anh Sáu Dân đó, với anh Phan Văn Khải, các anh ấy rất chú ý tới lợi ích của công dân, tức là của từng người một, những người nghèo."

'Lấy đất của dân'

Trong khi đó bình luận từ New York, Tiến sỹ Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc, nói với BBC rằng chính phủ Việt Nam tự cho mình quá nhiều quyền và trong nhiều trường hợp hoạt động không theo bất kỳ luật lệ nào.
Description: Người dân Văn Giang đối mặt cảnh sát trong vụ cưỡng chế đất hồi đầu năm
Tiến sỹ Việt nói các công ty ở địa phương lấy đất của dân còn "kinh khủng hơn" công ty ở trung ương

Ông Vũ Quang Việt, người từng đóng góp ý kiến tư vấn cho Việt Nam giai đoạn trước, giải thích về những chính sách khiến một số cá nhân giàu nhanh nhưng người dân thường phải trả giá vì sự giàu có của nhóm người này:

"Ở Việt Nam hiện tại thì các công ty phi tài chính, tức các công ty sản xuất, được quyền làm chủ ngân hàng. Cái này là điều không nước nào trên thế giới cho phép chuyện này.

"Cái thứ hai là ngân hàng này được làm chủ ngân hàng khác mà không ai kiểm soát cả. Vấn đề này cũng là vấn đề cấm kỵ ở các nước. Các nước đều hạn chế cổ phần mà ngân hàng này có thể mua của các ngân hàng khác.

"Cái điểm thứ ba là ngân hàng nhà nước ở Việt Nam được đặt trực tiếp dưới quyền của thủ tướng chứ không phải của thống đốc ngân hàng đâu.

"Ngân hàng nhà nước cũng có thể dùng thị trường mở để mua trái phiếu tư nhân và trái phiếu nhà nước.

"Vừa rồi có chuyện Bầu Kiên lập một vài công ty, anh chẳng cần có vốn gì cả, anh ấy phát hành trái phiếu tư nhân.

"Thế thì các ngân hàng tư nó nhảy vào nó mua.

"Tôi không biết có ngân hàng nhà nước nào mua những cái đó không, nhưng nếu là ngân hàng nhà nước thì số liệu không được phép đưa ra.

"Tức là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể mua trái phiếu tư nhân và như vậy cung cấp vốn cho họ.
"...[C]ác công ty nào của nhà nước cũng được mở ra các công ty con, các công ty con thì được mua đất, được chiếm đất."
Description: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Description: Cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012
Tiến sỹ Doanh nói Luật Đất đai sẽ được sửa đổi theo hướng 'không lấy lại đất của người dân'

"Phê và tự phê' có động cơ tốt nhưng hiện thực khó đạt được. Chẳng có ai tự chặt tay mình đâu," doanh gia Bạch Minh Sơn nói.

Mặc dù vậy ông Doanh nói việc sửa đổi Hiến pháp sắp tới sẽ khiến Quốc hội, cơ quan đại diện của dân, có nhiều quyền hơn trong khi Luật Đất đai cũng đang được xem xét sửa đổi:

"Luật Đất đai sửa đổi vừa mới được trình ra để xin ý kiến toàn dân và đang bắt đầu được thảo luận. Tôi nghĩ đó cũng là một tiến bộ đáng ghi nhận và để chúng ta xem xem Luật Đất đai sẽ sửa được những gì.

"Sơ bộ là sẽ không lấy lại đất của người dân và sẽ tiếp tục giao cho nông dân và có thể giao đất cho nông dân đến 50 năm. Đấy là những dấu hiệu tích cực.

"Nhưng mà các vấn đề liên quan đến việc tôn trọng năm quyền mà người nông dân đã có được: quyền canh tác, quyền thu hoạch, quyền kế thừa, quyền dùng quyền sử dụng đất đó để có thể thế chấp tại ngân hàng và quyền chuyển đổi đất nông nghiệp cho một hộ nông nghiệp khác.

"Đấy là những quyền cần phải được củng cố và phải được xác minh rõ trong luật. Tôi chưa biết được điều đó có tiến bộ gì hay không."

Chính quyền của ai?

Một cuộc thăm dò nhỏ của BBC trên Bấm Facebook trong ngày 12/9 về chuyện chính phủ hiện của ai, do ai và vì ai cũng đã nhận được gần 90 bình luận sau năm tiếng.
"Không biết chính phủ Việt nam của ai, do ai và vì ai. Nhưng chưa có bất kỳ người dân nào thừa nhận nó là của Dân, do Dân và vì Dân cả."
Dark Light - fan trên Facebook của BBC
Description: http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/09/07/120907120937_hu_sang_464x261_xinhua.jpg
Hai ông Hồ Cẩm Đào và Trương Tấn Sang gặp nhau hôm 7/9

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gặp người tương nhiệm Việt Nam Trương Tấn Sang tại hội nghị APEC hôm 7/9 ở Vladivostok, Nga. Tại đây, ông Hồ có bình luận chính thức hiếm hoi về tranh chấp Biển Nam Trung Hoa (South China Sea).

Tờ China Daily tường thuật: “Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc và Việt Nam cần bình tĩnh và chứng tỏ kiềm chế về vấn đề Nam Hải.

Ông Hồ thúc giục hai nước trung thành với đàm phán song phương và giải pháp chính trị, và tiếp tục con đường cùng khai thác.”

Bình luận mềm mỏng của Chủ tịch Trung Quốc, nhắc lại chính sách “gác lại tranh chấp cùng khai thác”, không chỉ nhắm đến thế giới bên ngoài. Truyền thông chính thức ở Trung Quốc phát lại liên tục câu chuyện trong ngày 7/9, từ bản tin trên China National Radio, tường thuật của hãng tin China News Service và cả trên trang web Bộ Ngoại giao.

Truyền thông đại chúng trên mạng mau chóng đi theo – cả năm trang mạng hàng đầu đưa câu chuyện này vào nhóm tin đáng chú ý vào lúc 12.25 trưa giờ địa phương, và giữ nó cho đến tận buổi tối.

Bình luận trên mạng

“Hồ Cẩm Đào” là từ tìm kiếm nhạy cảm trên mạng internet Trung Quốc, vì thế các bình luận trên mạng bị kiểm duyệt nặng nề. Đến đầu giờ sáng ngày 8/9, thảo luận của mạng Phượng hoàng (Phoenix) có hơn 25,000 người tham gia, nhưng chỉ có 92 bình luận – dấu hiệu chứng tỏ đóng góp của đa số độc giả bị bỏ đi. Bản thân tôi liên tục cố đăng một bình phẩm vô thưởng vô phạt, gửi qua mobile, cũng đều chỉ nhận dòng thông báo có lỗi.

Đến sáng hôm sau nữa, câu chuyện vẫn còn ở vị trí quan trọng ở mặt tiền trang web này. Nhưng bình luận cuối cùng được đăng lên lại vẫn từ ngày 7/9.

Bình luận này viết: “Hoàn toàn ủng hộ viễn kiến khoáng đạt và dài hơi của Hồ Chủ tịch, quốc phòng cần củng cố, giải pháp ngoại giao là chính sách chính thức, chiến tranh là giải pháp cuối cùng.”

Kể từ đó, chỉ có thêm sáu bình phẩm nữa được đăng. Tính đến ngày 12/9, bình phẩm mới nhất là: “Một vị Chủ tịch chính trực và đầy cá tính, tôi ủng hộ.”

Tuy vậy, đáng nói là các bình luận hiện ra đầu tiên trên màn hình, trong thảo luận bị kiểm duyệt kỹ lưỡng này, lại bày tỏ bất bình về chính sách gác lại tranh chấp cùng khai thác. Họ nói Việt Nam là kẻ thù của Trung Quốc và thậm chí “rất mong chờ đến ngày diễn ra hội nghị 18”, ám chỉ ngày Hồ Cẩm Đào không còn là lãnh tụ đất nước.

Còn trên mạng Sina, đến bốn giờ sáng thứ Bảy tuần trước, đây vẫn còn là câu chuyện thứ ba trên trang chính. Ở đây sự can thiệp của ban kiểm duyệt còn rõ rệt hơn: 1700 người tham gia mà chỉ có 8 bình phẩm. Vì thế, tôi có thể dịch lại toàn bộ cuộc “đối thoại”. Khác với mạng Phượng hoàng, Sina mặc định để những bình phẩm mới nhất hiện ra trước:
Description: http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/08/05/120805084719_fourth_antichina_protest_304x171_internet_nocredit.jpg
Người Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc, còn không ít người Trung Quốc nói Việt Nam vô ơn

1. Đầu tiên đánh Nhật, rồi Việt Nam, sau đó là Philippines, đừng nói nữa, làm đi (3 người ủng hộ)
2. Lòng yêu nước và bảo vệ đất nước dựa trên sức mạnh thực sự (56)
3. Việt Nam, đất nước vô ơn này, không thể lý lẽ, phải đánh thôi (160)
4. Việt Nam còn không thể tự nuôi mình nữa mà (117)
5. Việt Nam, đất nước vô ơn này, không thể lý lẽ, phải đánh thôi (222)
6. Đánh chúng (129)
7. Lòng yêu nước chỉ mang một từ thôi: đánh (246)
8. [Chúng ta] phải phân biệt rõ ràng bạn và thù (446)

Hàm
ý chung ca tranh lun trên trang mạng Tencent cũng giống như ở Phượng hoàng và Sina: kêu gọi chiến tranh, phê phán chính sách của ông Hồ, và số lượng bình phẩm thấp đủ để chứng tỏ đa số quan điểm bị xóa hoặc bị che đi.

Ai kiểm duyệt?

Có vẻ đi quá xa nếu nói Đảng hay Chính phủ ra chỉ thị cho các trang web lớn, yêu cầu chỉ cho đăng bình phẩm kêu gọi chiến tranh với Việt Nam hay chỉ trích chính sách của Chủ tịch nước, vào đúng ngày khi Hồ Chủ tịch kêu gọi hợp tác với Việt Nam.
"Trong trường hợp này, phải chẳng đây là một phần của chiến lược dùng lá bài “chủ nghĩa dân tộc”? Phải chăng giới lãnh đạo muốn chứng tỏ với người tương nhiệm rằng họ bị ràng buộc bởi dư luận trong nước, và vì thế không thể nhượng bộ?"
Nhưng đồng thời cũng khó tin rằng các ban bệ kiểm duyệt của các công ty internet có các quyết định tương tự nhau mà không có hướng dẫn chung. Có lẽ, nếu họ chỉ cho phép độc giả ca ngợi ông Hồ Cẩm Đào và các chính sách khôn ngoan của ông, ta có thể nghĩ đến khả năng các công ty đơn giản ngầm hiểu chính quyền muốn bình phẩm hiện ra như thế nào. Nhưng trong trường hợp này, họ đã can thiệp để cuộc thảo luận theo hướng ngược lại: phê phán lập trường của ông Hồ, và cả tình hữu nghị Việt – Trung.

Một giả thiết là một cá nhân hay nhóm nào đó có quyền lực tác động đến kiểm duyệt muốn dùng dư luận để công kích Hồ Cẩm Đào. Khả năng này không thể loại trừ. Nhưng do tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung, có thể khả năng cao hơn là ban lãnh đạo Trung Quốc ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, chứ không phải là có chia rẽ. Trong trường hợp này, phải chẳng đây là một phần của chiến lược dùng lá bài “chủ nghĩa dân tộc”? Phải chăng giới lãnh đạo muốn chứng tỏ với người tương nhiệm rằng họ bị ràng buộc bởi dư luận trong nước, và vì thế không thể nhượng bộ?

Có thể. Nhưng dù nguyên nhân có là gì, thì với sự kiểm duyệt rõ ràng như thế, đảng-nhà nước Trung Quốc sẽ luôn khó mà thuyết phục thế giới rằng “dư luận” Trung Quốc mà họ nhắc đến là có thật.

Andrew Chubb, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về Quan hệ Quốc tế ở Đại học Western Australia, nghiên cứu về vai trò của dư luận trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Anh Bấm duy trì một blog về các bình luận của người Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông.

(BBC)
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc9/13/2012 03:31:00 SA0 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Description: http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/07/02/120702114558_viet_leaders_224x280_getty_nocredit.jpg
Giới quan sát nói đang có sự đấu tranh giữa ba lãnh đạo chóp bu
Mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện qua các vụ truy bắt 'sai phạm kinh tế' gần đây, tiếp tục được giới quan sát nước ngoài chú ý.
Viết trên trang mạng Bấm Asia Sentinel hôm 6/9, cây bút David Brown nhận định sự kiểm soát chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “đang bị suy yếu”.

Nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu này viết: “Nếu ông Dũng đi xuống, các thay đổi quan trọng trong quản lý các vấn đề kinh tế và xã hội của Việt Nam có khả năng sẽ đi theo.”

Dẫn lời các nhà ngoại giao và một số học giả phương Tây, tác giả nhắc lại trong thời gian trước Đại hội Đảng XI đầu năm ngoái, ông Trương Tấn Sang “có cố gắng mạnh mẽ để lật ông Dũng ở vị trí Thủ tướng.”

“Ông thất bại và Đại hội XI cho ông Dũng thêm nhiệm kỳ thứ hai 5 năm. Giải an ủi cho ông Sang là chức chủ tịch nước mang tính lễ nghi.”

Cây bút David Brown nói nay có những dấu hiệu là ông Sang cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang vận động để “phá vỡ kiểm soát của ông Dũng về mặt chính sách và bảo trợ”.

Trả lời BBC qua email, tác giả David Brown cho biết thêm nhận định về cuộc đấu tranh phe phái hiện nay tại Việt Nam.

David Brown: Trong những năm gần đây, nhu cầu duy trì ổn định bên trong chế độ đã đẩy lùi cố gắng giải quyết các vấn đề cơ bản xảy ra do khu vực quốc doanh thiếu hiệu quả và gánh nặng nợ nần của các ngân hàng Việt Nam.

Vì vậy, thành tựu chính của ba kỳ Đại hội Đảng vừa qua là các lãnh đạo đến tuổi đã nghỉ hưu êm ả, còn những người trẻ nói chung đại diện cho nhiều trung tâm quyền lực bên trong chính thể thì được thăng tiến. Giữa các kỳ đại hội, đòi hỏi hòa nhập vào thị trường thế giới cùng liên hệ gia tăng với các nước đã thúc đẩy vị thế quan trọng của giới kỹ trị và các chính khách cấp tỉnh cũng như trung ương chỉ huy giới kỹ trị này.
"Bất kỳ ai kế nhiệm ông Dũng và phe của ông cũng sẽ bực bội như ông Dũng vì sự bất tuân của các trung tâm quyền lực địa phương. Họ cũng sẽ bị cám dỗ vì vô vàn cơ hội kiếm tiền dễ dàng cho dù nhà nước bị mất uy tín."
David Brown

Sẽ không xảy ra việc Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu cách chức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đang có thêm lo ngại về “bất ổn xã hội”. Căng thẳng hiện thời bắt nguồn từ cố gắng tái khẳng định truyền thống chỉ huy của Đảng về chính sách và nhân sự, đồng nghĩa với việc cân bằng lại quan hệ giữa bộ ba lãnh đạo và các tổ chức của họ.

Chủ tịch Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những người khác có thể chỉ ra nhiều thất bại, sai sót và đạo đức lỏng lẻo mà có thể đã làm giảm tính chính danh của chế độ. Không rõ sự phê phán của họ có thắng thế hay không. Và cũng không có cơ sở tin rằng nếu họ thắng, họ sẽ lãnh đạo tài tình hơn.

Bất kỳ ai kế nhiệm ông Dũng và phe của ông cũng sẽ bực bội như ông Dũng vì sự bất tuân của các trung tâm quyền lực địa phương. Họ cũng sẽ bị cám dỗ vì vô vàn cơ hội kiếm tiền dễ dàng cho dù nhà nước bị mất uy tín.

BBC: Dường như ít ai đề cập liệu đấu đá chính trị trong nước sẽ tác động thế nào đến quan hệ của Việt Nam với các nước lớn như Mỹ hay Trung Quốc. Theo ông, kết quả trận chiến này có gây lo ngại cho các chính trị gia ở Washington hay Bắc Kinh?

Bất đồng nội bộ hiện nay ở Việt Nam không phải là vì chính sách ngoại giao và quốc phòng. Thực ra là chuyện “ai được gì”, và chuyện này tác động thế nào đến việc người dân nghe theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Còn tranh cãi về đối phó với đòi hỏi của Trung Quốc và Việt Nam hưởng lợi gì, đến mức nào, khi tìm kiếm liên minh với Hoa Kỳ, chủ yếu chỉ là giữa chế độ và những người phê phán ngoài Đảng.

Trong vấn đề Biển Đông, giới lãnh đạo chóp bu dường như quyết không để Bắc Kinh có cớ gây ra đối đầu quân sự trực tiếp. Linh động trong chiến lược sẽ vẫn là ưu tiên, dù ai nắm quyền. Và, mặc dù sự linh động ấy đã có ích cho Việt Nam qua cả ngàn năm, nó lại không được lòng của những công dân bình thường từng được nuôi dưỡng bằng những chuyện kể về các chiến thắng oai hùng trước ngoại xâm Trung Quốc.

(BBC)

Điểm Tin Thứ Năm 13.09.2012

Tướng Trung Quốc đề nghị sử dụng 'chiến tranh không giới hạn' trên biển Đông (Đất Việt) - Thiếu tướng Kiều Lượng đã đề xuất sử dụng "chiến tranh không giới hạn" đối với tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trên biển Đông.
Báo Nhật đánh giá khả năng Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Senkaku (Dân trí) – Trước nguy cơ căng thẳng Trung - Nhật có thể bùng phát thành cuộc đối đầu quân sự, báo chí Nhật Bản đã đưa ra những phân tích đánh giá khả năng Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực chiếm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Phía sau những gói thầu giá rẻ (SGTT) - “Việc các nhà thầu Trung Quốc thi công nhiều công trình trọng điểm tại Việt Nam trong thời gian qua không chỉ đặt ra câu hỏi về năng lực của nhà thầu Việt Nam, mà xa hơn là câu chuyện về những chiêu bài mang dấu ấn Trung Quốc”.
“Hình như” Thủ tướng QUÊN trang blog này (DLB) - “… là một trang chuyên môn đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen… đồng chí Chủ tịch nước Trương Tấn Sang“
Tuyên bố của blogger Nguyễn Tường Thụy (Nguyễn Tường Thụy) - “Nếu các người tiếp tục đánh sập blog của tôi, ngay lập tức, tôi sẽ lập blog khác. Hẳn các người biết quá rõ việc lập một blog đơn giản như thế nào. Các người đừng tốn tiền, tốn công vô ích mà làm những việc ngu xuẩn đó”
Tòa Bảo hiến Đức đồng ý với chiến lược cứu vãn đồng euro (RFI) - Hôm nay 12/09/2012, Tòa Bảo hiến Đức đã bật đèn xanh cho chiến lược của châu Âu nhằm ngăn chận cuộc khủng hoảng nợ tại các nước thuộc khu vực đồng euro. Quyết định này được thị trường tài chính hoan nghênh, và có thể coi là một chiến thắng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Hơn 300 người chết do hỏa hoạn nhà máy ở Pakistan (RFI) - Trận hỏa hoạn khủng khiếp xảy ra tối qua 11/09/2012 tại một xưởng may ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan, làm cho ít nhất 289 người chết. Cũng trong tối qua, một vụ cháy khác ở một nhà máy tại Lahore đã làm cho 21 người thiệt mạng.
Cam Bốt : Vụ sát hại nhà báo đấu tranh chống phá rừng và buôn lậu gỗ (RFI) - Một nhà báo Cam Bốt từng tham gia đấu tranh chống nạn phá rừng buôn lậu gỗ đã bị sát hại dã man. Hôm qua 11/09/2012, cảnh sát Cam Bốt cho biết đã tìm thấy xác của nhà báo này trong thùng sau chiếc xe của anh tai tỉnh Ratanakiri gần biên giới với Việt Nam sau nhiều ngày mất tích.
Dân làng Miến Điện biểu tình chống dự án mỏ đồng của Trung Quốc (RFI) - Từ nhiều tuần qua, hàng trăm người dân một làng miền trung Miến Điện đã biểu tình phản đối một dự án khai thác mỏ đồng của Trung Quốc, và hôm nay 12/09/2012 khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh, cho dù nhiều người đã bị chính quyền bắt giữ.
Bắc Kinh dùng Internet để "lái" dư luận (RFI) - Gần đây ở Trung Quốc, Internet trở thành nơi để người dân bày tỏ bức xúc về tình hình chính trị xã hội của đất nước, từ việc phanh phui hàng loạt tiêu cực của các quan chức cho đến chuyện kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối các nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm. Đây có phải là một diễn đàn dân chủ hay không ?
Hơn một triệu người Catalan biểu tình đòi độc lập (RFI) - Hôm qua 11/09/2012, hơn một triệu người đã xuống đường tại thành phố Barcelona nhân ngày lễ của xứ Catalan. Người biểu tình đòi độc lập cho xứ Catalan, đồng thời tố cáo chính phủ trung ương đã kéo vùng tự trị này vào vòng xoáy nợ nần chồng chất.
Tổng thống Hàn Quốc vẫn muốn thống nhất đất nước (RFI) - Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak hôm nay, 12/09/2012, tuyên bố thống nhất hai miền Triều Tiên là con đường tất yếu. Trong cuộc họp báo tại Oslo nhân chuyến thăm Na Uy, ông tuyên bố : « Chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới còn bị chia cắt và vào một thời điểm nhất định, chúng tôi tất yếu phải tiến tới việc thống nhất trong hòa bình ».
Khủng hoảng tài chính Việt Nam đe dọa kinh tế ASEAN (RFI) - Những khó khăn hiện nay của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng có thể gây ra những hậu quả xấu đối với nền kinh tế của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEEAN. Trên đây là cảnh báo của giới quan sát.
Libya: Đại sứ Mỹ chết sau vụ tấn công lãnh sự quán (RFI) - Đại sứ Hoa Kỳ và ba viên chức Mỹ khác đã thiệt mạng tối hôm qua 11/09/2012 trong vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi thuộc miền đông Libya. Nguồn tin chính thức Libya hôm nay nói rằng những kẻ khủng bố muốn phản đối một bộ phim bị cho là đã sỉ nhục Hồi giáo.
Tokyo có thể sẽ bỏ hẳn điện hạt nhân trước 2030 (RFI) - AFP hôm nay 12/09/2012 dẫn nguồn tin của báo Nhật khẳng định một năm rưỡi sau vụ tai nạn Fukushima chính phủ nước này sắp sửa thông báo từ bỏ năng lượng hạt nhân từ nay đến năm 2030. Dẫn nguồn tin của chính phủ, tờ báo Mainichi Shimbun cho biết thủ tướng Nhật có thể sẽ lấy quyết định ngay trong tuần này.
Bắc Kinh thuê cảng của Bắc Triều Tiên để có lối vào biển Nhật (RFI) - Theo tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Times) hôm nay 12/09/2012, Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng để sử dụng cảng Chongjin của Bắc Triều Tiên, mở một lối vào biển Nhật Bản. Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã thỏa thuận đẩy nhanh việc triển khai các đặc khu kinh tế dọc theo biên giới hai nước.
Nga : 14 người Việt chết trong vụ cháy xưởng may (RFI) - Chiều hôm qua 11/9/012, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một xưởng may nằm ở ngoại ô Matxcova. Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga thông báo ít nhất 14 công nhân Việt Nam bị thiệt mạng, và 4 người khác bị thương. Chính quyền Nga cho biết sẽ khẩn trương tiến hành điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Một nhóm người Hồng Kông toan đột nhập lãnh sự quán Nhật (RFI) - Các vụ xô xát đã xảy ra hôm nay 12/09/2012 giữa lực lượng an ninh và những người Hồng Kông ủng hộ Trung Quốc toan đột nhập vào lãnh sự quán Nhật tại Hồng Kông, sau khi chính quyền Tokyo quyết định mua lại các hòn đảo ở biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đang tranh chấp.
Tổng thống Obama lên án vụ tấn công lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Libya (VOA) - Tổng thống Obama đã lên án vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens
Tòa án Ðức bác bỏ việc ngăn chặn quỹ dự trữ thường trực Châu Âu (VOA) - Tòa án tối cao Ðức bác bỏ các cố gắng phong tỏa một quỹ cứu nguy thường trực cho khu vực sử dụng đồng Euro
Thế giới lên án vụ giết đại sứ Mỹ tại Libya, bộ phim chống Hồi giáo (VOA) - Ngoại trưởng Anh nói không thể biện minh vụ sát hại đại sứ Mỹ. Ông kêu gọi nhà chức trách Libya cải thiện an ninh và truy cứu những ai chịu trách nhiệm
Dân biểu Frank Wolf bất bình trước hồi đáp của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền Việt Nam (VOA) - Dân biểu Frank Wolf tiếp tục chỉ trích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiếu hành động trong việc bảo vệ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam
Triều Tiên từ chối viện trợ khẩn cấp của Seoul (VOA) - Bắc Triều Tiên bác bỏ một đề nghị cứu trợ lương thực khẩn cấp của Seoul sau khi bất đồng về phẩm vật được cung cấp
Nhật triển khai lực lượng tuần duyên để đối đầu với Trung Quốc (VOA) - Nhật Bản cho bitế sẽ điều động lực lượng tuần duyên khi tàu Trung Quốc tới quần đảo có tranh chấp
Tân Tổng thống Somalia an toàn sau vụ nổ bom (VOA) - Tân Tổng thống Somalia an toàn sau vụ tấn công bom
Bà Clinton lên án vụ tấn công giết chết đại sứ Mỹ ở Libya (VOA) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodham Clinton nói tấn công ở Libya gây chấn động lương tâm mọi tín ngưỡng
Giao tranh dữ dội gần phi trường Aleppo, Syria (VOA) - Binh sĩ Syria và phe nổi dậy đụng độ tại thủ đô thương mại Aleppo gần phi trường do chính phủ chiếm giữ
Ðồn đoán tiếp tục lan tràn về sự vắng mặt của ông Tập Cận Bình (VOA) - Tại cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc một lần nữa lại từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về ông Tập Cận Bình
Giới chức Thái Lan lạc quan lụt lội sẽ không dữ dội như năm ngoái (VOA) - Chính phủ Thái Lan tin rằng sẽ không tái diễn những trận lụt dữ dội của năm 2011, vốn đã giết chết hơn 800 người và gây thiệt hại nặng cho nền kinh tế
Tranh chấp Biển Ðông: Việt Nam, Đài Loan leo thang cuộc khẩu chiến (VOA) - Đài Loan vừa lên tiếng bác bỏ phản đối của Việt Nam liên quan các hoạt động tại khu vực Trường Sa và đòi tham gia soạn thảo bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Ðại sứ Mỹ, 3 nhân viên sứ quán thiệt mạng trong vụ tấn công ở Libya (VOA) - Ðại sứ Hoa Kỳ tại Libya Christopher Stevens, và 3 nhân viên sứ quán đã thiệt mạng sau khi đám đông hỗn loạn xông vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya
Quan điểm của người Mỹ gốc Việt về nạn thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong mùa bầu cử (VOA) - Bà Mai Chi là một kế toán gia với hơn 35 năm kinh nghiệm tại California cho rằng, vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải giải quyết nạn thất nghiệp
Hỏa hoạn tại 2 nhà máy ở Pakistan giết chết hơn 310 người (VOA) - Hỏa hoạn bùng ra tại 2 nhà máy ở Pakistan ngày hôm qua, làm thiệt mạng ít nhất 191 người
Tòa Bạch Ốc: Tổng thống Obama sẽ không gặp Thủ tướng Israel (VOA) - Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ không gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi nhà lãnh đạo Israel đến New York trong tháng này
Trung Quốc nổi giận vì bức tranh về Đài Loan, Tây Tạng (VOA) - Bức tranh ở thành phố trong bang Oregon ở Mỹ miêu tả Đài Loan như một ngọn đuốc của tự do và vẽ cảnh công an Trung Quốc đánh đập những người Tây Tạng biểu tình
Ðại sứ Mỹ Christopher Stevens tử nạn ở Libya (VOA) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya và 3 nhân viên sứ quán đã bị thiệt mạng khi những người biểu tình xông vào tòa lãnh sự ở thành phố Benghazi của Libya
Tổng thống Obama và ông Romney tiếp tục vận động tranh cử (VOA) - Theo kết quả thăm dò của Chương trình tin tức đài truyền hình ABC và báo The Washington Post thì ông Obama dẫn trước với tỷ lệ 50%, ông Romney 44%
Pháp bật đèn xanh cho hôn nhân đồng tính (VOA) - Chính phủ Pháp phác họa kế hoạch cho các cuộc hôn nhân đồng giới tính và cho phép các cặp này nhận con nuôi
Sở thuế Hoa Kỳ thưởng cho người tiết lộ các vụ trốn thuế (VOA) - Sở thuế Hoa Kỳ thưởng 104 triệu đôla cho một cựu viên chức ngân hàng sau khi ông tiết lộ cách các ngân hàng Thụy Sĩ giúp công dân Mỹ trốn thuế
Tổng thống Obama sẽ không gặp Thủ tướng Israel khi ông tới New York (VOA) - Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama sẽ không gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu khi nhà lãnh đạo Israel tới New York trong tháng này
Ấn Độ hứa giúp Palestine về tiền bạc và chính trị (VOA) - Ấn Độ hứa viện trợ 10 triệu đô la cho Palestine và ủng hộ Palestine trong mục tiêu trở thành hội viên toàn diện của Liên Hiệp Quốc
Tại sao không có chủ nghĩa xã hội ở nước Mỹ? (VOA) - Tại sao Hoa Kỳ lại là thể chế dân chủ lớn duy nhất không có một đảng thứ ba trên thực tế, nhất là một đảng xã hội hay đảng lao động?
Trung Quốc yêu cầu Mỹ tháo bỏ bức tranh cổ vũ tự do cho Đài Loan, Tây Tạng (VOA) - Bức tranh tường ở thành phố Corvallis miêu tả Đài Loan như ngọn đuốc của tự do và vẽ cảnh công an TQ đánh người biểu tình, cảnh các sư Tây Tạng tự thiêu
Tân Đặc sứ của LHQ về Syria sẽ gặp Tổng thống Assad (VOA) - Ông Brahimi, tân Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria, sẽ gặp Tổng thống al-Assad khi ông đến thăm Syria trong tuần này
Israel lại đe dọa tấn công Iran (VOA) - Thủ tướng Israel nói ông đang mất dần kiên nhẫn với những lời kêu gọi của lãnh đạo thế giới yêu cầu ông tự chế, đừng tấn công Iran chờ biện pháp trừng phạt và áp lực ngoại giao đạt hiệu quả
Hoa Kỳ có thể lại bị hạ mức tín dụng (VOA) - Công ty Moody và các cơ quan khác đang theo sát tình hình giữa lúc các thành viên Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đối mặt với hạn chót về khoản thuế 1,2 ngàn tỉ
Người biểu tình Ai Cập xé cờ của tòa đại sứ Hoa Kỳ (VOA) - Người Ai Cập và Libya tổ chức các biểu tình để bày tỏ sự phẫn nộ về bộ phim do Hoa Kỳ sản xuất, mà họ cho là có tính cách báng bổ nhà tiên tri của Hồi giáo
Một nét trong phong cách Nguyễn Mộng Giác (1940-2012) (VOA) - Sông Côn mùa lũ mở đầu bằng hình ảnh một dòng sông lúc gia đình giáo Hiến lếch thếch bồng bế nhau đi tị nạn
Quốc tế không mấy hưởng ứng việc lập khu cấm bay trên không phận Syria (VOA) - Phe nổi dậy đang vận động cho một giải pháp ưa chuộng là thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Syria
NATO kỷ niệm biến cố 11 tháng 9 tại Afghanistan (VOA) - Binh sĩ NATO tại Afghanistan hôm thứ Ba đã tổ chức kỷ niệm 11 năm từ khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố do nhóm khủng bố al-Qaida thực hiện
Obama & VOICE (VOA) - Mấy hôm nay không ngày nào mà tôi không nhận email từ những người có quyền uy nhất nước Mỹ
38 người chết trong các vụ đụng độ sắc tộc ở Kenya (VOA) - Hội Chữ thập đỏ cho biết hơn 150 ngôi nhà đã bị đốt cháy
Hỏi đáp Y học: Bệnh Graves và U Tuyến Ức (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc của ông Hồng Ái Quốc ở Ðồng Nai, Việt Nam, về bệnh Graves (Base Dow) và u tuyến ức (thymoma).
Thêm nhiều người Ấn Ðộ không hài lòng với hướng đi của đất nước (VOA) - Thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều người Ấn Ðộ không hài lòng với hướng đi của đất nước
Andy Murray đoạt giải quần vợt Mỹ Mở rộng (VOA) - Andy Murray trở thành tay vợt người Anh đầu tiên giành được danh hiệu Grand Slam kể từ năm 1936
Chân dung tân tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud (VOA) - Tân tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud là một nhà hoạt động dân sự, một nhà giáo
Somalia có tân tổng thống (VOA) - Các nhà lập pháp Somalia vừa bầu ông Hassan Sheikh Mohamud làm tân tổng thống của Somalia
Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt bonus, allowance và commission (VOA) - Xin chào VOA, tôi có một câu hỏi muốn nhờ quý đài giải đáp giùm, đó là làm sao phân biệt giữa bonus, allowance và commission
Tấn công rocket nhắm vào doanh trại Mỹ ở Afghanistan (VOA) - Các giới chức cho biết một quả đạn rocket đã rơi trúng một doanh trại của Mỹ, giết chết 3 người Afghanistan.
Thủ lãnh al-Qaida Zawahiri xác nhận cái chết của al-Libi (VOA) - Thủ lãnh al-Qaida Ayman al-Zawahiri xác nhận rằng thủ lãnh cao cấp hàng thứ hai của mạng lưới khủng bố này đã bị giết chết hồi trước đây trong năm
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối dẫn độ phó tổng thống Iraq Tariq al-Hashemi (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ từ chối giải giao Phó Tổng thống Iraq đang đào tị, ông Tariq al-Hashemi, người đang đối diện với án tử hình tại Baghdad
Syria: Video của phe nổi dậy chiếu cảnh 20 binh sĩ bị hành quyết (VOA) - Phe nổi dậy Syria vừa đưa lên internet một đoạn video quay cảnh các thi thể của 20 binh sĩ bị hành hình ở phía bắc thành phố Aleppo
Thêm các tín đồ Hindu bỏ Pakistan sang Ấn Ðộ vì bị đàn áp tôn giáo (VOA) - Một nhóm người Pakistan theo Ấn Ðộ giáo đã tới Ấn Ðộ xin tị nạn với lý do bị đàn áp tôn giáo
Nước Mỹ kỷ niệm 11 năm biến cố 11 tháng 9 (VOA) - Hàng ngàn người đang tập trung ở New York, thủ đô Washington và Pennsylvania để đánh dấu kỷ niệm lần thứ 11 vụ tấn công ngày 11 tháng 9
Trung Quốc mở rộng tuyến du lịch ở Biển Đông (VOA) - Một thành phố ở miền nam Trung Quốc có kế hoạch mở rộng tuyến du lịch bằng du thuyền trên vùng Biển Đông
Cô gái khiếm thị gốc Việt trở thành quán quân Vua đầu bếp của Mỹ (VOA) - Giám khảo của cuộc thi, đầu bếp danh tiếng Gordon Ramsay, nói cô Christine đã biết tận dụng thế mạnh nguồn gốc Việt Nam của mình
Trung Quốc nhấn mạnh lập trường duy trì hòa bình ở Biển Đông (VOA) - Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Mã Hiểu Thiên một lần nữa bày tỏ quan điểm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Biển Đông
Dượng ông Kim Jong Un đang nắm giữ vai trò mới? (VOA) - Tấm hình chụp chung của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và các giới chức quân đội cho thấy ảnh hưởng đang gia tăng của người dượng của ông Kim Jong Un
Thủ tướng lệnh xử lý thông tin chống Đảng (BBC) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo điều tra, xử lý các trang mạng đăng tải "thông tin bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước" như trang Quan làm báo.
Đại sứ Mỹ ở Libya tử nạn (BBC) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya thiệt mạng sau khi tòa lãnh sự nước này ở thành phố Benghazi phía Đông bị dân quân tấn công.
Trung Quốc tránh nhắc tới Tập Cận Bình (BBC) - Bộ Ngoại giao tiếp tục từ chối trả lời phóng viên về sự vắng mặt của Phó chủ tịch Trung Quốc.
TQ phản đòn Nhật về đảo tranh chấp (BBC) - Bắc Kinh có một loạt động thái đáp trả còn Mỹ kêu gọi bình tĩnh sau khi Nhật loan báo mua đảo tranh chấp.
Bác sỹ giúp tìm Bin Laden lên tiếng (BBC) - Vị bác sỹ giúp tìm diệt Bin Laden lên tiếng từ nhà tù ở Pakistan trong một cuộc phỏng vấn chưa được kiểm chứng.
Bản Việt hòa giải với Dragon Capital (BBC) - Công ty Chứng khoán Bản Việt nói chấp nhận đề nghị hòa giải với Dragon Capital và không kiện quỹ này vì đưa tin sai về CEO Bản Việt.
Phê - tự phê: 'Chẳng ai tự chặt tay mình' (BBC) - Một trong những đảng viên đầu tiên đi tiên phong làm kinh tế nói về những vụ bắt bớ liên quan tới cố ý làm trái và chỉnh đốn đảng.
Quan hệ 'đặc biệt' với Singapore (BBC) - Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lê Công Phụng đánh giá chuyến Singapore thăm đầu tiên sau gần 20 năm của tổng bí thư ĐCSVN.
Xếp hạng ngân hàng VN ‘chỉ để tham khảo’ (BBC) - Công ty phân loại năng lực cạnh tranh của 32 ngân hàng thương mại VN nói nghiên cứu của mình có thiếu sót và chỉ nên xem việc xếp hạng này ở dạng tham khảo.
Hoảng sợ do động đất liên tiếp tại Sông Tranh 2 (BBC) - Tiến sỹ Nguyễn Hồng Phương giải thích lý do gây động đất tại huyện Bắc Trà My và nói khu vực này không thật an toàn cho dân cư.
Phạm Văn Trội ngày ra tù (BBC) - Ông Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, đã về đến nhà hôm 11/9 sau khi mãn án bốn năm tù.
TQ sẽ ‘không lùi một bước’ trước Nhật (BBC) - Chính quyền Trung Quốc đồng loạt lên án động thái mua đảo tranh chấp của Nhật và đe dọa ‘hậu quả nghiêm trọng’.
Ông Tập Cận Bình đang ở đâu? (BBC) - Xuất hiện nhiều tin đồn về phó chủ tịch Trung Quốc khi ông này không xuất hiện trước công chúng từ hơn tuần qua.
Đài Loan bác bỏ phản đối của Việt Nam (BBC) - Bộ Ngoại giao Đài Loan bác bỏ phản đối của Việt Nam quanh chuyến thăm của các quan chức Đài Loan tới đảo Ba Bình
Tổng bí thư Đảng CSVN thăm Singapore (BBC) - Singapore cho biết sẽ đặt tên một loại hoa lan theo tên ông Nguyễn Phú Trọng để nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi.
Yêu cầu giải trình vụ bắt Dương Chí Dũng (BBC) - Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, đứng đầu là Thủ tướng, yêu cầu giải trình việc bắt ông Dương Chí Dũng, trong khi gia đình không biết ông ở đâu.
Xếp hạng ngân hàng VN ‘chỉ để tham khảo’ (BBC) - Công ty phân loại năng lực cạnh tranh của 32 ngân hàng thương mại VN nói nghiên cứu của mình có thiếu sót và chỉ nên xem việc xếp hạng này ở dạng tham khảo.
Tây Ban Nha ‘chưa yêu cầu cứu trợ’ (BBC) - Thủ tướng Rajoy nói nước ông không yêu cầu cứu trợ cũng như không chấp nhận các điều kiện do bên ngoài áp đặt.
'Indonesia và Asean sẵn sàng giúp VN' (BBC) - Tổng thống Indonesia nói nước ông và các thành viên Asean sẽ sẵn sàng giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng mà không cần tới cứu trợ của IMF.
'Công nhân Việt ở Nga thiệt mạng' (BBC) - Chính phủ Nga nói nhiều công nhân gốc Việt thiệt mạng vì đám cháy ở một thị trấn gần Moscow hôm 11/9.
Nhận định về căng thẳng trong Đảng (BBC) - Chuyên gia David Brown nói sẽ không xảy ra việc Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu cách chức Thủ tướng.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền VN (BBC) - Hai dự luật nhân quyền liên quan tới Việt Nam vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, nhưng còn phải qua Thượng viện.
Andy Murray thắng giải US Open (BBC) - Lần đầu từ 76 năm, Andy Murray đem thắng lợi từ giải tennis US Open về cho Anh Quốc.
Tiết lộ thêm vai trò Lương Ngọc Anh (BBC) - Đại tá an ninh Lương Ngọc Anh từng được cơ quan thương mại Úc giới thiệu cho một cựu thủ tướng Úc.
Hội thảo về Biển Đông tại Đại học Berkeley (BBC) - Đại học Berkeley mở hội thảo về Biển Đông, phân tích khả năng xung đột.
Nhà hát trên đường phố (BBC) - Mexico City có sáng kiến biến xe buýt cũ thành các nhà hát lưu động và các trung tâm sinh hoạt văn hóa.
VN và các nhóm đặc quyền đặc lợi (BBC) - Các nhóm lợi ích và quyền lực kết hợp gây hại cho kinh tế Việt Nam đặt ra câu hỏi chính phủ 'của ai, do ai và vì ai'.
Kiểm duyệt về cuộc gặp Việt - Trung (BBC) - Mạng Trung Quốc kiểm duyệt bình phẩm về cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang gặp đồng nhiệm Trung Quốc bên lề hội nghị Apec.
Xôn xao đồn đoán về Tập Cận Bình (BBC) - Các mạng xã hội Trung Quốc xôn xao đồn đoán về ông Tập Cận Bình.
Nhà tù cho VIP ở Trung Quốc (BBC) - Hãng AP có bài về nhà tù Tần Thành khét tiếng, chuyên giam cán bộ cao cấp và các nhân vật quan trọng ở Trung Quốc.
Vợ chồng hoàng tử Anh thăm Singapore (BBC) - Hình ảnh người dân Singapore nồng nhiệt chào đón vợ chồng hoàng tử William.
Chủ tịch Quốc hội: '9 triệu đồng chưa phải thu nhập cao' (VnExpress) - Trong khi tranh cãi về khởi điểm chịu thuế 7 hay 9 triệu của Chính phủ và Ủy ban Tài chính Quốc hội còn chưa ngã ngũ thì Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cả hai mức này mới chỉ đủ sống trong điều kiện hiện nay.
Đại sứ thiệt mạng, Mỹ điều tàu tới Libya (VnExpress) - Tàu chống khủng bố của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hôm nay được điều động tới Lybia để bảo vệ an ninh sau vụ tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ.
Giới trẻ hào hứng với đề xuất '20 tuổi lấy bằng đại học' (VnExpress) - Thời gian học phổ thông dài, nặng lý thuyết; giới trẻ trưởng thành sớm hơn... là những lý do đưa ra để ủng hộ đề xuất "20 tuổi lấy bằng đại học". Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về kinh nghiệm xã hội của các cử nhân trẻ.
Ban tổ chức The Voice xin lỗi vì phát ngôn không kiểm soát (VnExpress) - Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Ban tổ chức Giọng hát Việt thừa nhận đã có những phát ngôn thiếu kiềm chế trong buổi họp báo về clip tố chương trình.
Đất đai của Nga mê hoặc người Trung Quốc (VnExpress) - Dòng người từ Trung Quốc đang đổ sang Nga để thuê hoặc mua đất canh tác, khai thác khoáng sản. Quốc gia giàu có nhất thế giới về đất đai đang thu hút mãnh liệt quốc gia giàu nhất thế giới tính về người.
'Nếu không an toàn thì phải hy sinh thủy điện Sông Tranh' (VnExpress) - Chu trình động đất ở khu vực Sông Tranh 2 vẫn đang xảy ra, chưa đạt đến động đất cực đại. Quảng Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu động đất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
8 nữ sinh Hà Nội chết đuối dưới hồ (VnExpress) - Chiều 12/9, đi chơi hồ Tuy Lai, 8 nữ sinh THCS An Mỹ (Mỹ Đức) gặp nạn và chết đuối. Tối cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.
Taxi chạy lùi chèn hàng loạt xe máy (VnExpress) - 17h chiều nay, taxi Vinasun đang lên dốc cầu Đỏ (phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM) bất ngờ chạy lùi rất nhanh, cán bẹp 4 xe máy và một xe đạp phía sau khiến nhiều người hốt hoảng.
Bà bầu trèo tường ăn trộm như phim hành động (VnExpress) - Cô ta dùng búa, thanh sắt phá cửa đột nhập phòng ngủ cuỗm sạch tiền, vàng, trang sức trong rương sắt; mò mã số để mở két bạc nhưng thất bại. Hiện trường không có dấu vết của thủ phạm.
Cá mặt trăng 400 kg mắc lưới ngư dân (VnExpress) - Đánh cá ở vùng biển vịnh Bắc bộ, hai ngư dân ở Nghệ An bắt được 2 con cá mặt trăng nặng 400 và 100 kg. Đây là con cá hiếm nặng nhất được phát hiện.
Xác định 14 người Việt thiệt mạng tại Nga (VnExpress) - Cảnh sát Nga hôm nay cho biết đã xác định được quê quán 14 người Việt tử vong và một người thương nặng trong vụ cháy xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, ngoại ô Moscow.
Truy sát cả gia đình trong đêm, chém cụ ông 81 tuổi (VnExpress) - Hơn 10 thanh niên cầm mã tấu xông vào đập phá, đuổi chém gia đình cụ ông 81 tuổi ở huyện Hóc Môn (TP HCM). Bọn chúng còn truy sát 3 người bị thương đến tận phòng khám.
Hành trình lên vũ trụ của một nông dân (VnExpress) - Từ một chàng nông dân kiếm sống bằng nghề làm thuê, Jose Hermandez đã nỗ lực không ngừng để lấy bằng kỹ sư rồi trở thành phi hành gia của Mỹ.
Ông chủ quán pizza bị 'ném đá' vì nhấc Obama (VnExpress) - Những người phản đối Tổng thống Mỹ Barack Obama hạ bậc tín nhiệm của một nhà hàng bánh pizza sau khi ông chủ nhà hàng ôm và nhấc Obama hôm 9/9.
Triều Tiên từ chối viện trợ của Hàn Quốc (VnExpress) - Hàn Quốc hôm qua cho biết Bình Nhưỡng bày tỏ sự không hài lòng và từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc viện trợ thực phẩm, thuốc men cho những nạn nhân lũ lụt Triều Tiên.
Putin cảm ơn Romney vì gọi Nga là 'đối thủ số một' (VnExpress) - Tổng thống Vladimir Putin hôm qua nói rằng việc ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại Mỹ gọi Nga là đối thủ địa chính trị số một của Washington thực sự có lợi cho đất nước ông.
Nhật sẽ điều tàu 'đón tiếp' hải giám Trung Quốc (VnExpress) - Nhật Bản hôm nay tuyên bố sẽ huy động tàu của Lực lượng Phòng vệ nếu tàu hải giám Trung Quốc tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm tình trạng căng thẳng giữa hai nước.
Kate rạng rỡ trong sắc hoa Singapore (VnExpress) - Hoàng tử và công nương Anh đang có chuyến thăm Singapore, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á - Thái Bình Dương.
Hàng tỷ đôla nằm chết trong bất động sản (VnExpress) - Thị trường ế ẩm cùng với việc nhiều nhà đầu tư tháo chạy khiến bất động sản phải đối mặt với nguy cơ dư cung khổng lồ. Chuyên gia tính toán, với 60.000 căn hộ tồn đọng, số vốn bị găm lại lên tới 2,86 tỷ đôla.
Doanh nhân trốn nợ, bỏ hàng loạt siêu xe ở sân bay (VnExpress) - Rất nhiều chiếc siêu xe đắt giá bị bỏ lại sân bay tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vì chủ nhân của chúng phải tìm cách trốn nợ ra nước ngoài.
Bất thường nguồn vốn ngân hàng (VnExpress) - Tốc độ tăng trưởng huy động 8 tháng đầu năm gấp 10 lần cho vay, nhiều nhà băng vẫn đua nhau huy động lãi suất cao khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về hướng đi của nguồn vốn này.
Mua vé máy bay tặng gạo (VnExpress) - Các hãng hàng không nội địa vừa tung các chương trình khuyến mãi mùa thu 'sốc' của mình như: mua vé máy bay khứ hồi tặng một túi gạo, bán 10.000 vé 99.000 đồng hay hành khách có cơ hội trúng iPad...
Yêu cầu kiểm toán Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Xăng dầu (VnExpress) - Ngoài danh sách 8 tập đoàn nhà nước thuộc diện kiểm toán 2013 mà Kiểm toán Nhà nước đề xuất, Ủy ban Tài chính Quốc hội yêu cầu bổ sung 3 tập đoàn đang có nhiều vấn đề dư luận quan tâm.
Chelsea bay bổng trên thiên đường (VnExpress) - Chiến công vô địch Champions League của Chelsea, trận chung kết giữa họ với Bayern, đàm phán Arsenal – Van Persie… là những nội dung được tờ Goal thể hiện trong qua các hình biếm họa.
Siêu phẩm V-League lọt vào danh sách 10 bàn đẹp nhất tuần (VnExpress) - Trang 101 bàn thắng đẹp xếp pha dứt điểm của Lê Quốc Phương trong trận Thanh Hóa - HAGL bên cạnh hai cú vô lê "xe đạp chổng ngược" của Radamel Falcao và cú đánh gót của tiền đạo trẻ Joselu.
Con số ấn tượng ở chung kết Champions League (VnExpress) - Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của Chelsea hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Nhưng, con số thống kê phần nào cho thấy họ chiến thắng vì thi đấu hiệu quả hơn Bayern Munich.
Terry bị châm chọc vì 'sự trơ trẽn' (VnExpress) - Không được chơi trong trận chung kết Champions League vừa qua, nhưng trung vệ của Chelsea vẫn mặc quần áo thi đấu trong lễ nhận Cup. Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề cho các cây bút biếm họa.
Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất Liga (VnExpress) - Với gần 49% số phiếu bình chọn của độc giả, tiền đạo người Argentina giành giải thưởng do trang bóng đá Goal.com tổ chức trong mùa giải 2011-2012.
Xế hộp lao vào container, vợ chồng tử nạn (VnExpress) - Rạng sáng nay, ôtô Toyota 5 chỗ chạy từ cầu Phú Mỹ về quận 2 (TP HCM), khi tới ngã ba tỉnh lộ 25B đã đâm thẳng vào hông container và bị kẹt cứng dưới gầm xe.
Điều tra, xử lý nghiêm các trang mạng bôi đen lãnh đạo (VnExpress) - Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống Đảng và Nhà nước.
Nông dân nghèo trả lại 100 triệu đồng nhặt được (VnExpress) - Nhặt được túi tiền do 2 người nghi là kẻ trộm đánh rơi, ông Đặng Xuân Cử giao nộp cho công an xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk). Đây là số tiền lớn nhất trong đời mà ông Cử từng cầm nắm.
Thanh niên nhảy cầu Thăng Long (VnExpress) - Đêm 11/9, nam thanh niên đứng ở tầng một cầu Thăng Long (Hà Nội) rồi gieo mình xuống sông Hồng. Gia đình thuê đội thợ lặn, thuyền chài dùng lưới, móc tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Chủ đàn rắn 'bò khắp khu dân cư' bị phạt tiền (VnExpress) - Nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc với số lượng lớn; để rắn bò đi lung tung, chui vào nhà dân gây hoảng sợ cho cả khu phố, bà Đính bị xử phạt 6,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.
Accord - Camry và cuộc đua doanh số (VnExpress) - Kể từ 1983, chỉ 1 năm sau khi bắt đầu được sản xuất tại Mỹ, Honda Accord phải chịu đựng và ganh đua với Toyota Camry, đối thủ đồng hương gần như thắng tuyệt đối trong cuộc chiến doanh số suốt 3 thập kỷ qua.
BMW X5 siêu dài dành cho tiệc tùng (VnExpress) - Mẫu SUV hạng trung đời 2007 đủ chỗ cho 15 người với những trang thiết bị cho các bữa tiệc đèn màu hay quầy bar mini.
Rò rỉ ảnh concept hầm hố của Peugeot (VnExpress) - Ảnh và một số thông tin chi tiết của Peugeot Onyx xuất hiện trên mạng chỉ vài giờ sau khi hãng xe Pháp giới thiệu đoạn video ngắn về chiếc coupe thể thao dạng ý tưởng.
'Chiến binh' Honda PS250 có mặt tại Việt Nam (VnExpress) - Honda PS250 là dòng xe tay ga 250 phân khối, làm mát bằng dung dịch với ngoại hình thiết kế lạ mắt.
Đừng chủ quan khi sửa xe máy (VnExpress) - Gửi các bạn, nhất là nam, khi đưa tài sản mình cho người khác, nếu không phòng bị thì việc tổn thất xảy ra là điều hoàn toàn có thể, độc giả Nguyễn Minh Nhật chia sẻ.
Hối hận muộn màng của những người cha tội lỗi (VnExpress) - Mỗi người một hoàn cảnh phạm tội nhưng lại có kết cục chung là nhận án tử hình. Đến lúc phải trả giá cho tội lỗi, họ van vỉ xin được sống bởi nghĩ đến những đứa con.
Nhảy sông Tô Lịch trốn cảnh sát (VnExpress) - Trưa 12/9, bị cảnh sát truy đuổi, nam than niên nhảy xuống dòng nước đen ngòm của sông Tô Lịch (khu vực đường Láng, Hà Nội). Nhà chức trách yêu cầu dừng lại, anh ta vẫn lặn ngụp tháo chạy.
Chủ xế hộp kiện thanh tra giao thông (VnExpress) - Cho rằng Thanh tra giao thông Hà Nội "bắt lỗi" đỗ xe dưới lòng đường, phạt 800.000 đồng, tước giấy phép lái xe 30 ngày là không có căn cứ, anh Linh đã khởi kiện.
Nude để giúp chồng chiếm đoạt 200 triệu đồng (VnExpress) - Khi thầy bói nhắn tin gạ gẫm đi nhà nghỉ, Tuyết đều kể lại với chồng. "Vở kịch" đánh ghen được dựng lên, Tuyết chấp nhận bị chụp ảnh nude cùng "người tình" để giúp chồng âm mưu chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Nghịch tử hại mẹ sau câu mắng (VnExpress) - Bị mẹ mắng, Triều ra tay giết đấng sinh thành rồi chôn xác phi tang. Hai tuần sau cảnh sát khai quật thi thể nạn nhân trong tình trạng phân hủy.
VTV chịu trách nhiệm nhưng không xin lỗi vụ The Voice (VnExpress) - Không tham gia trả lời báo chí mà chỉ phát sóng một clip dài gần 4 phút về cuộc họp báo ngày 11/9, Đài truyền hình VN ra thông báo cho rằng mình có một phần trách nhiệm trong lùm xùm của Giọng hát Việt.
Lady Gaga cạo trọc nửa sau đầu (VnExpress) - Nữ ca sĩ cạo một phần tóc sau gáy để tưởng nhớ người mẹ quá cố của nhiếp ảnh gia Terry Richardson - bạn thân của Lady Gaga.
Linh Nga khóc khi sinh con đầu lòng (VnExpress) - Nghệ sĩ múa xinh đẹp gặp khó khăn trong lần đầu vượt cạn. Khoảnh khắc thấy mặt con khiến cô vui mừng đến bật khóc.
Angelina khóc khi thăm người tị nạn Syria (VnExpress) - Ngôi sao Hollywood không ngừng rơi nước mắt trước những câu chuyện 'khủng khiếp và đau lòng' mà cô nghe được từ những người tị nạn Syria.
Áo dài tung bay tại Pháp (VnExpress) - Hoa hậu Ngọc Hân, VN's Next Top Model Huyền Trang, Á hậu Phụ nữ VN qua ảnh Phương Liên, người mẫu Trang Phạm mặc trang phục dân tộc khi dạo chơi ở đất nước châu Âu.
Rùa hồ Gươm thuộc 100 loài lâm nguy nhất thế giới (VnExpress) - 5 loài vật của Việt Nam vừa được liệt kê trong danh sách 100 loài đang lâm nguy nhất thế giới, trong đó có rùa Hồ Gươm.
Châu Âu muốn nhờ Trung Quốc đưa người lên vũ trụ (VnExpress) - Một quan chức cấp của của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) nói rằng rất có thể các phi hành gia châu Âu sẽ bay lên quỹ đạo bằng tàu của Trung Quốc trong thập kỷ này.
Hơn 500 gian hàng tham gia chợ thiết bị công nghệ (VnExpress) - Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam năm nay có sự tham gia của 520 gian hàng. Đây là cơ hội để các tổ chức, cá nhân giới thiệu chào bán và tìm mua công nghệ, thiết bị, sản phẩm trong mọi lĩnh vực.
Ảnh đẹp vũ trụ (VnExpress) - Chòm sao nhiều màu sắc, cực quang phía trên mây và cánh tay máy của thiết bị thăm dò trên sao Hỏa là những cảnh tượng thiên văn đẹp trong tuần qua.
Thêm hy vọng hồi sinh voi ma mút (VnExpress) - Ý tưởng nhân bản voi ma mút tiến gần hơn tới hiện thực khi các nhà khoa học phát hiện một số bộ phận của voi ma mút được bảo quản rất tốt trong băng ở vùng Siberia thuộc Nga và chúng có thể chứa các tế bào sống.
SVHouse giới thiệu hai model mới dòng IE của Sennheiser (VnExpress) - Sennheiser IE 60 và IE 80 là hai sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm IE của thương hiệu tai nghe Sennheiser nổi tiếng thế giới.
Hệ điều hành Windows 8 đã hoàn thiện (VnExpress) - Ngày 1/8, Microsoft công bố hệ điều hành đang được thử nghiệm bởi nhiều người nhất trong lịch sử đã chính thức chuyển sang giai đoạn RTM (Release to Manufacturing), tức đã hoàn chỉnh để đưa vào sản xuất.
Ca sĩ Eminem lập kỷ lục 60 triệu người 'like' Facebook (VnExpress) - Chàng ca sĩ điển trai đã thu hút trung bình 24.000 người hâm mộ mới trên Facebook mỗi ngày và trở thành tài khoản người dùng đầu tiên vượt ngưỡng 60 triệu lượt Like (thích).
Chip Intel tích hợp sẵn 3G dành cho điện thoại (VnExpress) - Sản phẩm SoC (system on chip) mới mang tên SMARTi EU2p của Intel dự kiến sẽ được dùng trong các smartphone giá rẻ.
10 máy ảnh du lịch bán chạy mùa hè (VnExpress) - Thị trường camera du lịch đang "ấm" lại sau thời gian đầu năm bán chậm. Bên cạnh một số sản phẩm cũ, năm nay máy ảnh của Canon, Samsung và một số model từ Sony, Nikon "hút" khách.
Mệt (VnExpress) - Cậu con trai nhỏ chạy lại nói nhỏ với ông bố, kèm theo vẻ mặt không vui: "Hôm nay con không đi học được".
Chùm ảnh hài hước về những con mèo ướt (VnExpress) - Tức giận, run sợ, lo lắng, ngơ ngác... là những biểu hiện ngộ nghĩnh của loài vật này khi bị buộc phải đi tắm.
Ruồi đực, ruồi cái (VnExpress) - Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?".
Cụ già trêu cảnh sát (VnExpress) - Mặc cho đám đông cảnh sát đứng dàn hàng chỉnh tề để bảo vệ trật tự khu vực, ông cụ vẫn điềm tĩnh điều khiển xe lăn của mình đi zíc zắc qua từng người như muốn trêu chọc.
Sự tích xăng tăng (VnExpress) - Ngày nảy ngày nay, ở đất nước nọ có một vị quan, làm to lắm... nên có một cô con gái rất xinh đẹp mà không biết gả cho ai để xứng đôi vừa lứa.
Trường không hề nhắc đến tiền khi con tôi xin học ở Mỹ (VnExpress) - Thủ tục xin học lớp 3 của con tôi chỉ cần mang theo giấy chứng nhận đã chích ngừa và ...biên lai tiền nước. Con tôi được nhận ngay dù chưa học hết lớp 2 ở Việt Nam.
Chạy xe SH bán cà phê 'bệt' (VnExpress) - Một gia đình từ quận tư sang bán cà phê "bệt" ở quận 1 (TPHCM) trên mấy chiếc xe tay ga. Bán cà phê ở đây có thể kiếm 7 triệu đồng/tuần. Thu nhập cao nên việc dẹp bỏ hàng rong vì vệ sinh và trật tự đô thị trở nên rất nan giải.
'Hãy rộng lượng tha thứ cho Phương Uyên' (VnExpress) - Chúng ta là con người và không có ai là hoàn hảo. Những sai lầm đó có thể hiểu và thông cảm được. Trong khi đó một chương trình cũng cần phải có sự chuẩn bị, lên kế hoạch trước, và ở đây Phương Uyên sai và đã nhận lỗi...
Em bé ngủ đứng trên xe máy đang chạy (VnExpress) - Em bé ngủ trong tư thế đứng trên xe máy đang chạy, gục mặt vào chân của người phụ nữ lái xe, nhìn thật tội nghiệp.
Dân mệt mỏi vì 'nghe xăng kể chuyện, nghe điện trình bày' (VnExpress) - "Nhân dân chúng tôi không sợ giá cao, cũng không cần giá thấp, chỉ sợ không công bằng. Thực ra nếu công khai minh bạch, giá xăng thế giới lên ta lên, xuống thì ta giảm, tất cả thông tin cập nhật hàng ngày thì người dân sẽ hoàn toàn ủng hộ".
Vợ đòi ly hôn vì chồng 'cong cần' (VnExpress) - Quan hệ với bạn gái quá sung nên Nguyễn Văn Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) bị gãy “súng”. Anh điều trị tại một phòng khám đông y. Tới khi lấy vợ, Minh không thể "yêu" bình thường vì quá đau đớn.
Hành trình xin lại giới tính của cô giáo chuyển giới (VnExpress) - “Phẫu thuật ở Thái Lan, về nước tôi không làm được hồ sơ nhập cảnh vì ngoại hình khác với ảnh passport. Tôi phải trình giấy tờ bệnh viện khẳng định thay đổi giới tính, an ninh sân bay bắt vén tóc lên và khám nghiệm y khoa”, Quỳnh Trâm tâm sự.
Nhang thơm tẩm hóa chất kịch độc (VnExpress) - Nhiều loại nhang thơm được người sản xuất tẩm thêm hóa chất để hương cong đẹp, thơm. Các chuyên gia cho rằng loại nhang này khi thắp lên có thể gây mờ mắt người tiếp xúc.
Ăn nước nhiễm asen lâu ngày gây ngộ độc mãn tính (VnExpress) - Những người dùng nước giếng khoan, hoặc nước máy nhiễm asen có nguy cơ nhiễm độc chất này. Bệnh mãn tính thường bị ngộ nhận là bệnh da liễu.
Mãn dục nam - dấu hiệu và cách điều trị (VnExpress) - Mãn dục nam là thuật ngữ để chỉ hậu quả của sự suy giảm nồng độ testosteron trong máu, dẫn tới suy giảm khả năng hoạt động tình dục, rối loạn cương dương, suy giảm sinh tinh và dưỡng tinh cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần.
VIỆT NAM KHÓ THOÁT KHỎI SUY THOÁI KINH TẾ (Phạm Viết Đào) - Dấu hiệu của thời gian: hàng trăm dự án bỏ dở là những dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế bệnh hoạn
Bài học đắt gia về CÔNG TÁC CÁN BỘ (Bùi Văn Bồng) - Căn cứ theo những tiêu chí ấy, rõ ràng việc đề bạt, bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là không bình thường. Người dân có quyền nghi ngờ về sự khách quan và minh bạch.
Về hệ thống tài chính tín dụng thiếu minh bạch ở Việt Nam (BVN) - Sự tự do và tùy tiện về chi tiêu và thiết lập các công ty nhà nước chính là lý đo đưa đến tình trạng quan chức có quyền và các nhóm lợi ích có quan hệ lũng đoạn thị trường tài chính và cướp đất của nông dân hiện nay, đưa nền kinh tế đến chỗ ngày càng tồi tệ.
Đập chùa nghìn năm, xây bảo tàng mới: Ai oách hơn ai? (PN Today) - Có hiếu thay là đám con cháu vừa đòi xây lại từ đường thờ cúng tổ tiên cho đàng hoàng to đẹp, vừa đập tanh bành cái bàn thờ cổ các cụ để lại, sắm cái khác!
Bản tin tiếng Anh
Growth to be stabilized, Wen vows (Washington Post) - Economic growth will be stabilized through more policy fine-tuning and coordination in the coming months, Premier Wen Jiabao pledged on Tuesday.
Consumer finance set to boom in China (Washington Post) - China's consumer finance sector is less developed than in developed economies, but it will be one of China's most promising industries in the near future.
NDRC raises fuel prices (Washington Post) - Retail gasoline and diesel prices were raised for the fourth time this year, but experts said the move will not have a major short-term effect on China's CPI.
Mining company blamed for blast (Washington Post) - <
Inflation rebounds to 2% in August (Washington Post) - China saw a rebound in inflation for the first time in five months as well as the slowest growth pace for industrial output in three years in August.
Alcohol expo bigger than ever (Washington Post) - China's finest liquors and beers were joined by some of the best alcoholic beverages the world has to offer at the second China (Guizhou) International Alcoholic Beverage Expo, which kicked off yesterday in Guiyang, capital of southwest China's Guizhou province.
Hu: Chinese economy will be 'stable and robust' (Washington Post) - President Hu Jintao pledged on Saturday to keep the Chinese economy stable and robust in a speech before the APEC leaders forum in Vladivostok, Russia.
Tea traditions spring back in East China (Washington Post) - Jinan is known for its natural springs. And these abundant water sources are giving new life to a disappearing tradition.
Vehicle sales increase, but dealers still see profits drop (Washington Post) - China's passenger vehicle sales continued to recover in August, with the third-highest year-on-year growth in 20 months.
US teacher helps rural students learn English (Washington Post) - An American teacher
Heavy rains bring more pain to Yunnan (Washington Post) - Heavy rains and flooding have further aggravated problems caused by the series of earthquakes in Yiliang county, Yunnan province.
Medical scans' hidden risks (Washington Post) - Radiation, is a double-edged sword. It has indisputable medical advantages. But it also has a serious medical downside.
Expo visitors get taste of local ethnic culture (Washington Post) - Ethnic groups have played an important role in the development of
Saluting rural teachers (Washington Post) - Today is Teacher's Day. On this special day, China Daily is honoring the country's rural teachers, who face incredible challenges to offer underprivileged children brighter futures.
Desperate search for survivors (Washington Post) - Rescuers are battling falling rocks and traffic jams to save lives and send aid to survivors, three days after tremors devastated China's Yunnan province.
Walkathon raises funds for students (Washington Post) - The China Youth Development Foundation has raised more than 620,000 yuan ($97,700) to purchase books for students in poverty-stricken areas with a walkathon in Beijing.
Back to school after Beijing flood (Washington Post) - Most primary and middle schools in China welcome their new and returning students on Sept 1. One such schools is Louzishui primary school, located on the Beijing outskirts of Fangshan district, which was badly affected by the heaviest rain in six decades, on July 21.
Rescue operations underway in quake-hit area (Washington Post) - Eighty people have been confirmed dead as of Saturday noon following multiple earthquakes that struck Southwest China's Yunnan province on Friday, local authorities said. Many armed police have served as rescuers and deployed to disaster areas.
China's Ma makes history with debut at F1 practice (Washington Post) - China's Ma makes history with debut at F1 practice
Top legislator meets with Iranian president (Washington Post) - China on Tuesday said it opposes sanctions or the threat of using force on Iran for its nuclear program, reiterating peace talks are the right way to properly resolve the issue.
PLA pledges support (Washington Post) - The military said on Tuesday it "reserves the right" to take action on the Diaoyu Islands after Japan ignored warnings and "purchased" islands.
Regional APEC trade outperforms global deals (Washington Post) - Trade in the Asia-Pacific Economic Cooperation region continues to outperform the rest of the world and weather global economic uncertainties, according to a latest report from a think tank on APEC studies.
Wen vows no concession (Washington Post) - Premier Wen Jiabao said China will "make absolutely no concession" on territory after Japan's decision on Monday to "nationalize" the Diaoyu Islands.
APEC sets vision for prosperity (Washington Post) - Leaders of the
Tokyo 'must realize this is serious' (Washington Post) - President Hu Jintao urged the Japanese government to realize the seriousness of the tension over the Diaoyu Islands and stop plans for "nationalization".
China, Canada sign investment promotion accord (Washington Post) - China and Canada signed foreign investment promotion and protection accord on Sunday as President Hu Jintao met with Prime Minister Stephen Harper on the final day of the Asia-Pacific Economic Cooperation summit.
Emergency drill conducted in Beijing at World First Aid Day (Washington Post) - The Red Cross Society of China organized an emergency drill about earthquake, flood and fire during the 13th World First Aid Day, Sept 8, 2012.
Hu attends APEC meeting in Vladivostok (Washington Post) - President Hu Jintao and leaders from other APEC members gathered here Saturday to discuss using collective action to ensure stable growth in the region.
Wen in Yunnan to direct quake rescue work (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao (L2) visits an injured child at Yiliang County People's Hospital, Zhaotong City of Yunnan Province, Sept 8, 2012.






No comments:

Post a Comment

View My Stats