Friday 28 September 2012

HOA KỲ ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BUÔN NGƯỜI, LAO ĐỘNG TRẺ EM (Việt Báo)





09/28/2012

Trong khi bản tin VOA ghi rằng Việt Nam bị Mỹ đưa vào danh sách quốc gia có nạn buôn người và vi phạm lao động, thì BBC cho biết Moscow đã dò ra thêm 163 lao động VN làm việc trái phép.

Bản tin VOA ghi rằng, chính phủ Mỹ hôm 26/9 đã liệt kê thêm Việt Nam, Sudan, và Cộng hòa Suriname vào danh sách 74 quốc gia có tình trạng buôn người và những vi phạm về lao động nghiêm trọng đối với người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Bản đánh giá thường niên của Bộ Lao động Mỹ về tệ nạn buôn người trên thế giới cũng nêu lên quan ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm giảm tốc các nỗ lực nhằm xóa tình trạng lạm dụng trẻ em trước năm 2016.

Trong số ba nước vừa bị thêm vào danh sách, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ nói các vấn đề về lao động được phát hiện tại Việt Nam chủ yếu trong ngành sản xuất gạch và dệt may.

VOA nhắc rằng, theo ước tính hồi năm 2005 của Cơ quan Lao động Quốc tế, có khoảng 980 ngàn đến 1,2 triệu trẻ trên toàn cầu bị khai thác lao động trái phép.

Cũng hôm Thứ Năm 27-9-2012, bản tin BBC ghi rằng, Moscow đã phát hiện 163 lao động Việt Nam làm việc trái phép trong một đợt kiểm tra.

Hãng tin Interfax nói cảnh sát tìm thấy họ trong lúc khám xét ở thị trấn Shchelkovo.

-----------------------------------------


27.09.2012
Chính phủ Mỹ hôm 26/9 liệt kê thêm Việt Nam, Sudan, và Cộng hòa Suriname vào danh sách 74 quốc gia có tình trạng buôn người và những vi phạm về lao động nghiêm trọng đối với người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Bản đánh giá thường niên của Bộ Lao động Mỹ về tệ nạn buôn người trên thế giới cũng nêu lên quan ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm giảm tốc các nỗ lực nhằm xóa tình trạng lạm dụng trẻ em trước năm 2016.

Trong số ba nước vừa bị thêm vào danh sách, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ nói các vấn đề về lao động được phát hiện tại Việt Nam chủ yếu trong ngành sản xuất gạch và dệt may.

Xét tổng thể, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ chỉ ra 134 mặt hàng từ 74 quốc gia được sản xuất từ việc lạm dụng lao động trẻ em và các hình thức vi phạm khác về lao động.

Theo ước tính hồi năm 2005 của Cơ quan Lao động Quốc tế, có khoảng 980 ngàn đến 1,2 triệu trẻ trên toàn cầu bị khai thác lao động trái phép.

Nguồn: Reuters, DOL


Cập nhật: 12:17 GMT - thứ năm, 27 tháng 9, 2012

Chính quyền vùng Moscow đã phát hiện 163 lao động Việt Nam làm việc trái phép trong một đợt kiểm tra.
Hãng tin Interfax nói cảnh sát tìm thấy họ trong lúc khám xét ở thị trấn Shchelkovo.
Interfax dẫn lời một phát ngôn viên của chính quyền vùng Moscow nói:
"Một trong những địa điểm chính nơi các cuộc bố ráp diễn ra trong chiến dịch Di dân Bất hợp pháp là nơi ở của các công dân nước ngoài tại thị trấn Shchelkovo.
"Trong cuộc bố ráp, chúng tôi phát hiện 163 công dân Việt Nam và xử lý 287 vi phạm hành chính."
Phát ngôn viên cũng được dẫn lời nói Sở Di trú Liên bang vùng Moscow còn tiến hành 17 cuộc thanh tra khác và phát hiện thêm gần 1000 trường hợp vi phạm hành chính khác.

Các bài liên quan

Không đưa thợ may đi Nga
Hầu hết công nhân Việt Nam sang Nga vào làm cho các xưởng may của người Việt quản lý mà rất nhiều trong số này là các xưởng may bất hợp pháp.
Các chủ xưởng chi tiền cho các quan chức địa phương để có thể hoạt động nhưng không đăng ký kinh doanh, không đóng thuế và không có giấy tờ hợp lệ cho người lao động.
Báo Thanh Niên hôm 26/9 nói từ hồi tháng Tư Cục quản lý lao động ngoài nước của Việt Nam đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp không đưa công nhân may sang Nga "do thị trường này lộn xộn, phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề".
Tờ này dẫn lời một quan chức của cục nói nhiều lao động may không có tay nghề nhưng vẫn được đưa sang Nga và do vậy họ phải làm việc tới 14-15 tiếng mỗi ngày khi đến nơi trong khi chủ lao động thường giữ giấy tờ và "giam giữ lao động trong khu vực xưởng".
Công an Việt Nam cũng vừa quyết định Bấm khởi tố vụ hàng trăm lao động may Việt Nam bị đưa trái phép sang Nga và bị cưỡng bức lao động tại công ty mang tên Vinastar ở ngoại ô Moscow và một công ty khác, Garizon Open.
Các lao động làm việc tại Vinastar tố cáo công ty bắt họ làm việc như "nô lệ" trong khi ăn uống kham khổ, ốm đau không được chữa trị.
Họ cũng tố cáo những người môi giới ở Việt Nam thiếu trách nhiệm khi không bảo vệ cho những lao động bị hành hạ.



1 comment:

View My Stats