Monday 30 November 2015

Khám chữa bệnh thương phế binh VNCH: Ấm lòng và hạnh phúc (Paulus Lê Sơn)





Paulus Lê Sơn
Tác giả gửi tới Dân Luận
30/11/2015

(Sài Gòn, DL) - “Bác đang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng”, Thương phế binh Ngô Thái quê Quảng Nam chia sẻ khi tôi hỏi đến.

Các cựu chiến binh VNCH tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Ngày 28/11/2015, tại dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn đã tổ chức khám bệnh và chia sẻ tinh thần cũng như vật chất đối với các thương phế binh thuộc Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đây là chương trình thường xuyên theo định kỳ hàng tháng, chương trình này được diễn ra vào mỗi thứ bảy cuối tháng dành riêng cho thương phế binh, hoạt động này của Dòng Chúa Cứu Thế triển khai đã được mấy năm nay.

Theo số liệu thống kê, có khoảng 67 người thương phế binh đến thăm khám từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Họ là những người bị mù, bị điếc, bị cụt chân, cụt tay. Nhiều người thương phế binh là người không theo Công Giáo hoặc theo các tôn giáo khác. Chương trình mục vụ của dòng đước sự cộng tác nhiệt thành của rất nhiều các tình nguyện viên là các bác sĩ, y tá, giáo dân, sinh viên và cả người chưa theo đạo.

Mở đầu chương trình, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành chào hỏi tất cả mọi người trong tâm tình tri ân, quan tâm tận tình đến từng người và thông báo một số công việc đã đạt được, đồng thời hướng dẫn lịch trình thăm khám cho thương phế binh. Trong muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất mới thấy hết được tấm lòng của các linh mục và tình nguyện viên của dòng Chúa Cứu Thế dành cho các thương phế binh. Những danh sách của thương binh được đưa đến một số cơ sở y tế, rồi từ nhà dòng mới chuyển họ đến đó khám tổng quát, chụp Xquang, thử máu, sau đó quay trở lại nhà dòng để các bác sĩ, y tá thăm khám cụ thể, nhận thuốc, quà, tiền, xe lắc, xe lăn, nạng chống, máy đo huyết áp…

Theo thông tin chúng tôi được biết, số lượng thương phế binh VNCH đăng ký thăm khám, nhận quà tính đến nay đã lên tới hơn 3000 người trải dài từ Quảng Trị tới Cà Mau. Ngoài việc thăm khám bệnh tình, chăm sóc bệnh nhân, Dòng Chúa Cứu Thế đã xây dựng được nhiều ngôi nhà tình nghĩa. Những thương phế binh nào gần khu vực Sài Gòn thì các linh mục và tình nguyện viên sẽ sắp xếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

Những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của người được phục vụ và người phục vụ, một bầu khí rất ân cần, chu đáo,thấm đẫm tình người, chúng tôi tiếp xúc với một số thương phế binh thì được họ cho biết, “tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp rất nhiều vì chương trình vô cùng nghĩa tình mà các linh mục dòng Chúa Cứu Thế, các tình nguyện viên cùng ân nhân xa gần đã làm, đang làm vì anh em phế binh chúng tôi”. Còn những tình nguyện viên thì cho rằng “đây là công việc ý nghĩa và nhân văn, một công việc nhân đạo và đầy tình người, chúng tôi phải làm để đem đến nụ cười và sự ấm áp cho những con người chịu nhiều thiệt thòi này”.

Trong niềm vui nhận được sự quan tâm chân thành của chương trình này, các thương phế binh nghĩ gì và cảm nhận ra sao? Bác Ngô Thái, bị mù hai mắt đến từ Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết “bác đang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm lòng”. Bác Nguyễn Văn U bị cụt chân hôm nay đã nhận được một chiếc xe lắc bày tỏ lòng cám ơn tới nhà thờ, các linh mục và tình nguyện viên, tới các ân nhân đã giúp đỡ có được phương tiện đi lại để cuộc phục vụ cuộc sống chính mình tốt hơn. Còn bác Châu Hoàng Núi nói rằng “chiếc xe lắc là nguyện vọng bấy lâu nay của tôi, tôi bị cụt một chân mà sức khỏe năm nay yếu nhiều rồi, không biết thế nào, giờ có được chiếc xe lăn này thì việc đi lại dễ dàng hơn, đến chơi với anh em, bạn bè, đi bán vé số sẽ thuận tiện hơn, tôi rất vui mừng lắm anh ạ”.

Một vài bạn rất trẻ khi được hỏi bạn có cảm nghĩ thế nào khi phục vụ thương phế binh VNCH? Các bạn này nói rằng “Chúng em biết nỗi đau mà họ phải gánh chịu, với một người trẻ, trong tư cách là những người Công giáo, đi sâu vào tìm hiểu cuộc đời và thế sự của họ đã phải trải qua, chúng em thấy được họ đã thiệt thòi, mất mát như thế nào. Trước đây dù họ trong chiến tuyến nào đi nữa, cộng sản hay VNCH, thắng cuộc hay thua cuộc thì đó đều là người dân Việt Nam, đều là dòng máu đỏ da vàng, là con cháu Lạc Hồng, cớ sao, họ bị lãng quên, bị phân biệt đối xử ngay trên quê hương của họ. Nhưng em muốn nói với thế hệ trước rằng, dù người cộng sản có thể có những phân biệt đối xử với họ đi chăng nữa, nhưng họ vẫn có nhân dân Việt Nam bảo bọc họ,yêu thương họ, có những người trẻ như chúng em đây hiểu được lịch sử và trân quí họ. Chính những thương phế binh này đã nhắc nhớ cho thế hệ trẻ chúng em biết về thế nào là Quốc Gia Trên Hết”.

Theo y tá Nguyễn Văn Lệ, trước 75 đã từng làm trong sư đoàn nhảy dù, một trong những người đã đồng hành từ những chương trình đầu tiên cho rằng “chính những người thương phế binh chịu rất nhiều thiệt thòi sau biến cố 75 đến bây giờ, họ đã không được quan tâm, bị phân biệt đối xử, bị tuyên truyền bằng cả một hệ thống của cộng sản sai lệch, dối trá. Giờ đây là cơ hội để chúng tôi được tiếp sức cho cuộc sống của họ, mặc dầu chỉ bằng tinh thần thôi, nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có để chia sẻ từ trong tâm nguyện của mình. Nhờ những cơ hội này mà chúng tôi thấy được họ phấn khởi và hạnh phúc hơn trong cuộc sống, riêng bản thân tôi mong muốn chương trình như thế này được nhân rộng hơn nữa và được xã hội hóa”.

Nhìn đoàn người mang trong mình những khuyết tật khác nhau do binh biến loạn lạc, nhưng có một khí chất hào hùng oanh liệt vẫn chất chứa trong khuôn mặt và đôi mắt của họ. Những con người đã bỏ một phần xương thịt vì lý tưởng Quốc Gia Trên Hết. Dù lịch sử có những binh biến, nhiêu khê và tàn khốc bởi ý thức hệ cộng sản hay VNCH, nhưng trên hết, những con người khuyết tật do chiến tranh để lại vẫn thấm đẫm tinh thần dân tộc vì một tổ quốc Việt Nam là trên hết.

Paulus Lê Sơn








ĐIỂM TIN NGÀY 30-11-2015





ĐIỂM TIN NGÀY 30-11-2015
.
KHỐI 8406
.
  • Anh sẽ đánh IS và cuộc chơi các đại cường? (BBC) - Anh Quốc sẽ oanh kích IS hay không và cuộc chơi giữa các đại cường, bình luận trực tuyến của nhà báo Nguyễn Giang, Phó chủ biên vùng Châu Á, BBC World Service tại Bàn tròn Cuối tuần.
  • Không phận Israel cũng bị máy bay Nga xâm phạm (RFI) - Một máy bay quân sự Nga từ Syria đã « bay lầm » vào không phận Israel 1,6 km trước khi bay trở ra. Tin này do Bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo vào hôm nay 29/11/2015 trong bối cảnh căng thẳng giữa Matxcơva và Ankara sau vụ oanh tạc cơ Su-24 của Nga bị bắn rơi.
  • Đón Giáo hoàng, Tổng thống Trung Phi xin sám hối (RFI) - Đức Giáo hoàng Phanxico kết thúc vòng tông du ba nước châu Phi tại Trung Phi, nơi mà hai cộng đồng Thiên chúa giáo và Hồi giáo ở thủ đô Bangui bị những kẻ cuồng tín lôi kéo vào bạo lực. Nhân danh thành phần lãnh đạo chính trị, Tổng thống lâm thời Catherine Samba-Panza xin lỗi về những bạo hành gây cho dân chúng.
  • COP21: Có hy vọng đạt thỏa thuận (BBC) - Gần 150 nhà lãnh đạo toàn cầu nhóm họp tại Paris vào ngày Chủ nhật cho phiên họp quan trọng về khí hậu của LHQ với an ninh được siết chặt.
  • COP21: Toàn cầu đòi thỏa thuận hiệu quả chống biến đổi khí hậu (RFI) - Một ngày trước lễ khai mạc Thượng đỉnh khí hậu thiên niên kỷ COP21 tại Paris, dân chúng ở nhiều thủ đô trên địa cầu tổ chức những cuộc tuần hành khổng lồ. Cuộc « trường chinh » bước sang ngày thứ ba gây áp lực đòi 150 nhà lãnh đạo thế giới đạt thỏa thuận cao vọng về khí hậu, hầu tránh cho trái đất nạn diệt vong.
  • COP21 : Dân Paris khổ sở với chuyện đi lại (RFI) - Dân Paris chưa kịp trấn tỉnh với các vụ khủng bố giờ phải vò đầu bức tóc suy nghĩ phải di chuyển như thế nào trong hai ngày (Chủ Nhật 29 và thứ Hai 30/11/2015) và nhất là đi làm kể từ đầu tuần. Chính phủ Pháp liên tiếp cảnh báo những khó khăn trong việc đi lại do các biện pháp an ninh đề ra nhân lễ khai mạc Thượng đỉnh về khí hậu COP21 tại Le Bourget, phía bắc Paris.
  • COP21 : 24 nhà bảo vệ môi trường bị quản thúc tại gia (RFI) - Tại Pháp, 24 nhà đấu tranh bảo vệ sinh thái bị xem là có xu hướng biểu tình bạo động nhân Hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP21 đã bị quản thúc tại gia. Biện pháp trói buộc và phản tự do này được quyết định trong khuôn khổ « tình trạng khẩn cấp » được ban hành sau loạt khủng bố 13/11, đã bị giới hoạt động xã hội chỉ trích mạnh.
  • Cảnh sát tư tưởng tác hại bội lần (BBC) - Tiến sỹ Nguyễn Quang A bình luận về các hiện tượng mà ông gọi là nhà nước cảnh sát, trong đó theo ông, cảnh sát tư tưởng có hại gấp bội lần cho xã hội Việt Nam.
  • Giáo dục giới tính trong trường học (RFA) - Theo kết quả thống kê gần đây của Google, Việt Nam là một trong những nước có số câu lệnh tìm kiếm chứa từ “sex” nhiều nhất thế giới. Độ tuổi tìm kiếm các cụm từ có liên quan, đến nhiều nhất từ trẻ vị thành niên
  • Bản lên tiếng của các tổ chức xã hội chính trị VN về vụ án và phiên tòa xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn ngày 24-11-2015 tại Thạnh Hóa, Long An(BoxitVN) - Đây là sự kéo dài một vụ án hết sức bất công dành cho các thành viên của hai gia đình đã từng đứng lên phản đối việc chính quyền huyện Thạnh Hóa đền bù rẻ mạt cho tài sản của họ (300.000 VNĐ/mét vuông trong khi giá thị trường là 22.000.000 VNĐ), khiến họ chẳng còn có thể kiếm lại chỗ trú thân sinh sống. Hành xử bất công và phi pháp này của nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm quyền có nhà ở của công dân theo Khoản 1, Điều 17, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng như Khoản 1, Điều 11, Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội.
  • Bảo vệ Quyền Trẻ em: kết án nặng hơn người lớn (BoxitVN) - Theo thông tin ghi nhận, nếu gia đình em Nguyễn Mai Trung Tuấn quyết định ủy nhiệm luật sư kháng cáo trong hạn định 15 ngày kể từ ngày 24/11/2015, thì có hy vọng những lập luận của luật sư bào chữa được tòa trên tức Tòa án Nhân dân Tỉnh Long An lưu ý. Trong trường hợp này em Tuấn là người chưa thành niên. Thông thường chỉ chịu một nửa án phạt người lớn.
    Trên các mạng xã hội, giới luật gia cũng đề cập tới vấn đề, nếu tòa xác định hành vi hắt ca axít của em Tuấn là không cố ý thì em không chịu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra nếu tỷ lệ thương tích của Trưởng công an xã Nguyễn Văn Thủy được giám định là 30% thay vì 35% thì Tuấn cũng thoát tội. Trong phiên xử sơ thẩm ngày 24/11/2015, Tòa đã bác yêu cầu của LS Nguyễn Văn Miếng xin triệu tập hai nhân viên giám định pháp y liên quan tới bản giám định.
  • Thần Công lý ở Việt Nam ốm yếu? (BoxitVN) - Nguyên nhân nào làm trẻ em phải va chạm với công an nhiều như thế, rồi em thì chết, em thì tù? Và một khi từ trẻ em cho đến người dân, thay nhau chết tại đồn công an, vốn dĩ phải là nơi an toàn nhất trong xã hội, thì ở đâu sẽ là nơi người ta cảm thấy an toàn?
    Và khi công an cùng với luật sư, người bảo vệ công lý và pháp luật, còn bị tạt axit, hay bị đánh đập tàn nhẫn, thì ai trong xã hội sẽ được pháp luật bảo vệ một cách hiệu quả?
    Đảng cộng sản Việt Nam, “lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội”, có chịu trách nhiệm gì và có giải pháp gì không khi để xã hội mình lãnh đạo xảy ra quá nhiều các vụ việc mang tính bất ổn chính trị, đe dọa an toàn, an ninh xã hội như thế?
  • Vụ kiện Phi-Trung và quyền lợi Việt Nam (BoxitVN) - Mục đích của bài viết này không phải là đề nghị Việt Nam nên chấp nhận hay phản đối điểm nào trong hồ sơ kiện của Philippines, đặc biệt là các điểm 4, 5 và 9, cũng không phải là đề nghị Việt Nam nên chọn những gì là quyền lợi của mình.
    Mục đích đó là để cho thấy trong khi vụ kiện Phi-Trung buộc Việt Nam phải đối diện với hai bài toán khó liên quan đến quyền lợi đất nước, dường như các cơ quan có chức năng của nhà nước, các chuyên gia và giới trí thức chưa có phân tích đáng kể trước công luận để giúp người dân cũng như các đại biểu của họ suy nghĩ về hai bài toán này.
  • VN liệu có đổi mới mạnh về chính trị? (BoxitVN) - Tham nhũng được nhìn nhận là quốc nạn và đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Việt Nam có mức độ tham nhũng 3 năm liền 2012, 2013 và 2014 không thay đổi, với số điểm là 31 xếp thứ 119 trên 175 quốc gia được nghiên cứu (Đan Mạch là nước ít tham nhũng nhất với số điểm 90, Somali và Bắc Triều tiên là hai quốc gia tham nhũng nhiều nhất có số điểm là 8, đứng cuối danh sách của bảng phân loại mức độ tham nhũng).
  • Việt-Trung ký hiệp định thác Bản Giốc (BoxitVN) - Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký Hiệp định khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền tự do đi lại ở cửa sông Ka Long (Bắc Luân).
    Được biết hai văn bản này được ký hồi đầu tháng nhân chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hà Nội.
    Báo trong nước tường thuật, với việc ký hai văn kiện này, Việt Nam và Trung Quốc đã “khép lại hoàn toàn những tranh chấp do lịch sử để lại, mở ra một thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước”.
    Khu vực thác Bản Giốc và cửa sông Ka Long là những khu vực “rất nhạy cảm, có lịch sử tranh chấp lâu đời”.
  • Bắc Kinh không cấp visa : Hoa hậu Canada tiếp tục lên tiếng (RFI) - ‘‘Không có gì sai trái trong những chuyện tôi làm, không có gì sai trái trong việc tôi lên tiếng’’. Bằng hàng tin nhắn trên các mạng xã hội, cô Lâm Gia Phàm (Anastasia Lin), đại diện cho Canada dự thi Hoa hậu Thế giới, tổ chức tại Trung Quốc tiếp tục nói về việc chính quyền Bắc Kinh không cấp visa nhập cảnh, cũng như quyết định cấm cô đáp chuyến bay từ Hồng Kông sang Hoa lục hôm 26/11/2015.
  • Thổ Nhĩ Kỳ trao trả thi thể phi công Nga (VOA) - Thổ Nhĩ Kỳ trao trả thi thể của phi công Nga thiệt mạng khi nhảy dù ra khỏi chiếc chiến đấu cơ và bị các lực lượng người Kurd bắn chết hồi tuần trước
  • Bài 22 : Cách gửi thư từ (RFI) - Ngành bưu điện Pháp đã thay đổi cơ cấu để thích ứng các dịch vụ khách hàng với công nghệ thời nay.  Để tránh mất thời gian, khách hàng có thể mua các bao thư có ghi sẵn cước phí. Thư đi càng nhanh, cước phí càng cao.
  • Bài 21 : Ngành bưu điện Pháp thời công nghệ số (RFI) - Trong chương trình tuần này, Luis, một sinh viên ngành quản trị hành chính người Chilê muốn tìm hiểu về các dịch vụ bưu điện tại Pháp. Ngành bưu điện ở Pháp nổi tiếng là có nhiều thủ tục rườm rà, hy vọng là sẽ đơn giản hơn vào thời đại internet và công nghệ số.
  • Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu toàn cầu tại Paris (RFA) - Một ngày trước thượng đỉnh khí hậu toàn cầu do Liên hiệp Quốc tổ chức tại Paris, nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra ở những thành phố lớn trên toàn thế giới, với mục đích đòi hỏi các chính phủ phải có biện pháp cấp thiết để giải quyết tình trạng khí hậu biển đổi
  • Luân vũ mùa đông (RFA) - Một tuần lễ trôi qua với rất nhiều những sự kiện vui buồn, với Việt Nam và với cả thế giới. Trong lúc đó, đất trời cũng đang bước vào những ngày đầu tiên của mùa đông. Những chiếc que diêm cũng bắt đầu được đốt lên nhiều hơn để thổi bùng những đóm lửa sưởi ấm trong ngày đông giá. Có phải mùa đông sắp đến trong thành phố?

--------------------------------

.
Posted on 30/11/2015 by Doi Thoai
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh

---------------------

.
Theo dõi đài Đáp Lời Sông Núi qua:
.
.
.
.
.
.

------------------------

Thứ hai, 30 tháng 11, 2015











View My Stats