Thursday 26 November 2015

Philipppines yêu cầu Tòa án Trọng tài công nhận quyền khai thác ở Biển Đông (VOA Tiếng Việt)






VOA Tiếng Việt
26.11.2015

Philippines hôm thứ Ba đã yêu cầu những thẩm phán của thế giới công nhận quyền của nước này được khai thác những vùng biển ở Biển Đông, một hành động pháp lý mà có thể củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines trước Trung Quốc.

Các luật sư đã ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Haye yêu cầu họ công nhận quyền của Philippines trong những khu vực thuộc phạm vi 200 hải lý đường bờ biển của nước này, theo những điều khoản Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose hôm thứ Ba ở Manila cho biết bây giờ tòa án sẽ thảo luận phần then chốt trong vụ kiện của Philippines nhắm vào Trung Quốc.

“Chúng tôi tin tưởng rằng Philippines sẽ có được phán quyết thuận lợi về một số vấn đề, nhưng sẽ là không thực tế nếu trông chờ một phán quyết thuận lợi đối với tất cả mọi vấn đề,” ông Jose nói thêm.

Philippines sẽ đệ trình 15 khiếu nại trong quá trình tố tụng. Trung Quốc nói rằng thách thức pháp lý này có thể làm trì hoãn một sự dàn xếp được thương thuyết giữa hai nước.

Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cũng sẽ theo dõi phần tranh tụng, sẽ diễn ra đến ngày 30 tháng 11 ở nơi riêng tư. Một phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào giữa năm 2016.

Trung Quốc, tuyên bố quyền kinh tế và lãnh hải gần như toàn bộ vùng Biển Đông, từ chối tham gia quá trình tố tụng và bác bỏ thẩm quyền của Toà án trong vụ kiện này.
(Reuters)

VIDEO :  VOA  26.11.2015






No comments:

Post a Comment

View My Stats