Tân
giải thưởng Nobel Hòa bình Navi Pillay có lời bình luận mỉa mai về ông Trump
Sarah Davis / The Hill
Dương Lệ Chi, dịch
09/10/2026
Bà Navi Pillay, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm nay, có một lời
nhận xét hóm hỉnh nhắm vào Tổng thống Donald Trump sau khi biết tin mình được
trao vinh dự này hôm thứ Sáu.
“Nếu quý vị vỗ tay thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ chia sẻ giải
thưởng này với ông Trump“, bà Pillay nói, theo một đoạn video ghi lại
khoảnh khắc bà nhận tin tại Nuremberg, Đức. Câu nói của bà đã khiến đám đông
người ủng hộ có mặt tại đó bật cười.
Năm ngoái, người đoạt giải là bà María Corina Machado – lãnh đạo
phe đối lập Venezuela – đã trao giải thưởng này cho ông Trump tại Washington,
sau khi vị tổng thống Mỹ công khai bày tỏ mong muốn có được vinh dự đó.
Ủy ban Nobel Na Uy, cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn người nhận
giải Nobel Hòa bình hàng năm, đã nhanh chóng nói rõ rằng món quà của bà Machado
không phải là sự chuyển giao chính thức giải thưởng này cho ông Trump.
Ủy ban cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng: “Huy
chương và bằng chứng nhận là những biểu tượng vật chất xác nhận rằng một cá
nhân hoặc tổ chức đã được trao giải Nobel Hòa bình. Bản thân giải thưởng — tức
là niềm vinh dự và sự công nhận — vẫn gắn liền không thể tách rời với cá nhân
hoặc tổ chức được Ủy ban Nobel Na Uy xướng tên là người đoạt giải“.
Bà Pillay, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế, được trao giải
thưởng năm nay nhờ “cam kết đối với các nguyên tắc pháp lý phổ quát” và “lập
trường đạo đức kiên định” của bà, theo một tuyên bố được đăng tải trên tài
khoản mạng xã hội chính thức của giải Nobel.
Tuyên bố nêu rõ: “Trong các vụ án lịch sử tại tòa án quốc tế,
bà đã chứng minh rằng các biện pháp pháp lý có thể giúp ngăn chặn hành động
chiến tranh và bạo lực. Bà Navi Pillay cũng đã góp phần củng cố các thể chế
luật pháp quốc tế. Sự độc lập, chuyên môn và lòng kiên định đã biến bà thành
một trong những chuyên gia pháp lý quốc tế được kính trọng nhất trong thời đại
chúng ta“.
Ngoài thời gian làm việc tại ICC, bà Pillay từng giữ chức Cao ủy
Nhân quyền Liên Hợp Quốc và là người phụ nữ da màu đầu tiên tại Nam Phi tự
thành lập văn phòng luật sư riêng. Gần đây, bà đã chủ trì một ủy ban của Liên
Hiệp Quốc đưa ra kết luận rằng Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza, hành động
này vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính phủ Israel. Bà Pillay cũng đã đề cập
đến kết luận này trong những phát biểu hôm thứ Sáu, đồng thời cho biết bà đã
nhận được nhiều lời khen ngợi về “lòng can đảm” khi giải quyết vấn đề này.
Bà Pillay nói: “Và quý vị có thể hình dung tôi đã ngạc nhiên
đến mức nào. Tại sao lại cần lòng can đảm để nói lên sự thật chứ? Chúng ta diễn
giải luật pháp, xem xét mọi tình tiết thực tế, và từ đó đưa ra quyết định một
cách khách quan, công tâm“.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres gửi lời chúc mừng bà
Pillay trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu.
Ông António Guterres viết: “Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận
dành cho tất cả những ai đang nỗ lực duy trì và bảo vệ luật pháp quốc tế,
thượng tôn pháp luật cùng quyền con người, cũng như vun đắp hòa bình, công lý
và phẩm giá con người“.
Trong khi đó, Ngoại trưởng
Mỹ Marco Rubio thông báo hôm thứ Sáu, rằng Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng
phạt phong tỏa toàn diện đối với Tòa án Hình sự Quốc tế.
No comments:
Post a Comment