Cựu
Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng 'nhận 150.000 USD': Vì sao chưa bị khởi tố?
BBC News Tiếng Việt
6 tháng 10 2026, 18:04 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cmvg6wnl8w53o
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị cơ quan điều tra xác
định đã nhận 150.000 USD từ doanh nhân Cao Tiến Đoan, còn gọi là Bầu Đoan do
ông này làm chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị cơ quan điều tra xác
định đã nhận 150.000 USD từ doanh nhân Cao Tiến Đoan, còn gọi là Bầu Đoan do
ông này làm chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Ông Hưng là người được xác định đã tạo điều kiện để Công ty Bất
động sản Đông Á của Bầu Đoan trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân
cư Quảng Thành hồi tháng 7/2024.
Mục đích của việc trên, theo cơ quan điều tra, là nhằm giúp cho
công ty của ông Đoan có nguồn lực hỗ trợ cho câu lạc bộ bóng đá trong bối cảnh
doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trong khi đó, cựu Chủ tịch UBND tỉnh này, ông Đỗ Minh Tuấn, bị cáo
buộc nhận ba lần tổng cộng 20.000 USD (hơn 500 triệu đồng) và 1,5 tỉ đồng, cũng
từ Bầu Đoan.
Tuy nhiên, Kết luận điều tra của Công an Thanh Hóa vừa được ban
hành nói rằng cả hai vị quan chức cấp cao này chỉ tạo điều kiện cho doanh
nghiệp trúng đấu giá chứ không trực tiếp tham gia sâu, và mục đích là nhằm giải
quyết khó khăn tài chính của đội bóng trong giai đoạn địa phương gặp khó khăn
kinh tế, đặc biệt trong thời kỳ COVID-19.
Chính vì thế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã không truy tố cả ông Đỗ
Trọng Hưng lẫn ông Đỗ Minh Tuấn trong vụ án này mà hành vi của hai ông này
"được tách ra để tiếp tục xem xét".
Tổng cộng, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 22 người, trong đó
đáng chú ý có một số lãnh đạo của tỉnh này như ông Nguyễn Anh Thi, cựu Phó Chủ
tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Anh Chung, cựu Giám đốc Sở Công
thương.
Vụ án bắt đầu khi Công an Thanh Hóa bắt ông Cao Tiến Đoan vào cuối
tháng 8/2025, cáo buộc ông này "vi phạm các quy định về kế toán gây hậu
quả nghiêm trọng".
No comments:
Post a Comment