Wednesday, 21 October 2026

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM TÔ LÂM CÔNG DU BỈ VÀ LIÊN ÂU ĐỂ CỦNG CỐ QUAN HỆ CHIẾN LƯỢC (Thu Hằng / RFI)

 



Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm công du Bỉ và Liên Âu để củng cố quan hệ chiến lược

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 21/10/2026 - 12:52

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20261021-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-vi%E1%BB%87t-nam-t%C3%B4-l%C3%A2m-c%C3%B4ng-du-b%E1%BB%89-v%C3%A0-li%C3%AAn-%C3%A2u-%C4%91%E1%BB%83-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-quan-h%E1%BB%87-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c

 

Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tiếp tục các chuyến công du thế giới. Sau khi thăm Đan Mạch, ngày 21/10/2026, nguyên thủ Việt Nam cùng phu nhân thăm chính thức Liên Hiệp Châu Âu và vương quốc Bỉ. Theo chương trình của Hội Đồng Châu Âu, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Antonio Costa tiếp chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào lúc 12 giờ ngày 22/10.

 

https://s.rfi.fr/media/display/13d4a2ee-cd39-11f1-8336-638c1c1f5fd6/w:1024/p:16x9/AP26294278994425.webp

Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm gặp vua Frederik X nhân chuyến thăm Đan Mạch ngày 21/10/2026. Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix - Thomas Traasdahl

 

Trong bài viết đăng trên trang Le Courrier du Vietnam ngày 16/10, đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier đánh giá chuyến thăm Bruxelles của ông Tô Lâm đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Liên Âu sau khi hai bên thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 01/2026 và nhằm triển khai các cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, năng lượng, khoa học - công nghệ và an ninh.

 

Ngoài làm việc với chủ tịch Hội Đồng Châu Âu và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, ông Tô Lâm sẽ gặp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn châu Âu. Hai bên dự kiến công bố thư bày tỏ ý định hợp tác về giáo dục và đào tạo, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tuần hoàn trong công nghiệp và nông nghiệp, cũng như nhiều dự án phát triển tại Hà Nội và các địa phương khác. Các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu cũng được kỳ vọng sẽ ký kết thêm nhiều thỏa thuận thương mại mới.

 

Sáu năm sau khi Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, Liên Âu đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ sáu của Việt Nam. Về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Bruxelles ghi nhận những tiến bộ của Hà Nội nhưng cho rằng việc gỡ bỏ « thẻ vàng » vẫn cần thêm thời gian để đánh giá kết quả thực hiện và tiến hành kiểm tra thực địa.

 

Về an ninh và quốc phòng, Liên Hiệp Châu Âu coi Việt Nam là đối tác then chốt trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai bên có chung lợi ích trong việc bảo đảm tự do hàng hải và duy trì ổn định ở Biển Đông, tuyến giao thương huyết mạch kết nối châu Âu với châu Á.

Bỉ là nước cuối cùng trong vòng công du châu Âu của ông Tô Lâm. Việt Nam hy vọng thúc đẩy hợp tác tronhg các lĩnh vực có giá trị thặng dư lớn như chất bán dẫn, công nghệ, nông nghiệp bền vững, logistic, hải cảng thông minh.

 

HRW : Việt Nam: Công đoàn độc lập bị đàn áp

 

Nhân chuyến thăm chính thức Liên Hiệp Châu Âu của tổng bí thư-chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức Human Rights Watch công bố báo cáo dài 49 trang mang tên « Không có công đoàn độc lập ở Việt Nam ». Tổ chức này cáo buộc « chính quyền Việt Nam tiếp tục sử dụng các điều luật hình sự mơ hồ và có phạm vi áp dụng quá rộng để đàn áp các hoạt động của những người bảo vệ nhân quyền và quyền của người lao động, trong khi luôn duy trì bầu không khí đàn áp để áp chế việc thành lập công đoàn độc lập ».

 

Theo Human Rights Watch, những cải cách pháp luật được Hà Nội công bố từ năm 2021, cho phép người lao động thành lập tổ chức đại diện, chủ yếu nhằm đối phó với cam kết trong các hiệp định thương mại quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế người lao động vẫn chỉ có thể hoạt động trong khuôn khổ các công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL), chưa có điều kiện để hình thành các công đoàn độc lập.

 

Human Rights Watch cũng chỉ trích các đối tác thương mại của Việt Nam vì đã chấp nhận những tuyên bố về cải cách lao động mà không kiểm chứng đầy đủ. Theo tổ chức này, các nước và đối tác kinh tế cần gây sức ép mạnh hơn đối với Hà Nội nhằm bảo đảm các cam kết về quyền của người lao động được thực hiện, đồng thời cảnh báo rằng việc không hoàn thành các cam kết này cần đi kèm những hệ quả cụ thể.

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats