Giải
thưởng Sakharov được trao cho Tòa Hình sự Quốc tế, tổ chức đang bị Mỹ tấn công
dữ dội
Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 22/10/2026 - 14:22 - Sửa đổi ngày: 22/10/2026 - 14:46
Giải
thưởng Nhân quyền Sakharov của Nghị Viện Châu Âu năm 2026 vinh danh Tòa án Hình
sự Quốc tế (ICC / CPI), hiện đang bị chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump
chống lại với các biện pháp trừng phạt chưa từng có, nhằm làm tê liệt tổ chức
này.
Toàn
cảnh bên ngoài Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Haye, Hà Lan, ngày 12/03/2025. AP
Photo/Omar Havana - Omar Havana
Trong
thông báo trao Giải thưởng Sakharov vì Tự do Tư tưởng cho Tòa án Hình
sự Quốc tế, tại trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp,
hôm nay, 22/10/2206, chủ tịch Nghị Viện Châu Âu Roberta Metsola nhấn mạnh :
‘‘Liên Hiệp Châu Âu được xây dựng trên nền tảng tôn trọng chủ nghĩa đa phương
và các thể chế quốc tế; giải thưởng này vinh danh công việc quan trọng mà Tòa
án đang thực thi nhằm duy trì luật pháp và công lý trên toàn cầu.’’
Tòa
án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Haye, Hà Lan, bao gồm 125 quốc gia thành
viên, chuyên xét xử các cá nhân bị cáo buộc phạm những tội ác nghiêm trọng nhất
trên thế giới, như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng.
Người đứng đầu Tòa án Hình sự Quốc tế, Thẩm phán Tomoko Akane, đã bày tỏ lòng
biết ơn tới Nghị Viện Châu Âu, ghi nhận giải thưởng này được trao vào thời điểm
Tòa án đang phải đối mặt với ‘‘những thách thức chưa từng có’’.
Nghị
sĩ Chloé Ridel, đại diện nhóm Liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D) coi đây là
‘‘đây là một sự kiện mang tính lịch sử’’, ‘‘một thông điệp về hy vọng và hành động
kháng cự lại Donald Trump’’. Lãnh đạo nhóm Xã hội Dân chủ, Iratxe García
Pérez, ca ngợi quyết định này là ‘‘chiến thắng của công lý quốc tế và là thất bại
đối với các thế lực chuyên quyền’’.
Trong
khi các nhóm nghị sĩ cánh tả và cánh trung ủng hộ việc trao giải Sakharov cho
Tòa án Hình sự Quốc tế ngay từ đầu, thì một số đại diện của phe cực hữu, và
cánh hữu, đề xuất vinh danh lãnh đối lập người Tanzania, Tundu Lissu, 58 tuổi,
bị bắt năm 2025, đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội phản quốc.
Giải
thưởng Sakharov, được thành lập vào năm 1988 nhằm vinh danh nhà bất đồng chính
kiến kiêm
nhà vật lý hạt nhân người Liên Xô Andrei Sakharov, người từng
nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1975. Giải thưởng Sakharov đi kèm với phần
thưởng tiền mặt trị giá 50.000 euro. Nghị Viện châu Âu sẽ tổ chức lễ trao giải
vào ngày 16/12 tại Strasbourg.
Nhà
Trắng phát động chiến dịch hướng đến giải thể Tòa án Hình sự Quốc tế
Ngay
sau khi giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho luật gia người Nam Phi Navi
Pillay, cựu thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế, chính quyền Trump áp đặt hàng
loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Tòa án này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio,
hôm 09/10/2026, thông báo sẽ cấm mọi giao dịch với ‘‘tòa án bất hảo’’
này, cắt đứt các nguồn lực, ‘‘tiếp tục chiến dịch dỡ bỏ Tòa án này đến từng
phần một (piece by piece), cho đến khi nào khi nào người dân Mỹ không còn phải
đối mặt với các mối đe dọa nữa’’.
Các
biện pháp trừng phạt này bao gồm việc ngăn cản tòa án tiếp cận các dịch vụ tài
chính, các công ty công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ, thậm chí cấm sử dụng đồng đô
la Mỹ. Các cá nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có quan hệ làm ăn với Tòa án
Hình sự Quốc tế được cho thời hạn sáu tháng để chấm dứt liên hệ. Liên Hiệp Châu Âu đã cho biết rất
lấy làm tiếc trước các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Tòa án Hình sự
Quốc tế, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ cơ quan này tiếp tục công việc của mình.
Tòa
án Hình sự quốc tế từ năm 2020 cho phép điều tra về các tội ác chiến tranh tại
Afghanistan, có thể liên quan đến các lực lượng Mỹ. Năm 2024, Tòa ra lệnh
truy nã thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng Quốc phòng Israel
Yoav Gallant, bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Gaza.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
Mỹ
gia tăng sức ép, trừng phạt chánh án Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
HOA
KỲ - CPI
Giải
Nobel Hòa bình 2026: Nữ luật sư Nam Phi Navanethem "Navi" Pillay
NOBEL
HÒA BÌNH 2026
Hoa
Kỳ mở chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế
HOA
KỲ - TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ
No comments:
Post a Comment