Đài
Loan khánh thành "Văn phòng Kinh tế và Văn hóa" mới tại Hoa Kỳ
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 06/10/2026 - 12:37
Ngoại
trưởng Đài Loan hôm qua, 05/10/2026, vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ để khánh
thành một "Văn phòng Kinh tế và Văn hóa" mới, trên thực tế đóng vai
trò như một lãnh sự quán Đài Loan, tại thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ,
nơi đã trở thành trung tâm công nghệ mới của TSMC, tập đoàn bán dẫn hàng đầu của
Đài Loan.
Thống
đốc bang Arizona Katie Hobbs (T) và ngoại trưởng Đài Loan Lâm Giai Long (Lin
Chia-Lung) tại lễ khai trương Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Phoenix,
ngày 05/10/2026. AP Photo/Wufei Yu - Wufei Yu
TSMC
đang đẩy mạnh các dự án mở rộng tại bang Arizona với sự hỗ trợ từ chính quyền
Đài Bắc. Đài Loan coi đây là cơ hội để chứng minh cho chính quyền Trump thấy tầm
quan trọng của việc hỗ trợ hòn đảo này trước các mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.
Từ
Đài Bắc, thông tín viên Jules Bois tường trình:
“Dự
án đầu tư trị giá hơn 200 tỷ euro, với hai nhà máy bán dẫn đã hoàn tất, nằm
trong kế hoạch xây dựng tổng cộng 12 cơ sở của TSMC tại Arizona. Đây chính là
lý do dẫn đến việc thành lập một văn phòng mới của cơ quan ngoại giao Đài Loan
tại bang này.
Các
khoản đầu tư của TSMC, vốn đã được chính quyền Đài Loan phê duyệt, thể hiện sự ủng
hộ mạnh mẽ về mặt chính trị: Đài Bắc hiểu rõ rằng quan hệ giữa tổng thống
Donald Trump với hòn đảo này tùy thuộc vào các khoản đầu tư của họ vào ngành
công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ.
Nhờ
cuộc chiến thuế quan hồi tháng 3 năm ngoái mà chính quyền Trump đã đạt được cam
kết đầu tư của tập đoàn TSMC vào Hoa Kỳ để đổi lấy một chính sách thuế quan bớt
khắt khe hơn đối với Đài Loan.
Với
bước mở rộng này, Đài Bắc hy vọng sẽ bảo đảm được sự ủng hộ ổn định từ
Washington. Đối với phía Mỹ, những khoản đầu tư này vừa là thắng lợi, vừa là cột
mốc quan trọng trong cuộc đua công nghệ với Trung Quốc.”
Cũng
liên quan đến Đài Loan, một phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, nhắm
vào các thành viên gia đình tổng thống Lại Thanh Đức (Lai Ching Te) hiện đang sống
tại Mỹ, trên nguyên tắc đã ra hầu tòa hôm qua (05/10), một ngày sau khi bị bắt
giữ tại Los Angeles. Theo FBI, người phụ nữ này bị cáo buộc đã "theo
dõi con trai của Tổng thống Đài Loan cùng gia đình của người này, rồi chuyển
thông tin cho các quan chức Trung Quốc" đặc trách chiến dịch.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Doanh
nghiệp Đài Loan dự tính đầu tư thêm 20 tỷ đô la vào Mỹ
ĐÀI
LOAN - MỸ - ĐẦU TƯ
Hạ
Viện Mỹ cam kết ủng hộ Đài Loan
HOA
KỲ - ĐÀI LOAN
Tổng
thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ nói chuyện với tổng thống Đài Loan
HOA KỲ - ĐÀI LOAN
No comments:
Post a Comment