Wednesday, 7 October 2026

THỦ TƯỚNG MARK CARNEY NÓI CANADA ĐANG Ở VÀO “THỜI ĐIỂM THEN CHỐT” TRONG CUỘC TRAO ĐỔI VỚI THỦ TƯỚNG ĐẮC CỬ QUÉBEC (DCVOnline / Tin The Canadian Press)

 



 

Carney nói Canada đang ở vào “thời điểm then chốt” trong cuộc trao đổi với Thủ tướng đắc cử Québec

DCVOnline (Tin The Canadian Press)

Oct 6, 2026

https://dcvonline.net/2026/10/06/carney-noi-canada-dang-o-vao-thoi-diem-then-chot-trong-cuoc-trao-doi-voi-thu-tuong-dac-cu-quebec/

 

DCVOnline (Tin The Canadian Press) OTTAWA — Hôm thứ Ba, Thủ tướng Mark Carney và các bộ trưởng trong Nội các cam kết sẽ cộng tác với chính phủ mới của đảng ly khai Parti Québécois tại Québec, trên tinh thần liên bang hợp tác.

 

https://assets-nnw.nationalnewswatch.com/articles/_rectangle/601146/a5cff3d1b570b7de7f927e1feeae1a69b80f22cc6388229b1e7aa1e4cdca0d2c.webp

Thủ tướng Mark Carney trả lời câu hỏi của phóng viên khi đến Quốc hội ở Ottawa trước cuộc họp của nội các liên bang vào thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2026. THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

 

Trước khi vào họp Nội các hôm thứ Ba, Carney cho ký giả biết ông đã nói chuyện với Paul St-Pierre Plamondon, người vừa đắc cử chức Thủ tướng tỉnh bang Québec, sau khi PQ giành được số ghế để lập chính phủ thiểu số trong cuộc bầu cử cấp tỉnh bang hôm thứ Hai.

 

St-Pierre Plamondon tuyên bố đảng ly khai của ông sẽ không tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mãn nhiệm.

 

Ông Carney gọi đây là một “thời điểm then chốt” đối với Canada và nói rằng trước mắt cần lo những việc đang xảy ra hôm nay, thay vì bận tâm đến những vấn đề có thể còn nhiều năm nữa mới xảy ra. Ông nói:

 

“Đây là một thời điểm then chốt đối với đất nước chúng ta, và cũng là một thời điểm then chốt đối với Québec. “Đây không phải là lúc ngồi chờ một việc sẽ xảy ra vài năm nữa. Đây là lúc phải hành động. Đây là lúc phải mạnh dạn quyết định.
Đó chính là điều chính phủ này đang làm: lo cho dân chúng có chỗ ở với giá phải chăng; xúc tiến những công trình lớn như Churchill Falls ở Québec; đầu tư vào hạ tầng cơ sở — một lãnh vực mà Québec đang rất cần được đầu tư — và giúp đỡ những công nhân đang bị ảnh hưởng vì thuế nhập cảng của Mỹ.”

 

Carney cho biết hai ông cũng bàn về một số vấn đề ấy, trong đó có việc tài trợ các công trình hạ tầng cơ sở và giúp đỡ những công nhân Québec đang chịu thiệt hại vì cuộc chiến thương mại với Mỹ.

 

Nói với những người ủng hộ tại Montréal, ông St-Pierre Plamondon tuyên bố ông sẽ hợp tác với người dân Québec nói tiếng Anh cũng như với ông Carney, khi sự hợp tác ấy đem lại lợi ích cho người dân Québec.

 

Ông St-Pierre Plamondon vốn chống dự án đường xe lửa tốc hành Alto, một công trình được chính phủ Carney coi là ưu tiên. Ông cũng đã cam kết rằng nếu PQ thành lập chính phủ, Québec sẽ rút khỏi dự án này.

 

Bộ trưởng Kỹ nghệ Mélanie Joly nói bà vẫn tin chắc rằng cả dự án Alto lẫn công trình khai thác năng lượng Churchill Falls sẽ được tiến hành. Joly nói,

 

“Tôi tin chắc như vậy vì những dự án này nằm trong quyền lợi của người dân Québec. Riêng Churchill Falls, đây là công trình đầu tư vào năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử Bắc Mỹ… với tổng số vốn lên tới 70 tỷ Mỹ kim.
Đối với đường xe lửa tốc hành, chúng tôi tin rằng đây là một công trình quan trọng đối với Canada, nhưng lại càng quan trọng đối với Québec, vì nó sẽ nối liền ba thành phố lớn của tỉnh này là Montréal, Trois-Rivières và Québec City.”

 

Joly nói thêm rằng việc xây dựng đường xe lửa này đã là một nguyện vọng lâu đời của nhiều người dân Québec, “kể cả những người vừa bỏ phiếu cho chính phủ mới.”

 

Bộ trưởng Di sản Marc Miller nói ông không muốn đoán trước số phận của các dự án này, nhưng Ottawa sẽ tiếp tục vận động chính quyền Québec chấp thuận lập trường của chính phủ liên bang. Miller nói:

 

“Bây giờ chưa phải lúc để phỏng đoán. Alto là một công trình quan trọng đối với đất nước, quan trọng đối với Canada, và quan trọng đối với sự thống nhất quốc gia.
Về phần chính phủ liên bang, chúng tôi phải tiếp tục thuyết phục người dân Québec, Ontario và toàn thể dân chúng Canada rằng công trình này thực sự có tầm quan trọng đối với nền kinh tế.”

 

Trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai, Parti Québécois chiếm được 59 ghế, còn thiếu 5 ghế nữa mới đạt con số 64 ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số.

 

Coalition Avenir Québec bị thất bại nặng nề và mất chính quyền sau tám năm cầm quyền, không chiếm được một ghế nào trong cuộc bầu cử lần này.

 

© 2026 DCVOnline

 

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”

 


Nguồn: Carney says Canada at ‘crucial time’ in conversation with Quebec premier-designate | The Canadian Presss | October 6, 2026





No comments:

Post a Comment

View My Stats