Monday 11 December 2023

ZELENSKY TỚI ARGENTINA ĐỂ GIÀNH ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ TỪ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN (Cali Today)

 



Zelenskyy tới Argentina để giành được sự ủng hộ từ các quốc gia đang phát triển

Cali Today

December 10, 2023

https://www.baocalitoday.com/noi-bat/zelenskyy-toi-argentina-de-gianh-duoc-su-ung-ho-tu-cac-quoc-gia-dang-phat-trien.html

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang tới Buenos Aires để chứng kiến ​​lễ tuyên thệ vào Chủ nhật của tân tổng thống Argentina, Javier Milei, văn phòng của Zelenskyy cho biết.

 

Đây là chuyến đi đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine tới Mỹ Latinh khi Kiev tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia đang phát triển cho cuộc chiến kéo dài 21 tháng chống lại các lực lượng xâm lược của Nga.

 

Là một người ngoài chính trị, người đã chỉ trích cái mà ông gọi là nạn tham nhũng cố thủ ở Argentina và hứa sẽ nhổ tận gốc cơ sở chính trị, Milei vận động trên cương lĩnh chính sách đối ngoại thân phương Tây, nhiều lần bày tỏ sự ngờ vực đối với Moscow và Bắc Kinh.

 

Zelenskyy đã gọi điện cho Milei ngay sau chiến thắng bầu cử của người Argentina, cảm ơn anh ấy vì “sự ủng hộ rõ ràng dành cho Ukraine” mà ông mô tả trong các bài đăng trên mạng xã hội là “được người Ukraine chú ý và đánh giá cao”.

 

Trong bản đọc nội dung cuộc gọi được công bố ngay sau đó, văn phòng của Milei cho biết ông đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các quốc gia Mỹ Latinh, một lợi ích tiềm năng cho nỗ lực kéo dài nhiều tháng của Kyiv nhằm tăng cường mối quan hệ với các quốc gia ở phía nam bán cầu.

 

Zelenskyy và các quan chức cấp cao khác của Ukraine đã nhiều lần coi cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga là sự phản kháng chống lại sự xâm lược của thực dân, với hy vọng giành được sự ủng hộ từ các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh vốn trước đây đã đấu tranh để tự giải phóng khỏi sự thống trị của nước ngoài, đôi khi quay sang Moscow để được hỗ trợ chống lại sự thống trị của nước ngoài.

 

Theo trang web chính thức của Zelenskyy, ông đã dừng hành trình tới Argentina để gặp thủ tướng của quốc gia Tây Phi Cape Verde , Ulisses Correia e Silva, cảm ơn ông vì đã ủng hộ các sáng kiến ​​ngoại giao của Kiev và thảo luận về nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang Châu phi.

 

Zelenskyy bày tỏ đánh giá cao việc Cape Verde ủng hộ các nghị quyết của Liên hợp quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể bắt đầu.

 

Quốc gia châu Phi này trước đây ủng hộ các văn kiện của Liên hợp quốc lên án việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

 

Theo trang web của Zelenskyy, ông và Correia e Silva cũng thảo luận về những nỗ lực của Kyiv nhằm mở rộng hành lang xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, nơi đã chứng kiến ​​hơn 7 triệu tấn sản phẩm của Ukraine được xuất khẩu kể từ khi thành lập, vài tháng sau khi Moscow rút khỏi Liên hợp quốc. – Thỏa thuận được môi giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thực phẩm và phân bón của Ukraine và Nga đến các nước có nhu cầu, cũng như đề xuất thành lập các trung tâm vận chuyển và lưu trữ ngũ cốc của Ukraine ở Châu Phi.

Trong các diễn biến khác:

 

– Cuộc pháo kích của Nga trong 24 giờ qua đã giết chết hai phụ nữ lớn tuổi và làm bị thương thêm hai thường dân ở khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine, Thống đốc địa phương Oleh Syniehubov đưa tin vào sáng Chủ nhật. Trong bản cập nhật trên Telegram, Syniehubov nói rằng cả hai người phụ nữ đều chết trong cùng một cuộc tấn công ở phía đông tỉnh, những khu vực nằm sát chiến tuyến và đã chứng kiến ​​giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây.

 

Tại vùng Kherson ở phía nam, cuộc pháo kích của Nga hôm thứ Bảy và qua đêm đã giết chết một dân thường và làm bị thương bốn người khác, Thống đốc địa phương Oleksandr Prokudin cho biết trên Telegram hôm Chủ nhật.

 

Việt Linh (Theo Euro News)

 

=============================================

 

Javier Milei nhậm chức tổng thống Argentina, người dân băn khoăn không biết tổng thống mới sẽ như thế nào?

Cali Today

December 10, 2023

https://www.baocalitoday.com/noi-bat/javier-milei-nham-chuc-tong-thong-argentina-nguoi-dan-ban-khoan-khong-biet-tong-thong-moi-se-nhu-the-nao.html

 

Khi nhà kinh tế Javier Milei đảm nhận chức tổng thống Argentina vào Chủ nhật, cả nước tự hỏi phiên bản nào của ông sẽ cai trị: người cầm cưa máy, nhà thập tự chinh chống chính quyền từ chiến dịch tranh cử, hay tổng thống đắc cử ôn hòa hơn, người nổi lên trong những tuần gần đây.

 

Milei, 53 tuổi, trở nên nổi tiếng trên truyền hình với những lời lẽ tục tĩu chống lại cái mà ông gọi là đẳng cấp chính trị. Ông đã đánh cược sự nổi tiếng của mình vào một ghế trong quốc hội và sau đó, nhanh chóng, vào cuộc tranh cử tổng thống. Chiến thắng áp đảo của “nhà tư bản vô chính phủ” tự xưng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 8 đã gây ra những làn sóng chấn động khắp bối cảnh chính trị và làm đảo lộn cuộc đua.

 

Người Argentina vỡ mộng với hiện trạng kinh tế – lạm phát ba chữ số, cứ 10 người thì có 4 người sống trong cảnh nghèo đói, đồng tiền lao dốc – tỏ ra dễ tiếp thu những ý tưởng kỳ quặc của người ngoài nhằm khắc phục tai ương của họ và biến đổi đất nước. Ông đã giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử vào ngày 19 tháng 11- và đẩy đi lực lượng chính trị theo chủ nghĩa Peronist đã thống trị Argentina trong nhiều thập kỷ.

 

Với tư cách là một ứng cử viên, Milei cam kết thanh lọc tham nhũng trong cơ chế chính trị, loại bỏ Ngân hàng Trung ương mà ông cáo buộc in tiền và thúc đẩy lạm phát, đồng thời thay thế đồng peso mất giá nhanh chóng bằng đồng đô la Mỹ.

 

Nhưng sau khi giành chiến thắng, ông đã bổ nhiệm Luis Caputo, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương, làm bộ trưởng kinh tế và một trong những đồng minh của Caputo để lãnh đạo ngân hàng, dường như đã tạm dừng các kế hoạch đô la hóa được quảng cáo rầm rộ của ông.

 

Milei đã tự nhận mình là một chiến binh sẵn sàng chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa xã hội toàn cầu, giống như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông công khai ngưỡng mộ. Nhưng khi Milei tới Mỹ vào tuần trước, ông ấy đã không đến Mar-a-Lago; đúng hơn, ông đã ăn trưa với một cựu lãnh đạo Mỹ khác, Bill Clinton.

 

Ông cũng cử một nhà ngoại giao có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đàm phán khí hậu tới hội nghị COP28 đang diễn ra ở Dubai, tờ báo La Nacion của Argentina đưa tin, mặc dù đã kiên quyết bác bỏ sự tham gia của nhân loại vào hiện tượng nóng lên toàn cầu. Và ông đã rút lại kế hoạch loại bỏ Bộ Y tế quốc gia.

 

Sự ôn hòa của ông có thể xuất phát từ chủ nghĩa thực dụng, xét đến phạm vi thách thức to lớn trước mắt, sự thiếu kinh nghiệm chính trị và nhu cầu xây dựng liên minh với các đảng khác để thực hiện chương trình nghị sự của ông tại Quốc hội, nơi đảng của ông chỉ đứng thứ ba về số ghế nắm giữ.

 

Ông đã chọn Patricia Bullrich, một chính trị gia lâu năm và là đối thủ vòng một từ liên minh có nhiều ghế thứ hai, làm bộ trưởng an ninh, cũng như người đồng hành cùng bà, Luis Petri, làm bộ trưởng quốc phòng.

 

Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Milei vẫn chưa từ bỏ sự thách thức cũng như các kế hoạch cấp tiến nhằm phá bỏ nhà nước.

 

Sau lễ tuyên thệ vào sáng Chủ nhật, ông có ý định phá vỡ truyền thống bằng cách đọc bài diễn văn nhậm chức không phải trước các nhà lập pháp đang tập hợp mà cho những người ủng hộ ông tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội – quay lưng về phía cơ quan lập pháp.

Ông dự kiến ​​​​sẽ đề cập đến những khó khăn kinh tế mà ông đang thừa hưởng từ Tổng thống sắp mãn nhiệm Alberto Fernández và công bố các hành động điều hành đầu tiên của mình, bao gồm cả việc cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu công.

 

Argentina có mức thâm hụt tài chính ngày càng lớn, thâm hụt thương mại 43 tỷ USD, cộng với khoản nợ đáng sợ 45 tỷ USD đối với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong đó 10,6 tỷ USD phải trả cho các chủ nợ đa phương và tư nhân vào tháng 4.

 

Ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ loại bỏ nhiều bộ, bao gồm cả các bộ văn hóa, môi trường, phụ nữ và khoa học và công nghệ. Ông muốn hợp nhất các bộ phát triển xã hội, lao động và giáo dục lại với nhau dưới một bộ duy nhất về vốn con người.

 

Tuy nhiên, Milei có thể gặp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp của phong trào Peronist và các công đoàn mà nó kiểm soát, những thành viên của họ cho biết họ không chịu mất lương.

 

Sau bài phát biểu nhậm chức của mình, Milei dự định sẽ đi xe mui trần đến dinh tổng thống và sau đó gặp gỡ các quan chức nước ngoài.

 

Những nhân vật cực hữu nổi bật sẽ nằm trong số đó: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán; người đứng đầu đảng Vox của Tây Ban Nha, Santiago Abascal; cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và các nhà lập pháp đồng minh của Bolsonaro, trong đó có con trai ông.

 

Milei được cho là đã gửi thư mời tổng thống hiện tại của Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva , sau khi gọi người cánh tả là “rõ ràng” tham nhũng vào tháng trước trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và khẳng định rằng, nếu ông trở thành tổng thống, hai người sẽ không gặp nhau.

 

Lula cử bộ trưởng ngoại giao của mình đến dự lễ nhậm chức của Milei.

 

Cũng được mong đợi là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, người sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ Latinh kể từ khi Nga xâm chiếm đất nước của ông vào tháng 2 năm 2022.

 

Việt Linh (Theo Reuters)

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats