Monday 11 December 2023

INTERPOL : 281 NGƯỜI TRONG ĐƯỜNG DÂY QUỐC TẾ BUÔN NGƯỜI, ÉP NẠN NHÂN LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN, ĐÃ BỊ BẮT (Thùy Dương / RFI)

 



Interpol : 281 người trong đường dây quốc tế buôn người, ép nạn nhân lừa đảo trực tuyến, đã bị bắt

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 10/12/2023 - 11:09

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20231210-interpol-281-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trong-%C4%9....BB%8B-b%E1%BA%AFt

 

Trong chiến dịch quy mô quốc tế đầu tiên triệt phá mạng lưới tội phạm buôn người và bắt ép nạn nhân thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng internet, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), thông báo đã bắt 281 người và giải cứu 149 nạn nhân.

 

https://s.rfi.fr/media/display/d65cdd62-3803-11eb-84e8-005056bf87d6/w:980/p:16x9/AP18312578272655.webp

Ảnh minh họa : Trụ sở của Interpol ở Lyon, Pháp. AP - Laurent Cirpiani

 

Theo hãng tin Pháp AFP thứ Bảy 09/12/2023, thông cáo của Interpol, có trụ sở tại Lyon, Pháp, được đưa ra hôm thứ Sáu 08/12, theo đó chiến dịch « Storm Makers II » (Những người gây bão 2) diễn ra từ ngày 16 đến 20/10/2023 với sự phối hợp của 27 nước trong suốt 5 tháng, trong đó có Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á như Lào, Malaysia, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, ngoài ra còn có Trung Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và một số nước châu Phi…

 

281 người mà Interpol bắt giữ lần này bị nghi ngờ phạm tội buôn người, gian lận, tham nhũng… « Mồi nhử » nạn nhân thường là các thông báo tuyển dụng lao động giả. Chẳng hạn, hồi tháng 10, cơ quan an ninh Ouganda đã báo động về tình trạng có nhiều công dân được thông báo là họ được đưa sang Dubai làm việc, nhưng trên thực tế, những người này lại được đưa đến Thái Lan, rồi sau đó lại được đưa sang Miến Điện. Tại đó, họ bị giam giữ dưới sự canh gác cẩn mật (lính gác có vũ khí) và buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo nhắm vào nhiều ngân hàng.

 

Interpol lưu ý mạng lưới tội phạm buôn người và bắt ép nạn nhân làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến bắt nguồn từ Đông Nam Á và đã lan ra khắp thế giới và với tốc độ ngày càng nhanh. Chiến dịch « Storm Makers » đầu tiên diễn ra hồi tháng 03/2022 nhắm vào nạn buôn người nói chung đã cho phép Interpol thu thập được nhiều thông tin để phát động chiến dịch « Storm Makers 2 » nhắm đặc biệt vào nạn buôn người và ép nạn nhân tham gia tổ chức lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

CHÂU Á - XÃ HỘI

Lừa đảo qua mạng và điện thoại : 500 vụ bắt giữ tại Châu Á

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats