Thursday 21 September 2023

ZELENSKY NÓI VỚI QUỐC HỘI HOA KỲ : 'KHÔNG ĐƯỢC VIỆN TRỢ, CHÚNG TÔI SẼ THUA' (Reuters)

 



NỘI DUNG :

Zelenskyy nói với Quốc hội Mỹ: ‘Không được viện trợ, chúng tôi sẽ thua’

Reuters

.

Nga tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần

Reuters

.

Nga-Ukraine ‘đụng độ’ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Reuters

 

================================================

.

.

Zelenskyy nói với Quốc hội Mỹ: ‘Không được viện trợ, chúng tôi sẽ thua’

Reuters

22/09/2023

https://www.voatiengviet.com/a/zelenskyy-noi-voi-quoc-hoi-my-khong-duoc-vien-tro-chung-toi-se-thua/7278725.html

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 21/9 kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga giữa bối cảnh đảng Cộng hòa hoài nghi về việc liệu Quốc hội Mỹ có nên phê duyệt một đợt viện trợ mới cho Ukraine hay không.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-ec18-08dbbad4697f_w650_r1_s.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, đi cùng lãnh tụ Khối thiểu số Mitch McConnell, trái, và lãnh tụ Khối đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tại Điện Capitol ngày 21/9/2023.

 

Sau khi tìm cách củng cố sự hỗ trợ quốc tế tại Liên hiệp quốc, ông Zelenskyy đến Washington trong một loạt những hoạt động, bao gồm cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quân sự tại Ngũ Giác Đài, Tổng thống Joe Biden và một bài phát biểu vào buổi tối tại bảo tàng lưu trữ quốc gia.

 

Chiều cùng ngày, ông Zelenskyy tới Tòa Bạch Ốc hội kiến với Tổng thống Joe Biden, người dự kiến sẽ loan báo gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 325 triệu đô.

 

Dù ông Biden và hầu hết các nhà lãnh đạo quốc hội vẫn ủng hộ viện trợ cho Ukraine và đảng Dân chủ của ông Biden đang kiểm soát Thượng viện, nhưng ông Zelenskyy đối mặt với nhiều ý kiến cứng rắn hơn so với khi ông đến thăm Washington 9 tháng trước.

 

Theo tin Thượng nghị sĩ Chris Murphy đăng trên nền tảng xã hội X, trong trang phục màu xanh lá cây của quân đội để phản ánh địa vị của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo thời chiến, ông Zelenskyy đã trình bày trước toàn thể Thượng viện Hoa Kỳ, nhận được nhiều sự hoan nghênh nhiệt liệt.

 

“Chúng tôi đã có cuộc đối thoại tuyệt vời,” ông Zelenskyy nói với các phóng viên tại Điện Capitol sau cuộc họp.

 

Ông Zelenskyy nói với các Thượng nghị sĩ Mỹ rằng viện trợ quân sự rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine, Lãnh đạo Khối Đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết.

 

Ông Schumer dẫn lời ông Zelenskyy nói: “Nếu chúng tôi không được viện trợ, chúng tôi sẽ thua.”

 

Tại Ngũ Giác Đài, ông Zelenskyy được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin chào đón và đến thăm đài tưởng niệm vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.

 

Mỹ đã gửi khoảng 113 tỷ đô la viện trợ an ninh và nhân đạo để giúp chính quyền Zelenskyy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

 

Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói chính quyền Biden tập trung đảm bảo có đủ hỗ trợ và nguồn lực cần thiết cho Ukraine.

 

 

‘Đủ rồi’

 

Khi cuộc phản công quân sự của Ukraine tiếp tục diễn ra và Quốc hội Mỹ tiến hành một cuộc tranh luận gay gắt về chi tiêu trước khi chính phủ có thể đóng cửa, ngày càng có nhiều đảng viên Cộng hòa đặt câu hỏi về hàng tỷ đô la mà Washington đã gửi cho Kyiv cho các nhu cầu quân sự, kinh tế và nhân đạo.

 

“Việc cắt hỗ trợ bây giờ có ích gì khi chúng ta đang ở bước ngoặt của cuộc chiến?” ông Schumer, một đảng viên Dân chủ, nhắm vào những người chỉ trích viện trợ bên phía Cộng hòa. “Bây giờ không phải là lúc để giảm bớt nỗ lực khi giúp đỡ Ukraine.”

 

Nga ngày 21/9 đã thực hiện cuộc tấn công phi đạn lớn nhất trong nhiều tuần trên khắp Ukraine, tấn công các cơ sở năng lượng trong điều mà các quan chức cho biết dường như là loạt đạn đầu tiên trong chiến dịch không kích mới nhắm vào lưới điện Ukraine.

 

Các quan chức chính quyền Biden đã tổ chức một cuộc họp mật với Quốc hội vào tối ngày 20/9, để thúc đẩy thêm 24 tỷ đô la, nói rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin kiểm soát Ukraine và đẩy tới biên giới NATO, thì Hoa Kỳ sẽ phải trả giá cao hơn nhiều.

 

Nhưng một số đảng viên Cộng hòa không bị thuyết phục.

 

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa J.D. Vance cho biết Hoa Kỳ “đang được yêu cầu tài trợ cho một cuộc xung đột vô thời hạn với nguồn lực không giới hạn.”

 

“Đủ rồi,” ông nói trong một bài đăng trên X kèm theo một lá thư đề ngày 21/9 gửi cho giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách chất vấn về viện trợ có chữ ký của các đảng viên Cộng hòa từ cả hai viện của Quốc hội.

 

“Nếu chúng ta cho phép Ukraine bị cắt xén thì nền độc lập của bất kỳ quốc gia nào có được đảm bảo không?” Tổng thống Biden đã hỏi các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hiệp quốc hôm 19/9.

 

Sự ủng hộ tại Thượng viện Mỹ, cả từ các đảng viên Dân chủ của ông Biden và đảng Cộng hòa, vẫn còn mạnh mẽ.

 

“Đất nước chúng ta có lợi ích cơ bản đối với chiến thắng của Ukraine và an ninh châu Âu”, Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện McConnell nói hôm 20/9 trong bài phát biểu chỉ trích ông Biden vì hành động quá chậm để giúp Ukraine.

 

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy đa số người Mỹ ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước Nga.

 

Nhưng một số đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện đang đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc tiếp tục gửi tiền cho Kyiv.

 

==========================================

 

.

Nga tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tuần

Reuters

21/09/2023

https://www.voatiengviet.com/a/7277841.html

 

Nga đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần lễ trên khắp Ukraine vào hôm thứ Năm (21/9), giáng vào các cơ sở năng lượng mà các quan chức nói dường như là loạt đạn đầu tiên trong chiến dịch không kích mới nhằm vào lưới điện Ukraine.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-e09e-08dbba8bc7f6_cx0_cy10_cw0_w650_r1_s.jpg

Lính cứu hỏa dập lửa ở khu vực bị tên lửa Nga tấn công tại Cherkasy, Ukraine, vào ngày 21 tháng 9 năm 2023.

 

 Việc cắt điện đã được báo cáo ở 5 khu vực ở phía tây, trung tâm và phía đông Ukraine, làm sống lại ký ức về nhiều cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông năm ngoái, gây mất điện trên diện rộng cho hàng triệu người Ukraine trong thời tiết giá lạnh.

 

Các quan chức cho biết ít nhất 18 người bị thương trong các cuộc không kích, trong đó có một bé gái 9 tuổi, và một thống đốc khu vực cho biết hai người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích trong đêm của Nga.

 

“Mùa đông đang đến. Tối nay (Nga) tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine”, nhà lập pháp Andrii Osadchuk viết trên nền tảng X.

 

Nhà điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào cơ sở hạ tầng điện trong 6 tháng, gây thiệt hại cho các cơ sở ở khu vực miền Tây và miền Trung.

 

“Đã xảy ra tình trạng mất điện một phần ở các khu vực Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipropetrovsk và Kharkiv”, công ty cho biết trên Telegram Messenger.

 

Ukraine đã chạy đua trong nhiều tháng để sửa chữa cơ sở hạ tầng sau khi các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này và buộc các nhà điều hành lưới điện phải cắt điện thường xuyên.

 

Năm nay, Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn do phương Tây cung cấp, nhưng vẫn gặp phải thách thức lớn trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công ở một quốc gia lớn như vậy.

 

Nga, nước đã xua hàng chục ngàn quân vào xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã tập trung các cuộc không kích kể từ giữa tháng 7 vào cơ sở hạ tầng cảng và ngũ cốc, cản trở nỗ lực của Kiev - một nhà sản xuất ngũ cốc lớn trên toàn cầu - trong việc xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm.

 

Nhiều cuộc tấn công cũng đã giết chết thường dân mặc dù Moscow phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân.

 

Nga không bình luận về các cuộc không kích mới, được thực hiện khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến Hoa Kỳ để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi ông tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

 

Moscow nói Ukraine đã tấn công các mục tiêu bên trong Nga khi Kiev tiếp tục tiến hành phản công, và các máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập và Biển Đen chỉ sau một đêm.

 

THIỆT HẠI TRÊN KHẮP UKRAINE

 

Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Nga đã bắn 43 tên lửa hành trình vào các mục tiêu trong đêm trong nhiều đợt và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 36 tên lửa trong số đó.

 

Các nhân chứng của Reuters cho biết những tiếng nổ lớn làm rung chuyển Kiev và khu vực xung quanh khi bình minh ló dạng.

 

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết 7 người, trong đó có một bé gái 9 tuổi, đã bị thương ở thủ đô. Ông cho biết các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố và một cơ sở hạ tầng cũng như một số tòa nhà phi dân cư bị hư hại, gây ra hỏa hoạn.

 

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết một khách sạn và một số ki-ốt mua sắm đã bị hư hại ở Cherkasy, miền trung Ukraine và có 7 người bị thương.

 

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã đăng một đoạn video lên Telegram cho thấy lực lượng cứu hộ khiêng một người đàn ông bị thương lên cáng khi đám cháy bùng phát.

 

Bộ Nội vụ và các quan chức khu vực báo cáo về các vụ nổ ở các vùng Cherkasy, Kharkiv, Khmelnytskiy, Rivne, Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk.

 

Maksym Kozytskyi, thống đốc khu vực Lviv, cho biết ba tên lửa của Nga đã bắn trúng thành phố Drohobych ở phía tây, cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km. Ông Kozytskiy cho biết cơ sở hạ tầng và nhà kho đã bị tấn công.

 

Thống đốc Oleksandr Prokudin cho biết trong một cuộc tấn công khác trong đêm, hai người đã thiệt mạng do pháo kích của Nga trúng vào một ký túc xá ở thành phố Kherson phía nam.

 

Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết lực lượng an ninh và hải quân SBU của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Saky ở Crimea trong đêm, gây “thiệt hại nghiêm trọng”.

 

Quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy 19 máy bay không người lái của Ukraine trên Crimea và Biển Đen và 3 chiếc nữa trên các khu vực khác của Nga. Phía Nga không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào.

 

=========================================

 

.

Nga-Ukraine ‘đụng độ’ tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc

Reuters

21/09/2023

https://www.voatiengviet.com/a/nga-ukraine-dung-do-tai-cuoc-hop-cua-hoi-dong-bao-an-lien-hiep-quoc/7277504.html

 

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc về cuộc xâm lược của Moscow tại Ukraine. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia phản đối việc ông Zelenskyy phát biểu khi bắt đầu phiên họp.

 

https://gdb.voanews.com/a0a1bd6f-be31-4cdc-8ba9-ccad1356d7a5_w650_r1_s.jpg

Thủ tướng Albania, Edi Rama, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tại phiên họp ngày 20/9/2023.

 

Thủ tướng Albania, Edi Rama, với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Moscow, nước từ lâu đã nói rằng cuộc xâm lược không phải là một cuộc chiến tranh mà chỉ là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

 

“Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của tổng thống Albania,” ông Rama, người nổi tiếng với khiếu hài hước sắc sảo, nói.

 

“Có một giải pháp cho vấn đề này,” ông Rama tiếp tục, nói thẳng với ông Nebenzia: “Nếu ông muốn, hãy dừng chiến tranh rồi Tổng thống Zelenskyy sẽ không lên tiếng.”

 

Ông Nebenzia không đồng ý. Ông tiếp tục nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò là người bảo vệ trung lập.

 

Sau phiên họp, ông Zelenskyy cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama, vừa là một nghệ sĩ vừa là một cựu cầu thủ bóng rổ, “đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này.”

 

Để tìm cách biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Moscow đã nói rằng tham vọng của Ukraine muốn hội nhập với phương Tây - bao gồm cả NATO - là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, một khẳng định mà Kyiv và các đồng minh phủ nhận là một cái cớ vô căn cứ để tấn công.

 

Khi được đưa ra phát biểu sau cuộc tranh luận qua lại, ông Zelenskyy yêu cầu Nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sau Thế chiến Thứ hai như một hình phạt vì tấn công Ukraine.

 

Xuất hiện trong phòng sau khi ông Zelenskyy rời đi, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ việc Moscow sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp, cáo buộc Kyiv và phương Tây chỉ tuân theo một cách có chọn lọc các nguyên tắc của Hiến chương Liên hiệp quốc năm 1945 khi nó phù hợp với họ.

 

 

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats