Tuesday 12 September 2023

VIỆT - MỸ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN, NGANG VỚI TRUNG QUỐC và NGA (Người Việt Online)

 




Việt – Mỹ lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện, ngang với Trung Quốc và Nga

Người Việt

September 10, 2023

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-viet-thiet-lap-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-tai-ha-noi/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Hoa Kỳ đồng tuyên bố thành lập quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện vì “hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững,” sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Joe Biden tại Trụ Sở Trung Ương Đảng CSVN ở Hà Nội vào Chủ Nhật, 10 Tháng Chín, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 24 giờ của nhà lãnh đạo Mỹ.

 

Tổng Thống Biden mở màn chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên, nói rằng hai quốc gia có cơ hội định hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới – bằng chứng cho thấy mối bang giao đã tiến xa so với cái mà Biden đề cập là “quá khứ nghiệt ngã” của cuộc Chiến Tranh Việt Nam đã chấm dứt từ gần nửa thế kỷ trước.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/TRong-Tiep-Biden-scaled.jpg

Tổng Thống Joe Biden được Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tiếp đón tại Phủ Chủ Tịch ở Hà Nội, chiều 10 Tháng Chín, 2023. (Hình: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

 

Quyết định nâng tầm mức quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ lên Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện được xác định trong thông cáo của Ban Đối Ngoại Trung Ương của Việt Nam vào cùng ngày. Đây là mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam, đưa Hoa Kỳ lên ngang tầm với Trung Quốc và Nga.

 

Thông cáo viết: “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao Tổng Thống Biden thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối Tác Toàn Diện. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về quan hệ hai nước và các vấn đề quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.”

 

Tổng Thống Biden, gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Việt Nam, cho biết ông hy vọng hai bên có thể đạt mục tiêu về khí hậu, kinh tế và các phương diện khác của chuyến viếng thăm Hà Nội.

 

Tổng Thống Hoa Kỳ, tự coi mình là một phần của “thế hệ Việt Nam” mặc dù ông không tham chiến, gọi Việt Nam là “một người bạn, một đối tác đáng tin cậy và một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.”  Biden cũng nhắc tới cựu quân nhân John Kerry, nay là người chuyên trách về biến đổi khí hậu cho chính quyền Biden, và cố Thượng Nghị Sĩ John McCain từ Arizona, từng bị bắt làm tù binh ở Hỏa Lò trong cuộc chiến.

 

Việt Nam “đánh giá cao lập trường của Mỹ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về vấn đề Biển Đông,” đồng thời mong muốn “giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện DOC, sớm ký kết COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982.”

 

Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Việt Nam hoan nghênh việc hai nước xác lập quan hệ ở tầm cao mới là Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.”

 

Tổng Thống Biden hoan nghênh tuyên bố nâng quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt lên tầm cao nhất.

 

Phía Việt Nam cũng hy vọng “việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm theo hướng đổi mới sáng tạo tiếp tục là nền tảng trọng tâm, động lực cho quan hệ hai nước và việc hai bên nhất trí tạo đột phá trong hợp tác về khoa học, công nghệ.”

 

Đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thế giới, Mỹ ủng hộ một khu vực “mở, ổn định, an toàn, liên kết và thịnh vượng,” Tổng Thống Biden nói.

 

Vị trí chiến lược của Việt Nam trong khu vực cũng được Tổng Thống Hoa Kỳ đánh giá cao, đồng thời Biden khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và mong muốn hợp tác với Việt Nam để đóng góp vào đoàn kết và thịnh vượng của ASEAN.

 

Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng và ổn định trên chính trường quốc tế đối với Hoa Kỳ, và Tổng Thống Biden khẳng định lại quan điểm của Mỹ về Biển Đông.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/GettyImages-1656615016-1536x1024.jpg

Tổng Thống Joe Biden và Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng họp báo tại Hà Nội hôm 10 Tháng Chín, 2023. (Hình: SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

 

Cả hai ông Trọng và Biden đều không nêu rõ hoặc tránh né nhắc đến sự trỗi dậy của nền kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc đã góp phần như thế nào vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập tại Hà Nội.

 

Tuy thế, bằng chứng cho thấy rằng Trung Quốc vẫn là cái rốn của nền kinh tế đa quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một phân tích mới từ Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson cho thấy các quốc gia trong IPEF (Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương) nhập cảng gần 30% hàng hóa từ Trung Quốc và xuất cảng gần 20% qua Trung Quốc. Sự lệ thuộc này tăng mạnh từ năm 2010.

 

Tại buổi họp báo, một số phóng viên đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, kể cả những tố cáo của Bắc Kinh là Hoa Kỳ đang co cụm trong tư thế “Chiến Tranh Lạnh” với những giới hạn đầu tư và căng thẳng gia tăng về tiếp cận kỹ nghệ. Biden trả lời một phóng viên: “Tôi không muốn cô lập Trung Quốc.” Ông nói tiếp: “Tôi chỉ muốn đoan chắc rằng chúng ta có một mối quan hệ với Trung Quốc càng lúc càng tiến bộ và xếp đặt đâu ra đó.”

 

Trong lần gặp gỡ kỳ này, cả hai ông Trọng và Biden đều bày tỏ lòng hoan hỷ khi tái ngộ sau lần gặp cuối cùng cách đây khoảng tám năm ở Washington, ông Biden cho biết, lúc đó ông đang tại nhiệm chức Phó Tổng Thống.

 

Ông Trọng tìm cách nói lời đường mật với Biden, người đang đối diện với những thắc mắc dai dẳng tại quê nhà với việc đã bước sang tuổi bát tuần và vẫn đang chạy đua tái tranh cử cho nhiệm kỳ tới.

 

Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nhìn thấy tiềm năng mở rộng bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi một trong những viên chức hàng đầu, Lê Hoài Trung, đã viếng thăm Washington vào ngày 29 Tháng Sáu.

 

Sau khi nói chuyện với Trung, Sullivan trở lại phòng làm việc và đưa ra quyết định sau khi tham vấn ý kiến của nhóm chuyên gia, rằng Hoa Kỳ gửi một bức quốc thư cho chính phủ Việt Nam, đề nghị hai quốc gia đưa giao thương và ngoại giao lên mức cao nhất, theo một viên chức ẩn danh cho hay. (TTHN)

 

---------------------------

 

Biden thăm Việt Nam ngắn ngủi nhưng có nhiều kết quả nổi bật

Người Việt

September 10, 2023

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ket-qua-chuyen-tham-viet-nam-cua-tong-thong-my-joe-biden/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mỹ và Việt Nam có những thỏa thuận nổi bật trên nhiều lãnh vực nhân chuyến thăm Hà Nội ngắn ngủi của Tổng Thống Joe Biden trong hai ngày 10 và 11 Tháng Chín.

 

Ngoài việc nâng mối quan hệ lên ‘Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện,” hãng Reuters hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Chín, tóm tắt những gì hai bên đã đạt được gồm từ bán máy bay chở khách trị giá nhiều tỉ đô la, lập tại Việt Nam các cơ sở sản xuất điện tử đến thảo luận nhân quyền, đánh cá lậu.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/VN-Boeing-737Max-JustinTallis-AFP-071822-1536x1024.jpg

Boeing bán cho Vietnam Airlines 50 máy bay 737 Max nhân dịp Tống Thống Biden thăm Việt Nam. (Hìn: Justin Tallis/AFP/Getty Images)

 

Thương vụ giữa hãng Boeing với Vietnam Airlines
Hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 Max trị giá chừng $7.5 tỉ. Hợp đồng sẽ tạo ra hơn 33,000 việc làm cho công nhân Mỹ, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, theo bản thông tin của chính phủ Mỹ.

 

Các hãng điện tử Amkor, Marvell, Synopsis đầu tư tại Việt Nam

Công ty Amkor Technology ở tiểu bang Arizona sẽ khởi sự vận hành một nhà máy mới thiết lập tại tỉnh Bắc Ninh với vốn đầu tư $1.6 tỉ từ Tháng Mười, Tòa Bạch Ốc cho biết. Công ty Marvell (tiểu bang Delaware), công ty Synopsis (tiểu bang California) đầu tư cho cơ sở thiết kế mạch điện tử bán dẫn và các cơ sở yểm trợ tại Sài Gòn.

 

Trí tuệ nhân tạo cho các thị trường đang phát triển
Công ty Microsoft sẽ cung cấp “giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo thích hợp cho Việt Nam và các thị trường đang phát triển,” Tòa Bạch Ốc nói. Đồng thời, công ty Nvidia sẽ hợp với các đối tác Việt Nam là FPT, Viettel và Vingroup về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

 

Nhân quyền
Hai nước có “cam kết được nâng cao” khi thảo luận về nhân quyền, chính phủ Mỹ cho biết, dựa trên các cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ – Việt Nam hơn chục năm qua. Chính phủ Mỹ cũng như Liên Hiệp Quốc gần đây đả kích CSVN bỏ tù thành viên của một số tổ chức vận động bảo vệ môi trường. Hành động này nằm trong khuynh hướng đàn áp tất cả những ai hành xử quyền tự do ngôn luận.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/09/VN-AI-Microsoft-Toulouse-LionelBonaventure-AFP-012323-1536x1024.jpg

Màn hình giới thiệu Logo của công ty Microsoft phối hợp với công ty OpenAI về phần mềm dựa trên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. (Hình: Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images)

 

Đánh cá bất hợp pháp
Mỹ đang giúp Việt Nam “xây dựng khả năng đối phó với tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực cũng như quốc tế”, Tòa Bạch ốc cho hay, đồng thời sự trợ giúp còn gồm cả đối phó “đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.”

 

Trung Quốc và Việt Nam lâu nay vẫn tranh chấp với nhau về vấn đề đánh cá và các vấn đề khác tại Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần hết Biển Đông, phớt lờ vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác.

 

Di sản chiến tranh

Chính phủ Mỹ sẽ mở rộng nỗ lực để giải quyết những thiệt hại còn sót lại từ cuộc chiến Việt Nam dù đã chấm dứt năm 1975. Trợ cấp được gia tăng từ $183 triệu lên thành $300 triệu cho dự án tẩy rửa hóa chất Dioxin tại khu vực phi trường Biên Hòa.

 

Dioxin là thành phần của thuốc diệt cỏ thường được gọi là chất độc “da cam” được người Mỹ xịt tại nhiều khu vực ở Việt Nam trong thời chiến. Mỹ sẽ cung cấp thêm $25 triệu để rà phá bom mìn còn sót lại tại Việt Nam. Tổng số tiền mà chính phủ Mỹ cung cấp cho chương trình này đã lên đến $230 triệu kể từ năm 1993 đến nay.(TN) [kn]

 

 

==========================================

ĐỌC THÊM:

 

Biden thăm Việt Nam ngắn ngủi nhưng có nhiều kết quả nổi bật

 

Biden thăm Việt Nam ‘không khơi mào chiến tranh lạnh’ với Trung Quốc

 

Tổng Thống Hoa Kỳ Biden thăm Việt Nam, tìm thấy đồng minh mới

 

Biden đến Hà Nội, một phường dọa dân ‘an ninh Mỹ bắn hạ nếu tò mò’

 

Biden, 80 tuổi, được Nguyễn Phú Trọng khen ‘không già đi’

 

Nguyễn Phú Trọng ‘tươi như hoa’ khi đón tiếp Biden ở Hà Nội

 

Biden tới Hà Nội nhằm nâng liên hệ Mỹ-Việt ngang tầm với Trung Quốc

 

Chuyến thăm của Biden: Bước thay đổi quan trọng của Hà Nội

 

Người Việt ở Little Saigon ‘suy nghĩ khác nhau’ khi Biden thăm Việt Nam

 

Báo Mỹ tiết lộ Việt Nam bí mật mua $8 tỷ vũ khí Nga trước khi Biden đến Hà Nội

 

HRW đề nghị Biden yêu cầu Việt Nam thả tù nhân lương tâm

 

Báo Việt Nam dành nhiều mỹ từ cho chuyến thăm của Biden

 

Nhiều đại xí nghiệp điện tử Mỹ theo chân Biden đến Việt Nam

 

5 dân biểu Mỹ yêu cầu Biden đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền

 

Nhân chuyến thăm Biden, VN nắm cơ hội “kết duyên” với Mỹ, lợi đủ mọi bề!

 

Đỉnh của đỉnh,’ Biden sẽ gặp ‘tứ trụ’ Việt Nam, thăm nơi McCain rớt máy bay, nghe 21 phát đại bác

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats