Sunday 10 September 2023

LIÊN HIỆP QUỐC : THẾ GIỚI CHƯA TUÂN THỦ LỘ TRÌNH ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU DÀI HẠN CỦA THỎA THUẬN KHÍ HẬU PARIS 2015 (Thùy Dương / RFI)

 



LHQ : Thế giới chưa tuân thủ lộ trình để đạt mục tiêu dài hạn của thỏa thuận Khí hậu Paris 2015

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 09/09/2023 - 13:44

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230909-lhq-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-ch%C6%B0a-tu%C3%A2n-th%E1%BB%A7-l%E1%BB%99-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91%E1%BA%A1t-m%E1%BB%A5c-ti%C3%AAu-d%C3%A0i-h%E1%BA%A1n-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu-paris-2015

 

Liên Hiệp Quốc hôm 08/09/2023 ra báo cáo, lần đầu tổng kết mọi nỗ lực của quốc tế về thỏa thuận Khí hậu Paris 2015 và mục tiêu đến cuối thế kỷ, nhiệt độ chỉ tăng tối đa 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Báo cáo đưa ra kết luận : Thế giới chưa theo đúng lộ trình để đạt được các mục tiêu dài hạn của thỏa thuận Khí hậu Paris.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/1b47caea-dfed-11eb-b7fa-005056a97e36/w:980/p:16x9/000_Par8052045_climat_2480px.webp

Khí thải CO2 nguyên nhân chính làm hâm nóng trái đất. Ảnh minh họa. © Fabrice Coffrini / AFP

 

Hiện nay nhiệt độ Trái đất đã tăng 1,2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra khắp nơi trên thế giới gây nhiều thiệt hại nhân mạng và vật chất. Theo AFP, Global Stocktake, báo cáo 90 trang tổng kết thế giới đầu tiên về thỏa thuận Khí hậu Paris 2015 rất được trông đợi. Văn bản này cho biết những miêu tiêu quốc tế đã hoàn thành và những gì chưa đạt được và được xem như nền tảng cho các cuộc đàm phán tại thượng đỉnh khí hậu COP28 từ 30/11 đến 12/12/2023 ở Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

 

Báo cáo tóm tắt : “Mặc dù các hành động đang diễn ra, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều điều cần làm trên tất cả các mặt trận”, đặc biệt “phát triển năng lượng tái tạo và loại bỏ mọi nhiên liệu hóa thạch không thu giữ khí carbon là những yếu tố thiết yếu của quá trình chuyển đổi năng lượng đúng đắn hướng tới trung hòa carbon”.

 

Báo cáo nhắc lại là thế giới phải đạt đỉnh phát thải vào năm 2025, tức là từ sau đó việc phát thải phải diễn ra theo chiều hướng giảm và đến năm 2030 phải giảm 43% lượng khí thải nhà kính toàn cầu so với năm 2019, tỉ lệ này vào năm 2035 phải đạt 60%.

 

Hiện nay, than đá đang được tiêu thụ “không điều độ”. Báo cáo kêu gọi đến năm 2030 các nước cắt giảm 67-92% mức sử dụng than đá so với năm 2019 và từ nay đến năm 2050 loại bỏ nhiệt điện than, nâng nguồn điện phi carbon hoặc carbon thấp lên 90% tổng sản lượng điện. Thế giới được kêu gọi phát triển các quỹ phục vụ tăng trưởng với mức phát thải carbon thấp.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

KHÍ HẬU

Đòi công lý khí hậu: Số vụ kiện tăng gấp đôi trong 5 năm qua

 

ĐIỂM BÁO

Kết quả COP26: Thất vọng nhưng không tuyệt vọng

 

BẾ MẠC COP26

COP26 đạt thỏa thuận nửa vời về môi trường






No comments:

Post a Comment

View My Stats